Từ sau cuộc điện thoại tối hôm đó, Thẩm Mặc Hàn trở nên bận rộn hơn.
Sáng sớm anh đã rời khỏi nhà.
Đến tận khuya vẫn chưa trở về.
Tô Lạc Vy không hỏi quá nhiều, nhưng trong lòng cô luôn nhớ đến câu nói hôm trước.
"Chuyện của mẹ Hoài An... có người đang điều tra lại."
Cô không biết người phụ nữ ấy đã xảy ra chuyện gì.
Càng không hiểu tại sao một chuyện đã qua nhiều năm lại đột nhiên được nhắc lại.
Cho đến chiều hôm sau, cô vô tình nghe thấy tiếng tranh cãi từ phòng khách.
"Anh định giấu chuyện này đến bao giờ?"
Là giọng của một người đàn ông lớn tuổi.
Tô Lạc Vy dừng bước.
"Chuyện đã qua nhiều năm rồi."
Giọng ông Thẩm vang lên, trầm thấp và mệt mỏi.
"Nhưng nếu năm đó chúng ta không điều tra rõ ràng thì bây giờ càng phải điều tra."
"Anh biết hậu quả nếu chuyện đó bị đào lại."
Căn phòng im lặng.
Một lúc sau, người đàn ông kia nói:
"Hoài An đã lớn rồi. Nó có quyền biết mẹ mình thật sự đã rời đi như thế nào."
Tô Lạc Vy khẽ giật mình.
Cô vừa định rời khỏi hành lang thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Thẩm Hoài An đứng đó.
Cậu cũng đã nghe thấy.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Một lát sau, Hoài An cất giọng:
"Chị cũng nghe thấy rồi?"
Tô Lạc Vy gật đầu.
Hoài An nhìn về phía phòng khách.
"Mẹ em..."
Cậu dừng lại.
"Chị có biết chuyện gì không?"
"Chị không biết."
Tô Lạc Vy thành thật trả lời.
"Nhưng nếu em muốn biết, chị nghĩ em nên hỏi anh trai em."
Hoài An im lặng.
"Anh ấy sẽ không nói đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì từ nhỏ đến giờ, anh ấy luôn nghĩ chỉ cần mình biết thì đủ rồi."
Câu nói ấy khiến Tô Lạc Vy không biết phải đáp thế nào.
Buổi tối, Thẩm Mặc Hàn trở về.
Vừa bước vào nhà, anh đã nhìn thấy Hoài An đang ngồi trong phòng khách.
"Anh."
Thẩm Mặc Hàn dừng lại.
"Em có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Mẹ em."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Thẩm Mặc Hàn nhìn em trai rất lâu.
"Em nghe được gì?"
"Không quan trọng."
Hoài An đứng dậy.
"Em chỉ muốn biết sự thật."
Thẩm Mặc Hàn không trả lời.
"Anh."
Hoài An nhìn thẳng vào anh.
"Anh biết đúng không?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thẩm Mặc Hàn nói:
"Anh biết một phần."
"Vậy nói cho em."
"Chưa đến lúc."
Hoài An bật cười, nhưng trong nụ cười không có chút vui vẻ nào.
"Anh lúc nào cũng nói câu này."
Thẩm Mặc Hàn siết nhẹ bàn tay.
"Hoài An."
"Em không còn là đứa trẻ nữa."
Hoài An nhìn anh.
"Anh có thể bảo vệ em khỏi rất nhiều chuyện, nhưng anh không thể quyết định em được biết sự thật hay không."
Thẩm Mặc Hàn im lặng.
Một lúc sau, anh mới nói:
"Được."
Hoài An ngẩng đầu.
"Anh sẽ nói."
"Nhưng không phải ở đây."
Đêm hôm đó, Tô Lạc Vy đứng ngoài ban công.
Cô nhìn thấy hai anh em cùng rời khỏi nhà.
Không ai nói chuyện.
Một người đi phía trước.
Một người đi phía sau.
Nhưng lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn xa như trước.
Tô Lạc Vy không biết Thẩm Mặc Hàn sẽ đưa Hoài An đi đâu.
Cô chỉ biết một bí mật bị chôn vùi nhiều năm sắp được đào lên.
Và có lẽ, khi sự thật xuất hiện...
Không chỉ quá khứ của Thẩm Hoài An thay đổi.
Mà cả nhà họ Thẩm cũng sẽ không còn giống trước nữa.
Gần nửa đêm.
Cánh cửa phòng làm việc của ông Thẩm mở ra.
Một người đàn ông bước vào, đặt lên bàn một chiếc hộp cũ.
Ông Thẩm nhìn chiếc hộp.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Thứ này..."
"Đã được tìm thấy trong căn nhà cũ."
Người kia nói nhỏ.
"Trong đó có một lá thư."
Ông Thẩm không dám mở.
Bởi ông biết rất rõ.
Nếu lá thư ấy thực sự còn nguyên vẹn...
Thì bí mật năm xưa sẽ không thể tiếp tục bị che giấu nữa.