Thời gian từ từ trôi qua, đến khi hơn nhóm quân của Kỳ Nhi hội quân với Đại Quân Hà Bắc thì đã là buổi chiều tà.
Đại Trại mới của quân Hà Bắc được xậy dựng dựa trên sơn cốc Đàn Nguyên dễ thủ khó công. Khi đội kỵ binh đầu tiên do Kỳ Nhi dẫn đầu vượt qua hàng rào cự mã tiến vào đại trại, nàng đã nghe thấy tiếng gọi to:
"Dương đô thống đã về rồi, đệ nhất doanh đã về rồi các huynh đệ ơi!"
Các binh sĩ gác cổng nhanh chóng nhận ra đoàn quân của Kỳ Nhi. Mọi người trong đại trại cùng hô vang. Một chốc lát sau gần nửa số người đang ở trong các lều trại đều đổ xô tới quanh đoàn quân thiện chiến trở về.
“Bọn họ chắc chắn vừa mới kịch chiến với bọn Liêu cẩu."
“Dương đô thống chắc chắn đã đánh tan quân Liêu. Mừng quá mừng quá!"
Theo sau lưng Kỳ Nhi là các toán bộ binh của đệ nhất doanh, quần áo họ tuy xộc xệch dính đầy đất bẩn mà máu, họ vác theo các cây đại thương dính máu, phần lớn họ vẫn mang theo hoành đao, trường mâu và những chiếc khiên thì đã bị chém gần như tan tành.
Đám đông hô vang cuồng nhiệt. Thanh âm của họ lấn át tất cả. Làm Kỳ Nhi đang định thúc ngựa tới lều trướng để gặp cha thì lại lập tức dừng ngựa. Nàng có lời muốn nói nhưng liền ngậm miệng lại, không biết nên nói gì luôn. Nàng chỉ biết cười thật tươi mà nếu có thể nàng sẽ bắt tay ôm chầm lấy từng binh sĩ trong đại trại này.
Các thân binh liền đem các bao tải đổ ra đất, vô số tai của bọn Khiết Đan tràn ra, tất cả quân Tống trong trại đều lớn tiếng reo hò ầm ỹ, bởi vì số lượng tai thật sự quá nhiều, tóm lại, chỉ chỗ này đã đủ nói lên rằng chiến tích của Đệ Nhất Doanh thật sự quá huy hoàng.
Lần này phía Tống quân toàn thắng là một sự kiện hiếm có, toàn quân tung hô như sấm động, cả đại quân Hà Bắc dù không được tham gia trận chiến này cũng cùng chia sẻ không khí thắng trận.
Còn phía Kỳ Nhi chỉ bị thương vong một trăm người, thắng lợi quả thật đã làm nức lòng người. Một lần nữa đã chứng minh được chiến thuật linh hoạt có hiệu quả và đầu óc quân sự của nàng
“Giết chết hơn hai nghìn quân Liêu, trong đó Thiết Kỵ hơn bốn trăm tên, cả tên chủ tướng quân Liêu cũng đã bị bắt sống. Còn thu được ba trăm chiến mã, còn vũ khí và lương thực thì nhiều không kể nổi."
A Huấn cao giọng tuyên bố chiến tích với toàn bộ binh lính Hà Bắc xung quanh, vừa để ca ngợi chiến tích huy hoàng của mình vừa để làm phấn chấn lòng người, bởi vì khác với vẻ mặt tràn ngập tự tin của bọn họ, người trong quân Hà Bắc vẫn mang vẻ ảm đạm, bất an, tất cả cũng vì lần thất bại trước đó.
Giờ đây toàn bộ binh lính Hà Bắc đã hoàn toàn tự tin, cái gì mà Đệ Nhất Doanh làm được, họ cũng làm được. Một số sĩ tốt thì lại càng muốn gia nhập đệ nhất doanh, vì họ càng lúc càng ngưỡng mộ chiến tích của Thanh Diện đại nhân.
Kỳ Nhi đã thấy cha mình vội vã đi tới, theo sau còn có bộ tướng của mình, tất cả đều có vẻ vô cùng vui mừng lẫn kinh ngạc.
Cha nàng lập tức nói:
“Hoan nghênh các ngươi trở về, các tráng sỹ của ta. Dương Đô Thống, chiến công của ngươi thật trác tuyệt…."
