Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống vùng đất rộng lớn của Thương Mang học viện.
Sau nửa tháng rèn luyện bên trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm, cuối cùng Diệp Phong và Ý Lăng cũng trở về.
Hai người vừa bước qua đại môn học viện đã lập tức thu hút không ít ánh mắt chú ý. Dù sao Thương Mang học viện cũng là nơi tập trung vô số thiên tài của Nam Lĩnh.
Ở đây, bất kỳ một người nào có biểu hiện nổi bật đều rất dễ trở thành tâm điểm của mọi người, đặc biệt là Ý Lăng.
Tuy rằng mới gia nhập học viện không lâu nhưng tên tuổi của Ý Lăng đã sớm tỏa sáng, được mọi người chú ý. Ý Lăng không chỉ có thiên phú tu luyện xuất chúng, dung mạo của nàng cũng cực kì nổi bật.
Bình thường, bên cạnh Ý Lăng luôn có không ít người muốn tiếp cận. Nhưng điều khiến rất nhiều đệ tử kinh ngạc chính là lần này người đi cùng nàng lại là Diệp Phong, một cái tên mà trong mắt phần lớn đệ tử vẫn còn rất xa lạ.
"Đó không phải là Ý Lăng sao?"
"Đúng vậy, nàng vừa trở về từ bên ngoài."
"Người bên cạnh nàng là ai?"
"Nghe nói là đệ tử mới của Mạn Huyền Phong, tên Diệp Phong."
"Diệp Phong?"
Một số người nhíu mày.
Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, Mạn Huyền Phong vốn là một ngọn chủ phong không quá nổi bật trong Thương Mang học viện. Thậm chí nơi đó những năm gần đây còn chẳng có nổi một đệ tử nào cả.
"Ta nhớ hình như hắn mới nhập học chưa lâu."
"Đúng, ta từng nghe nói tu vi của hắn chỉ mới Kim Môn cảnh."
"Kim Môn cảnh?"
Một người nghe vậy lập tức bật cười.
"Vậy mà có thể đi cùng Ý Lăng tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm?"
"Không lẽ hắn nghĩ Vĩnh Hằng Sâm Lâm là nơi để du ngoạn?"
Những tiếng bàn luận nhỏ dần vang lên.
Diệp Phong nghe thấy, trong lòng hắn quả thực có chút khó chịu, dù sao bỗng nhiên trở thành tâm điểm không hay của một vụ bàn luận khiến hắn có hơi chột dạ.
Khẽ thở dài một tiếng, Diệp Phong cùng Ý Lăng liền tiến vào Nội vụ đường. Bên trong đại sảnh vẫn là vị lão nhân ngày trước.
Nhìn thấy hai người trở về, lão nhân chỉ nhàn nhạt nói:
"Hoàn thành nhiệm vụ?"
"Vâng."
Diệp Phong gật đầu.
Hắn lấy lệnh bài ra, sau đó lấy toàn bộ Hồn Thạch thu thập được trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm đặt lên bàn.
Rầm!
Một đống lớn Hồn Thạch xuất hiện, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngay cả lão nhân vốn luôn giữ vẻ lạnh nhạt cũng hơi dừng động tác, bởi vì số lượng Hồn Thạch này rõ ràng vượt xa yêu cầu nhiệm vụ.
Lão nhân đưa tay phất nhẹ, từng viên Hồn Thạch bay lên không trung.
"Bốn mươi viên Hồn Thạch Thủy Môn bậc năm."
"Mười viên Hồn Thạch Thủy Môn bậc sáu."
"Mười viên Hồn Thạch Thủy Môn bậc bảy."
"Hai mươi viên Hồn Thạch Thủy Môn bậc tám."
Giọng nói bình thản của lão nhân vang lên.
Nhưng từng câu từng chữ lại khiến những đệ tử đang làm nhiệm vụ xung quanh chấn động, bởi vì đây không còn là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nữa, mà là vượt xa mức độ yêu cầu.
Một đệ tử bình thường muốn săn giết vài đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm đã phải chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng Diệp Phong lại mang về số lượng khổng lồ như vậy.
"Không thể nào..."
Một người thấp giọng nói.
"Hắn thật sự làm được?"
Một người khác lập tức lắc đầu.
"Không đúng."
"Hắn chỉ có Kim Môn cảnh, làm sao có thể giết nhiều yêu thú Thủy Môn như vậy?"
Câu nói này lập tức khiến không ít người chú ý.
Trong mắt bọn họ, cảnh giới của Diệp Phong quá thấp. Kim Môn đối chiến Thủy Môn vốn đã có chênh lệch, huống chi đây còn là yêu thú.
Một đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm đủ khiến nhiều người cùng cảnh giới phải đau đầu.
Một người mới đạt cảnh giới Kim Môn không thể nào có thể tiêu diệt được yêu thú Thủy môn bậc năm rồi lấy hồn thạch của chúng được.
"Chẳng lẽ...Hắn dựa vào Ý Lăng?"
Có người nghĩ đến một khả năng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Ý Lăng.
Câu nói này vừa xuất hiện, lập tức có người cảm thấy hợp lý.
"Ta đã nói rồi, một tên Kim Môn cảnh làm sao có thể có thực lực như vậy."
"Chắc chắn là Ý Lăng ra tay."
"Diệp Phong chỉ đi theo phía sau thu thập Hồn Thạch mà thôi."
Những lời bàn tán vẫn vang lên không ngớt.
Lúc này lão nhân Nội vụ đường đã kiểm tra xong, chỉ thấy lão nhân khẽ vung tay, trên lệnh bài của Diệp Phong xuất hiện một dòng chữ.
"Diệp Phong – Mạn Huyền Phong.
Nhiệm vụ trung cấp: Săn giết hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm hoàn thành.
Thưởng: 1000 điểm.
Ngoài ra, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ:
Săn giết mười đầu yêu thú Thủy Môn bậc sáu.
Mười đầu yêu thú Thủy Môn bậc bảy.
Hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc tám.
Thưởng thêm: 2000 điểm.”
Cùng lúc đó, trên lệnh bài của Ý Lăng cũng xuất hiện thông báo.
Ý Lăng – Liễu Huyền Phong.
Nhiệm vụ trung cấp: Săn giết hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm hoàn thành.
Thưởng: 1000 điểm.”
Hàng ngày, số lượng đệ tử tiến vào Nội Vụ Đường để nhận nhiệm vụ hoặc giao nộp nhiệm vụ hoàn thành là vô cùng đông đảo. Vì thế nơi này có thể nói là một trong những địa phương náo nhiệt nhất của Thương Mang học viện.
Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành đều sẽ được hệ thống ghi nhận, điểm cống hiến cũng lập tức được cộng vào lệnh bài thân phận của đệ tử. Vì vậy, bất kỳ một biến động nhỏ nào xảy ra tại đây cũng rất dễ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Đúng là không biết xấu hổ."
"Đường đường là một nam nhân, lại cần nữ nhân giúp đỡ mới hoàn thành được nhiệm vụ."
"Còn cố ý nhận hết công lao về mình, thật mất mặt."
Những lời nói khó nghe bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là vài người nhỏ giọng bàn luận.
Nhưng càng ngày càng nhiều người tham gia.
"Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt."
"Một tên mới nhập học, cảnh giới thấp, dựa vào đâu mà có thể thân thiết với Ý Lăng sư muội như vậy?"
"Ý Lăng sư muội là thiên tài của Liễu Huyền Phong, sao có thể đi cùng một tên Kim Môn cảnh?"
"Không biết hắn dùng thủ đoạn gì."
Những lời bàn tán xung quanh không ngừng truyền vào tai Diệp Phong.
Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thật ra hắn không quá quan tâm đến việc người khác nghi ngờ thực lực của mình, trên con đường tu luyện, người mạnh luôn phải đối mặt với ánh mắt hoài nghi của người khác.
Điều khiến hắn khó hiểu chính là, hắn chưa từng làm gì đắc tội với những người này.
Từ khi tiến vào Thương Mang học viện, hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn, không gây chuyện, không chủ động khiêu khích bất kỳ ai. Diệp Phong tưởng rằng có thể được yên ổn tu luyện, nhưng hắn đã lầm, cho dù hắn thật sự điệu thấp nhưng rắc rối vẫn luôn tự mình tìm đến.
Bên cạnh hắn, Ý Lăng lại hoàn toàn khác, khuôn mặt vốn luôn dịu dàng của nàng dần trở nên lạnh lùng.
Ý Lăng vốn là người không thích gây chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể đứng nhìn người khác tùy ý sỉ nhục Diệp Phong.
Khí tức trên người Ý Lăng dần thay đổi khiến những đệ tử đang bàn luận xung quanh lập tức im lặng, một vài người thậm chí còn lùi lại vài bước.
"Không sao đâu, bọn họ nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Dù sao ta cũng không thể ép tất cả mọi người tin tưởng mình."
Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài.
"Nhưng bọn họ đang xúc phạm huynh."
Ý Lăng nhìn hắn, vẫn còn chút tức giận.
"Miệng ở trên người người khác, bọn họ muốn nói gì cũng không thể ngăn được."
Diệp Phong lắc đầu.
Mục đích của hắn tiến vào Thương Mang học viện không phải để tranh giành sự công nhận của người khác, hắn chỉ muốn bản thân trở nên mạnh hơn mà thôi.
"Đi thôi."
Diệp Phong nói:
"Chúng ta đến Tụ Linh Các."
Nói xong, hắn không để ý đến những ánh mắt xung quanh, trực tiếp kéo Ý Lăng rời khỏi Nội Vụ Đường.
Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa, một bóng người đã xuất hiện chắn trước mặt.
Đó là một thiếu niên mặc bạch y, hắn có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trên môi luôn mang theo một nụ cười ôn hòa. Nhìn qua, hắn giống như một người vô cùng dễ gần, nhưng ánh mắt khi nhìn Diệp Phong lại không hề có chút thân thiện nào.
"Đây chẳng phải là Diệp Phong sư đệ đại danh đỉnh đỉnh sao?"
Giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc.
Diệp Phong dừng bước.
Còn chưa kịp lên tiếng, Ý Lăng đã bước lên phía trước:
"Hồ sư huynh, ngươi có ý gì?"
"Thì ra là Ý Lăng sư muội. Ta nghe nói Nội Vụ Đường hôm nay xuất hiện một vị thiên tài, một người chỉ với tu vi Kim Môn đỉnh phong đã có thể dễ dàng săn giết yêu thú Thủy Môn bậc năm. Nên ta muốn đến xem thử rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào."
Hồ Đào mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Diệp Phong. Trong ánh mắt đó rõ ràng mang theo sự khinh miệt không thèm che giấu:
"Không ngờ quả thực lại chỉ là một tên Kim Môn cảnh."
"Hồ Đào, ngươi tốt nhất nên cẩn thận lời nói. Mặc dù ngươi là sư huynh, nhưng nếu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí."
Trên mặt Ý Lăng hiện lên một tầng khí nhạt, lạnh lùng nhìn Hồ Đào.
Hồ Đào hơi biến sắc, nhưng rất nhanh hắn lại cười.
"Ý Lăng sư muội quả nhiên vẫn luôn bảo vệ hắn."
Diệp Phong đứng phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hồ Đào. Hắn không hề tức giận, cũng không muốn tranh luận.
Hắn bước lên phía trước Ý Lăng, nhẹ nhàng nói:
“Đừng lo, huynh không sao."
"Nếu không có việc gì, xin nhường đường."
Diệp Phong không muốn dây dưa nhiều, định lách người bước qua Hồ Đào thế nhưng cánh tay Hồ Đào đã giơ ra chặn hắn lại:
"Khoan đã, ta nghe nói Diệp Phong sư đệ thực lực bất phàm, chỉ với tu vi Kim Môn đỉnh phong đã có thể đánh bại yêu thú Thủy Môn bậc năm. Nên hôm nay ta muốn được lĩnh giáo một chút."
"Xin lỗi, ta không muốn tốn thời gian làm những chuyện vớ vẩn."
Diệp Phong lắc đầu.
"Ngươi..."
Hồ Đào nắm chặt tay, thu lại nụ cười, sau đó lạnh lùng nói:
"Nửa năm sau, cuộc thi đấu giữa ngũ đại phong sẽ bắt đầu. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh này."
Nói xong, Hồ Đào quay người rời đi.
"Tên đó thật đáng ghét."
Nhìn bóng lưng hắn biến mất, Ý Lăng cau mày.
"Không cần quan tâm, đi thôi, chúng ta đến Tụ Linh Các."
Diệp Phong mỉm cười, nhưng trong lòng hắn lại ghi nhớ một chuyện khác.