Trên võ đài, bụi mù cuồn cuộn hồi lâu mới dần dần tan đi. Giữa màn khói bụi mờ mịt, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thong dong như trước, quần áo trên người rách nát, từng mảng vải dính đầy bụi đất, trên thân thể là vô số vết thương lớn nhỏ, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Mỗi bước chân hắn bước đi đều nặng nề như phải dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cuối cùng, đôi chân Diệp Phong mềm nhũn, hắn trực tiếp quỳ một chân xuống mặt đất, một tay chống lên sàn đấu để giữ cho thân thể không đổ xuống. Cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân, ngay cả một ngón tay lúc này cũng chẳng muốn động đậy. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ khí lực của hắn.
Ở phía đối diện, Ngũ Gia cũng đang đứng đó. Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hơi thở cũng nặng nề, nhưng so với Diệp Phong thì rõ ràng vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Sau khi thi triển Sơn Hà Cẩm Tú, linh lực trong cơ thể hắn cũng gần như cạn sạch, nhưng ít nhất người đang quỳ trên mặt đất lúc này không phải hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của Diệp Phong, khóe miệng Ngũ Gia không khỏi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
“Ngươi thua rồi!”
Giọng nói của Ngũ Gia vang lên giữa võ đài, mang theo vẻ đắc ý không thể che giấu. Trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy, cuối cùng người đứng vững vẫn là hắn.
Diệp Phong vẫn cúi đầu, không đáp lại ngay, một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, khuôn mặt tái nhợt vì mất sức nhưng đôi mắt vẫn sáng đến kinh người. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi nói từng chữ một:
“Ngươi…mới là kẻ thua cuộc.”
Ngay sau đó, bàn tay đang chống xuống mặt đất của Diệp Phong khẽ nắm lại. Khoảnh khắc ấy phía trên đỉnh đầu Ngũ Gia đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức khủng bố.
Grào…
Tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng.
Ngũ Gia biến sắc, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu mình chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo Long hồn khổng lồ. Toàn thân Long hồn không mang một màu sắc cố định mà liên tục biến đổi, khi thì kim quang rực rỡ, khi lại chuyển thành lam quang lạnh lẽo, sau đó một màu lục kỳ dị lại nhanh chóng bao phủ toàn thân nó. Ba loại ánh sáng đan xen, không ngừng lưu chuyển khiến đạo Long hồn trước mắt trở nên vô cùng quỷ dị.
“Không thể nào…”
Một luồng uy áp đáng sợ từ trên cao chậm rãi ép xuống khiến đồng tử Ngũ Gia co rút lại, hắn nhìn đạo Long hồn khổng lồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Toàn thân Long hồn không ngừng biến đổi giữa ba màu kim, lam và lục, từng luồng khí tức khác biệt đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Đó… đó là cái gì?”
Phía dưới võ đài lập tức vang lên những tiếng kinh hô.
“Không phải chỉ có một Long hồn sao? Tại sao trên người nó lại đồng thời tồn tại ba loại thuộc tính linh lực?”
Vô số môn sinh của Thương Mang học viện đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Long Hồn Tụ Khí Pháp vốn không phải công pháp quá mức xa lạ đối với bọn họ. Trong học viện từng có không ít đệ tử Mạn Huyền Phong tu luyện môn pháp quyết này, cho nên những người có kiến thức đều biết đại khái phương thức vận chuyển của nó. Nhưng chính vì biết nên bọn họ mới càng kinh ngạc.
“Khoan đã…”
Một nam đệ tử đứng gần võ đài đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn đạo Long hồn tam sắc trên không trung.
“Các ngươi nhìn kỹ đi. Ba loại linh lực kia không phải đang tồn tại riêng biệt.”
“Ý ngươi là gì?”
“Kim, lam và lục… chúng đang dung hợp!”
Câu nói vừa vang lên, đám người xung quanh lập tức im bặt.
“Dung hợp?”
Hai chữ đơn giản ấy lại khiến không ít người biến sắc.
“Không thể nào!”
Một đệ tử khác lập tức lắc đầu.
“Long Hồn Tụ Khí Pháp có thể ngưng tụ Long hồn, nhưng ta chưa từng nghe nói Long hồn còn có thể dung hợp với nhau.”
“Ta cũng chưa từng nghe.”
