"Mỗi kết thúc đều là một khởi đầu ẩn mình, chỉ là lúc đó chúng ta chưa nhận ra." - Mitch Albom.
Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽
--
"Diễn!" - Tiếng đạo diễn Diệp hô vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh.
Cả không gian nhanh chóng chìm vào sự im lặng ngột ngạt giữa bóng tối và ánh nến lập lòe.
Ở một góc tối, cậu thanh niên với dáng vẻ run rẩy giữa nhập nhoạng ánh sáng bất chợt đứng bật dậy. Cậu bước lững thững như xác không hồn về phía bàn thờ nhỏ giữa phòng.
Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ lướt qua người cậu, làm lộ ra bộ quần áo chằng chịt những vết rách, bầm tím cùng những vết máu khô đỏ thẫm loang lổ.
"Tại sao.. tại sao ai cũng phản bội tôi?
Tôi đã làm gì sai?
Nếu tất cả đã quay lưng.. thì tất cả các người HÃY CHẾT ĐI!"
Cậu thanh niên quơ quào hai tay tuyệt vọng trong không trung, giọng nghẹn ngào bật ra những câu từ đứt quãng. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm cay đắng, về sau biến thành tiếng gào thét căm phẫn vang vọng khắp căn phòng.
Sau một hồi la hét, cậu nhìn xuống tờ giấy ghi chi tiết những cái tên bằng máu đặt trên bàn thờ. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt cậu ánh lên sự chết chóc. Cậu cúi người cầm lên con dao sắc bén, từ từ hạ xuống cổ tay mình..
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào da thịt, một giọng nói đột ngột vang lên:
"Thiên! Hãy dừng lại! Đã kết thúc rồi! Tất cả bọn chúng đều đã đền tội cho những gì đã gây ra!"
Bất ngờ trước tiếng nói không rõ nguồn gốc, cậu thanh niên giật mình quay lại. Trước mắt cậu là một người đàn ông dáng vẻ rắn rỏi ngoài ba mươi tuổi, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng cách cậu chỉ vài bước chân.
"Ngươi là ai?
Ngươi vừa nói gì?
Ngươi... ngươi là do bọn họ cử đến đúng không?"
Nhận thấy sự sợ hãi và hoài nghi trong đôi mắt kẻ đối diện, người đàn ông thở dài, thành thật đáp:
"Tôi không thuộc về dòng thời gian của anh. Tôi đến từ tương lai - nơi chuyện hôm nay đã trải qua hơn mười năm, nhưng theo một cách thức quỷ quyệt nào đó, nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng."
Dừng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt Thiên, anh tiếp tục:
"Đừng tự lừa người lừa mình nữa, tôi tin anh đã lờ mờ nhận ra điều này.
Những kẻ bắt nạt, đánh đập, vu oan giá họa tội lỗi đê hèn cho anh mười năm trước.. tất cả chúng đều đã trả giá.
Hiệp là kẻ chết đầu tiên trong một tai nạn giao thông cách đây năm năm. Sau đó, mỗi năm lại có thêm một kẻ bỏ mạng.
Thông treo cổ tự tử. Định nhảy lầu. Khánh chết ngạt một cách vô lý trong bồn rửa mặt.
Rùng rợn hơn, Phát tự tay bóp cổ mình đến chết.
Và cuối cùng là Hiếu kẻ đã c-ưỡng hiếp Hạnh rồi đổ oan cho anh, khiến Hạnh phẫn uất t-ự sát - hắn chết tàn khốc nhất khi từng chút một tự lóc thịt xương mình."
Người đàn ông bước thêm một bước nhỏ, giọng trầm xuống:
"Tất cả bọn chúng đều đã chết! Không chỉ vậy, tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng giải oan cho anh để gửi cho cơ quan điều tra và báo chí. Sự thật sắp sửa được đưa ra ánh sáng, mọi người sẽ biết anh mới là nạn nhân. Chẳng còn lý do gì để anh tiếp tục gánh chịu nỗi đau của vòng lặp tà quái này nữa.
Thiên... dừng lại đi! Hạnh tuyệt đối không muốn anh trở thành một ác quỷ như thế này đâu!"
Từng lời nói của người đàn ông như những cú đánh mạnh vào tâm trí Thiên. Có thứ gì đó chợt lóe lên trong tinh thần đang chao đảo của cậu. Cho đến khi cái tên 'Hạnh' vang lên, nó bỗng tái hiện lại những mảnh ký ức vụn vỡ nhưng tươi đẹp trong cõi lòng vốn đã hóa thành tro tàn của người thanh niên.
"Lenggg.. Kenggg.."
Tiếng con dao kim loại rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo tạo nên âm thanh chát chúa, vang dội trong không gian tịch mịch như một tiếng gọi xa xăm vọng về từ quá khứ..
"Hạnh.. Cô ấy.. Tôi.. tôi phải làm sao để chấm dứt tất cả chuyện này đây?.."
Ở phía đối diện, giấu sau ánh mắt lo lắng của nhân vật là sự ngạc nhiên không giấu nổi của nam diễn viên chính trước khả năng nhập vai xuất thần của Hải Vũ.
Thông qua ánh mắt chất chứa bi kịch và giọng nói run rẩy của Vũ, anh cảm giác mọi thứ đang thực sự xảy ra chứ không còn là một cảnh quay kịch bản. Bất chợt, anh nhận ra mình - một diễn viên kỳ cựu - đang bị Hải Vũ, một đàn em chưa tốt nghiệp, chưa từng có vai diễn nổi bật 'áp diễn' hoàn toàn bằng tài năng thiên bẩm, khiến anh vừa rơi ra khỏi trạng thái hóa thân vào nhân vật.
Nhận diện được tình huống, anh lập tức xốc lại tinh thần, nhớ lại đường dây kịch bản và bình tĩnh diễn tiếp vai của mình..
Ở một góc khuất, Minh dõi theo từng cử chỉ của hai diễn viên. Cả hai đều làm rất tốt, thậm chí lột tả được những tầng cảm xúc mà kịch bản chưa thể miêu tả trọn vẹn. Nhưng thứ Minh chờ đợi nhất chính là phân đoạn tiếp theo - thời điểm nghi lễ triệu hồn - phải được thực hiện chính xác từng bước.
Đồng hồ lúc này đã chỉ 12h32'. Đây là cơ hội cuối cùng trong khung giờ Ngọ để đoàn phim vừa hoàn thành nghi lễ, vừa có được một đoạn kết mỹ mãn. Nếu thất bại, Minh và chú Nghĩa sẽ bắt buộc phải ra mặt can thiệp, ngả bài sự thật và cưỡng ép hoàn thành nghi lễ.
Khi đó, dẫu biến cố tâm linh có được giải quyết, mâu thuẫn nội bộ đoàn phim chắc chắn sẽ bùng nổ. Bộ phim sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ rất cao, thậm chí phải hủy bỏ vì những tin đồn trong giới giải trí lan nhanh như dịch bệnh, một khi đã phát tán thì khó lòng mà ngăn chặn được..
Cùng lúc này, ở trung tâm căn phòng, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào thân ảnh hai diễn viên, hoàn toàn bị cuốn theo nhịp diễn và khả năng nhập vai xuất thần của họ.
Chỉ thấy người đàn ông đóng vai chính từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần Hải Vũ đang run rẩy. Anh từ từ đặt tay lên vai cậu, đồng thời cố nén giữ cho tay mình không run lên - tái hiện cho người xem thấy chính bản thân nhân vật cũng đang sợ hãi trước kẻ thực hiện nghi lễ triệu hồn này.
"Nghi lễ triệu hồn mà anh lặp đi lặp lại bấy lâu nay.. tôi không biết anh lấy được nó từ đâu, nhưng đó là một nghi lễ không hoàn chỉnh. Để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi, anh phải tái hiện lại nghi lễ đó một cách trọn vẹn.."
Giọng nói mang sự kìm nén của anh vang lên, nghe vừa như sự xoa dịu, lại vừa như lời giãi bày dẫn dắt.
Hải Vũ đứng bên cạnh nghe vậy liền thảng thốt đáp lời bằng những câu từ lộn xộn, đan xen giữa sự tỉnh táo và điên loạn:
"Được.. tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm tất cả để kết thúc hết thảy.. Chỉ cần Hạnh.. Tôi muốn gặp lại Hạnh.. Hạnh.. Tôi thấy Hạnh đang chờ tôi rồi.. Đừng vội.. Thiên.. Thiên sẽ đến với Hạnh.."
Theo kịch bản, đoạn kết này là màn giằng co giữa thế giới huyễn ảo - nơi tái hiện nghi lễ năm xưa, cần nhân vật chính dẫn dắt kẻ triệu hồn hoàn thành nghi thức - và thế giới thực tại - nơi thầy pháp làm lễ trợ lực, điều hướng tâm trí kẻ triệu hồn.
Lúc này, tuy người đàn ông thủ vai chính bị Hải Vũ áp diễn đến mức thoát ly khỏi cảm giác nhập vai, nhưng bằng bản lĩnh của một diễn viên lâu năm nắm chắc đường dây câu chuyện, anh hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật diễn xuất để bù đắp.
Cho nên, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước những lời kỳ quặc của Hải Vũ mà lập tức thuận theo để dẫn dắt:
"Đúng vậy, hoàn thiện nghi lễ này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hãy làm và niệm theo những lời chú nguyện của tôi!"
Nói rồi, anh cầm lấy nén nhang đưa vào ngọn nến châm lửa. Sau khi cắm nhang xuống bàn thờ nhỏ, anh cất giọng niệm:
"Nén hương cắm xuống đất này.
Thổ Công, Thổ Địa chắp tay xin mời.
Hôm nay mượn mảnh đất trời,
Mở đường dẫn lối cho người khuất thân.
Định tâm, giữ vía, an thần,
Âm dương hai cõi phân minh tỏ tường."
Ở kế bên, Hải Vũ với đôi tay run rẩy khó nhọc cắm xuống nén nhang xiêu vẹo, giọng nghẹn ngào niệm theo:
"Nén hương cắm xuống đất này.
Thổ Công, Thổ Địa chắp tay xin mời.
Hôm nay mượn mảnh đất trời,
Mở đường dẫn lối cho người khuất thân.
Định tâm, giữ vía, an thần,
Âm dương hai cõi phân minh tỏ tường."
Hai thanh âm của hai nhân vật với sắc thái và tạo hình hoàn toàn trái ngược vang lên trước sau, hòa cùng làn khói mờ ảo vừa được bộ phận hiệu ứng thổi vào, bỗng chốc khiến căn phòng trở nên đè nặng và bất thường - như thể thực sự đang có một thế lực nào đó hiện diện.
Ánh sáng, diễn xuất và hiệu ứng không gian hòa quyện đẩy mạch cảm xúc của tất cả mọi người lên đỉnh điểm. Ai nấy đều nín thở, hồi hộp dõi theo từng chuyển động.
Về phần người đàn ông đóng vai chính, theo kịch bản, anh phải là người an ủi vỗ về kẻ triệu hồn. Nhưng ngay khi câu niệm vừa rồi của Hải Vũ vừa dứt, không hiểu sao trong thâm tâm anh bất giác dâng lên một nỗi sợ vô hình.
Một mặt anh cố trấn an bản thân rằng mình chỉ đang sợ hãi vớ vẩn, mặt khác anh không cam lòng chịu thua về diễn xuất trước một tân binh như Hải Vũ. Bằng sự quyết tâm tột cùng để khẳng định bản thân, anh dồn hết dũng khí niệm tiếp đoạn triệu hồn:
“Oan hồn vất vưởng bụi trần,
Không mồ, không mả, không phần khói hương.
Về đây nhận lấy cúng dường,
Gió lay cành trúc, dẫn đường về đây.
Hồn ai bạc mạng chốn này,
Theo làn khói tỏa, mây bay tìm về.
Nghe lời thỉnh nguyện rủ rê,
Hiện trong bóng tối, tựa bề hư không..”
Vừa dứt tiếng, đã thấy Hải Vũ bên cạnh với khuôn mặt méo mó đau đớn nhưng ánh mắt lại rạng rỡ nét cười hạnh phúc đến kỳ lạ, lập tức niệm theo:
“Oan hồn vất vưởng bụi trần,
Không mồ, không mả, không phần khói hương.
Về đây nhận lấy cúng dường,
Gió lay cành trúc, dẫn đường về đây.
Hồn ai bạc mạng chốn này,
Theo làn khói tỏa, mây bay tìm về.
Nghe lời thỉnh nguyện rủ rê,
Hiện trong bóng tối, tựa bề hư không..”
Những thanh âm tưởng chừng vô cảm nhưng khi rơi vào khoảng không tĩnh lặng lại mang đến cảm giác ớn lạnh chạy dài dọc sống lưng mọi người.
Lúc này, người đàn ông càng lúc càng thấy nỗi bất an dâng cao. Anh cảm nhận rõ một luồng khí lạnh kỳ quái đang tỏa ra từ chính bên trong cơ thể chứ không phải từ môi trường xung quanh. Trong lòng anh gào thét muốn dừng lại, thật sự chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Ngay giây phút tưởng chừng bản thân vì đắn đo mà làm trễ mất nhịp diễn, Hải Vũ ở bên cạnh đột ngột đưa tay chộp lấy cổ tay anh - một động tác hoàn toàn nằm ngoài kịch bản - rồi thều thào lặp đi lặp lại:
"Tôi muốn gặp Hạnh.. Tôi muốn gặp Hạnh.. Tôi muốn gặp Hạnh.."
Không biết do khả năng bộc phát thoại quá đỗi ăn khớp của Hải Vũ đã tiếp thêm dũng khí, hay do anh thình lình cảm nhận được một luồng hơi ấm đột ngột xuất hiện xua tan đi cái lạnh lẽo bất an trong lòng, mà đúng vào thời khắc ấy, anh cất giọng dõng dạc niệm lên đoạn kết thúc nghi lễ:
"Thụ hưởng đã xong,
Ân tình đã dứt,
Hơi âm trả đất, khí dương trả trời.
Ai về chốn nấy nghỉ ngơi,
Cửa âm đã đóng, đường đời đã phân.
Thần linh chứng giám, xua tan âm phần.
Y như lời nguyện,
Tác lệnh thi hành!"
Hải Vũ mấp máy môi, nở nụ cười dù méo mó nhưng rạng rỡ niềm hạnh phúc khó tả, cất lớn giọng niệm hòa theo từng chữ:
"Thụ hưởng đã xong,
Ân tình đã dứt,
Hơi âm trả đất, khí dương trả trời.
Ai về chốn nấy nghỉ ngơi,
Cửa âm đã đóng, đường đời đã phân.
Thần linh chứng giám, xua tan âm phần.
Y như lời nguyện,
Tác lệnh thi hành!"
Ngay giây phút câu niệm cuối cùng của Hải Vũ vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được một sự thông thoáng kỳ lạ - giống như người vừa thoát khỏi cơn ù tai nặng nề để nghe lại những âm thanh trong trẻo của thế giới bên ngoài.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường.
Cùng lúc đó, nhiệt độ bên trong căn phòng - vốn bị quây kín bạt đen giữa trưa và chất đầy các thiết bị điện công suất cao - đột ngột tăng vọt, trả lại cái nóng oi bức, hanh khô vốn có. Cảm giác mát lạnh rợn người khiến ai nấy sởn gai óc vừa rồi tan biến không để lại một chút dấu vết..
Sau khoảnh khắc lặng đi vì ngỡ ngàng, một tiếng hô lớn vang lên kéo toàn bộ ê-kíp trở về thực tại:
"CẮT! Tốt lắm! Hai người diễn xuất xuất thần lắm! Phối hợp cực kỳ ăn ý! Cảnh này sau khi làm hậu kỳ, thêm các phân cảnh bổ trợ và hiệu ứng vào chắc chắn sẽ trở thành một đoạn kết bùng nổ cả về thị giác, cảm xúc lẫn ý thức! Còn chờ gì nữa, thừa thắng xông lên! Anh em hiện trường khẩn trương dọn dẹp bố trí lại bối cảnh, chúng ta quay tiếp phân đoạn thầy pháp làm lễ!"
Theo sau những lời khen có cánh của đạo diễn Diệp, các thành viên trong ê-kíp vỡ òa reo hò, đồng loạt ùa đến bao quanh hai nam diễn viên để chúc mừng và bắt tay thắm thiết..
Không một ai chú ý ở trong góc tối, Minh lặng lẽ cúi nhìn con lắc thạch anh trên tay mình đã hoàn toàn đứng yên bất động. Kim chỉ hướng trên mặt đĩa La Kinh cũng đã định vị vững vàng đúng vị trí của nó, không còn một chút dao động nào.
Minh chậm rãi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cậu đưa cổ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ. Kim phút và kim giờ đang nhích dần về vạch số mười hai.
Bây giờ là 12h54'.
