Nếu giới hạn chỉ là một rào cản, hắn sẽ phá vỡ rào cản đó. Nếu giới hạn chỉ là một cái giếng sâu, vậy hắn nhất định phải tìm cách trèo ra khỏi miệng giếng. Trong suy nghĩ của Diệp Phong, con đường tu luyện chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Nếu muốn đứng trên đỉnh cao, hắn phải không ngừng vượt qua chính bản thân mình của ngày hôm qua.
Sau khi một lần nữa đứng dậy, Diệp Phong không còn suy nghĩ đến cảm giác đau đớn trong cơ thể nữa. Hắn chỉ tập trung vào từng bước chân của mình, mỗi một bước đi đều giống như đang khiêu chiến với giới hạn của bản thân, nhưng cũng chính trong quá trình đó, hắn cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu đang âm thầm diễn ra.
Cơ thể vốn đã mệt mỏi đến cực hạn, vậy mà sau một khoảng thời gian kiên trì, hắn lại phát hiện sức lực của mình đang chậm rãi hồi phục, những cơn đau nhức ban đầu dần biến mất.
Hai chân vốn nặng như đeo chì cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả hơi thở vốn hỗn loạn cũng dần dần ổn định trở lại, điều này khiến Diệp Phong có phần kinh ngạc.
Đây chính là kết quả của việc phá vỡ giới hạn, khi một người ép bản thân vượt qua cực hạn, thân thể sẽ tự thích nghi, tự tiến hóa để có thể chịu đựng được áp lực lớn hơn.
Ánh mắt Diệp Phong dần trở nên sáng, hắn không còn cảm thấy sợ hãi trước những cực khổ đang phải chịu đựng mà ngược lại, trong lòng còn xuất hiện một cảm giác hưng phấn khó tả, bởi vì hắn biết bản thân đang từng chút một thay đổi.
Từng bước chân vẫn không ngừng vang lên trên con đường quanh Mạn Huyền Phong. Cho đến khi ánh trăng dần xuất hiện trên bầu trời, Diệp Phong mới hoàn thành toàn bộ mười vòng quanh núi.
Lúc hắn bước qua điểm cuối cùng, cơ thể gần như lập tức mất hết sức lực, nhưng lần này hắn không ngã xuống mà chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười.
Diệp Phong cuối cùng cũng làm được, mặc dù phải mất hơn hai mươi canh giờ, mặc dù vô số lần ngã xuống, mặc dù thân thể đã chịu đựng vô số đau đớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn hoàn thành mục tiêu.
Mang theo thân thể mệt mỏi đến cực hạn, Diệp Phong nhanh chóng trở về nơi nghỉ ngơi, vừa nằm xuống là ý thức của hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên trong cơ thể Diệp Phong, long hồn vẫn không ngừng chuyển động, chậm rãi hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, không ngừng chữa trị những tổn thương.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống đỉnh Mạn Huyền Phong, Diệp Phong đã tỉnh lại. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là mặc dù ngày hôm qua đã tiêu hao toàn bộ sức lực, nhưng hôm nay cơ thể hắn lại không hề đau nhức như tưởng tượng. Trái lại, Diệp Phong cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, giống như sau một đêm nghỉ ngơi, thân thể đã được thay mới hoàn toàn.
Những ngày sau đó, Diệp Phong vẫn tiếp tục công cuộc chạy bộ của mình. Ban đầu, mười vòng quanh Mạn Huyền Phong đối với hắn là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, nhưng sau một thời gian kiên trì, nó đã trở thành một việc vô cùng bình thường.
Cơ thể hắn đã có những thay đổi đáng kể, thân thể vốn không mạnh mẽ trước kia giờ đây đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Không phải loại cơ bắp khổng lồ của những người chuyên tu luyện thể thuật, mà là một loại sức mạnh ẩn chứa bên trong, từng đường kinh mạch, từng thớ cơ, từng phần xương cốt đều trở nên cứng cáp hơn.
Nếu trước kia thân thể hắn giống như một thanh kiếm chưa từng được rèn luyện, thì hiện tại thanh kiếm ấy đã bắt đầu lộ ra phong mang.
Tốc độ chạy của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều, mười vòng quanh Mạn Huyền Phong giờ đây không còn khiến hắn khổ sở như trước.
Một tháng rất nhanh đã qua đi, hôm nay là một ngày cực kì có ý nghĩa với Diệp Phong, là ngày hắn kiểm chứng những thay đổi của bản thân sau khi hoàn thành mục tiêu. Trước mặt Diệp Phong lúc này vẫn là một tảng đá rất lớn, cao hơn vài trượng, nặng đến mức người bình thường căn bản không thể lay động. So với tảng đá mà Diệp Phong đã thử trước đó thì phải lớn hơn nhiều lần.
Thương Vân đưa hắn đến đây rồi lẳng lặng đứng đó, không nói. Diệp Phong đương nhiên hiểu được sư phụ hắn muốn gì. Vì thế hắn không hề chậm chễ, liền bước lên phía trước.
Toàn bộ lực lượng trong cơ thể bắt đầu hội tụ vào cánh tay phải, không có linh lực dao động, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là một quyền thuần túy.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khoảnh khắc nắm đấm va chạm với tảng đá, vô số vết nứt nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong thoáng chốc tảng đá khổng lồ trực tiếp vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh đá bay ra bốn phía, tạo thành một trận bụi mù.
Không chỉ vậy, quyền phong mạnh mẽ sau khi phá hủy tảng đá vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục lao về phía trước, cày ra một rãnh sâu trên mặt đất.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi ngẩn người. Mặc dù biết bản thân đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn không ngờ chỉ bằng sức mạnh thân thể lại có thể đạt đến mức này.
Thương Vân đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
“Không tệ.”
Hai chữ đơn giản, nhưng lại là sự công nhận lớn nhất mà Diệp Phong nhận được.
“Thời gian một tháng đã kết thúc.”
Thương Vân chậm rãi nói.
“Những bài tập trước đó chỉ là để giúp ngươi đánh thức tiềm năng bên trong thân thể. Hiện tại, ngươi đã có tư cách bước sang giai đoạn tiếp theo.”
Nghe vậy, Diệp Phong lập tức trở nên hứng thú.
Một tháng qua, mặc dù quá trình tu luyện vô cùng gian khổ, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của bản thân. Từ một người chỉ chạy được vài vòng đã kiệt sức, hiện tại hắn có thể dễ dàng hoàn thành mười vòng quanh chân núi.
Hắn tin rằng thử thách tiếp theo dù có khó khăn hơn, bản thân cũng có thể hoàn thành.
“Sư phụ cứ nói đi, tiếp theo phải làm gì?”
Diệp Phong tự tin hỏi.
Thương Vân nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của hắn, bình thản nói:
“Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày chạy hai mươi vòng.”
“Hai mươi vòng?”
Diệp Phong thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hai mươi vòng tuy nhiều hơn gấp đôi, nhưng hiện tại mười vòng đối với hắn đã không còn là vấn đề. Nếu chỉ tăng số lượng lên chừng ấy, hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể chịu đựng được.
Nghĩ đến đây, Diệp Phong mỉm cười đáp:
“Chuyện này đơn giản thôi. Sư phụ cứ yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành.”
Thế nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Thương Vân khiến nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
“Không chạy quanh chân núi nữa, ngươi sẽ chạy từ chân núi lên đỉnh núi, sau đó quay trở xuống.”
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Diệp Phong trợn mắt nhìn Thương Vân:
“Sư phụ…người vừa nói là chạy từ chân núi lên đỉnh núi rồi xuống lại?”
“Đúng vậy.”
Thương Vân thản nhiên đáp:
“Mỗi ngày hai mươi vòng.”
Khóe miệng Diệp Phong giật giật, lúc này hắn mới hiểu được, bản thân đã quá xem thường thử thách của Thương Vân.
Mặc dù Mạn Huyền Phong rộng lớn vô cùng, nhưng chạy quanh chân núi và chạy từ chân núi lên đỉnh núi hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Một vòng quanh chân núi chỉ là di chuyển trên địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng từ chân núi lên đỉnh núi lại là một hành trình hoàn toàn khác.
Mạn Huyền Phong cao đến mức có thể dùng hai chữ “chọc trời” để hình dung. Đứng dưới chân núi nhìn lên, đỉnh núi bị mây trắng che phủ, căn bản không thể nhìn thấy rõ. Con đường lên núi không chỉ dài mà còn vô cùng hiểm trở, có những đoạn gần như dựng đứng, cần phải dùng cả tay chân để leo lên. Đường xuống núi tuy nhanh hơn, nhưng áp lực lên đầu gối và cơ thể cũng lớn hơn rất nhiều.
Một vòng lên xuống, độ khó ít nhất tương đương mười vòng chạy quanh chân núi. Nói cách khác, hai mươi vòng mà Thương Vân yêu cầu, chẳng khác nào bắt hắn hoàn thành hai trăm vòng chạy quanh núi trước đây.
Cho dù hiện tại thân thể của Diệp Phong đã mạnh mẽ hơn một tháng trước gấp bội, nhưng mà…yêu cầu này của Thương Vân quả thực rất khủng khiếp. Sự tự tin vừa mới nhen nhóm trong lòng Diệp Phong đã bị thổi bay chỉ trong một nốt nhạc.
“Sư phụ…người nói thật ư?”
Diệp Phong hít sâu một hơi.
Thương Vân quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt không biểu hiện ra chút cảm xúc dao động nào, chậm rãi nói:
“Ta muốn ngươi nhớ một điều, giới hạn mà ngươi nghĩ hiện tại chính là giới hạn cuối cùng, thực chất chỉ là giới hạn mà thân thể ngươi tự đặt ra. Muốn trở nên mạnh hơn, trước tiên phải học cách vượt qua chính mình.”
Diệp Phong trầm mặc không nói, một lúc sau, hắn nắm chặt bàn tay, điệu bộ cực kì quyết tâm:
“Con hiểu rồi.”
“Ừ, hiểu thì tốt. Vậy thì…để cổ vũ tinh thần này của ngươi, ta sẽ điều chỉnh lại bộ thần y một chút…”
Nói xong, Thương Vân khẽ vung tay lên, một luồng ánh sáng chợt xuất hiện, sau đó phủ lên bộ y phục của Diệp Phong.
“Ách…Sư phụ…người…”
Diệp Phong trực tiếp hóa đá tại chỗ.
“Cũng không nhiều, tăng trọng lượng của nó lên gấp đôi mà thôi.”
Giọng nói của Thương Vân vang lên, còn thân ảnh hắn đã sớm khuất dạng. Phút chốc nơi này chỉ còn lại Diệp Phong và Tiểu Phong.
“Cõng sáu ngàn cân trên lưng…Ta…thật muốn chửi thề một trận…”
Diệp Phong làu bàu.