Sau khi cất chiếc khăn ấy vào người, y cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trên đường đi, y luôn có cảm giác như có vô số ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình.
Có đôi lần, y nhanh nghiêng mắt nhìn về phía nơi vừa cảm nhận được ánh nhìn, thế nhưng thứ lọt vào mắt y chỉ là cảnh tượng giao thương hết sức bình thường của người dân nơi đây.
Có người bày hàng bên đường, có người vội vã đi ngang.
Lại có những kẻ ăn mày thân thể tàn tật, tay chân co quắp, làn da ngả vàng, dáng vẻ tiều tụy, nép mình nơi những góc hẻm vắng người.
Tất cả thoạt nhìn đều chẳng có gì khác thường.
Thế nhưng y nào biết được, ngay trong những góc khuất của những con hẻm vừa lướt qua, vài kẻ tàn tật kia vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử động của y.
Mãi đến khi bóng dáng y hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, chúng mới lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Mà tất thảy những điều ấy, y hoàn toàn không hay biết.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng y cũng nhìn thấy hắn.
Hắn đang đứng trước một cửa tiệm, dáng vẻ có chút luống cuống. Tựa như muốn bước vào nhưng lại chẳng dám, cứ đi tới đi lui trước cửa, cách vài bước lại cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Y theo bản năng tiến lại gần.
Phương Nguyệt: “Tìm gì sao?”
Hệt như kẻ trộm vừa bị chủ nhà bắt quả tang, hắn vừa nghe thấy thanh âm của y liền giật mình.
Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Thế nhưng thứ hắn thật sự muốn tìm lại quá khó để nói ra.
Mang theo vẻ khó xử, hắn lập tức lớn tiếng đáp:
Hằng Quân: “Đệ không tìm gì hết, cáo từ!”
Dứt lời, hắn xoay người chạy mất, như thể chỉ cần chậm trễ thêm một khắc sẽ bị y giữ lại tra hỏi đến cùng.
Phương Nguyệt đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì.
Hắn tuy đã chạy đi, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.
Hắn chạy đi chạy lại qua từng con ngõ mình vừa đi qua, cúi xuống tìm kiếm từng góc đường, từng khe đá, từng nơi có thể bỏ sót, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy thứ mình muốn.
Cuối cùng, sau một hồi bất lực, hắn chỉ có thể tự an ủi chính mình.
Hằng Quân: “Không sao. Không có gì hết. Cũng chỉ là một chiếc khăn thôi, có gì quý giá đâu...”
Hắn cúi đầu, lại lẩm bẩm:
Hằng Quân: “Hơn nữa nó cũng chẳng đẹp.”
Im lặng một lúc, hắn lại tự sửa lời:
Hằng Quân: “Thật ra... cũng có chút coi được. Nhìn kỹ thì còn có phần dễ thương.”
Thế nhưng rất nhanh, hắn lại tự trách chính mình.
Hằng Quân: “Hằng Quân, ngươi đang nói gì vậy?”
Hắn siết chặt bàn tay.
Hằng Quân: “Ngươi đã dùng hết linh thạch ca ca cho trước lúc khởi hành để mua kim, mua vải. Lại bỏ cả một ngày trời tốn công may nó.”
Hắn càng nghĩ càng ủ rũ.
Hằng Quân: “Tuy nó có chút không... đẹp mắt, nhưng cũng là công sức của ngươi, là tấm lòng của ngươi đó. Đây còn là lần đầu tiên ngươi tự tay làm một thứ để tặng nữa.”
Hắn cúi đầu, vẻ mặt càng thêm buồn bã.
Hằng Quân: “Dù có xấu thì cũng là xấu đáng yêu, xấu dễ mến. Nó quý giá như vậy... sao ngươi có thể bỏ được?”
Nghĩ đến đây, hắn càng thêm ủ rũ.
Hắn thở dài một hơi.
Cuối cùng chỉ có thể kéo lê từng bước chân, uể oải trở về khách trọ mà đoàn người đã chuẩn bị sẵn.
Mà bên này, Phương Nguyệt đã trở về từ trước.
Trên tay y lúc này đang mân mê một chiếc khăn.
Chiếc khăn ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nói đúng hơn, nếu đem so với những chiếc khăn tay mà các cô nương ban nãy tặng, nó thậm chí còn có phần thô ráp, chẳng khác gì một mảnh vải có thể tùy tiện vứt bỏ.
Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nhìn nó đến thất thần.
Mãi một lúc sau, khi đang định thu hồi ánh mắt, y bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Ánh mắt y lập tức thay đổi.
Y nhanh chóng thu Uyển Xà vào trong, đồng thời khóa chặt cửa phòng.
Phương Nguyệt: “Ngay từ đầu vì sợ có người phát hiện, nên chỉ có thể để ngươi tự mình bay tới. Không ngờ nhanh như vậy mà ngươi đã đến.”
Uyển Xà cung kính cúi đầu.
Uyển Xà: “Thuộc hạ thật sự không dám chậm trễ.”
Phương Nguyệt: “Có ngươi ở đây, ta cuối cùng cũng có thể an tâm. Ta có ít chuyện cần ngươi làm.”
Uyển Xà: “Chủ nhân có gì sai bảo?”
Phương Nguyệt: “Nơi này ai nấy đều rất lạ. Hơn nữa, ta đã đi dọc theo những con đường nơi đây. Tuy chưa thể đi hết, nhưng những con đường ta đi qua đều có dấu vết của một thứ.”
Uyển Xà: “Là trận pháp trong quyển trục sao?”
Y khẽ lắc đầu.
Phương Nguyệt: “Không giống lắm. Mà giống của huynh ấy.”
Y dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
Phương Nguyệt: “Ta đi được một lúc thì chúng biến mất. Ngay cả khi xuất hiện, chúng cũng rất khó để nhìn thấy. Ngoài ra còn một điểm...”
Phương Nguyệt: “Khi ta đến nhà của trưởng làng, ở đó ta mới cảm nhận được một luồng khí tức giống ma vật.”
Ánh mắt y trầm xuống.
Phương Nguyệt: “Khí tức này rất giống với những bóng đen đã tập kích ta lúc trước.”
Uyển Xà lập tức biến sắc.
Uyển Xà: “Người từng bị tập kích? Vậy người có sao không?”
Phương Nguyệt: “Ta không sao.”
Y hơi cau mày.
Phương Nguyệt: “Nơi này quá lạ. Như thể đang có thứ gì đó đồng thời kiềm hãm nơi này. Nhất thời ta không biết phải làm thế nào.”
Phương Nguyệt: “Còn cả khí tức của người ấy tại sao lại xuất hiện ở đây... Ngay cả pháp trận mà lão ta đang muốn kích hoạt, ta nhất thời cũng chưa thể nhìn thấu.”
Uyển Xà: “Chủ nhân đừng quá lo lắng. Ở đây vẫn còn có thuộc hạ.”
Y gật đầu như thể đã hiểu tâm ý của nàng rồi lại nói tiếp:
Phương Nguyệt: “Tạm thời ngươi hãy quan sát hành động của lão Trình một thời gian, sau đó báo lại cho ta. Còn phần pháp trận, ta sẽ tự mình tìm hiểu.”
Uyển Xà: “Tuân lệnh!”
Uyển Xà nhận lệnh xong liền nhanh chóng rời đi.
Thân ảnh Uyển Xà dần khuất vào màn đêm tịch mịch, vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện ở nơi có ánh sáng.
Sau khi Uyển Xà rời đi không lâu, y cũng lập tức chuẩn bị thi trận.
Y kéo chiếc bàn gỗ giữa phòng sang một góc, sau đó cắt rách lòng bàn tay, để máu theo vết thương chảy xuống sàn gỗ, dần đọng lại thành một mảng giữa phòng.
Y khẽ thì thầm:
Phương Nguyệt: “Huyết Hồn Truy, khởi!”
Ngay lập tức, máu của y như có linh tính, chậm rãi di chuyển rồi dần kết thành một hình vòng tròn giữa phòng.
Y nhanh chóng bước vào vòng tròn máu ấy rồi ngồi xuống. Y đưa tay sờ lên viên huyết ngọc giữa đai lưng, viên ngọc theo dòng mệnh tức truyền từ lòng bàn tay mà dần sáng lên.
Ngay sau đó, từ trong tay y nhanh chóng xuất hiện một quyển trục.
Y lập tức mở quyển trục ấy ra rồi đặt xuống trước mặt.
Hai tay y kết thành từng đạo ấn ký.
Ngay sau đó, vô số ấn chú tựa như thủy triều cuồn cuộn xuất hiện quanh vòng máu, từng tầng từng tầng bao phủ lấy thân thể y.
