🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.19: Tướng mà không phải là tướng

~12 phút đọc · 2205 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không ra ngoài dự liệu của Kỳ Nhi, Lư Tuấn Nghĩa quả nhiên được thăng lên làm Hữu quân đại tướng, thêm một doanh quân nữa đang bắt đầu quá trình xây dựng lại. Lúc nhận lệnh bổ nhiệm, Lư Tuấn Nghĩa thậm chí không dám tin đây là sự thực, cho đến khi quan viên Binh bộ mang bảo kiếm, đai lưng khắc kim ấn trao tận tay ông, ông mới dám tin đây đều là sự thật.

Mà Kỳ Nhi cũng thuận theo đó mà được lên làm Chỉ Huy.

o0o
Doanh trướng của Tiên Phong Đại Nguyên Soái Đồng Quán.

Lư Tuấn Nghĩa đứng ở bên ngoài lều trại, bộ dạng bồn chồn. So với lại Lư Linh Kỳ đứng kế bên, nhìn tư thế có vẻ cách vững vàng trầm tĩnh hơn nhiều.

Lư Tuấn Nghĩa và Kỳ Nhi đã thay bộ quần áo mới, người mặc lân giáp, đầu đội thiết khôi, áo bào màu đỏ trang trọng đẹp đẽ hơn. Họ sắp sửa được tấn thăng, nhận thêm quân lính mới, đương nhiên cần phải tới thỉnh an Đồng Xu Mật. Lư Tuấn Nghĩa ở doanh quân Hà Bắc đã gần hai mươi năm, quy củ ấy đương nhiên rất rõ ràng.

Nghe thân binh của Đồng Xu Mật ra gọi. Hai cha con không nhanh không chậm bước vào. Thì thấy Đồng Xu Mật đã ngồi chễm chệ ngay bàn chủ tọa, đầu mũ mão, người mặc hộ tâm giáp bằng Hoàng kim rất phô trương. Kế bên hắn là Chiêm Sự Thái Du, tâm phúc của Đồng Quán.

Lư Tuấn Nghĩa và Kỳ Nhi bên cạnh cũng thong thả vái chào.

Kỳ Nhi hơi cúi đầu và thầm quan sát kẻ đối diện, người sẽ hại chết cha nàng, không chỉ một lần mà tận hai lần, dưới đáy mắt lập tức nổi sát cơ.

Đồng Quán dù là hoạn quan nhưng thân thể cũng thật vạm vỡ. Hắn có đôi vai to, lồng ngực rộng như con bò mộng. Ánh mắt có thần, mặt vuông chữ điền. Nhìn bề ngoài cũng có sự oai phong của một Đại Soái. Dù đang ngồi nhưng trông lão ta vẫn cao ráo, chân dài, ngực rộng, cơ thể gọn gàng cùng cánh tay săn chắc cuồn cuộn cơ bắp khiến cho người ta có cảm giác rất kiên cường,

Và gã thư sinh bệnh hoạn đứng kế hương án. Bộ ria con kiến, mắt nhỏ hèn mọn, nhìn thôi cũng muốn nôn rồi.

Ánh mắt Đồng Quán chỉ lướt qua Lư Tuấn Nghĩa một chút, lúc chuyển qua người Kỳ Nhi liền dừng lại. Kỳ Nhi với ánh mắt ung dung đón nhận ánh mắt sắc bén của Đồng Quán, không lộ vẻ muốn tránh đi chút nào.

Đồng Quán vuốt râu, không biết đang nghĩ cái chi, rồi lại vui vẻ nói:

“Chư vị! Ngồi xuống cả đi!”

Dứt lời, Lư Tuấn Nghĩa và Kỳ Nhi cùng tạ ơn Đồng Quán, lúc này mới ngồi xuống.

