(VI) Điều tra
Linh Nhân cung,
Cảnh Thái 950.
Quân Kỳ Uyên đã hồi quy được ba ngày. Đã bắt đầu làm quen lại những thói quen, bắt kịp được nhịp sống mới. Nhìn chung mọi thứ vẫn y hệt như kiếp trước, duy chỉ có thay đổi rõ rệt nhất: Kỳ Uyên không tham gia bất cứ lớp học nào nữa. Thục phi cũng tỏ ra khá lo lắng trước vấn đề này, bởi bà biết rõ con trai mình luôn là đứa chăm chỉ nhất, chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, bởi Uyên không muốn mình đã tụt lùi lại càng thêm tụt lùi hơn. Bà nghĩ chắc do Uyên chưa bình phục hẳn nên mới như vậy, nhưng lạ là trông hắn vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn khi trước nữa kia. Nhưng khi hỏi thì Uyên gạt phắt đi, chỉ đơn giản nói bản thân chưa sẵn sàng. Cũng đặc biệt dặn dò cẩn thận, bất kỳ ai hỏi thăm cũng đều phải nói hắn chưa khỏe, thậm chí nói quá lên cũng được.
Tất nhiên cơ thể vẫn còn dính cấm chú thì có học và rèn luyện bao nhiêu cũng vẫn vậy, kết quả cũng chỉ là đổ sông đổ bể mà thôi. Kỳ Uyên thà làm việc khác có ích hơn. Mấy ngày nay giả bệnh chỉ quanh quẩn trong Linh Nhân cung, phần để thích nghi lại cuộc sống, phần muốn tìm ra nội gián, phải. Đặt được cấm chú lên người hắn chắc chắn phải ở rất gần, khả năng cao là ở ngay trong cung này. Mặt khác, ở kiếp trước, nô tài của cung Linh Nhân với nô tài ở phủ Thượng Dương là không giống nhau. Người trong Thượng Dương phủ là khi Uyên được ban phủ đệ riêng đã tự mình tuyển chọn kỹ lưỡng, chỉ giữ lại đúng vài cung nhân theo hầu Thục phi từ hồi còn tấm bé, còn lại cho xuất cung hết rồi. Nên căn bản thời điểm đó rất khác so với bây giờ, Uyên không thể tận dụng được ký ức kiếp trước được, bởi vì chính bản thân hắn khi ấy còn không biết trong cung có nội gián.
Cũng khá là dễ dàng bởi người ở cung Linh Nhân vốn ít hơn gần một nửa so với các cung khác, là do chính Thục phi yêu cầu như vậy. Đơn giản là cũng không cần gì nhiều người phục vụ đến thế, điều họ tới chỗ khác sẽ tiết kiệm hơn. Uyên trong lòng thầm cảm ơn bà vì sự “giảm bớt công việc” bất ngờ này. Ngồi không quan sát suốt mấy ngày vừa rồi, Uyên đặc biệt chú ý tới một cặp chị em. Thoạt nhìn thì rất bình thường, đều là những nô tỳ chu đáo hết lòng vì chủ nhân, nhưng với Uyên thì hình như sự quan tâm ấy có “hơi quá”. Cũng chưa nắm được bằng chứng gì hết, chỉ là cảm thấy như vậy nhờ giác quan hàng chục năm dùng người, thu phục người ở kiếp trước mà thôi. Chứ nếu mà vẫn mang tâm trí trẻ con chín tuổi hiện tại, thì làm gì có chuyện thấy sự bất thường nào.
"Ào-"
- Ta vô ý quá, đây, cầm lấy khăn này mà lau đi.
Kỳ Uyên nói rồi đưa cho cung nữ một chiếc khăn để lau đi vết nước trên cánh tay áo mà hắn lỡ làm đổ. Chưa để người cung nữ đáp lời, hắn tiếp tục:
- Hai ngươi tên gì? Ta quên mất rồi.
Không hẳn là giả bộ, mà Uyên thật sự không biết hai người này là ai thật.
Hai cung nữ quay sang nhìn nhau chừng hai giây, có lẽ là bất ngờ vì hỏi tên cả hai thay vì chỉ hỏi tên người bị đồ nước. Rồi người cao hơn nhanh chóng cung kính đáp lời:
- Dạ thưa Tam hoàng tử, nô tỳ tên Quế Anh. Còn đây là Quế Châu, muội muội của nô tỳ.
Nữ nhân có vóc dáng thấp bé hơn vẫn im bặt, người cúi thấp.
- Muội muội ngươi không nói được hay sao?
Nghe thấy vậy cả hai nữ nhân kia liền hoảng sợ, lập tức quỳ gối, đầu dí tới sát mặt đất:
- Xin..xin Tam hoàng tử thứ tội, nô..nô tỳ là Quế Châu.
- Đứng lên cả đi. Ta chỉ thắc mắc thôi, hóa ra là vẫn nói được, vậy mà lại để tỷ tỷ nói thay.
- T..tạ ơn hoàng tử. Lần sau nô tỳ không dám vậy nữa.
Chừng này chắc là đủ rồi. Quân Kỳ Uyên thầm nghĩ. Tuy chuyện vừa rồi cũng chẳng có gì to tát, nhưng làm lố hơn có khi lại phản tác dụng, Uyên vẫn là chọn lối an toàn để đi.
- Ta lại thấy mệt nữa rồi, hộ tống ta về phòng nghỉ đi. Ngươi, ra đây cõng ta.
Kỳ Uyên chỉ tay vào một hộ vệ.
Hai nô tỳ cũng lẽo đẽo đi sau hộ tá Uyên trở về từ Ngọc Uyển của phủ đệ.
Trước khi vào phòng nghỉ, Uyên ra lệnh cho tất cả không được làm phiền mình, bắt tất cả lui về hết chỉ trừ hai hộ vệ canh cửa chính. Sau đó ở lì trong phòng từ chiều tới tận khuya, bữa tối cũng bỏ.
Thật ra đây cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ của Uyên mà thôi. Cho người về hết, chỉ để lại canh cửa là cố ý cho người khác thấy căn phòng này không có một ai ra hay vào kể từ lúc Kỳ Uyên bước vào lúc chiều. Đó là lúc cá sẽ cắn câu, nếu như hồ này thực sự có cá.
Mà bản thân Uyên chắc chắn cũng có cách ra khỏi phòng này rồi. Vì căn phòng này có một lối bí mật đằng sau. Ở kiếp trước hay kiếp này thì cũng chỉ mình Uyên biết, còn lý do sao căn phòng lại đặc biệt thế thì hắn vẫn chưa tìm ra.
Kỳ Uyên canh đúng lịch sinh hoạt của gia nhân trong cung để hành động, mấy ngày qua cũng không phải chỉ giả bệnh thưởng ngoạn xem hoa, mà còn học thuộc tất cả tuyến đường và thời gian hộ vệ đi tuần, đêm cũng lẻn ra mấy lần để thực hành trước rồi.
Uyên đứng núp ở gần chỗ nghỉ của cung nữ, dùng lợi thế thân hình nhỏ bé và sự chuẩn bị kỹ càng mấy ngày trước, vô cùng thuận lợi đi đến tận đây mà không bị bắt gặp. Nhưng ngồi chờ đã khá lâu, tay dụi mắt, miệng ngáp những mấy lần rồi vẫn không thấy động tĩnh. Có là hắn nghĩ nhiều, có lẽ là không có gì bất thường với hai chị em đó cả. Nhưng để cho chắc ăn, Uyên định sẽ thử đi xung quanh tìm xem có lối đi bí mật nào giống phòng hắn không. Cẩn tắc vô áy náy mà. Ngay khoảng khắc Kỳ Uyên định rời chỗ đang núp, thì có tiếng “kétttt” kéo dài của cánh cửa, theo sau đó là Quế Anh và Quế Châu, cầm theo một ngọn đuốc và trùm áo kín mít tới tận chân, căn bản không thêt nhìn được dung mạo, chỉ có thể xác định là nữ nhân. Sở dĩ Uyên biết đó vẫn là 2 chị em lúc chiều vì một trong hai đã bị “đánh dấu”. Chiếc khăn Uyên đưa để lau đi vết nước đã được tẩm một loại bột đặc biệt sẽ phát ra ánh sáng trong đêm, nhưng chỉ trông như ánh sáng yếu ớt phát ra từ trang sức làm bằng bạc mà thôi . Loại bột này bám rất lâu và gần như không thể bị phát hiện. Cũng may là cung nữ kia chưa thay ra bộ đồ bị đổ nước lúc chiều.
Nhưng dù gì thì cũng chỉ là trò vặt nhỏ của Uyên thôi. Kể cả không có cái “đánh dấu” đó, Uyên vẫn sẽ đi theo cho dù không biết 2 nữ nhân kia là ai, kế hoạch vẫn sẽ không thay đổi. Hắn sẽ từ từ điều tra thân phận, không có gì phải vội. Coi như đây là một chút may mắn vậy, rút ngắn được quá trình xác định rõ thân thế.
Hai cung nữ kia cũng chỉ đơn giản là hai cung nữ mà thôi. Uyên dám chắc hai ả cũng thuộc giờ giấc tuyến đường đi tuần của binh lính, hộ vệ rồi, nhưng cũng chỉ đến thế. Vì suốt quãng thời gian Uyên đi theo bám sau hai ả, cả hai đều không cảm nhận được, không biết bất cứ gì, trong khi Uyên bây giờ chỉ là đứa trẻ chín tuổi không có cách nào giấu nổi khí tức của mình. Nhưng Uyên cũng rất lo sợ, không biết ý định hai ả này là gì? Đi tìm gì hay đi gặp gỡ ai? Tìm đồ vật thì còn đỡ, chứ nếu là bí mật gặp gỡ ai đó, thì Uyên lo sợ “ai đó” rất có thể sẽ đánh hơi phát hiện được mình. Suy cho cùng thì, lén lút gặp gỡ lúc nửa đêm như này, thì cũng phải có chút bản lĩnh. Để an toàn, Uyên phải đứng cách xa hai cô ả hết sức có thể, làm sao để vừa nắm được thông tin cần thiết, lại vừa đủ xa để người ta khó phát hiện. Thậm chí Uyên còn vô cùng vất vả chuẩn bị sẵn một ít phân, bọc thật kỹ trong túi rồi. Có biến một chút là dùng “phân” để che mùi cơ thể ngay và luôn.
Chừng nửa khắc sau, cuối cùng Quế Anh và Quế Châu đã dừng lại trước một cái giếng. Theo trí nhớ của Kỳ Uyên, thì cái giếng này nằm cạnh một căn nhà nhỏ bỏ đó từ lâu. Không có ai sử dụng. Tuy nhiên giếng này không có nắp nên khi trời mưa trong giếng vẫn đầy nước. Vì đứng khá xa nên Uyên không biết hai ả định làm gì, chỉ thấy cả hai đứng sát cái giếng, một người cầm đuốc, người còn lại thì cúi đầu đưa tay xuống giếng. Kỳ Uyên suy nghĩ một lúc, rồi nhặt một hòn đá, ném sang phía đối diện chỗ bản thân hắn đang núp, mục đích là để kiểm tra kỹ xem có ai khác gần đây ngoài hai cô ả không. Có vẻ là không có ai khác thật, vì ả cầm đuốc chỉ giật mình một tý, chứ thậm chí còn không thèm quay lại kiểm tra tiếng động. Làm việc có hơi ẩu đả quá.
Sau khi nắm rõ tình hình, Uyên mới rón rén tiếp cận lại gần hai người. Vì đã chuyển sang chỗ núp trên cao nên tầm nhìn của Uyên giờ trở nên vô cùng rõ ràng. Uyên thấy cô ả đưa tay xuống giếng đang niệm chú lẩm bẩm gì đó một lúc lâu, sau đó nước trong giếng sáng lên ánh sáng màu lục, phản chiếu hình ảnh nam nhân nào đó cũng bịt kín mặt. Ngay sau đó truyền tới một giọng nói:
“Trăng treo trên đầu.”
“Ngọc treo trên mây.” cô ả đáp lại.
Có lẽ là một loại ám hiệu để xác nhận thân phận. Đúng là kỹ càng thật, người đứng sau quả không đơn giản.
- Báo cáo đi.
- Dạ thưa, hôm nay Tam hoàng tử vẫn như mọi khi, chỉ loanh quanh trong Linh Nhân cung nửa buổi là đã kêu mệt đòi về nghỉ, hôm nay cũng không đi học, bỏ cả bữa tối, cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước từ buổi chiều.
- Ta đã nói có gì khác thường mới cần báo cáo. Tam hoàng tử vẫn như mấy ngày trước thì báo cáo làm gì?
Tên nam nhân trong giếng gắt gỏng.
- D..dạ thưa. Quả là có một chuyện, chúng nô tì thấy h- hơi lạ.
Rồi ngập ngừng nói tiếp, kể lại chuyện buổi chiều.
Thấy lạ cũng phải thôi. Quân Kỳ Uyên thầm nghĩ. Hắn chín tuổi của kiếp trước phải nói là rất hiền, lại ít nói vô cùng, càng không quan tâm tới cung nhân, thậm chí còn cố tình tránh không bao giờ nhìn họ. Người duy nhất giao tiếp được với hắn dường như chỉ có Thục phi. Hôm nay không những hỏi tên, còn dọa bọn họ hú hồn một phen, nếu làm chuyện khuất tất đương nhiên phải chạy đi báo chủ ngay rồi.
Im lặng một hồi, tên trong giếng cuối cùng lên tiếng:
- Tiếp tục quan sát, theo dõi chặt chẽ hành động Tam hoàng tử, có gì đáng nghi lập tức báo cáo. Nhớ cố gắng cư xử cho bình thường, đừng để ai phát giác. Các ngươi biết hậu quả nếu chuyện vỡ lở rồi đấy.
Hai ả run rẩy cung kính rồi rút lui, mặt giếng lại trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ có phản chiếu của trăng rọi xuống.
Đợi cho hai kẻ kia hoàn toàn đi xa, Uyên mới bắt đầu trèo xuống.
Khả năng rất cao hai ả này và chủ nhân của chúng là chủ mưu cho cấm chế trên người Uyên. Hoặc là một trong những chủ mưu.
Bứt dây thì động dừng. Nên Uyên quyết định sẽ chưa làm gì vội, tiếp tục theo sát hành tung của bọn chúng. Bây giờ coi như đã tạm xác định được Linh Nhân cung có ít nhất là 2 kẻ lòng dạ bất chính, không trung thành. Ai mà biết còn nữa hay không.
Kỳ Uyên đắn đo một chốc, rồi quyết định từ ngày mai sẽ đi học lại, tạm thời không làm thêm gì khiến chúng quá chú ý nữa. Coi như tạm giải quyết một nửa vấn đề nội gián. Tiếp theo, phải tìm cách gỡ bỏ cấm chế bằng việc triệu hồi Thánh Linh Thú. Chuyện này mới thực sự là nan giải.