Hiện tại là 23 giờ tối ngày 27/4/2xxx, tôi là Q, hiện nay đã ở độ tuổi mà mọi người đều cho rằng bạn phải có gia đình, tiền tài hoặc ít nhất là 1 sự nghiệp ổn định. Nhưng tôi thì không, tôi không giống mọi người. Nói đúng hơn là tôi không thể. Tôi không phải là 1 người thành công, tôi không có 1 sự nghiệp ổn định, không giàu nứt đổ vách hoặc từng hẹn hò với bất kì ai.
Những người tôi từng tiếp xúc, hoặc ít nhất là từng quen hiện giờ đang ở nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Và người tôi thân thì giờ ít nhất đã có con, sống trong giàu sang, có 1 công việc ổn định để sống qua ngày. Mõi khi tôi cầm điện thoại lên, chỉ biết lướt và lướt, nhìn những gì mà người ngoài kia trải nghiệm, gặp gỡ, xây dựng cho bản thân 1 thứ gì đó rất riêng của họ.
Tôi tự hỏi rằng “ Bản thân mình có thực sự cố gắng?” , “ Mình nên làm gì với cuộc sống này?”. Tôi tự hỏi đi hỏi lại, dù biết rằng muốn bản thân trở nên tốt hơn, thì phải thay đổi bản thân ngay từ bây giờ. Nhưng có rồi lại xuống, việc duy trì dần trở thành sự khó khắn và rồi tôi cũng bỏ luôn.
Quay lại với những cảm xúc tiêu cực, ngày qua ngày chèn ép bản thân. Chìm đắm vào sự đau khổ và nỗi giằn vặt bản thân, mỗi khi cố gắng để kết nối bản thân với thế giới thì sự mệt mỏi là cái cớ đầu tiên để tránh tham gia vào những mối quan hệ đó.
Dẫu vậy, trong tình cảnh khó khăn nhất thì sẽ luôn có 1 ánh sáng chiếu rọi xuống. Dẫn lối cho những con người lạc lối trong cái thế giới đầy rẫy sự tuyệt vọng này, và đối với tôi. Đó chính là người này đây.
“ Này, anh dậy chưa? Anh ngủ hơi bị lâu rồi đấy, tôi còn cứ tưởng anh đăng xuất khỏi cái máy chủ này rồi cơ.”
Đây là Hân, một cô gái năng động với cái tính cách khiến người ngoài phải hoài nghi. Cổ nói rất nhiều, rất rất nhiều. Cổ là nhân viên trông cửa hàng cùng tôi vào mỗi ca trực đêm, cửa hàng thì mở cửa 24/7. Tại một vùng hẻo lánh, về căn bản là khu vực của chúng tôi sẽ thường phục vụ những vị khách đêm khuya. Từ xe tải, những người đi phượt, những đứa nhóc thức thâu đêm chơi game, những người làm công ăn lương như chúng tôi.
“ Rồi rồi, dậy rồi đây. Cô gọi tôi vì điều gì vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra có thể làm tôi sốc thì chỉ có thể là cô quản lí đấy.”
“ Ồ, vậy ư? Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần để bị trừ tiền lương tháng này vì ngủ trong ca làm tận 4 tiếng nhá.”
Tâm trí tôi như được bùng tỉnh, như cái cách thức dậy sau khi ngủ đủ 8 tiếng. Sự chú ý của tôi liền được chuyển sang hướng mà giọng nói đó xuất hiện. Thì ra đó là chị Giêng – người quản lí của chúng tôi. Một người phụ nữ mang vẻ ngoài trẻ trung trong bộ đồ làm thêm. Nghe đồn chị từng hạ gục 1 nhóm trộm bởi mình chị ấy, tôi sẽ không hề tin nếu như khi đó người được cứu khi đó là tôi.
Nhưng dù sao thì đó là 1 câu chuyện khác, hiện giờ tôi phải tìm cách để thoát ra khỏi tình huống này đã.
“ Chị ơi chị !! Làm ơn đừng trừ lương em chị ơi !!! Chị mà trừ lương em thì em sẽ phải ra đường nằm cả tháng đấy chị ơi!! Ôii chị ơi, hãy rủ lòng thương cho người có hoàn cảnh khốn khổ như em. Em biết phía sau vẻ đẹp lạnh giá của chị là một trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khốn khổ như em mờ~”
Tôi quỳ xuống rồi ôm chân của chị ấy, cố gắng lấy lòng của chị ấy và hi vọng sẽ không trừ lương của tôi. Còn chị ấy thì nhìn tôi như một cục nợ vậy, muốn vứt đi lắm rồi. Chị ấy đứng yên một lúc để nhìn tôi ôm chân chị ấy rồi mới đá tôi sang 1 bên. Tìm một cái ghế để ngồi xuống và lấy 1 chai nước từ trong tủ ra.
“ Thôi được rồi, chị sẽ không trừ lương em hôm nay.”
“ Ngon !!!”
“ Tuy nhiên, mọi thứ đều phải đi kèm với 1 cái giá.”
Nghe tới đây là tôi biết mọi thứ không hề đơn giản, tôi từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi quay sang hỏi chị ấy.
“ Chị cứ nói đi chị, dù sao thì đây không phải món nợ duy nhất mà em nợ chị.”
“ Em lúc nào cũng nghiêm túc như này thì chị đã trẻ hơn chục tuổi rồi đấy. Tóm lại thì chị cần em làm một điều này thôi, chị cần em cho con hân ở nhà em từ bây giờ.”
Tôi nghe chị ấy nói xong rồi ngơ người luôn, đơ luôn máy chủ đang chạy trong đầu. Tôi quay sang Hân, nhìn cổ lo lắng rồi quay mặt đi giống như né tránh ánh mắt của tôi. Sau đó tôi quay lại về phía chị Giêng, xác nhận lại thông tin này.
“ Chị có chắc không đấy? Chị không đùa em đâu đúng không?”
“ Ồ, vậy là ẻm chưa nói cho em biết à?”
“ Có chuyện gì đang xảy ra vậy hả chị Giêng? Chị nên nói rõ cho em về điều này đi.”
Chị ấy uống hết chai nước rồi đặt lên bàn, đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“ Hân là người ngoài hành tinh, ẻm xuống đây để giao lưu và học tập những gì mà loài người chúng ta thường làm, tất nhiên là thông tin mật. Do tối qua ẻm đang đi làm về thì nhà ẻm được chính phủ cấp cho bị nổ tung do một thế lực bên ngoài có thù hận với thế giởi ẻm. Tóm gọn lại là nó khá là rối rắm, chính phủ có thể cấp cho ẻm 1 ngôi nhà mới nhưng phải được xây dựng ở đây. Và ngoài nhà chú mày ra thì còn chỗ nào gần, tiện và có cả người bảo kê? Đã thế còn có đồng nghiệp sống chung với nhau. Họ thấy ổn nên chốt luôn.”
“ ... Thật luôn, em cũng bó tay chịu trói với chị. Vậy thì em chỉ là con tốt thôi hả, mà chị có thân phận gì vậy? Mà nếu như sống chung với nhau em bỗng dưng nổi hứng thú ... Nếu như thôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Chị ấy bình thản nghe tôi nói, như thể đã có sẵn kịch bản cho điều này rồi.
“ Được rồi, chị sẽ từ từ giải thích. Em sẽ là con tốt nhưng con tốt do chính phủ chống lưng thì em lo cái chó gì em? Mày muốn gì, chỉ cần được thông qua là mày có luôn, đố bố con thằng nào dám động vào mày đấy em. Còn về câu hỏi thứ 2, chị làm cho chính phủ, mày chỉ cần biết như vậy. Còn về câu cuối cùng của mày, xẻo bóng. Đủ để thỏa mãn cái tính tò mò của mày chưa?”
Tôi nghe xong cũng không biết bồi gì thêm, thôi thì đành tạm chấp nhận vậy.
“ Vậy thì về lương của em?”
“ Em làm thì cứ tính vào thôi, tất nhiên là nếu em làm hỏng hay là bỏ việc như lúc nãy trong tiệm này thì chị sẽ trừ như bình thường. Còn nếu như mà mấy cái như ngoài việc làm các thứ thì em sẽ được chính phủ cấp. Cái này cũng tùy thuộc thôi.”
Thôi thì tôi cũng đành đi theo thôi. Tôi quay sang nhìn Hân một lần nữa, cổ từ vẫn dang quay đi nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của tôi.
