🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Nguyệt

Ch.30: Ý tình kiếp này (Đoạn - 2)

~20 phút đọc · 3956 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mỹ Sát lúc này chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ có thể liên tục lắc đầu, tựa hồ muốn phủ nhận tất cả những gì mình vừa chứng kiến.

Mỹ Sát: “Không phải... Không thể nào, không thể như vậy được!”

Trong khi nàng vẫn còn chìm đắm giữa cơn chấn động khó lòng chấp nhận ấy, Phương Nguyệt lại đặc biệt chú ý đến lão Trình. Bàn tay lão đã siết chặt thành nắm đấm, những khớp ngón tay căng cứng, trên gương mặt tràn ngập vẻ oán độc chẳng thể diễn tả thành lời. Ánh mắt ấy tựa hồ chất chứa hận ý đã tích tụ suốt bao năm, sâu đến mức chẳng lời nào có thể nói hết.

Ngay khi Phương Nguyệt còn chưa kịp ngẫm nghĩ, không ngờ mộng cảnh lại đột ngột chuyển biến.

Cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở về căn nhà quen thuộc khi nãy. Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi hớt hải chạy đến. Bước chân vội vàng của hắn khiến Mỹ Sát giật mình, nàng lập tức đưa mắt nhìn kỹ, nhưng khi thấy rõ dung mạo của người nọ, vẻ kinh ngạc lại càng hiện rõ trên mặt.

Mỹ Sát: “Hắn... tại sao lại không có gương mặt?”

Phương Nguyệt nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt của nàng nên rất nhanh đã nhẹ giọng giải thích:

Phương Nguyệt: “Không có gì đâu. Chỉ là phụ thân cô nương không còn nhớ rõ dung mạo của hắn, vậy nên trong mộng cảnh, gương mặt người ấy mới không thể hiện ra.”

Mỹ Sát: “Ra là vậy...”

Thiếu niên kia chẳng hề dừng bước, cứ thế lướt qua bọn họ, nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà.

Bên trong, Mộng Sai vẫn đang nằm trên giường. Thiếu niên vừa trông thấy nàng đã lập tức hớt hải lên tiếng, giọng nói gấp gáp đến mức gần như chẳng thể nói cho tròn câu.

A Tú: “Mộng Sai tỷ tỷ... Trọng Khiêm... Trọng Khiêm... hắn, hắn đã cưới đích nữ Lý gia rồi kìa!”

Phụ thân Mộng Sai: “A Tú, con hồ đồ rồi! Mộng Sai tỷ tỷ của con vẫn còn đang bệnh nặng, con đừng chọc nó nữa!”

A Tú dường như chẳng nhận ra ý tứ ẩn sau lời nhắc nhở của ông, chỉ thản nhiên đáp lại, giọng điệu vẫn mang theo vẻ hồn nhiên như thường ngày.

A Tú: “Con đâu có nói dối để chọc tỷ ấy. Hắn ta quả thật...”

Lời còn chưa dứt, Mộng Sai đã lập tức ngồi bật dậy.

Nàng chẳng màng đến phụ thân đang đứng chắn trước mặt, vội vàng tiến lên phía trước. Trên gương mặt tái nhợt vẫn cố nở một nụ cười, nhưng dù có cố gắng đến đâu, vẻ lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt cũng chẳng thể che giấu.

Nàng nhìn A Tú, người đệ đệ thuần khiết thường xuyên sang nhà nàng chơi đùa, khẽ mỉm cười hỏi lại. Dẫu trong lòng đã thấp thoáng bất an, nàng vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là một lời nói đùa. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, A Tú trước nay chưa từng lừa gạt nàng.

Mộng Sai: “A Tú, đệ đừng chọc tỷ. Huynh ấy sẽ không như vậy đâu.”

Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi, để lộ vẻ sợ hãi cùng thấp thỏm chẳng thể giấu kín.

Đã hơn nữa tháng trôi qua, nàng vẫn chưa được gặp lại Trọng Khiêm. Nỗi bất an trong lòng vốn đã âm thầm lớn dần theo từng ngày, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ lấy niềm tin rằng hắn nhất định sẽ trở về, rằng hắn sẽ không quên lời hẹn ước khi ấy.

Thế nhưng, lời nói vừa rồi của A Tú lại tựa một nhát dao đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng nàng, khiến chút hy vọng ít ỏi ấy dường như sắp sửa tan biến.

Nàng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, lập tức nắm lấy tay A Tú, liên tục hỏi dồn.

Mộng Sai: “A Tú, đệ gạt tỷ, đúng không? Đệ đang gạt tỷ có phải không? A Tú, đệ đừng gạt tỷ!”

A Tú thoáng kinh hãi trước phản ứng của nàng.

Trong ấn tượng của A Tú, Mộng Sai vốn dịu dàng, ôn hòa, chưa từng có dáng vẻ thất thố như vậy. Sự kích động bất ngờ ấy khiến hắn nhất thời sững sờ, chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nhưng rất nhanh, thiếu niên dường như mới nhận ra điều gì, lập tức bật cười, giọng nói lại trở về vẻ tinh nghịch thường ngày.

A Tú: “Hehehe, tỷ nhìn tỷ kìa! Đệ gạt được tỷ rồi, đệ thành công rồi!”

Phụ thân Mộng Sai: “Tỷ tỷ con đang bệnh nặng mà con còn có tâm trạng trêu chọc nó! Con mau về đi, nếu không nó lại nổi giận, đến lúc đó ta cũng chẳng ngăn nổi đâu!”

A Tú: “Hehe, Mộng Sai tỷ tỷ nổi giận là đáng sợ nhất! Vậy con phải mau trở về mới được. Con xin cáo từ!”

Phụ thân Mộng Sai: "Ummm."

Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chân chạy ra ngoài, tựa hồ sợ rằng chỉ cần chậm thêm một khắc, bản thân sẽ bị giữ lại mà chịu trận. Bóng dáng thiếu niên nhanh chóng khuất khỏi cửa, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Còn Mộng Sai vẫn đứng ngây tại chỗ.

Nụ cười trên môi nàng từ lâu đã cứng đờ, khóe môi khẽ run lên nhưng chẳng thể gượng thành một nụ cười trọn vẹn. Nàng cứ thế lặng người, tựa hồ tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong những lời vừa nghe thấy.

Một lúc lâu sau, nàng mới liên tục tự nhủ, như thể chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, bản thân sẽ có thể tin rằng tất cả đều là giả.

Mộng Sai: “Chỉ là nói đùa... Chỉ là nói đùa thôi...”

Phụ thân Mộng Sai: “Đúng vậy, chỉ là lời nói đùa. Con mau nằm xuống giường đi, con vẫn còn...”

Mộng Sai: “A Tú không phải người sẽ nói những lời như vậy... Đệ ấy sẽ không...”

Phụ thân Mộng Sai: “Mộng Sai!!! Con nghỉ ngơi trước đã! A Tú đã nói đây chỉ là lời nói đùa, con đừng để tâm đến nó nữa. Vẫn là nghỉ ngơi trước đi!”

Mộng Sai: “Thật...”

Keng!!!

Ngay khi nàng còn muốn nói thêm điều gì đó, tiếng kèn cùng tiếng pháo hoa bên ngoài đột ngột vang lên, át đi hoàn toàn thanh âm đã nghẹn lại nơi cổ họng nàng.

Nàng khẽ cúi đầu, hàng mi run rẩy che đi ánh mắt đang dần mất đi tiêu cự. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng lại ngẩng mặt nhìn về phía phụ thân.

Khóe môi nàng cố gắng cong lên thành một đường cười, thế nhưng nụ cười ấy vừa hiện ra đã lập tức tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một nét cong méo mó, gượng gạo đến đau lòng.

Nàng lặng lẽ cúi mặt, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi bụng mình.

Khoảnh khắc ấy, tựa như có một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào tâm can, khiến trái tim nàng đau đến mức gần như đứt đoạn. Nàng ngây người hồi lâu, cả thân thể tựa hồ đã hóa thành tượng đá, chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật đang từng chút một bóp nghẹt mình.

Nhưng rồi, nàng lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn phụ thân. Đôi mắt đã nhòe đi bởi một tầng thủy quang, vậy mà nàng vẫn cố chấp tìm kiếm trong ánh mắt của ông chút hy vọng cuối cùng, tựa như chỉ cần nhìn đủ lâu, nàng sẽ có thể tìm được một lời phủ nhận.

