🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Ch.53: Mộ Dung Long Thành

~10 phút đọc · 1830 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi Tiêu Phong đánh bại Mộ Dung Phục, Hư Trúc cũng dùng Sinh Tử Phù chế phục Đinh Xuân Thu. Cuộc giao chiến tạm lắng xuống, nhưng những bí mật liên quan đến biến cố Nhạn Môn Quan lại lần lượt được phơi bày.
Tiêu Viễn Sơn xuất hiện, nhận lại Tiêu Phong và thừa nhận mình đã giết cha mẹ nuôi cùng ân sư của con. Lão đồng thời tiết lộ Hư Trúc chính là con của Huyền Từ và Diệp Nhị Nương.
Huyền Từ nhận tội, chịu hình phạt theo môn quy rồi qua đời. Diệp Nhị Nương cũng chết theo, khiến Hư Trúc vừa tìm được cha mẹ đã mất cả hai.
Mộ Dung Bác bị vạch trần là người tung tin giả dẫn đến cuộc phục kích năm xưa. Tiêu Viễn Sơn đuổi theo lão đến Tàng Kinh Các, Tiêu Phong cùng những người khác lập tức theo sau. Tại đây, Mộ Dung Bác đề nghị dùng mạng mình đổi lấy việc Tiêu Phong giúp Mộ Dung gia phục quốc, nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối.
Đúng lúc cuộc giao chiến sắp tiếp diễn, Vô Danh Thần Tăng xuất hiện.
Lão chỉ ra những tổn thương do Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác cưỡng luyện võ công Thiếu Lâm. Hai người nghe vậy đều biến sắc, nhưng không đến mức kinh hãi. Qua những điều được chiếu trên màn trời, họ vốn đã phần nào đoán được căn nguyên những cơn đau trong cơ thể.
Chỉ là biết được nguyên nhân, chưa chắc đã chịu buông bỏ võ công.
Vô Danh Thần Tăng nhìn hai người, khẽ thở dài rồi đẩy nhẹ hai bàn tay.
Hai luồng chưởng lực mang theo Phật tính ngập tràn lặng lẽ phủ xuống. Tiêu Viễn Sơn nghiêng người muốn tránh, Mộ Dung Bác cũng lập tức vận công chống đỡ, nhưng bất kể chuyển động thế nào, bàn tay kia vẫn ở ngay trước trán.
Tiêu Phong biến sắc, tung chưởng cứu cha.
Đúng lúc ấy, một đường kiếm quang xuyên qua vách gỗ, cắt ngang những kệ sách trong Tàng Kinh Các!
Kiếm quang va vào chưởng lực.
Ầm!
Những trang kinh bị cuốn tung giữa tiếng gỗ đá vỡ nát. Cột trụ gãy ngang, mái ngói sụp xuống, cả Tàng Kinh Các chìm trong khói bụi.
4 người Tiêu Viễn, Tiêu Phong, Sơn Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục bị chấn bay ra ngoài. Tiêu Phong lập tức đổi thế, đón lấy phụ thân. Hai chân hắn vừa chạm đất đã lún xuống, phải lùi thêm mấy bước mới hóa hết lực đạo truyền tới.
Tiêu Viễn Sơn ho sặc một tiếng, máu rỉ qua kẽ môi, nhưng bàn tay vẫn bấu chặt cánh tay con.
- Đừng để hắn chạy…
Tiêu Phong ngẩng đầu.
Một nam tử đã đứng bên cạnh Mộ Dung Bác từ lúc nào.
Người này trông chừng ngoài năm mươi tuổi, thân hình cao gầy, lưng thẳng. Ông mặc trường bào màu tím sẫm, cổ áo và hai ống tay thêu những đường vân bạc đã nhạt màu. Đai ngọc ôm gọn ngang eo, bên hông treo một miếng cổ ngọc hình chim én, bề mặt nhẵn bóng vì được vuốt ve qua nhiều năm tháng.
Mái tóc ông bạc quá nửa, búi gọn dưới chiếc ngọc quan đen. Vài sợi tóc mai buông dọc gương mặt dài, gầy, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mỏng luôn khép kín. Giữa hai đầu mày có một nếp hằn sâu.
Đôi mắt ông sáng và trầm tĩnh. Chỉ khi nhìn xuống vết máu trước ngực Mộ Dung Bác, mí mắt ấy mới hơi hạ xuống.
Ông đưa tay đỡ lấy vai hậu bối. Bàn tay thon dài, các đốt ngón nổi rõ; chỉ một động tác rất nhẹ đã giúp Mộ Dung Bác đứng vững.
Trên người ông vẫn còn phong thái của một vị vương tôn. Chiếc ngọc quan cũ, miếng ngọc chim én cùng màu áo tím sẫm lại mang dấu vết của những năm tháng lang bạt.
Mộ Dung Bác nhìn rõ gương mặt người vừa đến, đôi môi run lên:
- Lão tổ…
Mộ Dung Long Thành không nhìn lão nữa.
Từ trong khói bụi, Vô Danh Thần Tăng chậm rãi bước ra. Tăng bào của lão phủ một lớp bụi mỏng. Thấy người trước mặt, lão chắp tay hành Phật lễ:
- Mộ Dung thí chủ quang lâm tiểu tự, thật là vinh hạnh.
Mộ Dung Long Thành không đáp.
Ông buông vai Mộ Dung Bác, nâng tay phải, hai ngón khép lại thành kiếm.
Không có tiếng gió rít, cũng chẳng thấy kiếm khí tung hoành. Nhưng khi bàn tay ấy vừa nâng lên, một đường nứt mảnh đã chạy dọc nền đá, kéo thẳng đến trước chân Vô Danh Thần Tăng.
Sau lưng lão, bức tường còn sót lại của Tàng Kinh Các lặng lẽ tách làm đôi.
Tiêu Phong siết chặt bàn tay. Hắn đứng chếch bên ngoài kiếm thế mà da thịt nơi cánh tay vẫn nổi lên cảm giác đau buốt. Phía sau bức tường kia, đám tăng nhân đang vội dìu những người bị thương rời đi.
Vô Danh Thần Tăng thoáng nhìn về phía họ.
- A Di Đà Phật. Thí chủ dừng tay.
Hai ngón tay Mộ Dung Long Thành vẫn chưa hạ xuống.
Lão tăng đứng yên trước đường nứt, chậm rãi nói tiếp:
- Người, thí chủ có thể mang đi. Ta cái này tiểu tự thực sự là không chịu được ngài kiếm chỉ là hai vị ấy đã có thương tổn trong người, nếu tiếp tục cưỡng luyện, chỉ e ngày sau khó cứu. Mong thí chủ khuyên bảo đôi lời, chớ để chấp niệm hại mình, hại người.
- Đừng lảm nhảm!
Mộ Dung Long Thành lạnh giọng:
- Con lừa trọc, ngày nào ta còn xuất được kiếm, ngày đó ngươi không có quyền quản việc Mộ Dung thị. Hắn hại chết cả vạn người thì đã sao? Chỉ cần hắn còn là người Mộ Dung thị, dù có giết cả thiên hạ thì chỉ có thiên hạ sai, hắn không sai!
- Hay cho một câu chỉ có thiên hạ sai!
Tiêu Phong bước lên một bước, bàn tay phải chậm rãi nâng lên.
- Mạng người chết ở Nhạn Môn Quan năm ấy, chẳng lẽ chỉ bằng một câu của ngươi là có thể xóa sạch?
Mộ Dung Long Thành quay sang nhìn hắn.
- Ngươi muốn đòi?
Tiêu Phong nhìn thẳng vào mắt ông, chưởng lực dần tụ lại nơi lòng bàn tay.
Bỗng Tiêu Viễn Sơn phía sau ho dữ dội. Thân hình lão chao đi, máu tươi trào khỏi miệng, bàn tay đang bấu lấy vai con cũng trượt xuống.
Tiêu Phong lập tức xoay người đỡ lấy phụ thân, truyền chân khí vào kinh mạch lão. Vừa chạm tới, hắn đã cảm thấy mấy luồng nội tức hỗn loạn đang xung đột trong cơ thể cha.
Vô Danh Thần Tăng bước đến bên cạnh.
- Tiêu thí chủ, cứu người trước.
Tiêu Phong nghiến chặt răng. Bàn tay đặt sau lưng phụ thân không rời, ánh mắt vẫn dõi theo Mộ Dung Bác.
