"Khung hình cuối cùng của bộ phim không chỉ là một hình ảnh đẹp. Nó phải là hình ảnh cô đọng được toàn bộ linh hồn và số phận của câu chuyện." - Roger Deakins.
Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽
--
"Con có một ý này hay hơn. Thay vì sửa toàn bộ kịch bản... chúng ta chỉ cần thay đổi một chút cách kết thúc của bộ phim."
Vừa nghe Minh dứt câu, ánh mắt đạo diễn Diệp sáng lên trông thấy. Ông hỏi dồn:
"Cách gì? Cậu nói nghe thử xem! Nếu không phải sửa toàn bộ kịch bản mà chỉ chỉnh một chút ở phần kết - tất nhiên là không làm thay đổi ý đồ ban đầu - thì... ừm, đó sẽ là cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề..."
Đang nói, ông Diệp sực nhận ra thái độ của mình có phần quá vội vã nên lật đật hạ giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh và dùng từ ngữ chừng mực hơn.
Minh tất nhiên thu trọn biểu cảm đó vào mắt. Cậu cũng nhận ra ánh mắt thiếu thiện cảm của Phương dành cho vị đạo diễn. Nhưng không đào sâu vào mâu thuẫn đó, Minh nhẹ nhàng tiếp lời:
"Con đã xem qua tóm tắt kịch bản anh Phương gửi kèm tài liệu nghi lễ, nên có thể nắm được tình tiết và hướng đi chú muốn triển khai cho bộ phim.
Đoạn kết hiện tại thay vì chỉ đề cao chủ nghĩa anh hùng hay năng lực của nhân vật chính, chúng ta có thể đưa thêm vào tính nhân văn và triết lý. Như vậy, cái kết không chỉ bùng nổ mà còn đọng lại dư vị cho người xem.
Chỉ cần thêm nội dung để khán giả hiểu rằng: Mọi chuyện tâm linh trả thù xảy ra trong phim đều do nghi lễ bị biến tướng, cộng hưởng với chấp niệm và sự hiến tế của người triệu hồn mà lặp đi lặp lại suốt bao năm qua, và sẽ không dừng lại cho đến khi nào những kẻ thủ ác bị trừng trị thích đáng.
Để hợp thức hóa việc tái hiện trọn vẹn nghi lễ, chúng ta có thể xây dựng tình tiết: Sau khi nhân vật chính minh oan cho hồn ma - giải tỏa được chấp niệm của kẻ triệu hồn - thì nhờ vào quyền năng của vị pháp sư hỗ trợ, họ sẽ tái hiện lại buổi triệu hồn năm xưa.
Cảnh quay sẽ diễn lại y hệt cảnh mở đầu, chỉ khác là lần này nhân vật chính xuất hiện, thức tỉnh người triệu hồn rằng vòng lặp quá khứ này chỉ mang lại đau khổ cho cả kẻ đã đền tội lẫn bản thân hắn. Sự khuyên nhủ và bộc bạch ấy giúp kẻ triệu hồn hiểu ra mình cần phải buông bỏ.
Lúc này, tuân theo chỉ dẫn của vị pháp sư, nhân vật chính cùng người triệu hồn sẽ lập lại nghi lễ với đầy đủ đoạn mở đầu và kết thúc - khép lại nỗi đau khổ này một lần và mãi mãi.
Làm như vậy, không chỉ đường dây kịch bản được giải quyết nâng tầm, mà vấn đề tâm linh của đoàn phim cũng sẽ được hóa giải triệt để."
Càng nghe Minh giảng giải, mắt đạo diễn Diệp càng sáng quắc. Ngay cả Phương đứng cạnh bên cũng gật gù theo phản xạ.
Khi Minh vừa dứt lời, ông Diệp đã hồ hởi lên tiếng, chẳng buồn giữ hình tượng:
"Tốt! Ý tưởng này quá tuyệt vời! Vừa giải quyết được rắc rối hiện tại, lại vừa tôn lên cái hay của kết phim. Phương này, cậu theo hướng này sửa lại kịch bản một chút, chắc không mất nhiều thời gian đâu nhỉ? Sau đó chúng ta có thể tiến hành quay ngay..."
Ông Diệp còn chưa dứt câu đã bị Phương cắt ngang:
"Đạo diễn, ông còn chưa biết rõ chi tiết cách thức giải quyết chuyện xảy ra ở đoàn phim mà đã vội tính chuyện quay chụp..."
Phương biết mình ở thế yếu, anh chỉ bực bội cái tính chỉ xem lợi ích bản thân mình trên hết của ông Diệp nên giọng điệu có phần lấp lửng chứ không quá gay gắt.
Minh đứng một bên quan sát tất cả và thầm gật đầu.
Cậu hiểu rõ nguyên tắc đàm phán, rằng: Cách hiệu quả nhất để đạt được thỏa thuận là làm cho đối phương cảm thấy họ đang được thỏa hiệp. Ban đầu, cậu chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung rồi mở ngỏ vấn đề. Cậu tin với cái tôi vị kỷ của đạo diễn Diệp, ông ta sẽ là người đầu tiên nói ra điều mình không muốn - tức là việc phải bỏ đi kịch bản cũ. Thực tế đã chứng minh suy đoán của Minh là hoàn toàn chính xác.
Do đó, khi Minh gợi ý một giải pháp mềm mỏng hơn, giữ lại phần lớn khung kịch bản cũ, ông Diệp liền đón nhận một cách cực kỳ dễ dàng.
Đạt được mục đích, lại có thêm sự "trợ công" vô tình từ câu nói của Phương, Minh mỉm cười tiếp lời:
"Đúng như anh Phương nói, để đoàn phim quay chụp trơn tru, chúng ta phải làm một lễ thanh tẩy nguồn năng lượng từ trường hỗn loạn đang bám vào 18 người tham gia buổi quay đêm đó.
Và để tránh gây chú ý tiêu cực với truyền thông, chúng ta có thể ngầm kết hợp lễ thanh tẩy này song song với việc mời một đoàn Lân Sư Rồng đến làm lễ khai máy, cầu mong bộ phim quay suôn sẻ. Lấy cớ này làm truyền thông vừa đẹp mắt lại tránh gây hiểu lầm.
Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành quay luôn đoạn kết. Khi nghi lễ được tái hiện trọn vẹn với đủ 18 người, mọi rắc rối của đoàn phim sẽ chính thức khép lại.
Về lễ thanh tẩy, con sẽ trực tiếp đứng ra làm. Con cũng quen một đoàn Lân Sư Rồng uy tín nên sẽ lo trọn gói phần này, chú cứ yên tâm. Chú chỉ cần tập trung vào kịch bản, diễn viên và góc máy thôi."
Lời phân tích của Minh vừa hợp tình hợp lý, vừa giải quyết âm thầm lại còn đẻ ra tư liệu làm truyền thông khiến mắt ông Diệp lấp lánh hơn bao giờ hết. Ông ta quay sang Phương, giục giã:
"Đúng đúng! Cậu Minh nói rất đúng ý tôi! Việc này cứ quyết định vậy đi, phải làm càng sớm càng tốt. Cậu lo chỉnh lại kịch bản rồi trao đổi với diễn viên và ekip. Còn tôi sẽ lo phần bố cục cảnh và góc máy. Nhanh nhanh cho kịp tiến độ!"
Nghe lời đạo diễn, Phương chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Anh quay sang nhìn Minh, nhẹ gật đầu thay cho lời cảm tạ lẫn sự bất đắc dĩ của mình. Sau đó, Phương rút điện thoại, bước ra ngoài ban công bắt đầu cuộc gọi "thuyết phục" ê-kíp.
Trong khi đó, đạo diễn Diệp đã ngồi thụp xuống bàn, trải tờ giấy khổ rộng ra trước mặt và bắt đầu vẽ phác thảo góc máy cùng bố cục cho đoạn kết tâm đắc - hoàn toàn không màng để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.
Quan sát tất cả, Minh nhẹ lắc đầu. Cậu lùi ra một góc yên tĩnh, lấy điện thoại kiểm tra lại thông tin vừa tìm thấy trên bản in CV. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu khẽ gật gù rồi mở danh bạ, nhấn gọi cho một số máy.
"Chú Nghĩa, cháu có một mối làm ăn lớn cho chú đây."
"Ồ, Minh đó hả? Chuyện lần trước chú còn chưa có dịp mời cháu một bữa để cảm ơn đấy. Sao nào, lần này chú có thể giúp gì cho cháu?" - Giọng người đàn ông trung niên trầm thấp, mang theo vẻ uy nghiêm đặc trưng vang lên ở đầu dây bên kia.
"Dạ, chuyện lần trước có gì đâu chú, chú giúp cháu suốt mà, tính ra cháu còn nợ cơm chú nhiều hơn ấy chứ.. Chuyện là đoàn làm phim chỗ cháu cộng tác gặp chút rắc rối. Lần này mượn danh nghĩa làm lễ khai máy, muốn mời đoàn Lân Sư Rồng của chú về biểu diễn.."
Thấy Minh ngập ngừng ngắt câu, người ở đầu dây bên kia vốn lão luyện tinh ý, lập tức nhận ra vấn đề liền hỏi lại:
"Lần này cháu muốn đoàn biểu diễn tiết mục nào?"
"Dạ, diễn Tam Anh nha chú. Nhưng đất diễn của Lân Vân Trường và Lân Trương Phi nhiều hơn. Trong lúc diễn, nhờ chú cài thêm Lễ Thanh Tẩy dưới hình thức xả xui, mang lại may mắn."
Nghe câu trả lời của Minh, đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng trước khi cất giọng nghiêm nghị, không còn vẻ thoải mái như ban đầu:
"Chuyện lần này cháu gặp.. nghiêm trọng đến mức nào?"
Bắt được sự biến chuyển trong giọng nói của người đàn ông, Minh khẽ mỉm cười, đáp nhẹ:
"Lần này chú cho biểu diễn Lân Truyền Thống nha chú. Việc cũng gấp nên cần hoàn thành nhanh chóng."
"Được! Chú hiểu rồi. Cho chú một ngày để chuẩn bị."
"Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều. Với lại còn một chuyện cháu muốn hỏi.. Chú có biết Đạo Quán Tam Thanh không? Cháu muốn nghe cảm nhận của chú về nơi đó.."
Ban nãy, Minh đã rất chú ý đến lời kể của Phương về cậu diễn viên trẻ Hải Vũ. Khi kiểm tra lại CV, địa chỉ đăng ký thường trú của Vũ lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Và vừa rồi, khi Minh tra cứu trên bản đồ, địa điểm đó hiển thị rõ ràng là Đạo Quán Tam Thanh nằm trong khu vực quận người Hoa. Điều này chứng tỏ Hải Vũ không hề giấu giếm xuất thân của mình.
Dù từng nghiên cứu về Đạo giáo, Minh lại chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với giới Đạo gia trong nước. Vì vậy, cậu cần mượn nhờ sự hiểu biết và trải nghiệm của chú Nghĩa - người có thâm niên trong giới Lân Sư Rồng, vốn sở hữu mối liên kết tâm linh chặt chẽ với các hội quán trong vùng quận người Hoa.
Nghe giọng chú Nghĩa qua điện thoại tường tận kể lại những điều mà ông biết về Đạo Quán này, đôi mắt Minh khẽ nhấp nháy. Những thông tin cậu vừa nghe được.. vừa đúng như suy đoán, mà cũng vừa vượt ngoài sự mong đợi.."