“Không chỉ các ngươi, ta đã từng đọc qua không ít điển tịch liên quan đến Long Hồn Tụ Khí Pháp, trong đó căn bản không hề có phương pháp này.”
Một môn sinh lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm đạo Long hồn trên không, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng.
“Vậy thì chỉ có một khả năng…Đây không phải một phương thức tu luyện được ghi lại trong công pháp.”
“Là hắn tự nghĩ ra!”
Lời này vừa được nói ra, cả khu vực xung quanh lập tức trở nên xôn xao.
“Tự nghĩ ra? Ngươi đang nói Diệp Phong tự mình cải tiến Long Hồn Tụ Khí Pháp?”
“Chuyện này sao có thể?”
“Long Hồn Tụ Khí Pháp đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ hắn chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn mà đã có thể tự mình thay đổi phương thức vận chuyển của nó?”
“Đừng nói là thay đổi công pháp, ngay cả việc lĩnh ngộ hoàn toàn Long Hồn Tụ Khí Pháp cũng đã không phải chuyện dễ dàng.”
Những tiếng nghị luận nhanh chóng lan rộng khắp khán đài, không ít người nhìn về phía Diệp Phong bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một tân sinh có chiến lực kinh người, nhưng giờ phút này, điều khiến bọn họ kinh ngạc lại không còn đơn thuần là thực lực của hắn nữa, mà là khả năng lĩnh ngộ. Có thể tự mình cải tiến một môn công pháp, chuyện này hoàn toàn khác với việc tu luyện thành công một môn công pháp có sẵn.
“Nhưng hắn làm thế nào để dung hợp được?”
Một người không nhịn được hỏi, thế nhưng lần này không ai trả lời, bởi vì chẳng ai biết. Cho dù là những đệ tử đã tu luyện Long Hồn Tụ Khí Pháp nhiều năm cũng chỉ có thể nhìn đạo Long hồn tam sắc trên không mà đoán mò.
Một lát sau, một đệ tử dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói cũng trở nên kích động:
“Các ngươi còn nhớ lúc trước Diệp Phong triệu hồi ba đạo Long hồn không?”
“Thì sao?”
“Khi đó ba đạo Long hồn đã đồng thời mang theo lôi lực. Ta còn tưởng đó chỉ là đặc tính riêng của linh lực mà hắn tu luyện, nhưng bây giờ xem ra nó còn có tác dụng khác…”
Hắn nhìn đạo Long hồn tam sắc trên cao, nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Ý ngươi là, việc dung hợp Tam long hồn có liên quan đến lôi lực của hắn?”
“Có khả năng.”
“Quái vật…”
Một đệ tử không nhịn được lẩm bẩm.
“Thật sự là một tên quái vật.”
“Có thể tự mình lĩnh ngộ và cải tiến công pháp, loại người này trong cả Thương Mang học viện cũng không có bao nhiêu.”
“Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay hắn đã cho chúng ta mở mang tầm mắt.”
“Đúng vậy. Long Hồn Tụ Khí Pháp không ngờ còn có thể tu luyện theo cách này.”
Vô số ánh mắt tập trung lên đạo Long hồn tam sắc, kim quang sắc bén, lam quang lạnh lẽo cùng lục quang tràn đầy sinh cơ hòa quyện vào nhau, nhưng lại không hề có dấu hiệu xung đột. Ngược lại, ba loại lực lượng dường như đã hoàn toàn hòa thành một thể. Bọn họ lại nhìn về phía thân ảnh đang đứng trên võ đài. Thiếu niên lúc này đã kiệt sức đến mức phải chống một tay xuống mặt đất, toàn thân đầy thương tích. Thế nhưng không ai còn dám xem hắn là một tân sinh bình thường nữa.
Bởi vì chỉ riêng việc tự mình dung hợp Long hồn, tạo ra một phương thức vận dụng chưa từng xuất hiện trong Long Hồn Tụ Khí Pháp, cũng đã đủ khiến vô số người phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Kết quả trận đấu thay đổi quá nhanh khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Vừa rồi Diệp Phong còn bị ngọn thần sơn của Ngũ Gia ép đến không thể ngẩng đầu, vậy mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã dựa vào một đạo Long hồn thần bí để hoàn toàn đảo ngược tình thế.
Lâm Tú Giai đứng dưới võ đài cũng không khỏi nheo mắt, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên thân ảnh đang đứng giữa bụi mù. Là người xếp thứ hai trên Thương Khung Bảng, nhãn lực của nàng tự nhiên không phải những đệ tử bình thường có thể so sánh. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Thì ra là vậy…”
Giọng nói của Lâm Tú Giai khiến Thiên Tuyết và Lý Hàn bên cạnh đồng thời quay sang.
“Lâm tỷ, tỷ nhìn ra chuyện gì sao?”
Thiên Tuyết vội hỏi.
Lâm Tú Giai không trả lời ngay, nàng nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ngay từ đầu, Diệp Phong đã không có ý định dùng đạo Long hồn kia.”
“Không có ý định dùng?”
Lý Hàn ngẩn người.
“Đúng.”
Lâm Tú Giai khẽ gật đầu.
“Các ngươi có để ý không? Từ đầu đến cuối, Diệp Phong vẫn luôn sử dụng ba đạo Long hồn kia làm chủ lực tấn công. Đến lúc đối đầu với Sơn Hà Cẩm Tú, hắn cũng không hề triệu hồi đạo Long hồn dung hợp.”
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Không phải hắn không thể triệu hồi, mà là hắn đang cố tình giữ lại.”
Thiên Tuyết nghe vậy thì trợn mắt.
“Chẳng lẽ…”
“Đúng.”
Lâm Tú Giai nhìn về phía võ đài, chậm rãi nói:
“Hắn đã đoán được từ trước rằng Sơn Hà Cẩm Tú của Ngũ Gia sẽ khiến cả hai bên tiêu hao một lượng linh lực cực lớn. Một khi chiêu này được sử dụng, bất kể người thắng là ai thì lực lượng còn lại cũng sẽ không còn bao nhiêu. Vì vậy, hắn đã lợi dụng lúc tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc đối đầu giữa Thiên Cung tháp và Sơn Hà Cẩm Tú để âm thầm ngưng tụ đạo Long hồn kia.”
“Thiên Cung tháp lớn như vậy, lại thêm lôi quang bao phủ khắp nơi… chẳng trách không ai phát hiện.”
Lý Hàn lập tức hiểu ra, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc.
“Không chỉ có vậy.”
Lâm Tú Giai lắc đầu.
“Hắn còn cố tình để đạo Long hồn ấy xuất hiện ở phía sau Ngũ Gia. Nếu triệu hồi nó từ trước, Ngũ Gia chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng khi hai người đang dốc toàn lực đối đầu, toàn bộ sự chú ý của Ngũ Gia đều tập trung vào Thiên Cung tháp, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.”
Ánh mắt Lâm Tú Giai càng trở nên ngưng trọng.
“Diệp Phong đã tính toán rất kỹ. Hắn biết bản thân không thể trực tiếp đối đầu với Ngũ Gia ở trạng thái toàn thịnh, cho nên từ đầu trận đấu đã không ngừng tiêu hao lực lượng của đối phương, đồng thời giữ lại cho mình một quân bài cuối cùng.”
“Đợi đến khi Ngũ Gia dùng Sơn Hà Cẩm Tú…”
Lâm Tú Giai nhìn về phía thân ảnh đang quỳ một chân trên võ đài.
“Cũng là lúc hắn chờ đợi.”
Thiên Tuyết há miệng, hồi lâu mới có thể thốt lên:
“Ý tỷ là… tất cả những gì hắn làm từ trước đến giờ đều là để chờ khoảnh khắc này?”
“Có lẽ vậy.”
Lâm Tú Giai không đưa ra khẳng định tuyệt đối, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần chắc chắn.
“Ít nhất, khả năng này là lớn nhất.”
Nàng khẽ thở ra một hơi.
“Tiểu tử này… nhìn bề ngoài tưởng như chỉ biết dựa vào sức mạnh để liều mạng, không ngờ tâm tư lại sâu như vậy.”
Nói đến đây, ánh mắt Lâm Tú Giai thoáng hiện lên một tia tán thưởng.
“Nếu đổi thành một người khác ở vị trí của hắn, cho dù có đủ thực lực cũng chưa chắc có thể nghĩ ra cách này.”
Thiên Tuyết nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Đầu đất này… từ lúc nào lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?”
Lý Hàn ở bên cạnh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
“Ta đột nhiên cảm thấy trước kia mình đánh giá Diệp huynh hơi thấp rồi.”
Lâm Tú Giai không tiếp lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên võ đài.