Khi những ấn chú ấy vừa hiện lên, cũng là lúc hồn phách của y theo đó xuất ra, hóa thành những luồng khí tức mờ nhạt, bay về tứ phía để tìm kiếm dấu vết của ma vật.
Qua một lúc lâu, phách hồn của y cuối cùng cũng quay trở về.
Vòng tròn máu cũng theo đó dần tan biến.
Y chậm rãi mở mắt.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra, ánh mắt nặng trĩu cũng theo đó mà rủ xuống.
Y từ từ chống người đứng dậy, kéo chiếc bàn gỗ trở lại giữa phòng.
Sau một hồi phí sức mà chẳng thu được gì, y chỉ có thể quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài hiên.
Y chậm rãi tiến đến bên song cửa gỗ.
Khung cửa đã sẫm màu theo năm tháng, bề mặt còn lưu lại những vết thô ráp do thời gian bào mòn.
Y lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Thế nhưng dù cố nhìn bao xa, thứ y có thể trông thấy cũng chỉ là những bức tường xám cao vút bao quanh khách trọ.
Dời mắt lên trên, cũng chỉ còn những mái ngói xanh nằm san sát nhau.
Phòng của y nằm ở phía ngoài cùng, bên cánh trái có một song cửa. Từ nơi này có thể nhìn thẳng ra khoảng sân nhỏ phía sau khách trọ.
Ban đầu, y cũng chẳng thấy điều gì khác lạ.
Cho đến khi—
Một cô nương xuất hiện trong sân.
Đã là đêm muộn, nàng lại một mình đi đến nơi vắng người phía sau phòng y.
Y vốn không định để ý.
Nhưng ngay sau đó, cô nương kia đột nhiên thét lớn.
Y lập tức nhìn xuống.
Thế nhưng xung quanh nàng chẳng có bất kỳ ai.
Cũng chẳng có thứ gì khả nghi.
Vậy mà tiếng kêu của nàng vẫn không ngừng vang lên.
“Bỏ ra!”
“Cứu với!”
Phương Nguyệt cau mày.
Y nhìn quanh một lượt, nhưng ngoài cô nương đang không ngừng kêu cứu, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì khác.
Trong lòng y thoáng do dự.
Có nên xuống đó hay không?
Nhưng nếu đây là một cái bẫy thì sao?
Tình thế trước mắt quá mức kỳ quái, khiến y nhất thời không biết phải làm thế nào.
Ngay lúc ấy—
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Y theo bản năng quay người nhìn về phía cửa.
* Hiểu đơn giản là từ cổng trước quán trọ đi lên gác, ở cuối dãy sẽ là phòng của y. Cửa sổ trong phòng y lúc này nối thẳng ra phía sau quán trọ. Sau lưng quán trọ có một khoảng sân nhỏ, được bao bọc bởi những bức tường cao. Hình ảnh cô nương mà y nhìn thấy chính là ở trong khoảng sân này.
Hằng Quân: “Ca ca, ta đến...”
Ngay khi y quay đầu lại, cô nương kia đã biến mất.
Không còn một chút dấu vết.
Phương Nguyệt lập tức bay xuống nơi nàng vừa đứng.
Nhưng nơi đó chẳng có gì.
Hắn thấy biểu hiện của y có chút khác thường, cũng nhanh chóng bay xuống theo.
Hằng Quân: “Ca ca, ca ca tìm thứ gì vậy?”
Phương Nguyệt: “Lúc nãy đệ có nghe tiếng thét của cô nương nào không?”
Hằng Quân: “Tiếng thét? Đệ không nghe thấy. Sao vậy, ca ca?”
Y nhìn quanh một lượt.
Vẫn chẳng có gì đáng ngờ.
Phương Nguyệt thử tiến lại gần bức tường, đưa tay sờ lên bề mặt.
Đầu ngón tay vừa chạm vào, y liền cảm nhận được một thứ gì đó.
Có chút ẩm ướt.
Nhưng dường như không phải nước.
Chất lỏng ấy sền sệt, hơi dính, khiến người ta liên tưởng đến nước dãi của một loài động vật nào đó.
Hắn ngược lại có vẻ mất kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng kéo y rời khỏi nơi này.
Hằng Quân: “Ca ca, ca ca đừng nhìn nữa. Cái đó cũng chỉ là nước thôi. Ca ca mau đi rửa tay, đệ có chuyện này muốn nói với ca ca.”
Phương Nguyệt: “Đệ thật sự không nghe thấy gì sao?”
Hằng Quân: “Không nghe, thật sự không nghe thấy gì.”
Phương Nguyệt: “Vậy có thấy gì lạ không?”
Hằng Quân: “Không thấy gì lạ.”
Nghe vậy, y lại đi xuống dưới hỏi thử mấy người làm trong khách trọ.
Nhưng tất cả đều chỉ trả lời cùng một câu.
Không nghe thấy.
Cũng không nhìn thấy gì.
Hằng Quân lúc này mới tò mò hỏi:
Hằng Quân: “Ca ca, có chuyện gì sao?”
Phương Nguyệt: “Không có gì. Là ta hoa mắt.”
Hằng Quân: “Có thể là do ca ca đi đường dài, lại lao lực quá độ. Hay ta và ca ca cùng về phòng nghỉ ngơi?”
Phương Nguyệt: “Ừm.”
Y vừa đáp xong, chợt nhận ra lời hắn nói có gì đó không đúng.
Cùng về phòng?
Chẳng phải hắn cũng đã có phòng riêng rồi sao?
Y quay đầu nhìn hắn.
Phương Nguyệt: “Cùng nhau?”
Nghe y hỏi vậy, Hằng Quân bất giác chột dạ.
Thật ra, hắn vốn muốn ngủ lại cùng y.
Kể từ lần trước được ngủ bên cạnh y, chẳng hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác an tâm hơn hẳn.
Dù bản thân vốn là người rất cảnh giác, nhưng khi ở cạnh y, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên trầm ổn hơn.
Ban đầu hắn còn nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Cho đến lần trên Du Vân, hắn thật sự có được một giấc ngủ ngon.
Thế nhưng trưa nay, trong lúc Phương Nguyệt vẫn còn ở chỗ lão Trình, hắn đã thử một lần nữa.
Hắn cố nhắm mắt, muốn ngủ một giấc.
Nhưng qua rất lâu, hắn vẫn không tài nào chợp mắt.
Vì vậy lần này, hắn quyết tâm chạy sang phòng vị ca ca thường hay chiều mình, định ngủ tạm một đêm, xem thử liệu ở bên cạnh y có thật sự khiến bản thân dễ ngủ hơn hay không.
Chỉ là trái với dự tính của hắn—
Phương Nguyệt chẳng những từ chối, mà còn chuẩn bị y phục, một mạch đi về phía suối nước nóng phía sau khách trọ.
Bỏ lại hắn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Khách trọ này tuy nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng phía sau lại có một suối nước nóng rất đẹp.
Nước suối mang một màu sắc kỳ lạ.
Không trong veo như những suối nước nóng thông thường, mà xanh biếc tựa màu trời.
Hơi nước bốc lên cũng chẳng hề đục mờ, chỉ mỏng nhẹ như một tầng sương, lững lờ phủ trên mặt nước.
Từ trong suối nhìn lên, thậm chí còn có thể trông thấy cả một dải ngân hà trải dài trên thiên khung.
Chỉ cần bước đến gần, người ta đã có cảm giác kinh mạch dần được khai thông, tâm cảnh cũng theo đó mà trở nên thanh tĩnh.
Từ khi bước vào khách trọ, Phương Nguyệt đã nghe các sư đệ nhắc đến nơi này.
Mà y vốn có thói quen thích sạch sẽ.
Ngoài ra, y cũng không muốn Hằng Quân cứ bám theo mình mãi không buông, nên vừa hay có thể viện cớ đến suối nước nóng tắm rửa, thuận tiện tránh hắn một lúc.
Bước đến bên suối, y thong thả .
Sau đó tựa người ra sau, để đầu dựa vào một tảng đá nhỏ bên miệng suối, hai tay đặt lên thành đá.
Hơi nóng từ mặt nước chậm rãi bao phủ thân thể, khiến tâm trạng vốn căng thẳng của y cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Thế nhưng y còn chưa ngâm mình được bao lâu—
Tiếng bước chân đã từ phía sau truyền đến.
Phương Nguyệt mở mắt.
Hằng Quân đã bước vào.
Vừa nhìn thấy y đang ở dưới suối, hắn như theo bản năng hít sâu một hơi.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn đứng sững tại chỗ trong giây lát, rồi mới khô khốc lên tiếng:
Hằng Quân: “Đệ ngâm chung với ca.”