Chờ cho hai người ngồi xuống, thần sắc Đồng Quán đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:

“Bổn quan vốn không muốn nói lời thừa, lần này Hữu quân Hà Bắc sẽ cần phải chỉnh đốn lại, hy vọng các ngươi sẽ không làm bổn quan và thánh thượng thất vọng.”

Đông Quán khi nói chuyện giọng nói hết sức mạnh mẽ hùng hồn. Cũng không ngoa khi y có thể từ thân phận thái giám mà nắm binh mã thiên hạ, một cái giơ chân nhấc tay của y đều có khí phách trong đó.

Lư Tuấn Nghĩa chắp tay trước ngực, thần sắc kích động đáp:

“Xin đại nhân yên tâm, Ty chức quyết không phụ kỳ vọng của ngài!”

Bộ dạng Lư Tuấn Nghĩa vẫn rất hiên ngang, tuy cúi đầu nhưng lưng vẫn thẳng.

Kỳ Nhi cũng chắp tay đáp lại, giọng điệu mềm mỏng hơn.

“Đa tạ ân điển của đại nhân. Tiểu nhân quyết không phụ kỳ vọng của ngài!”

Đồng Quán hài lòng gật đầu, nhìn tên Chỉ Huy đứng trước mắt, hắn không ngờ người này tuy là phường võ biền, dung mạo hơi xấu một chút nhưng cốt cách thật tao nhã.

“Ra đây chính là Thanh Diện đại nhân uy dũng ba quân đó sao. Ngươi còn trẻ vậy mà đã có võ công hiển hách. Hà Bắc đúng là lắm nhân tài thật.”

Nói xong hắn đứng dậy nói:

“Ừ, bổn quan chỉ muốn nói với các ngươi một câu như vậy, cụ thể hãy để Thái đại nhân nói với các ngươi!”

Dứt lời, Đồng Quán lập tức rời khỏi.

Đợi cho Đồng Quán đi xa, Thái Du đột nhiên cười nói:

“Lư tiên phong, à nhầm giờ phải gọi ngươi là Lư tướng quân mới phải, ngươi đừng đứng nữa, ai chẳng biết là ngươi cao, mau ngồi xuống đây nói chuyện!”

Lư Tuấn Nghĩa không cười không giận, cũng ngồi xuống.

Đồng Quán đi rồi, Lư Tuấn Nghĩa cũng sẽ không câu nệ như ban nãy.

Chờ cho Lư Tuấn Nghĩa ngồi xuống một lần nữa, Thái Du mới đổi giọng trịnh trọng nói:

“Lư tướng quân, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết!”

Lư Tuấn Nghĩa đĩnh đạc nói:
“Xin đại nhân chỉ giáo.”

Thái Du nói:
“Tuy gọi là Hữu quân Hà Bắc, nhưng giờ lại không có đủ binh sĩ, Đồng Xu Mật chỉ có thể cấp thêm cho các ngươi vũ khí và binh tốt của một doanh đội mà thôi. Hơn nữa, vũ khí, binh giáp, lương thảo và vật tư cũng chỉ có thể cấp trước một phần...Các ngươi có thể mang đệ thất Doanh qua nhập hội..

Lư Tuấn Nghĩa đối với chuyện này hiển nhiên cũng không bất ngờ lắm. Cho ông làm tướng quân nhưng không cấp đủ số binh sĩ và lương thảo.

Thái Du vỗ nhẹ vai Lư Tuấn Nghĩa, nói có vẻ thành thật:

“Lư tướng quân này, có một số việc các ngươi không biết, Đồng Xu Mật cũng có chỗ khó khăn, ngài cũng muốn sớm ngày xây dựng lại một Hữu quân Hà Bắc đầy đủ. Ngài cũng rất muốn cấp cho đầy đủ như những đại quân khác, nhưng thực tế không cho phép Đồng Xu Mật làm như vậy!

“Đại nhân yên tâm. Ty chức hiểu rồi!”