- Món nợ này, Tiêu mỗ nhớ kỹ.
Mộ Dung Long Thành hạ tay xuống.
Ông chẳng buồn đáp lời, chỉ nắm lấy vai Mộ Dung Bác, đưa lão rời đi. Vô Danh Thần Tăng nhìn theo bóng hai người, rồi cúi xuống đặt một ngón tay lên cổ tay Tiêu Viễn Sơn.

Cùng lúc ấy, Hoài An đang nằm trên cáng do đệ tử Linh Thứu Cung chuẩn bị. Quyển cuối cùng của Tiểu Vô Tướng Công lấy từ trên người Đinh Xuân Thu được đặt trong ngực áo y.
Hư Trúc ngồi bên cạnh, cúi đầu xem xét thương thế cho nghĩa đệ. Hai mắt hắn vẫn đỏ hoe, trên tay áo còn dính máu của cha mẹ chưa kịp khô.
Một nữ đệ tử đưa thuốc tới. Gọi đến lần thứ hai, hắn mới giật mình nhận lấy.
- Nhị ca…
- Ta không sao.
Hư Trúc đáp khẽ, cúi xuống chỉnh lại lớp vải băng đã thấm máu. Một lát sau, hắn mới lên tiếng:
- Tứ đệ, thương thế của ngươi quá nặng. Những chỗ khác còn có thể nghĩ cách, riêng cánh tay này… trước đây đã từng bị đứt rồi nối lại, phải không?
Hoài An khẽ gật đầu.
Hư Trúc nhìn phần thương tích cũ lẫn trong vết chém mới, chân mày càng nhíu chặt.
- Lần trước tuy đã nối được, nhưng kinh mạch cùng gân cốt chưa liền hẳn. Nay lại bị chém đứt, thương càng thêm thương. Dù ngươi là hoành luyện Tông Sư, cánh tay này cũng khó hồi phục như ban đầu.
Hắn dừng lại, cố giữ giọng bình ổn:
- Trước mắt phải xử lý thương thế cho ngươi ổn định đã. Sau đó ta sẽ cử người tìm kỳ trân dị thảo, xem có cách nào chữa khỏi không.
- Không cần nhọc công tìm đâu. Ta biết nơi có thứ mình cần, vốn cũng định đến đó một chuyến.
- Vậy chờ thương thế ổn định, ta cho người đưa ngươi đi.
Hoài An nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, không từ chối nữa.
- Được. Làm phiền nhị ca.
Hư Trúc lắc đầu, tiếp tục kiểm tra băng vải. Đúng lúc ấy, tiếng nổ từ phía Tàng Kinh Các truyền tới. Mặt đất dưới cáng rung nhẹ, bụi trên mái hiên rơi lả tả.
Hắn lập tức ngẩng đầu.
- Bên đại ca xảy ra chuyện rồi!
Hoài An cũng nhìn về phía khói bụi đang bốc lên. Qua cảm ứng của Trinh Sát Ma Thụ, những luồng lực lượng ở đó khiến y không dám dò xét sâu hơn.
Hư Trúc đứng dậy, nhưng nhìn thương thế của Hoài An lại chần chừ.
- Tứ đệ, ta…
- Nhị ca, huynh đừng vội.
Hoài An thở ra một hơi, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
- Bên ấy đã có người ra tay, thực lực vượt xa chúng ta. Đại ca còn phải lo cho phụ thân, giờ huynh chạy tới, chưa rõ tình hình đã bị cuốn vào thì ai cứu ai?
Hư Trúc nhìn về phía Tàng Kinh Các. Sau tiếng nổ vừa rồi, bên ấy đã yên tĩnh trở lại.
Hoài An hạ giọng:
- Nhờ người đến gần xem tình hình trước đi. Nếu cần cứu người, chúng ta còn chuẩn bị được thuốc men, cáng võng.
Hư Trúc im lặng một lát rồi gật đầu, quay sang dặn dò đệ tử Linh Thứu Cung.
Đợi người đi rồi, hắn mới ngồi xuống bên cáng. Bàn tay vừa chạm vào lọ thuốc lại khựng lại; vệt máu khô trên tay áo lọt vào mắt.
Hắn cúi đầu rất thấp.
Hoài An nhìn thấy, nhưng không lên tiếng giục.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự