👑 CHƯƠNG 6: HOÀI NGHI VÀ QUÁ KHỨ
Câu hỏi của Vân Nhi lơ lửng trong không trung, khiến bầu không khí trong phòng ngủ hoàng gia đặc quánh lại.
Thái tử Lục Vân im lặng nhìn nàng. Bản tính đa nghi của một người được huấn luyện để trị vì vương quốc không cho phép anh tin vào những chuyện hoang đường như "đến từ tương lai". Nhưng ánh mắt ngập tràn sự bất lực và những giọt nước mắt lăn dài trên má Vân Nhi lại chân thực đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Đến từ tương lai?" – Lục Vân lặp lại, giọng nói lạnh lùng nhưng đã giảm bớt vài phần gay gắt. "Vân Nhi, nàng nghĩ ta sẽ tin một lời giải thích điên rồ như vậy sao? Nàng là Công chúa Hoàng gia, là người trưởng thành trong cung điện này từ nhỏ. Làm sao có chuyện nàng đến từ nơi khác?"
Vân Nhi cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tấm chăn lụa: "Ta biết chàng sẽ không tin... Ngay cả chính ta cũng đang tự hỏi bản thân mình là ai."
Lục Vân đứng dậy, quay lưng về phía nàng để giấu đi sự dao động trong ánh mắt. Câu nói của Vân Nhi vô tình chạm vào một vết hoen ố trong quá khứ mà anh luôn cố chôn giấu. Lục Vân bước nhanh ra khỏi phòng, ra lệnh cho cận vệ thân tín: "Mang toàn bộ tống thư và ghi chép triều đình về ngày Công chúa Vân Nhi chào đời đến mật thất cho ta."
Đêm đó, dưới ánh nến leo lét trong mật thất hoàng gia, Lục Vân tự mình lật giở từng trang giấy ố vàng. Anh muốn tìm ra kẽ hở trong lời nói dối của nàng. Thế nhưng, càng đọc, anh càng phát hiện ra những điểm bất thường đến rợn người.
Ghi chép của ngự y triều đình vào mười tám năm trước hoàn toàn trống rỗng vào tháng mà Vân Nhi "ra đời". Không có bất kỳ dòng chữ nào ghi lại quá trình mang thai của Hoàng hậu, cũng không có tên của bà đỡ. Vân Nhi giống như một người đột ngột từ trên trời rơi xuống, rồi được Hoàng hậu công bố là Công chúa của vương quốc sa mạc này ngay trong đêm xảy ra một trận thiên thạch bí ẩn.
"Rốt cuộc nàng là ai, Vân Nhi? Tại sao mẫu hậu lại nuôi dưỡng một người lai lịch bất minh như nàng?" – Lục Vân siết chặt nắm đấm, những mảnh ghép quá khứ bắt đầu lung lay.
Cùng lúc đó, tại tẩm cung của Hoàng hậu.
Bà ta đang ngồi trước một chiếc lư hương tỏa ra làn khói tím ma mị. Phía dưới, hai hắc y nhân đeo mặt nạ đen đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy trước cơn thịnh nộ ngầm của người đàn bà quyền lực nhất hậu cung.
"Các ngươi nói gì? Chiếc vòng cổ của nó lại phát sáng bảo vệ nó sao?" – Giọng Hoàng hậu sắc lẹm như dao cạo.
"Bẩm Hoàng hậu, đúng là như vậy. Sức mạnh thời không trong người Công chúa đang có dấu hiệu thức tỉnh trở lại do sự xuất hiện của Thái tử" – Một hắc y nhân run giọng báo cáo.
Hoàng hậu đứng phắt dậy, ánh mắt tràn ngập sát khí: "Không được phép để nó nhớ lại! Ký ức của nó phải bị chôn vùi vĩnh viễn dưới bãi cát này. Nếu Lục Vân phát hiện ra Vân Nhi không phải là dòng máu hoàng tộc, kế hoạch lật đổ ngai vàng của ta sẽ đổ sông đổ bể. Bằng mọi giá, phải ra tay trước khi đại lễ hoàng gia kết thúc!"
Bão cát ngoài cung điện bắt đầu nổi lên, báo hiệu một chuỗi âm mưu tàn khốc chuẩn bị giáng xuống đầu nàng công chúa mất trí nhớ.
------------------------------