🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.31: Trúc Cơ Đan

~10 phút đọc · 1905 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 31:
Người giấy hóa thân cũng lập tức thông qua liên hệ chủ tớ, truyền toàn bộ những gì xảy ra ở nơi đây về cho Thiên Nhạc.
Thực ra cho dù không cần truyền tin động tĩnh kinh thiên kia cũng đã truyền đi ngoài năm dặm toàn bộ Âm Sơn Tông đều đã cảm thấy rõ ràng.
Trong động phủ.
Thiên Nhạc đột ngột mở mắt, sát ý bùng nổ bắn ra, nhưng vừa định đứng dậy, sắc mặt hắn lập tức lại tái nhợt.
Vết thương do lần trước bị Thiên Túc mất khống chế gây ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chân nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển chưa được mấy vòng đã truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội, khí tức trên người vừa bốc lên lại nhanh chóng suy yếu.
Linh Trúc Cư.
Thiên Túc cũng chậm rãi mở mắt, thần thức ngoại phóng mà ra, chớp mắt bao phủ ra ngoài hơn hai mươi dặm, toàn bộ cảnh tượng ở Thiên Vân Thành đều hiện lên trong thức hải hắn.
Có bốn vị Trúc Cơ đồng loạt tập kích Thiên Vân Thành
Ánh mắt Thiên Túc dần trở nên âm trầm.
"Đáng chết."
"Hai tôn người giấy hóa thân ta vừa phái đi trấn thủ các cứ điểm tài nguyên thì đám người này lại chọn đúng lúc đánh tới, đúng là thật trùng hợp."
Thiên Túc nhanh chóng lướt qua toàn bộ chiến lực hiện có, Thiên Nhạc, Thiên Nhai hai người vẫn còn trọng thương không thể tham chiến, Thiên Hạc tuy đã đột phá Trúc Cơ.
Nhưng chỉ là vừa mới đột phá, bản mệnh thần thông còn chưa có thức tỉnh, thực lực căn bản là không đáng nhắc tới, đi cũng là đưa đồ ăn.
Trong toàn bộ Âm Sơn tông người thật sự còn đủ sức nghênh chiến chỉ còn lại hắn, Hắc Vân và một tôn người giấy hóa thân, haizz mấy tên này cũng là biết trọn lúc bọn hắn yếu đuối nhất ra tay.
Thiên Túc từ từ đứng dậy.
Một cỗ sát ý lạnh lẽo chậm rãi lan khắp động phủ.
"Bốn vị Trúc Cơ đúng là thật can đảm, đã dám đánh đến cửa. Vậy thì, đừng ai nghĩ có thể còn sống rời khỏi Vạn Lũy Sơn Mạch."
Thiên Túc chậm rãi bước ra khỏi Linh Trúc Cư.
Sát tâm trong mắt đã lạnh đến cực hạn hắn không hề rời khỏi Âm Sơn tông mà trực tiếp đằng không bay lên.
ẦM!!!
Ngay giữa bầu trời tông môn, thân thể hắn điên cuồng bành trướng.
Hai mươi trượng...
Năm mươi trượng...
Một trăm trượng...
Cuối cùng, một sinh vật quỷ dị dài gần hai trăm mét hiện ra giữa thiên địa, hàng trăm đốt giáp huyết kim phản chiếu ánh mặt trời, mấy trăm chân rết sắc bén rung lên khiến hư không cũng phải phát ra từng tiếng rít.
Đầu thân trên vẫn là một cỗ thân hài nhi, bốn con mắt đỏ như máu chậm rãi mở ra.
Một cỗ khí tức hủy diệt lập tức bao phủ toàn bộ Âm Sơn tông làm cho ngay cả Hộ Sơn Đại Trận cũng vì nó mà rung động không ngừng.
Thiên Đức cùng toàn bộ đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên, hít ngược một hơi lạnh.
"Đây là… chủ nhân định ra tay rồi!!!.”
Thiên Túc không nói một lời, bốn con mắt đồng thời nhìn về phương hướng Thiên Vân Thành.
Khoảng cách hơn năm dặm đối với hắn giờ phút này mà nói dường như cũng chỉ là trong gang tấc mà thôi
ẦM!
Thần thức khóa chặt, bốn con ngươi đồng thời bộc phát huyết quang, súc thế quá trình không gian quanh đầu hắn cũng theo nó liên tục méo mó, một cỗ năng lượng hủy diệt đến cực điểm đang nhanh chóng ngưng tụ.
...
Ngoài năm dặm.
Bốn vị Trúc Cơ vẫn đang đứng giữa không trung muốn lại tiếp tục ra tay đánh xuống
Đột nhiên.
Một cỗ cảm giác tử vong chưa từng có bao phủ phiến khu vực này khiến ngay cả tâm thần của Lão tổ Trúc Cơ trung kỳ của Đoàn gia cũng phải biến sắc.
"Không ổn!"
"Rút lui!"
Nhưng hắn nói đã quá muộn.
OÀNH——!!!
Bốn đạo huyết kim thần quang đồng thời xé rách bầu trời, Nhanh, quá nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả thần thức cũng không kịp bắt giữ, bốn đạo thần quang gần như vượt qua khoảng cách năm dặm chỉ trong một cái chớp mắt.
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba vị Trúc Cơ sơ kỳ của Mạnh gia và Đoàn gia vừa tế ra pháp khí phòng ngự, thần quang liền đã xuyên qua cơ thể bọn hắn, pháp khí nổ tung, hộ thể chân nguyên tan vỡ.
Thân thể ba người trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tán giữa không trung, Ngay cả thần hồn cũng bị lực lượng hủy diệt nghiền nát, thậm chí đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.
Ba vị Trúc Cơ sơ kỳ...
Vẫn lạc!
Mà đạo thần quang cuối cùng cũng đã giáng xuống trước mặt Đoàn gia vị kia Trúc Cơ trung kỳ.
Đồng tử hắn co rút đến cực hạn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết rồi lại tế ra ba kiện Nhị giai phòng ngự pháp khí cùng liên tiếp thi triển hơn mười tầng hộ thuẫn.
"Giữ cho ta!"
ẦM——!!!
Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng.
Ba kiện pháp khí đồng thời nổ nát, Mười tầng hộ thuẫn chỉ chống đỡ được trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, Đạo kia huyết kim thần quang hung hăng xuyên qua nửa thân phải của hắn.
"A——!!"
Tiếng kêu thảm vang vọng trời cao, cả cánh tay phải cùng nửa bả vai của hắn trực tiếp bốc hơi ngực phải cũng bị xuyên thủng thành một lỗ máu cực lớn, đến cả nửa bên nội tạng cũng bị hủy diệt.
Thân thể hắn như diều đứt dây bay ngược hơn ngàn mét, liên tiếp đâm nát vô số nhà cửa rồi đập mạnh in sâu vào tường ngoài thành.
Khí tức theo từ Trúc Cơ trung kỳ lập tức sau vài hơi liền rơi xuống gần như chạm đáy chỉ còn lại nửa cái mạng già thoi thóp, chật vật tới cực điểm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Âm Sơn Tông.
Trong đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận tới cực điểm
Hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Âm Sơn Tông.
Trong đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận tới cực điểm, Đến giờ phút này hắn mới hiểu được bọn họ đã chọc nhầm một tôn tồn tại kinh khủng đến mức nào, cái gọi là bốn tôn Trúc Cơ kỳ đại tu trong mắt nó đều chỉ là trò cười.
Ngay khi hắn còn đang run rẩy, bốn con mắt đỏ như máu phía trên bầu trời Âm Sơn Tông đã chậm rãi khép lại.
Ánh sáng huyết kim dần tắt, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa cũng theo đó nhanh chóng thu liễm.
Thiên Túc lạnh nhạt nhìn về phương xa.
Ánh mắt không hề có chút dao động tựa như vừa rồi chỉ là tiện tay nghiền chết mấy con sâu kiến mà thôi.
Một lát sau.
Thân thể khổng lồ dài hai trăm mét nhanh chóng thu nhỏ, từng tầng huyết giáp rút vào cơ thể, hàng trăm đôi chân rết biến mất.
Chỉ trong vài hơi thở.
Thiên Túc đã khôi phục hình người, thân khoác đạo bào xanh, lặng lẽ đứng giữa không trung.
Hắn thu hồi ánh mắt lạnh nhạt mở miệng.
"Hắc Vân."
Vừa dứt lời.
Một đạo hắc ảnh từ phía sau cung kính quỳ một gối xuống.
"Chủ nhân."
Thiên Túc bình tĩnh nói:
"Kẻ kia vẫn còn một hơi ngươi mang hắn trở về."
"Ta muốn biết... là ai cho bọn chúng lá gan dám đánh tới Âm Sơn Tông."
Hắc Vân lập tức cúi đầu.
"Tuân lệnh."
Ầm!
Thân ảnh hắn hóa thành một đạo hắc quang xé rách bầu trời, lao thẳng về phía Thiên Vân Thành nơi vị lão tổ Đoàn gia đang hấp hối.
Còn Thiên Túc chỉ khẽ phất tay áo quay người từng bước một trở về Linh Trúc Cư.
Từ đầu đến cuối.
Hắn không hề nhìn lại chiến trường lấy một lần. Trong mắt hắn, kết cục của trận chiến này đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc bốn người kia bước chân vào phạm vi của Âm Sơn Tông.
Không lâu sau.
Một đạo hắc quang từ chân trời xé gió trở về.
Hắc Vân một tay xách theo vị lão tổ Đoàn gia, chậm rãi đáp xuống trước Linh Trúc Cư.
Lúc này, lão giả đã thoi thóp hơi tàn, nửa thân phải hoàn toàn biến mất, khí hải vỡ nát hơn phân nửa, ngay cả thần hồn cũng xuất hiện vô số vết rạn.
Đừng nói phản kháng ngay cả mở mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Hắc Vân cung kính quỳ một gối.
"Chủ nhân, người đã mang trở về."
Thiên Túc khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão giả trước mặt.
"Tìm đến tận cửa vậy thì cũng đừng lãng phí."
Hắn vươn tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, cuốn kia luyện chế Thiên Huyết Đan phương pháp luyện chế bây giờ cũng có tác dụng.
ẦM!
Khí huyết, chân nguyên, sinh cơ cùng tinh hoa huyết mạch trong cơ thể vị này Trúc Cơ trung kỳ điên cuồng bị rút ra.
"A... A..."
Lão giả muốn gào thét, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn tuyệt vọng thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quắt.
Chỉ sau vài hơi,
Toàn bộ huyết nhục đều hóa thành từng dòng huyết quang hội tụ trong lòng bàn tay Thiên Túc.
Cuối cùng.
Mười viên đan dược đỏ như máu lặng lẽ ngưng tụ trong tay hắn, mỗi một viên đều tản ra linh lực cùng khí huyết cực kỳ tinh thuần.
Thiên Huyết Đan.
Thiên Túc khẽ phất tay mười viên đan dược lập tức bay vào một chiếc bình ngọc.
Mà dưới đất giờ đây cũng chỉ còn lại một bộ hài cốt khô quắt theo một trận gió thổi qua, liền hóa thành tro bụi tiêu tán.
Thiên Túc lúc này mới cầm lấy túi trữ vật của đối phương thần thức quét qua.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Thu hoạch lần này quả thực không nhỏ, bên trong có ba gốc Nhị giai trung phẩm linh dược được bảo quản cực kỳ hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có hơn mười hai vạn linh thạch hạ phẩm xếp thành từng đống, các loại pháp khí, phù lục, ngọc giản công pháp cùng vật liệu luyện khí cũng không ít, đủ để chất đầy một góc túi trữ vật.
Điều khiến Thiên Túc chú ý nhất...
Là một chiếc hộp ngọc tinh xảo đặt riêng ở vị trí trung tâm, Hắn mở ra hộp bên trong lẳng lặng nằm một viên đan dược màu trắng ngà.
Đan văn tự nhiên, linh khí dồi dào.
Chính là... một viên Trúc Cơ Đan!.

💬 Bình luận (0)