🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.23: Thiên Cung Lôi Thể Thuật

~10 phút đọc · 1972 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thiên Cung Lôi Thể Thuật tổng cộng chia làm hai quyển.
Thượng quyển luyện thể, rèn luyện thân xác bằng lực lượng của thiên địa lôi đình, dùng lôi điện tẩy rửa từng tấc máu thịt, khiến thân thể đạt đến cảnh giới cứng rắn như thần thiết.
Hạ quyển luyện thần, tu luyện tinh thần lực, rèn giũa linh hồn, khiến ý chí và tinh thần trở nên mạnh mẽ, có thể chống lại những lực lượng vô hình trong thiên địa. Hai quyển hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được.
Ngay khi Diệp Phong mở quyển công pháp ra, từng hàng chữ cổ xưa lập tức hiện lên trước mắt hắn.
Những ký tự này không giống bất kỳ loại văn tự nào hắn từng nhìn thấy. Chúng giống như được khắc lên từ thời viễn cổ, mỗi nét bút đều mang theo một loại khí tức huyền diệu khó tả.
Khi Diệp Phong dùng thần thức cảm nhận, những câu khẩu quyết lập tức hóa thành từng âm thanh cổ xưa vang vọng trong đầu.
“Con người từ khi sinh ra đã có thân thể và linh hồn. Cũng giống như vũ trụ có trời và đất, âm dương tương hợp, vạn vật sinh trưởng. Thân thể là nền móng, linh hồn là ý chí. Chỉ khi cả hai cùng phát triển, mới có thể hòa hợp với đại đạo tự nhiên…”
Âm thanh ấy giống như tiếng chuông cổ vang vọng qua vô tận năm tháng, khiến tâm thần Diệp Phong không khỏi chấn động.
Có điều, sau khi nghe được một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần trở nên kỳ quái, bởi vì những câu phía sau càng ngày càng khó hiểu.
Cái gì mà “thân hóa thiên địa, hồn nhập càn khôn”, cái gì mà “lôi đình luyện thể, thần niệm hóa đạo”…
Đọc từng chữ thì hắn hiểu, nhưng ghép cả câu lại thì lại giống như đang đọc một quyển thiên thư. Diệp Phong nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng sau một hồi nghiên cứu, hắn cũng miễn cưỡng hiểu được đại khái.
Nói đơn giản chính là:
Con người có hai bộ phận quan trọng nhất, một là thân thể, hai là linh hồn. Muốn trở thành cường giả chân chính, không thể chỉ chăm chăm nâng cao tu vi mà bỏ quên thân thể và tinh thần lực. Chỉ khi cả ba phương diện cùng phát triển, mới có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ, từng bước tiếp cận đại đạo.
“Ý tưởng thì rất hay…”
Diệp Phong gật gù:
“Nhưng vấn đề là làm thế nào để luyện đây?”
Hắn chuyển ánh mắt xuống dưới, tiếp tục đọc, càng đọc sắc mặt càng trở nên cứng đờ.
Yêu cầu đầu tiên của Thiên Cung Lôi Thể Thuật chính là phải tìm được một nơi có lôi đình lực lượng cực kỳ nồng đậm. Người tu luyện cần phải trực tiếp hấp thu lôi điện, để lực lượng cuồng bạo đó thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, dùng sự hủy diệt của lôi đình phá vỡ giới hạn thân thể, sau đó tái tạo lại một lần nữa.
“Nghe thì vô cùng bá đạo, nhưng biết đi đâu tìm lôi điện bây giờ? Lại còn phải là nơi có lôi đình dày đặc. Chẳng lẽ chạy lên trời đứng chờ sét đánh?”
Diệp Phong tưởng tượng cảnh bản thân đứng trên đỉnh núi, tay cầm một thanh sắt hét lớn: “Thiên lôi tới đây!”
Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn lập tức rùng mình, cách tu luyện này hơi quá mức cực đoan.
Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu, phía sau còn cần dùng lôi dịch để rèn luyện thân thể, dùng lực lượng lôi đình ngưng tụ Thiên Cung Tháp trong cơ thể, từng bước nâng cao cảnh giới.
“Cái này đâu phải tu luyện, đây rõ ràng là tự tìm đường chết.”
Càng đọc, sắc mặt Diệp Phong càng khó coi, hắn nhìn quyển công pháp trong tay, khóe miệng không khỏi co giật.
“Bảo sao không có ai chịu tu luyện, đúng là toàn những công pháp cổ quái.”
Từ khi trở thành đệ tử của Mạn Huyền Phong, Diệp Phong càng ngày càng hiểu rõ nguyên nhân nơi này xuống cấp nghiêm trọng.
Người khác tu luyện công pháp chỉ cần hấp thu linh khí, luyện đan, chiến đấu. Còn đệ tử Mạn Huyền Phong?
Tu luyện Long Hồn Tụ Khí Pháp đã rất khó khăn, giờ đến Thiên Cung Lôi Thể Thuật còn khó khăn hơn gấp bội. Người ngoài không biết còn tưởng nơi này chuyên đào tạo những kẻ thích tự h-ành hạ bản thân.
Có điều than thở thì than thở thế, Diệp Phong còn chưa muốn bỏ cuộc, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.
Diệp Phong hít sâu một hơi, đặt quyển công pháp xuống, nắm chặt bàn tay, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc:
“Muốn ngồi được vị trí mà người khác không thể ngồi, vậy phải làm được những chuyện mà người khác không dám làm. Tu luyện khó thì sao? Càng khó càng chứng minh nó mạnh.”
Càng nói Diệp Phong càng gật gù, cảm thấy những lời mình nói nghe cũng êm tai, trông hắn lúc này hệt như một vị cao nhân đã nhìn thấu sự đời:
“Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Nhưng mà…”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh.
“Nếu khó quá thì đã có…sư phụ lo, hì hì…”
Phút chốc bộ dạng cao tăng đắc đạo của Diệp Phong đã theo gió bay sạch.
Ở bên cạnh, Tiểu Phong vốn đang nằm lười biếng trên mặt đất, nghe thấy câu này lập tức mở mắt. Nó quay đầu nhìn Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Nếu như Tiểu Phong biết nói chuyện, chắc chắn nó sẽ nói:
“Ta còn tưởng ngươi quyết tâm thế nào, hóa ra cuối cùng vẫn chỉ là ò ó o mà thôi.”
Diệp Phong nhìn ánh mắt con yêu thú, khóe miệng giật giật:
“Dáng vẻ đấy của mày là sao hả, không thể cho tao chút lòng tin sao?”
Tiểu Phong vừa nghe liền quay đầu sang một bên, bộ dạng:
“Không quen, không biết.”
khiến Diệp Phong cũng phải bất lực với nó.
...
Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau, Diệp Phong lóc cóc chạy đến nơi ở của Thương Vân. Chỗ ở của vị sư phụ này đơn giản đến mức khiến người ta khó tin. Chỉ là một căn nhà tre nhỏ nằm giữa núi rừng, bên trong có một bộ bàn ghế đơn giản, ngoài ra không còn bất kỳ vật dụng xa hoa nào. Nếu không biết trước thân phận của Thương Vân, có lẽ chẳng ai nghĩ đây là nơi ở của một cường giả.
“Đệ tử Diệp Phong ra mắt sư phụ.”
Diệp Phong đứng trước cửa, cung kính cúi người.
“Ngươi không chuyên tâm tu luyện, sáng sớm đã chạy tới đây làm gì?”
Bên trong căn nhà, Thương Vân đang ngồi nhắm mắt điều tức, nghe thấy âm thanh liền lên tiếng.
“Đệ tử gặp phải vấn đề trong quá trình tu luyện, muốn xin sư phụ chỉ điểm.”
Diệp Phong vội đáp.
“Là Thiên Cung Lôi Thể Thuật?”
Giọng nói Thương Vân lại vang lên, không có chút dao động cảm xúc nào.
“Đúng vậy, đệ tử không biết nên bắt đầu từ đâu.”
Trong lòng Diệp Phong lập tức vui mừng, quả nhiên sư phụ hắn biết được nguyên nhân
“Đi theo ta.”
Thương Vân đình chỉ tu luyện, khẽ mở mắt, sau đó bước ra khỏi cửa, khoát khoát tay bảo Diệp Phong.
Diệp Phong lật đật chạy theo, một lát sau đã tới trước một bãi đất trống.
Thương Vân nhìn Diệp Phong rồi nói:
“Không dùng linh lực, không dùng công pháp, dùng toàn bộ sức mạnh thân thể đánh một quyền về phía trước.”
Nói xong, hắn chỉ vào một tảng đá khổng lồ trước mặt.
Diệp Phong gật đầu, hắn hít sâu một hơi, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay. Sau khi khai mở thất môn, thân thể hắn đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, một quyền này hắn cực kỳ tự tin.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm tay Diệp Phong trực tiếp xuyên vào bên trong tảng đá, vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh.
Nhìn thành quả trước mắt, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, hắn đưa mắt về phía Thương Vân, thấy vị sư phụ đang ra sức lắc đầu, nụ cười trên mặt Diệp Phong lập tức cứng lại.
“Không ổn, sao ta lại có một dự cảm không lành thế này.”
Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt, có chút chột dạ.
Thương Vân đưa tay lên, một luồng sáng lóe ra từ không gian giới chỉ. Sau đó một bộ y phục chợt xuất hiện trước mặt Diệp Phong.
“Sư phụ không phải muốn ta thử làm người mẫu đấy chứ?”
Diệp Phong nhìn bộ y phục, trong lòng nghi hoặc, theo bản năng đưa tay bắt lấy.
Ầm!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa chạm vào, bộ y phục lập tức rơi xuống khiến mặt đất rung lên.
“Má.”
Diệp Phong trợn mắt.
Không phải hắn bắt hụt, mà là bộ y phục này quá nặng khiến hắn có chút bất ngờ. Thậm chí ngay khi nó chạm đất lại phát ra âm thanh leng keng như tiếng kim loại chạm vào nhau, bị lún xuống đất vài tấc.
“Cái này là quần áo hay là một ngọn núi thu nhỏ?”
Diệp Phong hoảng hốt, không nói lên lời.
“Cơ thể ngươi quá yếu, không thể tu luyện Thiên Cung Lôi Thể Thuật. Từ hôm nay, ngươi mặc bộ y phục này chạy quanh Mạn Huyền Phong mười vòng, không xong thì không được nghỉ.”
Diệp Phong còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói bình thản của Thương Vân vang lên khiến hắn trực tiếp hóa đá tại chỗ.
Mười vòng?
Mặc thứ này?
Diệp Phong nhìn lên ngọn núi cao trước mặt, một vòng đã đủ khiến người bình thường tuyệt vọng, đằng này lại muốn hắn chạy mười vòng. Đây là đang luyện thể hay đang muốn tiễn hắn về với tổ tiên?
“Không ngờ đến thế giới tu tiên rồi, ta vẫn không thoát khỏi kiếp chạy bộ.”
Diệp Phong thở dài cảm thán.
“Lảm nhảm cái gì? Chạy ngay cho ta.”
“Vâng... vâng.”
Diệp Phong vội vàng mặc bộ y phục vào người, nhưng điều kỳ lạ là mặc dù vô cùng nặng, nhưng chất liệu của nó lại cực kỳ mềm mại, không hề gây khó chịu.
Bề ngoài nhìn cũng chẳng khác gì quần áo bình thường, nếu bỏ qua trọng lượng khủng khiếp của nó, đây quả thật là một bộ thần y.
“Không được sử dụng linh lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể.”
Diệp Phong vừa định vận chuyển linh lực để chuẩn bị cất bước thì giọng nói của Thương Vân lại vang lên một lần nữa, khiến bước chân của hắn như nặng thêm gấp ngàn lần. Khóe miệng Diệp Phong co giật, một lát sau hắn nhịn không được mà quay lại hỏi:
“Sư phụ, người nói lại một lần nữa được không?”
“Không dùng linh lực.”
Thương Vân bình thản đáp.
Lần này Diệp Phong hoàn toàn nghe rõ rồi, không nhầm một chữ nào nữa, hắn cúi đầu nhìn bộ y phục nặng như núi trên người, sau đó nhìn ngọn Mạn Huyền Phong cao ngất trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười.

💬 Bình luận (0)