Lư Tuấn Nghĩa nghiêm nghị đáp, thật ra ông quá hiểu đó mà.

Kỳ Nhi đang ngồi bên cạnh đột nhiên khẽ cười kín đáo. Cái gì mà Đồng đại nhân của các ngươi có chỗ khó khăn? Đồng Quán nắm binh quyền cả Hà Bắc và Hà Tây, nhân số dưới tay mấy trăm vạn người, muốn chiêu mộ chừng vạn người có gì là khó khăn? Còn về vật tư, trang bị, trong kho quân giới chất cao như núi, đừng nói là một Doanh Quân, cho dù trang bị cho mười Doanh quân cũng còn dư!

Đồng Quán sở dĩ sắp xếp như vậy rõ ràng là cố tình muốn làm khó Lư Tuấn Nghĩa, dĩ nhiên, nói một cách khác là muốn khảo nghiệm Lư Tuấn Nghĩa, xem ông có đảm nhận được trách nhiệm Tướng quân hay không. Nếu Lư Tuấn Nghĩa có thể đảm nhiệm, như vậy, số quân còn thiếu sót có thể nhanh chóng bổ sung cho đủ biên chế, còn như Lư Tuấn Nghĩa không thể đảm nhiệm, như vậy Đồng Quán có thể thay đổi người khác.

Chuyện này bên trong nhìn như rất mập mờ, thật ra vẫn có thể dễ dàng đoán được, đây chính là kết quả của đấu tranh chính trị.

Lúc này Đại Tống có thể nói là phút lặng yên trước cơn bão táp, sự tranh chấp giữa các gian đảng trong triều đã bắt đầu nóng hẳn lên.

Trương Thúc Dạ là người của Thái Kinh, nắm giữ trung quân và Tả quân, Hữu quân Hà Bắc được xây dựng lại, đây đều là kết quả thoả hiệp giữa cuộc đấu tranh của hai gian đảng. Cho đến việc Lư Tuấn Nghĩa được đảm nhiệm Hữu quân Hà Bắc Đại Tướng, cũng là kết quả thoả hiệp giữa hai gian đảng. Về điểm này, lúc Đàn Châu dã chiến vừa mới bắt đầu, Kỳ Nhi cũng đã dự liệu.

Kỳ Nhi đã tiên đoán được kết quả này, nàng mới có thể mạo hiểm đột nhập vào trung quân của Khiết Đan, chém chết Đại Soái quân Liêu ngay giữa trận tiền. Nàng làm như vậy là đã tính tới một phản ứng dây chuyền, đưa Lư Tuấn Nghĩa thẳng lên địa vị cao…Tướng Quân.

Hôm nay, mặc dù Lư Tuấn Nghĩa đã được thỏa nguyện lên làm Tướng Quân của Hữu quân Hà Bắc, thế nhưng chức Tướng Quân này có nguy cơ là hữu danh vô thực, không phải dễ dàng gánh vác.

Như trước mắt, Lư Tuấn Nghĩa còn chưa đi nhậm chức, Đồng Quán đã bắt đầu cố ý gây khó khăn cho ông. Xây dựng lại một Doanh quân nhưng lại thiếu binh sĩ, hơn nữa lại là một doanh sương binh có lực chiến đấu kém nhất, lương thảo vật tư cũng chỉ đáp ứng cấp cho một phần, đó không phải cố ý gây khó khăn thì là cái gì?

“Hiểu là tốt!”

Thái Du chấm dứt, lại vuốt râu cười nói:

“Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ngươi cũng đã là một tên tướng quân thống soái thiên quân vạn mã. Chấm dứt những chuỗi ngày làm một tên hạ cấp tiên phong kém cỏi, mãi không ngất đầu lên được.”

Lư Tuấn Nghĩa ôm quyền, nhẹ nhàng ười một tiếng.
“Đa tạ đại nhân đã quá lời.”

Ánh mắt Thái Du bỗng chuyển sang Kỳ Nhi, nói:

“Dương Chỉ Huy, một trận đánh của ngươi ở Đàn Châu dã chiến thật là rực rỡ, ngươi đã đánh một trận mà thành danh, hiện tại cả ba quân đang bàn tán về ngươi. Đồng Đại nhân cũng rất xem trọng ngươi, nói ngươi trong tương lai có tiền đồ vô hạn, vẫn hy vọng sau khi ngươi đến Hữu quân Hà Bắc hãy cống hiến cho thật tốt!”

Nàng biết mình cần phải lấy lòng lão già này. Đừng tưởng lão là một người bình thường, lão ta chính là trưởng nam của nhà Thái Thái Sư đương triều, một tay che trời ở thành Biện Kinh.

Có ô dù che đỡ, chốn quan trường hay là chốn ba quân đều sẽ dễ thở hơn, nàng hắng giọng nói luôn:

“Đa tạ Thái đại nhân quá khen. Ty chức chỉ là một kẻ thất phu. Giờ lại được đại nhân chiếu cố quá thật không biết lấy gì để đền đáp. Mong sau này đại nhân và Đồng Xu Mật có thể để mắt nhiều hơn tới ty chức. Đa tạ.”

Giọng nói của Kỳ Nhi mặc dù nghe qua toàn lời vỗ mông ngựa, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, khí khái hiên ngang, không làm ra vẻ quỵ luỵ quá.

Thái Du tự nhiên thấy cao hứng, thầm nghĩ gã tiểu binh này có thể lôi kéo được về phe mình. Chả bù với tên Lư Tuấn Nghĩa kia. Đồng Xu Mật đã cho hắn bao nhiêu cơ hội mà hắn vẫn cứng đầu, đúng là phường thất phu mà.

Thái Du sau khi rủa tám đời tổ tông của Lư Tuấn Nghĩa xong thì liền cười xuề xoà:

“Thời gian không còn sớm nữa…các ngươi có thể lui.

Vừa bước ra lều trướng không lâu thì Kỳ Nhi thấy sắc mặt phụ thân không vui. Nên liền cười dò hỏi:

“Đại nhân có gì không hài lòng ở ty chức đúng không?”

Lư Tuấn Nghĩa liếc Kỳ Nhi một cái, lạnh nhạt nói:
“Nhìn bộ dạng hèn mọn lúc nãy của ngươi. Ta không quen.”

Kỳ Nhi cười nhạt,
“Ty chức luôn tự hỏi, Hàn Tín khi chui háng, không biết ông ta đã nghĩ gì. Giờ thì ty chức đã có thể mường tượng ra được rồi.”

Lư Tuấn Nghĩa chớp mắt, nha đầu này lại có ý tứ sâu xa gì đây?

Kỳ Nhi gãi mũi cười nhạt:
“Ông ấy nghĩ rằng: Hôm nay hãy cứ cúi đầu …vì một ngày mai cất đầu lên. Là kẻ sĩ ai cũng muốn lưu lại tiếng thơm muôn đời, nhưng gặp buổi thiên hạ rối ren thì có những thứ “thân bất do kỷ." phải làm trái với lương tâm, đó là suy nghĩ cho tương lai, cho đại cục về sau. Sinh mạng không thể tiêu xài phung phí. Là anh hùng hay cẩu hùng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.”

Nói đoạn Kỳ Nhi cất bước trở về doanh trại, nàng vừa đi vừa huýt sáo. Cha nàng bỗng có ảo giác, khi thấy Ánh mặt trời phản chiếu tạo nên một cái bóng trải dài trên sân. Trong một khoảnh khắc, Lư Linh Kỳ trông cao lớn tựa như một vị vua.

Nàng quay đầu nhìn cha mình, người vẫn đang lưỡng lự với thời thế, rồi cười nói:
“Cha, chúng ta lên đường về thôi!

💬 Bình luận (0)