Nàng muốn nghe ông nói rằng tất cả đều không phải sự thật.

Rằng những gì nàng vừa nghe thấy chỉ là một hồi nhầm lẫn.

Mộng Sai: “Phụ thân... Người nói cho nữ nhi biết, chuyện này không phải sự thật, có được không?”

Phụ thân Mộng Sai: “Hắn... hàaaa...”

Ông chỉ thở dài, nhưng tiếng thở dài ấy đã đủ khiến trái tim nàng chùng xuống.

Mộng Sai: “Con sẽ đi gặp huynh ấy! Con sẽ đi gặp huynh ấy để huynh ấy giải thích, con sẽ...”

Phụ thân Mộng Sai: “Người ta đã đi đón dâu, con đến đó thì có ích gì? Con nghĩ hắn còn muốn nghe những lời con nói sao?”

Mộng Sai: “Huynh ấy sẽ không gạt con! Con phải đi tìm huynh ấy!”

Phụ thân Mộng Sai: “Cho dù hắn không gạt con, con nghĩ rằng hắn sẽ đến cưới con sao?”

Trái tim Mộng Sai tựa hồ chết lặng.

Nàng ngỡ ngàng nhìn phụ thân, chẳng thể tin nổi những lời ấy lại có thể thốt ra từ miệng người thân cận nhất của mình. Người mà nàng vẫn luôn dựa vào, người mà nàng tin rằng sẽ hiểu rõ tình cảm của nàng hơn bất kỳ ai, giờ đây lại nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

Nàng không cam lòng, càng không muốn tin. Vì vậy, nàng run giọng hỏi lại, như thể vẫn mong phụ thân có thể cho mình một đáp án khác.

Mộng Sai: “Sao... Sao huynh ấy lại không cưới con? Phụ thân nói đi, tại sao huynh ấy lại không cưới con?”

Phụ thân Mộng Sai: “Vì thân phận! Thân phận chúng ta không xứng!”

Phụ thân Mộng Sai: “Hắn giờ đây phong quan đắc ý, há lại còn muốn dây vào đống bùn nhão như chúng ta? Người đời ai rồi cũng vậy thôi. Khi còn hoạn nạn, hắn là người muốn ở cạnh con, nhưng đến khi công thành danh toại, hắn lại trở thành người phải rời xa con.”

Mộng Sai vẫn cố chấp lắc đầu, tựa hồ muốn phủ nhận tất cả. Thấy nàng như vậy, phụ thân không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ quay người, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp.

Ông chậm rãi mở nắp.

Bên trong là vàng bạc cùng vô số món trang sức quý giá, từng món đều được sắp đặt ngay ngắn, ánh vàng lấp lánh dưới ánh sáng trong phòng. Những thứ ấy vốn nên là sính lễ, nhưng giờ đây lại hiện ra trước mắt nàng như một lời đoạn tuyệt lạnh lùng.

Nàng như muốn không hiểu mà hỏi phụ thân.

Mộng Sai: "Đây?"

Phụ thân Mộng Sai: “Thứ này là do sáng nay, hắn ta sai người mang tới.”

Mộng Sai: “Tại sao chứ? Phụ thân, tại sao huynh ấy lại tàn nhẫn với con như vậy? Tại sao chứ...?”

Phụ thân Mộng Sai: “Ta xin lỗi con... Là tại ta không tốt, là tại ta không thể cho con được những thứ như nhà người ta.”

Mộng Sai thoáng kinh hãi, vội vàng lắc đầu, chẳng muốn nghe phụ thân tự trách bản thân.

Mộng Sai: “Không phải mà! Phụ thân, không phải tại người!”

Mộng Sai: “Chàng ấy trước đây cũng giống chúng ta, giống hệt chúng ta... Tại sao bây giờ lại thay đổi?”

Phụ thân nàng chỉ thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài ấy tựa hồ đã theo ông suốt cả cuộc đời, nặng nề, mỏi mệt, chất chứa nỗi bất lực của một kẻ mãi chẳng thể thoát khỏi thân phận bần hàn. Dẫu đã dốc cạn sức lực, dẫu đã dùng cả đời để bôn ba tìm kiếm một lối thoát, ông vẫn chẳng thể vượt qua bức tường vô hình do xuất thân dựng nên.

Tiếng than khóc của nữ nhi bên tai lại tựa một lưỡi dao cứa thẳng vào tim ông.

Cả đời ông bôn ba phiêu bạt, phí hoài tuổi xuân, thậm chí đánh đổi cả phẩm giá để mong đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, người ông thương yêu vẫn bị cái phận cơ hàn cướp đi, những mong cầu tưởng chừng giản dị cuối cùng cũng chẳng thể thành toàn.

Đôi mắt của ông từ lâu đã nhuốm đỏ, ông muốn khóc.

Nhưng vì thương nữ nhi quá đỗi, ông chỉ có thể cố gượng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Ông sợ rằng một khi bản thân bật khóc, chút điểm tựa cuối cùng của nữ nhi cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, khiến nàng chẳng còn đủ sức để đứng dậy thêm lần nào nữa.

Vì vậy, dù lòng đau như cắt, dù thương xót đến mức chẳng thể chịu đựng nổi, ông vẫn phải cố nhẫn nhịn, gắng làm mái hiên che mưa, chắn gió thay nàng.

Ông thương nữ nhi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau lòng.

Ông cũng đau, cũng tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút. Nỗi đau bị đè nén ấy còn bứt rứt, âm ỉ hơn cả khi để bản thân hoàn toàn chìm trong bi thương. Sự cơ hàn đã giày vò lòng ông suốt nửa đời người, nhưng thứ thật sự bào mòn chút ý chí còn sót lại, lại chính là cảm giác bất lực khi chẳng thể che chở cho nữ nhi duy nhất của mình.

Nỗi đau ấy tựa bén rễ tận xương tủy, khiến ông dù có gắng gượng đến đâu, thân thể vẫn vô thức run lên.

Ông hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.

Đây mới chính là nỗi tuyệt vọng lớn nhất của một người làm phụ thân.

Đôi tay đầy vết chai sạn của ông run rẩy hồi lâu cuối cùng cũng vươn ra, ôm chặt lấy nàng, để thân thể gầy gò của nàng nép vào lòng mình. Ông cố giữ giọng nói bình thản, tựa như đã nhìn thấu hết thảy, chậm rãi nói với nàng.

Phụ thân Mộng Sai: “Hắn trước đây giống chúng ta. Nhưng bây giờ không còn giống nữa. Phụ thân hắn là người có quyền thế bậc nhất nơi này, mẫu thân hắn cũng đã có bài vị trong từ đường. Hắn làm sao còn có thể quay về những tháng ngày cũ, nhớ đến con như trước kia?”

Mộng Sai: “Không lẽ chỉ vì hai chữ bần hàn thôi sao? Không lẽ chỉ vì gia thế không hiển hách mà bọn họ có quyền đùa giỡn, đối xử với chúng ta như vậy sao?”

Lời nàng nói ra tuy chỉ là tiếng lòng trong lúc đau đớn tột cùng, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật mà ông chẳng thể phủ nhận.

Hốc mắt ông đỏ hoe, ông chẳng biết nên phủ nhận với nàng, hay nên nói ra tất cả những điều mà bản thân đã sớm hiểu rõ.

Nếu không nói, có lẽ cả đời nàng sẽ mãi chìm đắm trong ái hận, chẳng thể thoát ra khỏi mối tình này. Nhưng nếu nói ra, nàng sẽ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn đến mức nào? Liệu nàng còn có thể chịu đựng nổi hay không? Liệu nàng có vì thế mà chẳng còn thiết sống nữa?

* Ái hận: Nỗi hận sinh ra từ tình yêu, yêu càng sâu, hận càng khó nguôi.

Sự day dứt lúc này khiến đôi vai gầy gò ấy, dù đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, biết bao biến cố của cuộc đời, vẫn chưa một lần dễ dàng khuất phục. Vậy mà thời khắc này, chúng lại run lên, thậm chí có phần chẳng thể kiểm soát.

Bàn tay thấm đẫm những vết chai sạn của ông chậm rãi đưa lên, bịt chặt miệng mình, cố ngăn những tiếng thổn thức đang cuộn trào nơi cổ họng. Hàm răng nghiến chặt, đến mức cắn rách da thịt, máu tươi thấm ra giữa những kẽ ngón tay.

Thế nhưng, ông vẫn cố không để bản thân bật ra dù chỉ một âm thanh.

