"Mày đã chiến đấu cả đời chỉ để giấu đi con thú," Bản Thể Nguyên Thủy thì thầm, vươn những tua khói đen quấn lấy bộ giáp của Arthur. "Hãy nhìn lại xem! Mày cứu thành phố này bao nhiêu lần, nhưng chúng vẫn gọi mày là quái vật. Hãy tiếp nhận vương miện. Hãy làm Rồng Làm Sói, chứ đừng làm Người!"
Tâm trí Arthur chìm vào hư không.
Anh nhìn thấy lại con hẻm tối năm 10 tuổi. Mùi mưa, mùi lưu huỳnh, và gò lưng của cha gục xuống che đạn. Anh nhìn thấy nụ cười của mẹ trước khi bị xé rách.
Anh nhìn thấy Bartholomew đứng trong phòng thí nghiệm ngầm, tỉ mỉ tiêm từng mũi huyết thanh để giữ cho anh từng giây phút làm người.
Anh nhìn thấy Vance lặng lẽ bỏ lại những gói thịt sống trên mái nhà, chưa từng hỏi một câu về danh tính.
“Quái vật không phải thứ nằm bên trong chúng ta. Quái vật là thứ chúng ta lựa chọn trở thành.”
Arthur mở mắt. Khoảng không đen thẫm trong đôi mắt anh rút đi, nhường chỗ cho đôi mắt màu nâu ấm áp của một con người — đôi mắt của cậu bé Arthur Pendelton năm mười tuổi.
"Mày sai rồi," Arthur tháo chiếc mặt nạ Wolf Knight ra, thả nó rơi xuống vực sâu của thành phố. "Cha mẹ tao không chết để tao trở thành một vị vua bóng tối. Họ chết để tao được sống như một con người. Và đêm nay... tao sẽ chết như một con người."