Kỳ Nhi biết cha muốn nói gì, nàng lập tức quỳ xuống, ôm quyền cắt ngang.
“Lư tướng quân ngài đã đoán đúng thời cơ, dự đoán đúng âm mưu của quân Liêu. Vậy nên Đệ nhât Doanh của ty chức đã thành công đánh tan quân Liêu."
Lúc này các thân binh và đám người A Báo sau lưng Kỳ Nhi cũng đồng loạt ôm quyền kính lễ anh hùng:
“Lư tướng quân liệu việc như thần, chúng ty chức khâm phục."
Đây hoàn toàn là những lời Kỳ Nhi mớm cho họ. Nàng muốn lòng người trong Đại quân Hà Bắc phải luôn hướng về cha mình.
Tất cả các binh sĩ nghe vậy đều cùng hân hoan cất tiếng reo hò chấn động. Các bộ tướng lẫn binh sĩ đều nghĩ là Lư Tuấn Nghĩa bày kế giết địch, nên lập tức bu quanh chúc tụng. Lư Tuấn Nghĩa lại nói là chẳng phải công lao của ông, nhưng các bộ tướng cho là ông khiêm nhường nên chẳng tin.
Đây là biện pháp khích lệ binh sĩ rất tuyệt vời. Dù nhiều lão binh Hà Bắc tuy tinh nhuệ nhưng sĩ khí cũng rất dễ lung lay. Sau đợt thất bại lần trước, uy tín của Lư Tuấn Nghĩa có chút giảm sút, nay nhờ có Kỳ Nhi mà hết thảy binh sĩ lại tôn ông lên như thần.
Kỳ Nhi lại tới bên cha nàng:
“Lư tướng quân, xin hãy cho phép các binh sĩ ăn no sau đó ngủ một giấc thật say, một nhánh quân Liêu bị tiêu diệt rồi, còn các nhánh quân khác có thể tấn công quân ta trong nay mai."
Nhất thời binh lính xung quanh lại lớn tiếng reo hò, Lư Tuấn Nghĩa gật đầu cho phép Kỳ Nhi và quân của nàng lui. Trải qua một trận kịch chiến nên cần phải nghỉ ngơi, nếu không với trạng thái hiện tại không thể đối mặt với trận chiến kịch liệt sắp tới.
Trở về đại trướng,Kỳ Nhi cùng cha nàng và Chu Đồng lại cùng bàn bạc riêng với nhau, tạm gác lại niềm vui chiến thắng vừa qua, ai nấy thần sắc đều lại trầm xuống.
Chu Đồng nói, "Giờ đây hành tung của chúng ta và binh lực đã bị kẻ địch nắm trong lòng bàn tay, nhưng chúng ta không hề biết gì đến kẻ địch, đó là phạm đến điều đại ky trong binh gia."
Lư Tuấn Nghĩa tiếp lời.
" Vậy nên chúng ta đã tìm tới nơi dễ thủ khó công này. Nếu kẻ địch tấn công thì miễn cưỡng có thể thủ được trong sáu bảy ngày" rồi mỉm cười khổ não, "Nếu hai tên Dương Nhiếp Dương Sủng đó vẫn chây ỳ không chịu cất quân, bỏ mặc quân ta chịu đại nạn này. Ta thề rằng giữa ba quân tướng sĩ ta sẽ lấy đầu chúng để tế hương hồn các binh sĩ bị chết oan"
Kỳ Nhi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, "Cha, chúng ta dĩ nhiên không thể đứng yên chờ chết."
Hai người lắng nghe xem tiểu nha đầu mưu trí hơn người của mình có diệu kế gì.
Kỳ Nhi hạ giọng nói.
"Nơi chúng ta đang đóng trại này là một nơi hiểm trở dựa lưng vào núi, mặt hướng ra chỗ bằng phẳng, chúng ta nên cho quân sĩ đào đất thành hào rồi dựng nên một tòa thành đất, tích trữ nước suối, khi đó có thể giữ mười ngày đến nửa tháng. Ngoài ra phái một ít khinh ky, đi đến chỗ đại quân Hà Nam nhờ chúng phái binh đến cứu viện, dù cho hai tên tiểu nhân đó có quỷ kế đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm bất tuân lệnh mà hông kéo quân đến cứu chúng ta được."
Sau một hồi suy nghĩ mọi người thấy chẳng có biện pháp nào hay hơn biện pháp này. Dù sao thì trong Đại quân Hà Bắc nếu trừ đi đám quân Hà Nam đang chây ỳ ở phía sau, thì chỉ có một vạn rưỡi người, quân đội như vậy muốn chống cự lại hơn ba vạn quân Liêu, và hơn năm vạn quân Liêu tiếp viện ở huyện Ngọc Điền, có thể nói là mỗi người đều là... cửu tử nhất sinh.
Toàn quân lập tức bận rộn, đồng thời Lư Tuấn Nghĩa cũng phái hai mươi khoái mã mang thư chia thành mười đường đến đại quân Hà Nam phía sau xin cứu viện.
Lần này hạ trại không giống như lần trước, phòng tuyến chủ yếu là các hào sâu.
Họ đào một con hào sâu một trượng, rộng năm trượng xung quanh chỗ hạ trại, đất đào lên được đắp thành lũy ở trên hào, lại được gia cố thêm bằng đá, tạo thành một bức tường thành cao nửa trượng, lại chừa ra các lỗ để dùng bắn tên, sau đó lại nối các xe la ở trong bức tường đất ấy.
Phía bên ngoài bức tường đất thì cắm các thanh gỗ nhọn, lại đào thêm hố để làm bẫy ngựa, nói tóm lại họ đặt nhiều bẫy để ứng phó với kẻ cường địch.
Các loại cây bụi mọc um tùm các bên đều được chặt bỏ để kẻ địch không còn chỗ ẩn nấp.
Quân doanh cũng theo cách này, sắp đặt theo hình bán nguyệt, chủ doanh ở trong, lục quân chia làm hai cánh, thành một hình bán nguyệt. Doanh trại lại cách bức tường thành đất hơn ba trượng, trừ phi bức tường thành đất bị phá, nếu không kẻ địch cũng không bắn tên hoặc phóng đá vào được.
Sau hai ngày một đêm, họ đã đắp xong thành lũy, các cạm bẫy cũng đã đặt xong.
Chu Đồng vì đề phòng kẻ địch đánh bằng hỏa công nên đã dẫn nước từ một con suối ở sau núi vào trong doanh trại, đồng thời cho thu gom tuyết lại thành từng khối lớn, tất cả đã được bố trí sẵn sàng, năm ngày nữa lại trôi qua.
Hôm ấy khi Lư Tuấn Nghĩa đang chỉ đạo binh sĩ lắp đặt lôi thạch, thì thấy thám tử hồi báo, phát hiện một đội quân Liêu hơn bốn vạn tên đang kéo đến.
Mọi người đều lo lắng, biết chắc chắn đây là kẻ địch đang đợi họ ở phía trước, vì đã lâu họ không xuất hiện nên chúng cuối cùng đành lộ diện.
Một đêm bình an trôi qua, đến ngày tiếp theo, Kỳ Nhi căn dặn ngoài đám lính trực gác, toàn bộ đều phải nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để ứng phó với kẻ địch.
Về phần Lục Triển Nguyên, thỉnh thoảng nàng vẫn gặp chàng khi lướt qua trong doanh, nói với nhau dăm ba câu để thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng vì việc quân nên lắm lúc nàng né tránh,Lục Triển Nguyên biết ý nên cũng không bực dọc, cố gắng không vượt quá giới hạn
May mà họ đã thu được nhiều vũ khí, lương thực, cung tên của bọn quân Liêu nên thủ mười ngày nửa tháng vẫn có thể vượt qua được. Còn một ưu thế nữa mà kẻ địch không ngờ đến là họ có thể đắp đất làm thành, cho nên không mang đến những dụng cụ để đối phó với kiểu phòng ngự này khiến cho họ dễ dàng chống đỡ hơn.
Hoàng hôn đến, đám Thiết kỵ quân Liêu đã xuất hiện trên bình nguyên, lại còn hạ trại, thế là thế cuộc hai bên đối địch đã được thành lập.
Đứng trên gò đất cao, Kỳ Nhi cùng với các thân binh đang quan sát đại quân Khiết Đan, nàng đã sắp xếp cho Gia Luật Vi Lang ngồi kế bên nàng, sắc mặt của hắn đang có chút vui mừng khi thấy đại quân Liêu sắp kéo đến giúp hắn làm cỏ đám quân Tống đang ghét này
Bọn Tống trư này xưa nay không bao giờ có thể chống lại các Dũng sĩ Khiết Đan, Gia Luật Vi Đan tự nhủ như vậy. Chúng chỉ dương dương tự đắc được một vài trận thắng may mắn thôi, và khi đối đầu với khí thế ngất trời của các hùng sư đại Liêu, bọn Tống trư này sẽ lại chạy như thỏ, như hàng trăm nay vẫn thế.
Tham lam và sợ chết là điểm chung của các tướng quân nam triều. Gia Luật Vi Lang ảo tưởng rằng Tống Quân đang khiếp sợ, nếu hắn dọa họ một câu lúc này, cùng với một lời hứa sẽ tha chết cho họ khi quân Liêu công phá cái đại trại này, hắn mới hắng giọng nói bằng hán ngữ.
“Các ngươi đã thấy khí thế của Đại Liêu chúng ta rồi chứ. Ta thấy các ngươi cũng coi là những viên tướng tài, nếu ngươi có thể cải tà quy chính quy thuận Đại Liêu, ta sẽ đứng ra làm trung gian cho Động Tiên thị lang tha chết cho các ngươi. Ta còn sẽ tấu xin với đại vương Gia Luật Đắc Trọng phong các ngươi làm Vương Hầu."
“Làm vương hầu! Ngươi còn có thể cho bọn ta thêm cái gì nữa?" Kỳ Nhi cười khinh nói.
Gia Luật Vi Lang dù bị trói vẫn ưỡn ngực cao ngạo:
“Các người thật ngu muội khi dám chống lại oai danh của Triều ta, nhưng bây giờ sửa chữa sai lầm cũng chưa quá muộn đâu. Chỉ cần các ngươi chịu quy thuận Đại Liêu, các ngươi sẽ được trả công hậu hĩnh, ngươi biết điều đó mà."
“Ồ, phải," Kỳ Nhi mỉa mai. “Có lẽ ngươi sẽ ta một nửa số vàng của Đại Liêu. Nhưng trước hết, ta sẽ gửi cho chúng một thông điệp."
Hai mắt Kỳ Nhi ánh lên sát cơ, giọng nói của nàng thì trở nên ghê rợn.
Một thân binh xô vào lưng Gia Luật Vi Lang, còn một gã khác thì đá vào hai chân hắn. Khi hắn ngã xuống đất, một gã thân binh khác túm lấy sợi dây giữa hai cổ tay Gia Luật Vi Lang và dùng sợi dây thừng đó banh hai tay hắn ra trước mặt.
Kỳ Nhi rút ra một thanh chủy thủ ra, đó là một con dao mà ngày nào nàng cũng mang nó ra mài, sắc bén vô cùng.
Bọn chúng định dọa mình. Trong lòng Gia Luật Vi Lang run rẩy nhưng hắn vẫn vênh váo. Tên xú tiểu tử kia muốn mình phải sợ vãi tè và cầu xin sự khoan dung, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được niềm vui ấy đâu. Ta là Gia Luật Vi Lang, là hoàng thân nước Đại Liêu, không một tên man di nam triều nào có thể khiến ta kêu thét.
Ánh mặt trời lóe bạc trên gờ cây chủy thủ khi nó chém xuống, nhanh như cắt. Và Gia Luật Vi Lang hét lên thất thanh.
Nụ cười trên môi hắn, vẻ kiêu ngạo của hắn đã chấm dứt khi Kỳ Nhi không nói không rằng, chém đứt hai ngón tay hắn làm hắn tru lên như lợn bị chọc tiết.
“Nào nào! Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"
Kỳ Nhi lãnh đạm sờ lên lưỡi chủy thủ dính máu của mình.
“Giờ ngươi hãy căng mắt ra mà nhìn cho ta. Nói cho ta biết tên Động Tiên thị lang có trong đám quân kia không. Nếu ngươi tìm không ra, ta sẽ giúp cân bằng lại số ngón tay trên bàn tay phải của ngươi."
Gia Luật Vi Lang đau muốn nổ đom đóm không biết phải nói sao, nên hắn không nói gì nữa. Một từ nói sai có thể khiến hắn mất thêm một ngón tay nữa.
“Đáng lý ra ta nên thiến của quý của ngươi, nướng lên và quăng cho dê ăn. Nhưng tiếc là ở đây không có dê."
Nàng lại đưa mũi dao nâng cằm hắn lên. Một vệt máu từ đó ứa ra, tràn xuống ngực. Mắt hắn trợn ngược, tiếng rên khẽ đến nỗi chỉ mình Kỳ Nhi nghe thấy.
“Đừng…đừng giết ta. Ta chỉ cần…chỉ điểm cho ngươi thấy Động Tiên ở đâu là được rồi phải không?" hắn cuống quít nhìn Kỳ Nhi mà van xin. Quai hàm không dám tuỳ tiện cử động do sợ phạm phải lưỡi dao bén ngọt.
“Phải, tên Động Tiên thị lang, và bất cứ tên đại tướng Liêu cẩu nào mà ngươi thấy. Nếu ngươi nói sai, ta sẽ không bỏ qua."
Nàng cất con dao đi và cho lang trung cầm máu cho Vi Lang. Thời gian dần trôi qua, và đại quân Liêu càng tiến sát đến sơn cốc.
Liêu Hóa vừa thấy lạnh vừa sốt ruột quá nên trề môi một cái.
“Trong cái biển người kia chắc hắn không thể thấy tên Động Tiên đó đâu. Càng lúc càng tẻ nhạt. Lão đại, hay là ta giết hắn phứt đi cho rồi."
Gia Luật Vi Lan lại run rẩy quan sát kỹ càng bọn quân Liêu thêm một lần nữa, một lúc sau hắn kêu lên thất thanh,
"Kìa! Kẻ đang cưỡi ngựa Ô Truy chính là Động Tiên "
Mọi người đều căng mắt ra, chỉ thấy một đội Thiết kỵ đến đang hướng về phía họ, kẻ đi đầu đang cưỡi trên một con chiến mã màu đen, xung quanh đều có thân binh cưỡi ngựa mang thuẫn hộ vệ, đó chính là Động Tiên chứ còn ai nữa?!
Rồi Vi Lang lại kêu lên:
“Còn Viên Tướng đội mũ sắt có tua rua màu xanh, khoác áo choàng xanh kia là Thiên Sơn Dũng, ái tướng của đại vương Gia Luật Đắc Trọng. Hắn vốn quen dùng một chiếc nỏ sơn đen, mũi tên sắt kẹp lông chim, nổi tiếng với tên hiệu là "nhất điểm du" (một đốm sáng)."
“Tức là hắn có tài bắn lén tướng địch khi đấu tướng đúng không?" Kỳ Nhi sờ sờ vào khẩu điểu thương của mình ở bên hông.
“Liêu Hóa, đệ và tinh binh đội hãy nhớ kỹ kẻ này, kẻ đội mũ có chùm tua rua màu xanh. Giết hắn có thể làm tan rã quân Liêu."
Gia Luật Vi Lang toát mồ hôi lạnh, trong lòng thì vẫn lửa giận hừng hực, hắn đang chửi rủa mười tám đời tổ tông của Kỳ Nhi, “Để xem xem các ngươi có sống qua tối nay thì mới nói được!"
Kỳ Nhi nhìn các bộ tốt của mình, thấy được nỗi khiếp sợ của họ, vì thế giặc mạnh hơn phía mình gấp mười lần nên trong bụng có ý lo sợ. Vì thế nàng nhíu mày, quay sang nói với Liêu Hóa,
"Tất cả về trại, chỉnh đốn binh mã."
La và ngựa bị nhốt ở hai chuồng gỗ lớn, thong thả uống nước suối và gặm cỏ khổ trên đồi.
May mà lúc ấy trời không đổ thêm một trận tuyết lớn, nếu không thì họ sẽ càng khó khăn hơn.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, nàng sẽ dễ dàng leo lên trên nhờ dây móc câu, Chỉ cần băng qua ngọn núi thì nàng và các tinh binh có thể hạ xuống hơn mười trượng ở ngoài bình nguyên, tiến hành hành động bí mật của mình.
o0o
Khi về đến soái doanh, Chu Đồng hớt hải chạy đến, "Kỳ Nhi, con mau ra đây xem!"
Khi nàng ra ngoài, chỉ thấy bọn quân Liêu đang chặt cây, một đầu vót nhọn, mỗi cây dài khoảng một trượng xếp trên đất.
"Chúng định làm gì thế?" Kỳ Nhi nhíu mày nói.
Lư Tuân Nghĩa trong bụng bất an, ông nói
"Ðó là công cụ tấn công thành đất của chúng ta, chỉ cần dựng nghiêng các cây này thì có thể chống cự được tên và lôi thạch của chúng ta."
Kỳ Nhi ngạc nhiên nói, "Chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ cần trước sau xếp ba hàng thì dù có đá lăn cũng chẳng sợ, lại có thể cản trở tầm nhìn của quân ta, khiến chúng ta không thể nào thấy được tình thế của chúng."
Lư Tuấn Nghĩa cười nhạt nói.
"Dù chúng muốn cắm những thứ này, trước tiên cũng phải trả giá đắt. Chúng đến một nửa số người là tốt rồi."
Ý ông muốn nói dù cho chúng có hy sinh nhiều người, số còn lại vẫn đủ sức tấn công vào thành đất.
Kỳ Nhi mỉm cười
"Yên tâm đi! Kẻ địch đã phạm một lỗi lầm to lớn đó là khinh địch. Cha, nghĩa phụ, hai người có thấy doanh trại của chúng không, chúng không hề có phòng ngự, mà lương thảo và ngựa thì ở tít phía sau hậu phương. Nếu chúng ta có thể cho chúng một mồi lửa thì sẽ dễ dàng phá vỡ chúng thôi!"
Cả hai người đều nhíu mày, nhìn bọn giặc đang vây quanh ngọn đồi nhỏ, thầm nghĩ đối phương không hề khinh địch, làm sao có thể vòng sau lưng chúng đánh hoả công chứ?
Không thèm để ý đến ánh mắt lạ lùng của bọn họ, Kỳ Nhi mỉm cười không nói lời nào mà quay về doanh trại nghỉ ngơi.
Sau khi nghỉ ngơi được hai canh giờ, tỉnh dậy thì trời đã về chiều, Lục Triển Nguyên đang đợi nàng thức dậy cùng dùng cơm.
Lục Triển Nguyên lấy làm lạ nhìn nàng.
"Xem ra nàng rất chắc chắn, nếu không tại sao lại hứng khởi đến thế. Nàng thực sự đã tìm ra cách để phá địch rồi phải không?"
Kỳ Nhi ăn xong, lại sà vào lòng chàng, cười nói,
"Phu quân của em, chàng sợ rồi ư?"
Lục Triển Nguyên hôn nàng rồi cười nói
"Nếu sau ngày hôm nay mà ta không được gặp lại nàng thì ta mới sợ đó."
Kỳ Nhi cũng hôn lại mà nói
“Em cũng đang sợ lắm chứ, nhưng gặp chàng rồi em cũng chẳng còn sợ gì cả."
Lục Triển Nguyên thở dài, càng ôm nàng chặt hơn, rồi nói:
“Sau khi chuyến đi này kết thúc, ta sẽ đến bên nhạc phụ đại nhân mà thú nhận hết tất cả, để ta có thể đường đường chính chính yêu nàng."
Kỳ Nhi ngạc nhiên hỏi, "Chàng tính cho cha em biết hết sao?"
Lục Triển Nguyên gật đầu, chẳng còn lời nào chân thành và rõ ràng hơn để biểu đạt tình ý của chàng đối với Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi thấy máu nóng bốc lên, buột miệng nói:
"Ðược! Em sẽ cùng chàng cùng quỳ xuống nói chuyện với cha. Nếu cha em không đồng ý và muốn giết chàng. Em sẽ cùng chàng cao chạy xa bay tới nơi chân trời góc bể."
Lục Triển Nguyên giật mình nói, "nàng nói thật không?"
Kỳ Nhi căn bản chỉ là nói bừa, hôm nay đang đối diện với cảnh cửu tử nhất sinh nên nàng cũng chỉ đánh liều mà nói thôi.
"Ðây là một lời hứa!"
Nói xong lời này, người nàng nhẹ nhõm hẳn đi.