Dẫu trong lòng uất nghẹn, dẫu thân thể đã run lên không thể kiềm chế, ông vẫn không cho phép mình để lộ nửa phần đau khổ. Bởi lúc này, ông chẳng có tư cách để gục ngã.

Ít nhất, trước mặt nữ nhi, ông vẫn phải gắng gượng đứng vững.

Hai thân thể gầy gò cứ thế ôm lấy nhau, nương tựa vào nhau giữa căn phòng lạnh lẽo. Dường như thời gian cũng ngưng đọng vào khoảnh khắc này, giữ nguyên nỗi đau đang âm thầm lan rộng, chẳng cho bất kỳ ai cơ hội trốn tránh.

Mộng Sai chìm sâu vào bi ai, đôi mắt thất thần vẫn không ngừng rơi lệ. Còn phụ thân nàng lại lặng lẽ chìm vào những suy nghĩ mà cả đời này ông chưa từng dám đối diện.

Ông chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chẳng dám nghĩ đến những điều như thế.

Nhưng vào lúc này, chẳng hiểu vì sao, một ý niệm đáng sợ lại chậm rãi hiện lên trong đầu.

“Có lẽ... con không nên được sinh ra.”

“Có lẽ... ta cũng không nên được sinh ra.”

Ý nghĩ ấy khiến ông sợ hãi. Nhưng càng sợ, ông lại càng chẳng thể ngăn mình nghĩ tiếp. Ông chỉ có thể giấu kín tất cả vào sâu trong lòng, không để lộ bất cứ điều gì, rồi cố gắng giữ giọng nói bình thản, tựa như đã hiểu thấu mọi chuyện.

Phụ thân Mộng Sai: “Một người lớn lên trong cực khổ, giờ đây đã thay thân đổi phận. Sao hắn còn có thể muốn nhớ lại những tháng ngày khổ cực khi xưa?”

Mộng Sai siết chặt lòng bàn tay, đau đớn đến mức những đầu ngón tay gần như cắm sâu vào da thịt. Nàng cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, khản giọng hỏi phụ thân.

Mộng Sai: “Trong lòng huynh ấy, từ trước đến nay chẳng hề có con sao? Cả lời hẹn ước ngày đó, con không tin chàng ấy chưa từng thật lòng với con! Phụ thân, con xin người, hãy cho con đi gặp chàng ấy. Con muốn biết rốt cuộc là tại sao... Tại sao chứ?”

Phụ thân Mộng Sai: “Có những ranh giới, cả đời chúng ta cũng không thể vượt qua.”

Mộng Sai: “Tại sao chứ? Tại sao?”

Phụ thân Mộng Sai: “Nghe lời phụ thân. Từ nay về sau, con cứ an tâm ở đây cùng ta. Hai chúng ta không màng đến những chuyện ấy nữa, được không?”

Nghe thấy lời phụ thân, bàn tay nàng tức khắc mất hết sức lực, chậm rãi buông lỏng.

Nàng ngước mặt lên nhìn nơi trần nhà từ lâu đã dột nát, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, từng giọt nối tiếp từng giọt, tựa cơn mưa dữ dội nhất của ngày bão giông, chẳng biết đến bao giờ mới có thể ngừng lại. Trái tim nàng liên tục nhói lên từng cơn đau buốt, sắc lẹm và tàn nhẫn, tựa lưỡi dao cứa rách da thịt, để lại những vết thương chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nàng bàng hoàng nhận ra bản thân dường như đã quên mất cách hô hấp.

Ngay cả thở thôi, nàng cũng chẳng còn nhớ phải làm thế nào.

Cổ họng đắng ngắt, lồng ngực nặng nề như bị thứ gì đó chặn kín. Nàng chưa từng nghĩ rằng, ngay cả việc hít thở bình thường cũng có thể trở thành một chuyện đau đớn đến nhường này.

Trái tim dường như chẳng còn đập theo nhịp điệu vốn có. Từng cơn co thắt dồn dập kéo đến, đau đớn đến mức khiến nàng phải khom người xuống, hai tay vô thức ôm lấy lồng ngực.

“Phụt!!!”

Một cơn đau âm ỉ bất chợt trào lên từ cổ họng, khô khốc và dữ dội. Ngay sau đó, một thứ chất lỏng ấm nóng nhanh chóng tràn ra, nhuộm đỏ khóe môi nàng.

Là máu.

Nàng đã đau đớn đến mức thổ huyết.

Nỗi lòng nàng, nỗi đau nàng phải chịu, những vướng bận chẳng thể buông bỏ cùng sự bất lực của người phụ thân đang ôm lấy mình, tất cả dường như đã vượt quá giới hạn mà thân thể nàng có thể chịu đựng.

Cuối cùng, nàng vẫn bị nỗi đau ấy bức đến mức thổ huyết.

Mộng Sai hiểu những gì phụ thân nói đều là sự thật.

Chính vì hiểu, nàng mới càng đau đớn. Dẫu trong lòng có muôn vàn không nỡ, dẫu từng tấc tâm can đều đang gào thét phản kháng, nàng vẫn phải vì phụ thân mà cắn răng chấp nhận.

Nàng không thể chết.

Nhưng nàng cũng chẳng được phép đau lòng.

Nỗi lòng chẳng thể thỏa, tâm tư chẳng thể yên. Vận mệnh kiếp này của nàng tựa hồ đã bị trói chặt trong gông cùm xiềng xích, cả đời chỉ có thể chấp nhận những gì số phận an bài, chẳng còn đường lui, cũng chẳng có cách nào tự mình thoát khỏi.

Đôi mắt nàng dần mất đi ánh sáng, ý chí phản kháng cũng theo đó tan rã. Nàng nhìn xa xăm vào biển người mênh mang, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu, thê lương đến mức chẳng còn giống một nụ cười.

Sau cùng, nàng lặng lẽ ngã gục vào vòng tay phụ thân.

Phụ thân Mộng Sai: "Mộng Sai, Mộng Sai, Mộng.....Sai."

Tiếng gọi Mộng Sai vẫn không ngừng vang lên bên tai, lúc gần lúc xa, tựa như truyền đến từ một nơi rất đỗi xa xôi.

Chỉ tiếc rằng, nàng đã chẳng còn muốn tỉnh lại nữa.

“Nếu không tỉnh lại thì tốt biết mấy...”

Ngày ấy, trời thu trong vắt, ánh nắng hồng nhạt trải dài trên mặt đất, gió nhẹ lay cành, khung cảnh thanh bình tựa một bức họa tuyệt mỹ. Cảnh sắc ngày thu hòa cùng không khí hỷ khánh, tiếng kèn trống vang xa, người người vui vẻ chúc tụng, dường như cả đất trời đều đang chứng giám cho một mối nhân duyên tốt đẹp.

Thế nhưng, giữa cảnh tượng ấy, vẫn có kẻ thừa trong ngày đại hỷ, cõi lòng đã sớm nát tan.

Nàng lặng lẽ nghe, đôi mắt vẫn không cam lòng mà nhìn về hướng của đoàn kiệu hoa lướt qua.

Người nam nhân khoác trên mình hỷ bào, dáng vẻ phong thần như ngọc, dung mạo tuấn tú tựa thuở nào. Khóe môi hắn chẳng thể giấu nổi nụ cười, ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui của ngày đại hỷ.

Nhớ về nụ cười ấy, Mộng Sai bỗng nhớ về những tháng ngày xa xưa.

Vẫn là nụ cười đó.

Vẫn là người ấy.

Chỉ tiếc rằng, nụ cười từng dành riêng cho nàng, giờ đây đã chẳng còn thuộc về nàng nữa.

Những lời hẹn ước năm nào, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ước mơ giản dị từng được nàng nâng niu trong lòng, giờ chỉ còn là một giấc mộng viển vông, xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới.

Là duyên trời đã định, hay vốn dĩ là ý người chia cắt?

Suy cho cùng, vẫn là lòng người đã lạnh, duyên phận đã đứt, thế sự vốn nan liêu. Người từng hứa sẽ cùng nàng đi hết một đời, cuối cùng lại khoác hỷ bào, bước lên kiệu hoa để rước một người khác về nhà.

Có lẽ...

Chỉ tại lòng này, khó nguôi thôi.

* Nan liêu: Khó hàn gắn, khó cứu vãn; ở đây chỉ cuộc đời nhiều gian truân, khó khăn đến mức chẳng dễ vượt qua.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự