🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trong Mộng

Ch.5: Chị

~7 phút đọc · 1328 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Bọn kia đâu hết rồi?” Đảo mắt nhìn quanh sân trường đông đúc.
Chậc!
Thế là tôi lại phải lang thang một mình trong chính ngôi trường cấp hai mình từng theo học.
“Một hai ba ném!”
“Cố lên!”
“Mua nước đi mọi người ơi!”
“Bên kia có trò kia vui lắm kìa!”
Khung cảnh trông rất ồn ào, nhộn nhịp của tuổi học trò. Bọn học sinh cấp hai chạy qua chạy lại giữa các gian hàng trò chơi. Có đứa mỗi tay cầm một xiên đồ ăn, còn có đứa đứng tạo dáng chụp hình cùng các nhân vật ảo được hóa trang kỹ lưỡng.
“Ohhhh!”
Kia là Furina trong tựa game Genshin Impact, còn có Kirito trong Sword Art Online, Vyron trong Delta Force. Từ trang phục, phụ kiện đến cả việc trang điểm đều rất chỉn chu, nhìn y hệt các nhân vật bước ra từ màn ảnh.
Muốn lại chụp một tấm ghê.
Ting ting – điện thoại rung lên.
[Cá]: Mệt ghê luôn!
[Tôi]: Hả? Bà đi đâu á?
[Cá]: Tui về trường cấp hai chơi, mà đông muốn chớt!
Tôi gửi nhãn dán cười nhếch mép.
[Cá]:??
[Tôi]: Gà!
Nhét chiếc điện thoại trở lại túi, tôi nhìn xung quanh tìm trò nào mà mình có thể chơi được.
“Ê ê! Sắp thi cắm hoa kìa!”
“Nghe bảo người thắng sẽ được mấy con gấu bông dễ thương lắm!” Tiếng bàn tán phát ra từ chỗ mấy nữ sinh.
Hửm? Cắm hoa á! Trò mới hả.
Tôi cũng đi theo sau, đi về phía sân khấu, nơi tổ chức cuộc thi cắm hoa.
“Alo alo! Xin chào các bạn, cuộc thi cắm hoa sắp sửa được bắt đầu. Các bạn mau tìm đội của mình để cùng nhau chiến đấu, nhận được những phần quà siêu hấp dẫn nhe!” Thầy dẫn chương trình trên sân khấu nói, rồi đẩy ra một xe đẩy đầy quà. Trên xe đẩy là các hộp quà nhỏ, và đặc biệt là hai con gấu bông hình gà con siêu lớn.
“Đội thắng cuộc sẽ nhận được cặp gà con siêu đáng yêu này! Các bạn mau nhanh tay đăng ký để rước em nó về nhà đi nào!”
To vậy mà là gà con hả? Hai con gà đặt lên nhau có khi còn cao ngang mình.
Nhiều người chạy đi tìm đội, rồi lên đăng ký.
“Thi đấu hai người hả!” Tôi nhìn xung quanh.
Um thôi bỏ đi!
Khoanh tay đứng nhìn, tôi cũng muốn con gà bông đó. Nhìn chúng trông đáng yêu vô cùng, cái thân tròn vo cùng lớp lông vàng óng.
Ah! Dễ thương quá! Muốn có thật!! Giờ phải làm sao đây? Chả quen ai hết.
Tôi nhìn trái, rồi quay sang phải. Đã nhiều đội được lập, đang đứng vào vị trí dự thi.
Haiz! Thôi bỏ đi!
Đúng lúc tôi định bỏ cuộc.
“E-em…ơi!”
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, tôi quay người ra sau. Có một cô gái nhỏ nhắn đứng bất động nhìn lên tôi.
Chị Tuệ My?
“Um… em có đang rảnh không?” Chị chắp tay ra sau lưng.
“D-dạ…” Tôi trả lời
“Tại chị muốn thi cắm hoa á! M-mà không quen ai hết! Chỉ là, biết mỗi em học cùng trường cấp ba. N-nên em lập đội với chị được không?” Chị ấy vừa nói vừa nhìn đi hướng khác.
Ồ ye!
Vừa đúng lúc cần một đội. Tôi đồng ý ngay và luôn, hai chị em tôi bước vào khu vực dự thi với ý chí chiến đấu mãnh liệt.
“…”
“Ha…ha…” Giờ nhìn lại mới thấy ngại thật.
“…”
“C-cái…gì vậy trời…” Tôi lí nhí phát ra tiếng.
“Lấy giúp chị cây kéo đi!” Tuệ My đứng kế đưa tay qua.
“…”
Trời ơi! Trời ơi! Gần quá!
…
Chị ấy tập trung quá.
Mái tóc chị đung đưa theo từng nhịp xoay người. Chị thấp hơn tôi một cái đầu. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi lại cảm nhận được cái ánh mắt tập trung của chị. Đôi tay nhỏ nhắn khéo léo tỉa từng chiếc lá.
Chắc chị rủ cho có đội thi đấu thôi ha.
Tôi chỉ biết đưa dụng cụ cho chị, rồi tỉa vài cái lá, còn lại là đứng nhìn chị làm. Cái dáng vẻ nghiêm túc quyết tâm ấy lại có chút dễ thương.
…
“Phù! Xong rồi” Chị bưng chậu hoa giơ lên trước mắt tôi.
“Đẹp hong, đẹp hong” Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh như là chú mèo nhỏ.
“Ui! Chị khéo tay ghê á!” Thật sự là chậu hoa đó nhìn cực kì đẹp, từng nhành bông được cắt tỉa gọn gàng, màu sắc xen kẽ nhau trông siêu bắt mắt.
Thí sinh rời khỏi khu vực thi, và giờ là thời gian để cho ban giám khảo đánh giá.
…
“Nè!” Tôi đưa chai trà xanh ra trước mặt chị.
“Chị uống cho đỡ mệt, hi hi!”
Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi đưa tay nhận lấy.
“C-chị…cảm ơn!”
“Em có nghĩ bọn mình sẽ thắng không” Chị vừa uống xong thì quay sang hỏi tôi.
“Thắng chắc! Chị làm nhìn xinh vãi ra” Tôi ngồi thẳng, đưa tay ra trước ngực tỏ vẻ siêu tự tin.
Phì! – chị ấy bật cười.
“Chị cười em!” Tôi đưa tay ôm mặt.
“Không có! không có!” Chị quay ra chỗ khác rồi nói.
“Mà chị thích hoa đó hả?” Tôi hỏi.
“Hả hoa nào?”
“Cánh hoa mà chị đang cầm á” Tôi chỉ xuống tay chị.
Chị ấy giữ những cánh hoa nhỏ, trông như đang nâng niu chúng.
“Đúng rồi!” Nhìn xuống bông hoa, rồi chị cười cười.
“Để..e-”
“Sau khi xem qua các tác phẩm, ban giám khảo thấy rằng tác phẩm nào cũng đẹp, nên để đưa ra quyết định đội chiến thắng thật sự rất khó khăn.”
Chị và tôi đứng dậy, đi ra hướng sân khấu.
“Chị chờ em chút!” Tôi nói với chị rồi chạy đi.
“Sau một lúc thảo luận, các thầy cô ban giám khảo đã chọn ra được ba tác phẩm xuất sắc nhất…”
“Xin chúc mừng, giải ba thuộc về…”
“Giải nhì thuộc về hai bạn…”
“Hai tác phẩm vừa rồi đã cực kì xuất sắc, và rồi cuối cùng là tác phẩm dành chiến thắng chung cuộc!”
Mọi người đều hướng mắt về sân khấu, tiếng bàn tán lẫn mong đợi của từng thí sinh. Không ngoại lệ, chị Tuệ My đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau.
“He lô chị! Mình thắng chưa!” Tôi chạy lại đứng cạnh chị Tuệ My.
“Giải nhất, xin chúc mừng… hai bạn… Tuệ My và Minh Hùng!”
“Yeeeeeeeee!” Tuệ My đưa hai tay lên đập tay với tôi.
“He! Em bảo mà!” Tôi cười nói.
“Mời các đội chiến thắng bước lên sân khấu!”
“Hi hi” Tuệ My ôm chặt con thú bông.
Chị ôm gà bông nhỏ, úp mặt vào chúng. Chú gà bông mềm mại, chiếc mỏ vàng nhỏ nhắn siêu đáng yêu. Môi chị cong lên, mắt nhắm lại hưởng thụ lớp bông mềm mại của chú gà con. Nhìn chị vui lắm, hệt như một đứa trẻ.
Dễ thương thật!
“À mà…Tặng chị nè!” Tôi đưa ra bông hoa cùng màu với cánh hoa mà chị nâng niu lúc nãy.
“Nãy em lẻn vô bàn dự thi lấy cho chị nè!” Tôi nói với vẻ mặt tự hào.
“Tặng chị thiệt hả!” Chị nhận lấy, ngắm nghía rồi đưa lên ngay mũi.
Đến cả cái mũi cũng trông nhỏ nhắn nữa.
Chị nhắm mắt lại một lúc, rồi úp mặt vào chú gà bông.

“Ah! Cuối cùng cũng về tới nhà!” Tôi ngả lưng ra giường, lúc về cũng chẳng gặp được thằng Phúc với Khương.
Ting ting.
[Cá]: Hôm nay chơi siu vui!
[Tôi]: Sao bảo mệt.
Cá gửi nhãn dán giận dữ.
[Cá]: Mà nha, ông biết gì không? Tui mới phát hiện, cậu em giống Amano đó học cùng trường cấp hai của tui.
Ui trùng hợp!
[Tôi]: Omg!
[Cá]: Nhắn cho có lệ hả? Mà á, em đó siêu cute dễ thương, mà còn tinh tế nữa. Mua tặng tớ nước, còn mở sẵn nắp chai. Ai như ông!
[Tôi]: ???? Liên quan gì tui nữa?

P/s:
“Bà có đọc bộ Tôi và Em không?”
“Có! Sao vậy?”
“Nhìn kìa! Hai anh chị đang thi cắm hoa đằng kia nhìn như Kaori với Amano!”
“Ê! Giống thật! Đẹp đôi quá à!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự