Từng câu khẩu quyết cổ xưa chậm rãi vang vọng trong đầu Diệp Phong, mỗi một chữ giống như ẩn chứa thiên địa ý chí, mang theo một loại uy áp khó tả. Hắn dần tiến vào trạng thái nhập định, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong pháp quyết huyền diệu này. Theo sự vận chuyển của công pháp, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu men theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ lạ, từng vòng từng vòng lưu chuyển không ngừng.
Ba đầu long hồn vốn đã mạnh mẽ nay càng trở nên ngưng thực hơn, trên từng chiếc vảy rồng mơ hồ còn có những tia điện quang màu bạc lưu chuyển.
Sau khi linh lực vận chuyển hoàn thành một đại chu thiên, Diệp Phong đột nhiên phát hiện lộ tuyến vận hành của Thiên Cung Lôi Thể Thuật lại có hình dạng vô cùng kỳ lạ. Nó giống như một tòa tháp.
Từng tầng từng tầng kinh mạch được kết nối với nhau, linh lực không ngừng được áp súc, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Một tia lôi khí nhỏ bé chậm rãi hình thành, nó lơ lửng bên trong đan điền Diệp Phong, mặc dù chỉ lớn bằng một sợi tóc nhưng lại tỏa ra một khí tức vô cùng sắc bén.
“Tích lôi thành chủng, hóa Thiên Cung.
Ta là Thiên Chủ, chấp chưởng thiên địa…”
Từng đạo thanh âm cổ xưa tiếp tục vang lên trong đầu hắn.
Diệp Phong mở mắt, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, tâm niệm khẽ động, ngay lập tức tia lôi khí trong đan điền liền xuất hiện. Trong khoảnh khắc rời khỏi cơ thể, nó lập tức biến thành màu bạc chói mắt. Những tia điện nhỏ bé không ngừng xoay quanh nó, phát ra âm thanh lách tách, một luồng khí tức nguy hiểm từ đó lan ra khiến Diệp Phong cũng cảm nhận được một tia uy hiếp.
“Chỉ mới là một tia lôi khí mà đã có uy lực như vậy. Nếu như ngưng luyện thành lôi chủng chân chính, uy lực sẽ đạt đến mức nào?”
Ánh mắt Diệp Phong hiện lên vẻ mong chờ.
Từ ngày hôm đó, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Ngày qua ngày, hắn không ngừng hấp thu lôi điện trong Vạn Lôi Hải, dùng lôi đình chi lực rèn luyện thân thể, đồng thời ngưng luyện từng tia lôi khí trong đan điền.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Diệp Phong đã ở Vạn Lôi Hải được hai tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ngưng luyện thành công chín trăm chín mươi chín tia lôi khí. Chỉ cần thêm một bước nữa, hắn có thể tiến gần đến việc hình thành lôi chủng.
Nhưng khoảng cách cuối cùng lại không hề đơn giản, muốn tạo thành một đạo lôi chủng chân chính, Diệp Phong cần phải ngưng luyện đủ hai nghìn tia lôi khí, sau đó dung hợp toàn bộ chúng lại với nhau. Đây là một quá trình cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi một tia lôi khí đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo của thiên lôi. Nếu không có thân thể đủ mạnh mẽ, chỉ riêng việc dung nạp chúng vào cơ thể cũng đã đủ khiến kinh mạch tan vỡ.
Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, lôi hải tầng thứ ba đã không còn đủ sức uy hiếp, vì thế hắn quyết định tiến vào lôi hải tầng thứ tư.
Diệp Phong muốn dùng khoảng thời gian một tháng cuối cùng tại Vạn Lôi Hải để rèn luyện thứ quan trọng nhất của một tu sĩ: Tinh thần lực.
So với luyện thể, luyện thần nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì thân thể bị thương còn có thể chữa trị, nhưng nếu thức hải xảy ra vấn đề, nhẹ thì thần trí tổn thương, nặng thì linh hồn tan biến.
Diệp Phongcẩn trọng dẫn lôi điện tiến vào thức hải, để từng tia lôi đình chậm rãi rèn luyện tinh thần lực.
“Ta là Thiên Chủ, chấp chưởng thiên địa…”
Diệp Phong lẩm nhẩm khẩu quyết.
“Thiên Chủ là chủ nhân của Thiên Cung. Nếu như luyện thể hóa Thiên Cung, vậy Thiên Chủ là ai? ở đâu?”
Hắn nhìn từng tia lôi điện đang tiến vào thức hải, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện một điều kỳ lạ, với việc vận dụng khẩu quyết của Thiên Cung Lôi Thể Thuật hạ quyển, tinh thần lực của hắn đang không ngừng bị áp súc, từng tia từng tia tinh thần lực vốn phân tán nay dần dần ngưng tụ lại, giống như một dòng nước bị ép thành băng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
“Thiên Cung…Thiên Chủ…Ta hiểu rồi. Luyện thể hóa Thiên Cung, vậy luyện thần sẽ hóa Thiên Chủ.”
Thiên Chủ là chủ nhân của Thiên Cung, cũng giống như linh hồn chính là chủ nhân điều khiển thân thể.
Diệp Phong tiếp tục vận chuyển quyển hạ của Thiên Cung Lôi Thể Thuật khiến linh hồn hắn sản sinh ra một lực hút với lôi điện.
Ầm!
Vô số tia lôi điện từ bên ngoài điên cuồng tràn vào thức hải. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi, cơn đau khủng khiếp truyền thẳng vào sâu trong linh hồn. Loại đau đớn này không giống với việc thân thể bị thương, nó giống như có vô số lưỡi dao đang không ngừng cắt xé linh hồn. Nhưng chính nhờ sự đau đớn ấy, Diệp Phong lại luôn giữ được trạng thái thanh tỉnh.
Hắn cắn răng chịu đựng, không ngừng vận chuyển công pháp, từng đạo lôi điện không ngừng bị hút vào thức hải.
Quá trình này kéo dài vô cùng chậm chạp, mỗi một bước tiến đều giống như đang đi trên ranh giới giữa sống và chết.
Đúng lúc này, một tiếng động khủng khiếp vang lên từ lôi hải tầng thứ tư, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Toàn bộ lôi điện xung quanh giống như bị một lực lượng vô hình hấp dẫn, điên cuồng hội tụ về trung tâm vòng xoáy.
Mà bên trong thức hải của Diệp Phong, một bóng người nhỏ bé màu bạc đang ngồi xếp bằng, hình dáng của hắn giống hệt Diệp Phong. Vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng tràn vào thức hải, xuyên qua một cánh cửa hư ảo rồi hội tụ vào cơ thể tiểu nhân màu bạc kia.
Khoảnh khắc tiểu nhân màu bạc kia mở mắt, một luồng khí tức cường đại lập tức lan tỏa, nó chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, tư thế bễ nghễ thiên hạ.
“Thiên Chủ xuất hiện, chấp chưởng thiên địa.”
Khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm nhận được tinh thần lực của mình đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm. Một con chim bay trong rừng, một chiếc lá rơi xuống đất, thậm chí từng dao động nhỏ của linh khí trong thiên địa cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn.
Không chỉ vậy, tinh thần lực của hắn còn mang theo uy áp của lôi đình, khiến cho bất kỳ sinh vật nào yếu hơn đều sẽ cảm thấy một sự áp bức xuất phát từ sâu trong linh hồn.
“Thiên Chủ ngự Thiên Cung…”
Diệp Phong mỉm cười.
“Mặc dù hiện tại ta vẫn chưa thể luyện hóa ra Thiên Cung chân chính. Nhưng sẽ có một ngày…Ta nhất định làm được.”
Sau khi rời khỏi Vạn Lôi Hải, Diệp Phong quay đầu nhìn lại tầng sâu nhất của biển lôi.
“Nếu có cơ hội, nhất định phải tiến vào nơi đó.”
Hắn âm thầm hạ quyết tâm.
Nhìn thấy Diệp Phong đi đến, khuôn mặt Thương Vân lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc để thay thế cho dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Trong suốt thời gian Diệp Phong ở Vạn Lôi Hải, Thương Vân đều chưa từng rời đi nửa bước, hắn vẫn luôn âm thầm bảo hộ cho tên đệ tử duy nhất này.
Trở về Mạn Huyền Phong, việc đầu tiên Diệp Phong làm chính là kiểm tra sức mạnh hiện tại của bản thân.
Hắn mặc vào bộ thần y, sau đó bắt đầu chạy quanh ngọn núi, kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Tốc độ của Diệp Phong sau khi mặc thần y không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhanh hơn trước rất nhiều, mỗi lần hắn bước đi, phía sau còn lưu lại những tia điện bạc mờ nhạt.
Trong vòng một canh giờ, Diệp Phong dễ dàng hoàn thành mười vòng lên xuống Mạn Huyền Phong mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Một quyền đánh ra còn mang theo từng tia lôi điện lẹt xẹt.
Diệp Phong khẽ động tâm niệm, sau lưng hắn lập tức xuất hiện ba đạo long ảnh. Tam Long hồn sau khi trải qua lôi dịch tẩy luyện mặc dù thể tích nhỏ hơn trước, nhưng lại càng trở nên ngưng thực. Từng chiếc vảy rồng đều giống như được đúc từ kim loại, tỏa ra khí tức lôi đình mạnh mẽ.
Linh lực trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn biến đổi, từ linh lực bình thường đã hóa thành Lôi linh lực, khiến cho khả năng hấp thu linh khí của hắn tăng lên rất nhiều.
Cánh cửa Mộc Môn tầng thứ ba bị phá vỡ, Diệp Phong chính thức bước vào Mộc Môn tầng thứ tư.
Tốc độ tăng trưởng tu vi của Diệp Phong có thể nói là cực kỳ kinh người, nhưng phía sau sự tăng trưởng ấy không phải là may mắn. Mỗi một bước tiến của hắn đều được đánh đổi bằng vô số lần chịu đựng đau đớn, vô số lần đứng trước nguy hiểm sinh tử. Đó là thành quả mà Diệp Phong xứng đáng có được.