Kỳ Nhi đang định âu yếm chàng thêm một chút nữa thì tiếng trống trận vang lên ở phía ngoài.
Nhìn tình thế dưới chân núi, khuôn mặt đen của Chu Đồng tái nhợt, chỉ có Lư Tuấn Nghĩa là bình tĩnh.
Kẻ địch đã dựng một bãi cây rộng khoảng hai trượng, bao vây tất cả mọi con đường dưới chân núi. Ở giữa bãi cây chỉ để một khoảng trống nhỏ đủ cho một người lọt qua, nếu cưỡi ngựa thì không thể lọt qua được. Trên ngọn cây lại treo một cái đèn lồng giúp soi sáng cả một vùng rộng lớn.
Ở phía ngoài bãi cây ấy lại tập trung gần tám nghìn bộ binh quân Liêu, hai ngàn tên đầu tiên người cao lớn, tay cầm mộc thuẫn, dưới thuẫn lại có cọc dài có thể cắm xuống đất để mượn lực cản lôi thạch.
Hai ngàn tên khác tay cầm những công cụ như cuốc thuổng, có lẽ trước tiên chúng sẽ phá những cạm bẫy, lấp các hố đã cắm chông. Tiếp theo là năm trăm tên đang cầm cung tên để đánh từ xa, sau đó mới đến bọn cầm vũ khí dài như móc câu, thuẫn, kích, khí thế rất mạnh mẽ, khiến ai nấy cũng lạnh xương sống.
Động Tiên và vài tên ra dáng vẻ tướng lĩnh đang cưỡi ngựa chỉ trỏ về phía bọn họ, rõ ràng là đang bàn sách lược tấn công. Kỳ Nhi bỗng chỉ tay về phía một tay chiến tướng mặc áo bào xanh.
"Kẻ ấy tên gọi là Thiên Sơn Dũng, là một ái tướng của tên thành chủ thành Kế Châu Gia Luật Đắc Trọng. Theo như lời cung khai của tên bại tướng Gia Luật Vi Lang, hắn và Động Tiên được cho đoái công chuộc tội, nếu chúng lại thất bại nữa là chúng cầm chắc cái chết. Tên Thiên Sơn Dũng kia chắc cũng phải kéo đến một nhánh quân khác, quân số của chúng ít nhất là năm vạn."
Chu Đồng vuốt râu nói, "Xem ra chúng sẽ chia ra tấn công chúng ta cả ngày lẫn đêm để làm hao mòn sức chiến đấu của chúng ta."
"Cứu binh cứ cho là nhận được tin tức lập tức đến ngay, nhưng ít nhất là phải tốn năm ngày, chúng ta e chỉ ba ngày cũng chịu không nổi, nào ngờ thực lực của chúng hùng hậu như thế này, " Lư Tuấn Nghĩa buồn rầu nói.
Tiếng trống vang lên. Bọn cầm thuẫn đứng lên giữa hàng cây, đội hình xếp rất chỉnh tề, tiếp theo công binh và xạ thủ.
Kỳ Nhi thấy trời đã tối, nàng quay về doanh trại của mình rồi căn dặn thuộc hạ:
"Các đệ hãy cùng đại quân phòng thủ ở đây, ta sẽ vòng ngõ sau đốt cháy lương thảo và đuổi ngựa của chúng, xem chúng còn làm gì được nữa."
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nàng, không biết nàng làm cách nào để đến doanh trại của địch.
Kỳ Nhi về lều của mình thay bộ áo quần dạ hành một màu đen, gài đai có cắm phi đao vào eo, lại móc thêm công cụ leo núi, lưng đeo nỏ và súng điểu Thương, không quên lấy nhọ nồi bôi khắp mặt, và lặng lẽ bước ra phía sau trại, nơi Liêu Hóa và mười mấy binh sĩ đang chờ sẵn, trong đó có hai người tay cầm súng điểu thương nòng dài đang đứng chờ, họ cũng tuyền một bộ độ dạ hành như nàng, trên mặt đều đã được ngụy trang.
Ngang qua trại của Lục Triển Nguyên, thấy chàng cũng đang đốc thúc binh sĩ, trong bóng tối, nàng không nén được lửa lòng, nhìn về chàng, cười một cái.