🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.2: Đọc Bài

~7 phút đọc · 1352 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người ta thường sợ những thứ mình không biết, nhưng lại chẳng mấy ai dám thừa nhận việc bản thân biết rõ mình sợ hãi nó vì điều gì..

Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽

--

"Anh có muốn tôi 'đọc bài' cho anh không?"

Phương ngồi đối diện, anh ta đang bưng ly nước, chưa kịp kê vào miệng, liền sững người khi nghe câu hỏi của Minh. Vô thức gật đầu, dường như quên luôn cả cổ họng đang khát khô giữa tiết trời oi bức.

Anh ta không hề biết, 'hành vi ngẩn người' này của mình đã bị Minh nắm bắt, và xem nó như một dấu hiệu thích hợp để ra đòn tiếp theo. Bằng một câu hỏi nhẹ tênh.

"Anh đừng nói với tôi là muốn hỏi chuyện liên quan đến bộ phim kinh dị mà anh đang tham gia đấy nhé?"

Lời nói tưởng như vô hình, nhưng lại mang một sức đè nặng hữu hình.

Nó trở thành là 'sợi dây đốt' châm ngòi nổ cho những lo lắng không có lời giải trong lòng Phương. Khiến đôi tay anh ta không kìm được run rẩy, làm những giọt nước lắc lư, tràn ra, rơi vãi xuống tấm khăn thổ cẩm được trải phẳng phiu một cách đầy trang trọng trên bàn.

Giật mình nhận ra sự thất thố của mình. Phương vội vàng đặt cái ly đã cạn một phần, xuống. Rồi rút vội tờ khăn giấy ở góc bàn, vừa thấm nước trên mặt khăn một cách lúng túng, vừa cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng:

"Cậu.. cậu nói vậy? Có.. Có phải cậu đã nghe được thông tin gì không?"

"Anh nghĩ thử xem. Công việc của tôi trong dự án này chỉ là phân tích những 'nghi lễ triệu hồn' dân gian truyền miệng mà anh gom nhặt được để đưa vào phim. Từ đó xem xét tính khả thi và đưa ra đánh giá cần thiết. Trong suốt một tuần làm việc, tôi chỉ gặp duy nhất mỗi anh - người tự liên hệ với tôi - và cũng chỉ gặp đúng 3 lần. Tôi có thể nghe được thông tin gì của đoàn phim? Mà nghe từ ai cơ chứ? Nhất là khi công việc đó đã kết thúc hơn ba tuần trước rồi?"

Lời nói của Minh logic và gãy gọn, nhưng chính sự rõ ràng ấy lại càng khiến Phương bất an. Sâu bên trong, anh ta có một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng rằng Minh biết nhiều hơn những gì cậu nói. Vô lý, nhưng không cách nào tống khứ nó ra khỏi đầu.

Dựa vào phản ứng của đối phương, Minh càng có thêm dữ kiện để củng cố nhận định trong đầu. Cậu cất giọng nhẹ nhàng, hơi thở mang chút âm hơi rơi vào tai Phương như một sự dẫn dắt kỳ lạ.

"Đã anh có nhiều thắc mắc như vậy, thì cứ để những lá bài Tarot thay anh giải bày nhé. Biết đâu đấy, anh lại nghĩ thông suốt nhiều điều."

Nói rồi, Minh đưa tay gom lại bộ bài sắc xanh ngọc trên bàn. Đôi tay thon dài nhuần nhuyễn xáo bài, trong khi ánh mắt vẫn nhìn Phương chòng chọc như muốn xuyên thấu tâm trí khiến anh ta bất giác rùng mình.

"Tarot có nhiều cách xem và kiểu xem, không biết người khác thế nào. Nhưng tôi lại thích để cho bản thân những lá bài tự nói những điều nó muốn nói, trước khi bắt buộc nó phải thốt ra những điều mà khách hàng muốn nghe.."

Phương chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói huyền hoặc ấy thì dưới nhịp tráo bài của Minh, ba lá bài như có sức sống riêng, bất ngờ bật ra khỏi xấp bài, rơi nhẹ xuống tấm khăn thổ cẩm.

Ánh mắt Minh lập tức bị thu hút. Cậu cẩn trọng xếp từng lá bài rơi theo đúng thứ tự từ trái sang phải, ngay khoảng không gian giữa hai người.

Bên trái, lá đầu tiên vẽ hình một người đàn ông đứng trong cỗ xe được kéo bởi hai Nhân Sư, một trắng một đen, bên dưới là dòng chữ THE CHARIOT.

Lá thứ hai, ở giữa, một con tôm hùm bò lên mặt nước. Còn trên bờ, một con sói và một con chó nhà bị chia tách bởi con đường ở giữa, trong khi cả hai đều đang ngó lên mặt trăng lớn treo cao trên đầu. Đây là lá THE MOON.

Lá cuối cùng, nằm bên phải, một nam một nữ trần truồng bị xích lại dưới chân một con quỷ. Và tất nhiên nó là lá THE DEVIL.

Không chỉ Minh, mà ngay cả Phương cũng bị những lá bài bí ẩn thu hút. Tuy không hiểu ý nghĩa của chúng, cũng như hành vi của Minh, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến lá 'Quỷ Dữ', tim Phương giật thót một cái. Một nỗi sợ vô hình bắt đầu lan rộng trong lồng ngực.

Không gian ồn ào nơi hội chợ lúc này bỗng chốc như thể như im bặt, bởi lẽ Phương đang nghe rõ tiếng tim mình đập bịch-bịch liên hồi..

Minh chậc lưỡi khẽ, gật gù trong im lặng một lúc, trước khi lần nữa gom lại bộ bài. Cậu không hề giải thích những gì vừa làm, chỉ đưa bộ bài cho Phương cầm, rồi từ tốn hướng dẫn.

"Anh giữ bài, tập trung nghĩ về điều mình muốn biết rồi xáo 7 lần. Càng tập trung, càng hướng về một điều cụ thể, thì xác suất khả năng lá bài trả lời cho điều đó của anh, càng lớn."

Phương ngơ ngác, nhưng nỗi sợ vừa nảy mầm buộc anh ta phải làm theo. Anh nhắm tịt mắt, nắm chặt bộ bài, dồn hết tâm trí nhớ về điều mà anh ta đã nghĩ đến khi nhìn thấy lá bài THE DEVIL kia.

Vài phút sau, Phương mở đôi mắt ửng đỏ, lờ mờ những đường tơ máu - chăm chú một cách vô cùng cẩn trọng nhìn bộ bài đang được xáo trong tay.

Sau khi đã đếm đủ 7 lần, Phương mới run rẩy đưa trở lại bộ bài sắc xanh ngọc về tay Minh.

Bộ bài Tarot mang theo hơi ấm và cả sự ẩm ướt, nhưng Minh không một lời phàn nàn, cậu chỉ điềm nhiên trải nó ra thành một nửa vòng cung rồi ra hiệu.

"Anh rút lần lượt ba lá bất kỳ bằng tay phải, nhưng đừng mở lên vội."

Mọi thứ diễn ra như một nghi thức mà Phương bắt buộc phải tuân thủ. Anh ta lúng túng chọn ra 3 lá trong tổng số 78 lá bài. Minh biết, đó luôn là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, bất kỳ ai thật sự tin, đều sẽ vậy.

Minh tĩnh lặng quan sát, ánh mắt giấu đi sự phấn khích ngầm.

Sau đó đặt những lá bài mà Phương vừa rút ra, cũng theo đúng thứ tự, lá trước đặt bên trái, rồi đến giữa, và ngoài cùng bên phải.

"Được rồi, bây giờ thì anh có thể mở bài, nhưng đừng đảo chiều nó, hãy lật ngang từng lá bài một."

Như bị thôi miên, Phương vô thức đưa tay giở từng lá. Nhưng dẫu có chuẩn bị tâm lý thế nào, anh cũng chẳng thể lường trước được khối lượng "sức nặng" khủng khiếp từ những mảnh giấy này.

Sự ngẫu nhiên và bài toán xác suất đã biến thành một đòn nốc ao tâm lý.

Bàn tay lật bài của Phương run lên bần bật, anh phải dùng cả tay còn lại kìm chặt lấy cổ tay mình. Lồng ngực ngột ngạt đến tức nghẹn.

Bởi vì chính tay anh - từ một dãy bài dài - đã rút ra đúng ba lá bài vừa tự bật nhảy khỏi tay Minh lúc nãy. Không sai một ly.

THE CHARIOT — THE MOON — THE DEVIL

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự