Thiên địa đang sụp đổ.
Bầu trời vốn xanh thẳm đã bị xé thành vô số khe nứt khổng lồ. Từng mảng không gian vỡ vụn như mặt kính, phía sau những khe nứt ấy là hư vô vô tận cùng những dòng loạn lưu cuồng bạo.
Mây đen không còn tồn tại. Mặt trời cũng đã biến mất.
Thứ duy nhất chiếu sáng vùng thiên địa này là ánh sáng của chiến tranh.
Ầm!
Một đạo thần quang từ tận cuối chân trời giáng xuống.
Đại địa rung chuyển. Hàng vạn dặm núi non đồng thời sụp đổ, biển mây bị đánh tan thành hư vô. Trên bầu trời, vô số thân ảnh mặc thần giáp từ trong hư không bước ra.
Thần tộc, bọn họ đứng giữa thiên khung, thần quang bao phủ thân thể, từng người đều mang theo khí tức khiến thiên địa run rẩy, ở phía đối diện Ma khí cuồn cuộn như thủy triều. Từ trong bóng tối vô tận, những thân ảnh ma tộc bước ra. Ma khí che phủ cả một phương thiên địa, khiến ánh sáng của Thần tộc cũng trở nên mờ nhạt.
Ngay sau đó—Một tiếng yêu thú gầm vang lên.
"Rống——!"
Từ phương xa, vô số yêu thú phá không mà đến.
Có Cự Hổ cao như núi.
Có Cự Điểu che phủ cả bầu trời.
Có những Yêu tộc hóa thành hình người, tay cầm binh khí, trực tiếp lao vào chiến trường.
Ba đại tộc.
Thần – Ma – Yêu.
Cùng xuất hiện mục tiêu của bọn họ chỉ có một, Long tộc.
"Giết!"
Một tiếng quát vang lên, Thần quang, ma khí và yêu lực đồng thời bùng nổ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Chiến trường lập tức biến thành một vùng hỗn loạn.
Nhưng giữa vô tận thần quang và ma khí ấy, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên.
"Rống——!"
Âm thanh xuyên qua tầng tầng hư không. Một đầu Thanh Long khổng lồ bay ngang qua thiên khung.
Thân thể nó dài hàng vạn trượng, long uy cuồn cuộn ép xuống khiến vô số sinh linh phải ngẩng đầu. Sau lưng nó là hàng trăm Long tộc cường giả.
Kim Long – Thanh Long – Hắc Long – Bạch Long.
Từng thân ảnh đều mang theo khí thế ngạo nghễ của Long tộc. Bọn họ không lùi, không chạy, cũng không cầu xin.
"Long tộc!"
Một vị Thần tộc cường giả lạnh giọng quát.
"Ngày hôm nay chính là ngày diệt tộc của các ngươi!"
"Diệt tộc?"
Một vị Long tộc trưởng lão bật cười, tiếng cười vang vọng giữa chiến trường.
"Muốn diệt Long tộc?"
"Chỉ bằng các ngươi?"
Ngay sau đó, lão hóa thành một đạo long ảnh, lao thẳng vào đại quân Thần tộc.
Ầm!
Một vòng năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Chiến trường lập tức bị xé toạc. Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ. Ở khắp nơi, Long tộc đều đang chiến đấu. Một đầu Kim Long dùng thân thể chắn trước hàng chục Long tộc trẻ tuổi. Một vị Long tộc nữ tử ôm lấy một đứa trẻ, vừa chiến đấu vừa không ngừng lùi về phía sau. Một vị Long tộc chiến tướng gầm lên:
"Đưa những đứa trẻ đi!"
"Chúng không được chết ở đây!"
"Rõ!"
Những Long tộc còn trẻ được bảo vệ ở trung tâm chiến trận. Trong số đó có một đứa trẻ, khoảng vài tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào đơn giản, khuôn mặt còn mang theo nét non nớt. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn ra chiến trường. Tên hắn là—Cố Huyền Thương, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu vì sao những người ngày thường luôn mạnh mẽ lại lần lượt trở nên căng thẳng. Không hiểu tại sao phụ thân hắn không xuất hiện. Cũng không hiểu tại sao hôm nay tất cả trưởng bối đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chỉ biết rằng—Nơi này rất đáng sợ.
Ầm!
Một đạo thần quang xuyên qua chiến trường. Một vị Long tộc cường giả lập tức đưa tay ngăn cản.
Ầm!
Thân ảnh khổng lồ bị đánh lui hàng trăm trượng.
Cố Huyền Thương giật mình.
"Trưởng lão..."
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
"Đừng nhìn."
Một lão giả Long tộc xuất hiện phía sau. Mái tóc bạc tung bay. Trên trán lão có hai chiếc sừng rồng cổ xưa.
Đó là Long tộc Đại trưởng lão — Cổ Thương. Cổ Thương cúi xuống nhìn Cố Huyền Thương. Ánh mắt vốn luôn uy nghiêm của lão lúc này lại trở nên vô cùng phức tạp.
"Tiểu chủ."
Cố Huyền Thương ngẩng đầu.
"Trưởng lão, chúng ta đang đánh nhau với ai?"
Cổ Thương im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
"Rất nhiều người."
"Vì sao?"
"Không biết."
Lão nói dối Cố Huyền Thương còn quá nhỏ, có những chuyện hắn chưa cần biết. Phía trước, chiến trường lại vang lên tiếng nổ. Một vị Long tộc cường giả rơi xuống.
Cổ Thương lập tức kéo Cố Huyền Thương lùi lại.
"Chúng ta phải đi."
"Đi đâu?"
"Rời khỏi đây."
"Nhưng những người khác thì sao?"
Cổ Thương không trả lời.
Bởi vì chính lão cũng biết.
Có lẽ... Không còn ai có thể rời khỏi nơi này.
Ầm!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên từ sâu trong chiến trường. Toàn bộ thiên địa đột nhiên im lặng trong chốc lát. Tất cả sinh linh đều ngẩng đầu. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời.
Áo trắng, tóc dài, thân ảnh đứng giữa hư không, không mang theo bất kỳ khí tức cuồng bạo nào. Nhưng khoảnh khắc hắn xuất hiện—Toàn bộ chiến trường như bị một bàn tay vô hình đè xuống. Thần quang ngừng lại Ma khí chấn động, đại quân Yêu tộc cũng đồng loạt dừng bước. Một người có thể khiến ba đại tộc cùng lúc im lặng.
Chỉ có một, Long Đế Cố Huyền Thương lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Đó là phụ thân của hắn cũng là người mạnh nhất Long tộc hiện tại, Long Đế nhìn xuống chiến trường. Ánh mắt hắn lướt qua từng vùng đất, qua từng Long tộc đang chiến đấu, qua những đứa trẻ đang được bảo vệ. Cuối cùng dừng lại ở nơi Cố Huyền Thương đang đứng khoảng cách rất xa. Nhưng Cố Huyền Thương vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy.
"Phụ thân..."
Hắn vô thức bước lên một bước.
Cổ Thương lập tức giữ chặt hắn.
"Không được!"
"Nhưng..."
"Tiểu chủ."
Giọng Cổ Thương khàn đi.
"Ngài phải sống."
Cố Huyền Thương chưa từng nghe lão nói câu đó bằng giọng như vậy.
Trên thiên khung ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một người đứng giữa thần quang, một người đứng trong ma vụ, một người đứng trên lưng một Cự Thú cổ xưa.
Ba người, ba khí tức nhưng đều mạnh đến mức khiến cả thiên địa run rẩy.
Thái Sơ Thần Đế – Vô Dạ Ma Tổ – Vạn Yêu Cổ Hoàng.
Ba người nhìn xuống Long Đế không ai nói gì, Long Đế cũng không nói. Một khoảng lặng đáng sợ bao phủ toàn bộ chiến trường.
Rồi—
Vạn Yêu Cổ Hoàng khẽ mở miệng.
"Đã đến lúc kết thúc."
Thái Sơ Thần Đế không đáp.
Vô Dạ Ma Tổ chỉ cười nhạt.
Long Đế nhìn ba người. Sau đó nhìn về phía hàng vạn Long tộc phía dưới. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, Long Đế khẽ thở dài.
"Long tộc..."
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng lại truyền đến từng góc chiến trường Cố Huyền Thương ngẩng đầu, Long Đế nhìn về phía hắn lần cuối.
Rồi nói:
> "Long tộc... hôm nay chỉ sợ thật sự phải diệt."
Ầm——!
Khoảnh khắc ấy ba đạo lực lượng đồng thời bùng nổ, thiên địa mất đi ánh sáng.
"Cổ Thương!"
Một vị Long tộc trưởng lão hét lên.
"Đưa tiểu chủ đi!"
"Không!"
Cố Huyền Thương vùng khỏi tay Cổ Thương.
"Ta không đi!"
Cổ Thương không nói thêm.
Lão trực tiếp ôm lấy hắn.
"Xin lỗi."
Một trận pháp cổ xưa lập tức xuất hiện dưới chân hai người Cố Huyền Thương nhìn thấy chiến trường đang ngày càng xa. Những Long tộc quen thuộc, những khuôn mặt hắn từng gặp tất cả đều đang ở lại.
"Trưởng lão!"
"Đưa ta về!"
"Ta muốn về!"
Cố Huyền Thương lần đầu tiên khóc.
Nhưng Cổ Thương chỉ nhìn hắn.
"Tiểu chủ."
"Ngài phải nhớ."
"Long tộc có thể mất."
"Long tộc có thể bị xóa khỏi lịch sử."
"Nhưng chỉ cần ngài còn sống..."
Lão dừng lại.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Huyền Thương.
"Long tộc vẫn chưa chết."
Ầm!
Trận pháp bùng sáng Cố Huyền Thương biến mất khỏi chiến trường, ngay trước khi rời đi, hắn nhìn thấy một cảnh cuối cùng. Trên thiên khung vô tận. Long Đế một mình đứng trước ba vị tồn tại chí cao. Phía sau hắn—
Là toàn bộ Long tộc, phía trước hắn—Là Thần, Ma và Yêu. Thiên địa bắt đầu sụp đổ, ánh sáng nuốt chửng tất cả, còn tiếng long ngâm cuối cùng... Vang vọng xuyên qua năm tháng.
Rống——!
Từ hôm nay.
Long tộc sẽ trở thành một cái tên chỉ còn tồn tại trong những trang sử cổ xưa. Nhưng không ai biết—Một đứa trẻ đã rời khỏi chiến trường. Một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch cuối cùng của Long Đế.
Và nhiều năm sau... Tên của hắn sẽ một lần nữa vang vọng khắp Vạn Cổ Chư Thiên.
—Cố Huyền Thương—