“ Hân à, chị Giêng nói thật hả?”
Hân quay lại nhìn tôi, có vẻ vẫn đang ngại ngùng khi tôi biết được bí mật của cổ. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt tôi và gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.
“ Vậy à ... Tôi có thể được nhìn dáng vẻ thực sự của cô không, Hân?”
Cổ ấp a ấp úng 1 lúc rồi mới lên tiếng : “Đ- Đ- Được thôi, nếu như anh muốn xem đến như vậy.”
Cổ nhắm mắt lại như đang chuản bị niệm cái gì đó, xung quanh cơ thể cổ được bao bọc bởi 1 dạng năng lượng gì đó. Nó bao phủ toàn bộ cơ thể của cổ, như đang biến hình giống như mấy bộ siêu nhân mà tôi thường hay xem.
Khi dạng năng lượng đấy từ từ biến mất, hiện ra trước mắt tôi là một cô gái với 4 đôi mắt, 1 mái tóc trắng, 1 cặp tai mèo ở trên và 1 cái đuôi giống như đuôi cáo. Trang phục cổ mặc vẫn là bộ đồng phục nhân viên cùng với màu da trắng như thường. Thú thật thì tôi đã mong chờ một điều gì đó bất ngờ hơn. Tôi ngơ ra 1 hồi, chỉ khi cổ lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại.
“ Anh ... Thấy sao?”
Tôi ấp úp trả lời lại :
“ Ờ- Ừm ... Tôi thấy cô rất đẹp. Dù cô có thêm 1 đôi mắt, đổi tóc, thêm cặp tai mèo và 1 cái đuôi thì tôi vẫn không thể quên được dáng vẻ ban đầu của cô. Tôi đã sẵn sàng tâm thế để đón nhận những gì được giấu sau vỏ bọc kia nhưng có vẻ tôi đã chuẩn bị hơi quá. Tôi nghĩ là dù cô có thay đổi như nào, thì đối với tôi ... Cô vẫn luôn là Hân mà bản thân tôi biết thôi.”
Tôi đành khen cô ấy tạm 1 vài câu, dù vậy thì có vẻ nó hiệu quả hơn tôi nghĩ. Vẻ mặt của cổ từ từ chuyển sang màu đỏ, cổ che miệng mình lại bằng đôi tay của mình ngay sau khi nghe tôi nói. Dưới đôi tay đó là một nụ cười được che đi để giấu đi vẻ mặt hạnh phúc đấy.
“ Chú em hơi dẻo miệng rồi đấy. Mấy mối quan hệ ngoài hành tinh này thì có rồi nhưng cẩn thận đấy. Xẻo bóng đấy nhe.”
Chị Giêng bên cạnh vỗ vai tôi rồi bồi thêm dầu vào lửa, tôi quay sang chị ấy. Nhìn chị một cách bất lực, dù tôi muốn bật chị ấy lắm nhưng lương của tôi hiện tại đang nằm trong tay chị ấy.
“ Hầy, chịu chị luôn đấy. Em sẽ ghi nhớ lời chị”
Hân ngay lập tức quay lại vẻ bề ngoài cũ, chỉnh lại trang phục rồi nhìn sang chị Giêng.
“ Em nghĩ là chị nên quay lại với đống giấy tờ phía sau đi chị, mai chị phải mang đống đấy đưa cho bên chính phủ đấy chị.”
Chị Giêng thở dài, vẻ mặt bất lực khi nhắc đến giấy tờ. Tôi nhìn vẻ mặt của chị ấy là biết đống giấy tờ đấy sẽ vừa dài vừa mệt. Thôi thì nghiệp của chị đấy thôi.
Đến tầm 4 giờ sáng, chúng tôi trở lại về bộ đồ thường ngày của bản thân, tôi cùng Hân đi bộ về hướng của nhà tôi. Tôi có lén quay sang nhìn Hân, dù hôm nay là 1 điều khó tin nhưng dù vậy thì mọi chuyện đã đến nước này. Tôi không biết tôi còn đang mơ hay không, nếu như có, tôi mong rằng tôi sẽ không phải thức dậy ngay bây giờ. Còn nếu là thật, thì hãy để mọi cứ tiếp tục vậy đi.