Chương 39:
Tông môn đại điện,
Trên ghế cao Thiên Đức đang nhìn xuống đám khách khanh, từ hồi Thiên Vân thành bị từ bỏ bọn hắn đều được chuyển tới Huyền Âm sơn tiếp tục công việc, nhưng đã vào tông môn được nhiên không thể để bọn hắn ra vào tự do.
Toàn bộ đều muốn bị giảm lỏng trong tông môn, mặc dù còn có một số ngôn luận bất mãn nhưng mà Âm Sơn tông đãi ngộ còn có thể với cả thật sự sợ hãi trong tông vị trước mắt Trúc Cơ tông chủ.
Trong hơn hai mươi người bọn hắn trong thời gian này cũng do tông môn cung cấp rất nhiều tài nguyên nên trình độ tiến bộ cũng coi như khả quan.
Thậm chí có bốn người đã đột phá nhất giai thượng phẩm kỹ nghệ, phân biệt là một vị họ Tào luyện đan sư, một họ Mã Luyện Khí sư cùng hai vị phù sư.
Tông môn đang đẩy mạnh khai phát Vạn Lũy sơn mạch lên thật sự tài nguyên rất nhiều nên bọn hắn cũng coi như được hưởng lây.
Trước đây sơn mạch rất nhiều khu vực thật sự là yêu thú dầy đặc cho nên khai phát có chút khó, chỉ trừ chút những gia tộc thực lực mạnh mới có thể đi sâu phạm vi rộng lớn.
Mà trung quanh đây Nam Vân thành, Cao Luân thành mấy cái gia tộc đều là một hai cái Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ thật sự cũng là thèm khát mà không có lực.
Nào giống Âm Sơn tông dạng này Trúc Cơ không thiếu tông môn, lại có người giấy đạo binh dạng này thăm dò tuyệt phối đồ vật.
Nhưng mà dù vậy nhưng thật sự nhân khẩu tông mô vẫn là quá ít, mấy cái đệ tử mới thì còn chưa trưởng thành, trừ người giấy hóa thân còn người giấy đạo binh dạng này sai sử chỉ lệnh nó còn được, chứ bảo nó đi thăm dò cũng thật là làm khó nó.
Bảo nó là làm sao phân biệt tài nguyên đây, nên tông môn trong thời gian này hội thảo quyết định làm một chút truyện.
“ Được rồi chư vị.”
“Lần này gọi các người tới đây là có chút chuyện cần bàn bạc.”
Thiên Đức đảo mắt nhìn mọi người trong đại điện, chậm rãi nói.
“Âm Sơn Tông hiện nay cơ cấu vận hành đã thay đổi, cho nên những người trước đây được chúng ta thu nhận làm khách khanh, từ hôm nay trờ đi sẽ hủy bỏ thân phận khách khanh.”
Lời này vừa nói ra, phía dưới đám người lập tức ngẩn người, tiếng nghị luận nổi lên không dứt, nhưng chưa kịp đợi phía dưới đám người phản ứng,
Thiên Đức đã tiếp tục nói:
“Các ngươi những năm này thay tông môn luyện đan, luyện khí, chế phù, chăm sóc linh thực, công lao không nhỏ.”
“Nên ta quyết định đặc cách cho các ngươi chân chính trở thành Âm Sơn tông đệ tử.”
“Từ hôm nay, toàn bộ khách khanh đều nhập làm đệ tử Ngoại Môn, trở thành Ngoại Môn đệ tử của Âm Sơn Tông, hưởng đãi ngộ cùng quyền lợi như đệ tử bình thường, đồng thời cũng phải tuân thủ mọi quy củ của tông môn.”
Đám người nghe vậy từ khó hiểu lập tức thành kinh hỉ, bọn hắn những tán tu này không phải là buồn khổ vì không có truyền thừa sao, cao nhất con đường cũng chỉ là tới nhất giai thượng phẩm mà thôi.
Muốn tiến xa hơn đặt chân nhị giai cánh cửa không vào tông môn, đúng là khó như lên trời, nay tông môn chịu thu nhận bọn hắn, bọn hắn vẫn là vui mừng không dám tin.
Phải nhớ, cái nào tông môn không phải đều yêu cầu linh căn cao phẩm, như bọn hắn toàn ngũ, tứ phẩm linh căn dạng này đều là bị loại từ vòng gửi xe.
“Ngoài ra, để đề cao các ngươi tinh thần tiến bộ.”
“Phàm là người có kỹ nghệ đạt Nhất giai thượng phẩm trở lên, hoặc sở hữu Tam phẩm linh căn trở lên, đều có tư cách trực tiếp tấn thăng Nội Môn đệ tử.”
“Tài nguyên tu luyện, công pháp cùng địa vị đều sẽ tăng lên một bậc.”
“Về sau người khác cũng vậy bất luận là luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, linh thực hay ngự thú... chỉ cần có thiên phú và cống hiến cho tông môn, đều sẽ được trọng dụng.”
Lời vừa dứt.
Toàn bộ khách khanh trong đại điện đều đi lên một bước, ánh mắt kích động vui mừng, đồng loạt hướng Thiên Túc cúi người thật sâu.
"Đa tạ Tông chủ!"
"Đa tạ Tông chủ thành toàn!"
Thiên Đức nhìn đám người, bình thản nói:
"Các ngươi cũng không cần vội vã cảm tạ, Âm Sơn Tông không nuôi người rảnh rỗi."
"Ta cho các ngươi thân phận, tài nguyên cùng truyền thừa, đổi lại các ngươi phải dùng năng lực của mình xây dựng tông môn."
"Nhưng nếu có kẻ dám can đảm phản bội tông môn.”
Nói đến đây, giọng Thiên Đức chợt lạnh xuống.
"Bản tọa tuyệt không nương tay, dù ngươi chạy trốn chân trời góc bể, đều sẽ bị ta tông truy sát đến chết mới thôi!.”
Nghe xong trong đại điện mọi người đồng thời run lên, vội vã tỏ thái độ.
"Chúng ta nguyện vì Âm Sơn Tông hiệu lực!"
"Đời này tuyệt không phản bội!"
Thiên Đức khẽ gật đầu.
"Được."
"Tí nữa, liền sẽ có người của Nội Vụ Đường tới thống kê lại toàn bộ danh sách khách khanh, cấp phát cho các ngươi thân phận lệnh bài của Ngoại Môn đệ tử."
"Những người đủ điều kiện tiến vào Nội Môn cũng sẽ được khảo hạch ngay sau đó."
“Toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ được miễn phí cấp phát một bản Chân Quyết Hóa Hình Kinh cùng hai bản pháp thuật Bạch Chỉ Pháp Quyết và Bách Hoa Pháp Quyết.”
“Còn nội môn đệ tử thì sẽ nhận được một môn công pháp cao cấp hơn Thiên Huyết Kinh cùng đối ứng các người kỹ nghệ nhị giai truyền thừa, ghi nhớ này hai bản công pháp chỉ là ta tông trấn phái công pháp phiên bản đơn giản hóa.”
“Chỉ khi nào các ngươi bên trong có người tu luyện tới Trúc Cơ kỳ, hoặc là đột phá nhị giai kỹ nghệ tấn thăng làm Chân Truyền đệ tử mới có thể truyền thụ hoàn toàn, mong các người hết sức cố gắng đi.”
Lời Thiên Đức vừa dứt, cả đại điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, từng đôi mắt đều sáng rực lên vì kích động.
Mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa của tông môn trấn phái công pháp, nhưng đối với bọn hắn mà nói đã là cơ duyên cầu còn không được.
Dù sao, phần lớn mọi người ở đây đều xuất thân tán tu, công pháp tu luyện trong tay hoặc là tàn khuyết, hoặc chỉ là hàng phổ thông lưu truyền bên ngoài. Có người thậm chí vì một bản Nhất giai công pháp hoàn chỉnh mà phải liều mạng tranh đoạt nhiều năm.
Nay vừa gia nhập Âm Sơn Tông, không những được ban cho công pháp tu luyện, còn được truyền thụ hai môn pháp thuật miễn phí, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn.
Về phần Thiên Huyết Kinh cùng chân chính tông môn truyền thừa, bọn hắn căn bản không dám hy vọng xa vời.
Chỉ cần có cơ hội từng bước tiến lên, đột phá Trúc Cơ hoặc trở thành Nhị giai kỹ nghệ sư, ngày sau liền có thể trở thành Chân Truyền đệ tử, tiếp xúc với truyền thừa hoàn chỉnh.
Đặc biệt là những người đã đạt tới Nhất giai thượng phẩm kỹ nghệ đệ tử, giờ phút này càng là kích động đến mức hai mắt đỏ hoe.
Bọn hắn vốn tưởng đời này nhất giai đã là tới cực hạn.
Không có truyền thừa, dù thiên phú có cao đến đâu cũng chỉ có thể mãi dừng chân ở Nhất giai thượng phẩm, cả đời không thể bước vào cánh cửa Nhị giai.
Nhưng bây giờ, chỉ cần trở thành Nội Môn đệ tử, bọn hắn không những được tu luyện Thiên Huyết Kinh, mà còn có thể nhận được truyền thừa Nhị giai kỹ nghệ tương ứng với nghề mình theo đuổi, tất cả đều có con đường tiếp tục tiến lên.
Đây mới là thứ khiến bọn hắn hưng phấn nhất.
Không ít người thậm chí kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Bọn hắn biết rất rõ, kể từ hôm nay, con đường tu hành và kỹ nghệ của mình sẽ không còn bị ngăn chặn lại nữa.
Chỉ cần đủ cố gắng, một ngày nào đó, bọn hắn cũng có cơ hội trở thành Nhị giai kỹ nghệ sư, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành Chân Truyền đệ tử của Âm Sơn Tông.
Sau khi hoàn thành việc chỉnh đốn nội bộ, Âm Sơn Tông cũng nhanh chóng ban bố một thông cáo ra toàn bộ các thành trì và phường thị xung quanh Vạn Lũy Sơn Mạch.