Những con chuột gặm nhấm trái tim tôi. Thế giới này như cứt.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy trống rỗng, những suy nghĩ vụt lên trong tâm trí rồi lại tan biến mà chẳng rõ lý do. Tôi cố gắng đuổi theo con cáo vào sâu trong khu rừng, thật nhàm chán, tôi quyết định trở về nhà. Một ngày lại trôi qua, vô vị và vô vị. Ngoài cửa sổ, mặt trời và mặt trăng nối tiếp nhau, hôm nay cũng như ngày mai, nhàm chán và nhàm chán.
Ngày tiếp theo, tôi lại đuổi theo con cáo. Tôi bám theo ngay sau nó, nhưng tôi không bắt nó (để làm gì chứ?), tôi muốn xem nó sẽ đưa tôi đến đâu. Nửa đường, tôi lại quay về. Rõ ràng, tôi muốn bám theo nó, nhưng bằng một suy nghĩ nào đấy tôi lại chọn dừng lại. Một ngày tiếp tục trôi qua. Vô nghĩa và vô nghĩa.
Hôm nay, tôi vẫn chạy theo con cáo đó. Ồ, lần này tôi sẽ nỗ lực hết sức đây. Nó cứ chạy, tôi đuổi theo, băng qua khu rừng này đến khu rừng khác cho đến khi tôi gặp một thác nước. Con cáo chẳng ngần ngại mà lao thẳng vào dòng nước dữ dội. Tôi muốn đi theo nó, nhưng cuối cùng tôi lại chọn trở về nhà. Tôi nhận ra mình là một tên bất tài.
Một ngày mới, tôi không đuổi theo con cáo nữa. Chẳng có con cáo nào chạy ngang qua cửa nhà tôi như mọi khi. Tôi ngồi trong phòng khách, xem tivi và đi đi lại lại. Thở dài, những con bướm bay ra từ trong ngực tôi rồi tan biến hệt như một làn khói.
Vài năm trôi qua, cơ thể tôi trở nên bốc mùi, da thịt như thối rữa. Khi tôi im lặng và chờ đợi một âm thanh nào đó phát ra từ trong lồng ngực, đáp lại tôi chỉ là âm thanh của sự trống rỗng tận cùng. Tôi đã quên mất con cáo năm nào, và giờ thì tôi nhớ ra, ước gì nó sẽ chạy ngang qua cửa nhà tôi vào ngày mai.
Ngày hôm sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Là con cáo đó. Tôi lao ra ngoài hệt như một gã đói khát. Tôi đuổi theo nó, xuyên qua rừng rậm và cả thác nước. Tôi không muốn trở về nhà nữa.