🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Vị thần ở dưới gốc cây gần nhà tôi

~8 phút đọc · 1461 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vào 1 buổi chiều hôm nọ, tôi nhìn thấy 1 cô gái dưới gốc cây gần nhà tôi. Tôi tưởng mình bị lẫn hay lú, tôi đành tiến lại gần và nhận ra có 1 cô bé đang ngủ dưới đây thật. Cô bé ấy có dáng người nhỏ bé, có vẻ như vẫn đang học cấp 1, nhưng điều làm tôi chú ý đó là mái tóc của cô bé.

Cô bé có 1 mái tóc xanh, trông không giống nhuộm lắm, trên còn có một vài bông hoa nhỏ. Tôi từ từ tiến lại gần, cố gắng nhìn kĩ hơn để biết giống con nhà ai mà còn báo tin lạc mất con. Khi tôi cố gắng tiến lại gần hơn, em nó bỗng bừng tỉnh. Em đấy bất ngờ mở mắt và lùi dịch ra xa như cố gắng tránh né tôi :

“ Ngươi là ai!? Ngươi đến đây để bắt ta đi à- !!!”

Chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã ngã lăn xuống dưới đất, tôi đi vòng qua cái cây rồi nhìn cô bé một cách bất lực. Cô bé ôm cái đầu của mình rồi xoa xoa, quay đầu nhìn lại tôi như thể tôi định làm gì xấu với cô bé vậy.

Ánh mắt của cả 2 bọn tôi chạm mặt nhau, em thì đầy sự phòng bị và cảnh giác, tôi thì nhìn như 5 ngày rồi chưa ngủ. Tất nhiên thì tình trạng hiện tại mà để người ngoài mà thấy được thì khéo tôi đi tù ngay ngày mai, thấy cô bé không lên tiếng gì thì tôi cũng đành hết lựa chọn. Tôi đành lên tiếng :

“ Anh đi ngang qua và thấy em nằm đây ngủ, anh không định làm phiền em nhưng giờ thì em dậy sẵn rồi. Em có thể cho anh biết sao em lại nằm ở cái chỗ không người này không? Em bị lạc mấy gia đình hay gì à?”

Thấy tôi có vẻ thân thiện, cô bé liền dần hạ cảnh giác. Cô bé liền đứng dậy và phủi người rồi nhìn tôi lần nữa. Có vẻ như cô bé hình như định nói gì đó :

“ Ta trông giống 1 đứa trẻ lạc lắm à? Để ta nói cho ngươi biết, ta là một vị thần cai quản chỗ này. Ta tên là ANTHE - Vị thần của rừng”

Tôi nhìn em gái 1 mét bẻ đôi đang luyên tha luyên thuyên trước mặt tôi ... Là một vị thần. Tôi đứng sững tại chỗ, véo má mình một cái để biết rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo chứ không phải chơi đá hay gì cả. Tôi đành thở dài 1 cái và quyết định để cho qua chuyện :

“ Nghe này, anh không có thời gian để chơi trò chơi với em. Trước mắt thì cứ nói cho anh biết là gia định em đang ở đâu, được không?”

Thấy tôi có vẻ như đang kinh thường cô bé, cô bé liền dang rộng 2 tay ra và đứng sững người 1 lúc. Tôi đoán cô bé định giở trò gì tiếp theo nhưng một loạt rễ cây ngoi lên và cuốn chặt vào cô bé. Hình thành nên 1 cái kén bao bọc lại cô bé, sau đó 1 luồng sáng tỏa ra từ trong đó rồi từ từ mở ra. Bước ra khỏi đó không còn là 1 đứa trẻ nữa, mà là hình hài của 1 người phụ nữ. Tôi chỉ đành biết câm lặng, chờ đến khi cô ấy bước ra khỏi cái kén :

“ Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?”

Cô ấy có vẻ như đang đắc ý, nhìn thấy tôi im lặng - không một lời nào dám thốt ra :

“ Có vẻ như ngươi sốc lắm rồi nhỉ?”

Chỉ trong chốc lát, một luồng khói xuất hiện và nhanh chóng biến mất. Hình thái quyến rũ lúc trước giờ chỉ còn là 1 đứa trẻ con :

“ Như ta đã nói, ta là 1 vị thần. Loài người các ngươi nên quỳ xuống và phục tùng ta như hàng ngàn năm trước thì phải, nhưng ta là 1 vị thần hiền lành. Nên hãy biết ơn đi,hahahah!!”

Tôi không thể tin vào mắt mình được, tôi đã gặp 1 vị thần. Tôi tưởng đây là 1 truyền thuyết, nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trước sự những gì tôi vừa chứng kiến, tôi cũng không giữ nổi :

“ K- Không thể tin được, cô là ... 1 vị thẩn? T- T- Từ từ, vậy cô đang làm gì ở đây? Tôi có đang phá hỏng giấc ngủ của 1 vị thần không!?”

Tôi hoảng loạn gần như mất kiểm soát, tôi khi đó đã nghĩ ra được cả nghìn cái kịch bản hoặc mình sẽ chết như nào. Còn cô ấy thì có vẻ điềm tĩnh, xua tay như chuyện thường ngày :

“ Đừng quan trọng hóa quá, ta không định xiên ngươi bằng rễ cây hay gì đâu mà. Chẳng phải cái làng này đều đã biết đến điều này hết rồi à?”

Tôi sững người 1 hồi rồi mới nói tiếp : “ À, tôi mới trở về từ thành phố. Hồi nhỏ tôi hay lên đây chơi rồi quay lại thành phố. Có lẽ vậy nên cô không biết, tiện thể thì tôi là cháu của cụ Grend. Nếu cô có quen.”

“À ông cụ đó, ta có quen. Thì ra cậu là cháu ông đấy.”

Có vẻ như chúng tôi đã tìm được 1 chủ đề chung, tôi ngồi xuống cạnh cô ấy rồi tán gẫu 1 lúc rồi mới chuẩn bị đi về. Trước khi đi, tôi đã đưa cho cô ấy 1 cái huy hiệu mà ông tôi đã từng trao cho tôi. Tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ là người giữ thay tôi, coi nó như là 1 cầu nối giữa tôi với cô ấy ở thời điểm hiện tại.

Trong những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đến gốc cây đấy. Tiếp tục trò chuyện cùng vị thần mà tôi đã tìm thấy trong 1 lần tình cờ, chúng tôi trò chuyện từ trên núi rồi xuống biển, từ hiện tại, quá khứ và tương lai. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và vị thần này gặp nhau không biết bao lần, chia sẻ bao nhiêu câu truyện đến bản thân tôi còn không nhớ. Nhưng tất nhiên, không gì là mãi mãi.

Đến khi thời gian của tôi sắp hết, tôi cố hết sức để đi đến gốc cây đó 1 mình. Ngồi xuống cạnh vị thần mà tôi đã cùng chia sẻ biết bao nhiêu thứ :

“ Thời gian của tôi sắp hết rồi, tôi nghĩ là mình cũng chỉ đi được được thêm vài bước nữa thôi, thưa cô anthe.”

Vị thần liền cười 1 tràng rồi mới tiếp tục nói : “ Anh lại thế nữa rồi, có cần nhất thiết phải thêm thưa không?” Vị thần có vẻ trầm ngâm 1 lúc rồi tiếp tục nói “ Vậy sao không dành thời gian ra cho con cái nhà anh?”

Tôi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu : “ Con cái tôi cũng đã lên hết thành phố để học tập rồi, vợ tôi thì qua đời cũng được mấy năm rồi. Những người tôi quen chí ít họ cũng như tôi, sắp đi hoặc sống thêm vài năm nữa là cùng. Còn mỗi cô ở đây, nếu tôi mà đi. Thì chắc hẳn cô sẽ cô đơn lắm.”

Vị thần nghe xong cũng không nói gì, quay nhìn tôi hiện giờ đã già. Người không còn trẻ đẹp như xưa, đi lại cũng cần 1 cái gậy để chống đỡ : “ Vậy thì đây sẽ là hân hạnh của ta, khi được cùng anh đi đến hết chặn đường cuối cùng này.”

Vị thần nói xong rồi quay ra nhìn lên bầu trời, ngước nhìn và ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Tại thời khắc này, tôi liền lên tiếng :

“ Câu nói này phải là của tôi chứ, nhưng tôi cũng vậy. Dẫu sao thì -... Tôi cũng đã để lại cho cô một món quà.”

Nghe hết câu, vị thần liền quay sang nhìn tôi. Nhưng bất ngờ phát hiện tôi đã nhắm mắt, nhìn lên bầu trời như cô ấy. Không cần phải nói gì thêm, vị thần cũng hiểu rằng. Câu chuyện của tôi và cô ấy đã đến hồi kết.

“ Nếu là món quà của anh, thì ta sẽ bằng lòng chờ đợi để được cầm nó.”

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự