Chương 21:
Trong mật thất.
Thiên Túc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái viên mãn.
Trước mặt hắn, Hàn Băng Ngọc Liên lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng luồng hàn khí tinh thuần.
Hắn khẽ hít sâu một hơi.
"Đến lúc rồi!"
Vừa dứt lời, Hàn Băng Ngọc Liên lập tức bay vào lòng bàn tay.
Thiên Túc vận chuyển Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp, dược lực của Hàn Băng Ngọc Liên không ngừng được hấp thu luyện hóa.
Linh khí tinh thuần như dòng nước lũ tràn vào kinh mạch.
Toàn bộ linh khí trong đan điền vốn đã đạt cực hạn, giờ phút này bắt đầu điên cuồng áp súc.
Một tia...
Hai tia...
Từng sợi chân khí dần dần hóa thành từng giọt chất lỏng óng ánh.
Đó chính là.....Chân nguyên.
Một giọt chân nguyên được ngưng tụ thành công.
Ngay sau đó là giọt thứ hai...
Thứ ba...
Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chân khí bị áp súc thành chân nguyên.
Đan điền cũng theo đó không ngừng mở rộng.
...
Một ngày sau.
Toàn bộ chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hóa thành chân nguyên.
Ngay lúc ấy.
Thiên Túc chỉ cảm thấy thần hồn chấn động dữ dội, ý thức bị kéo vào một vùng hư vô vô tận.
Tâm ma kiếp, đã tới
Vô số tạp niệm, dục vọng, sợ hãi, tham lam, chấp niệm... như thủy triều điên cuồng tràn vào thần hồn.
Trong thoáng chốc.
Hắn như nhìn thấy chính mình chết dưới miệng yêu thú, nhìn thấy Âm Sơn Tông bị diệt, nhìn thấy tất cả đệ tử lần lượt bỏ mạng
Từng cảnh tượng vô cùng chân thực nhưng Thiên Túc không hề dao động.
Hắn lập tức nuốt xuống một viên Thanh Tâm Đan, một luồng thanh lương dược lực lan tỏa khắp thần hồn.
Thần hồn của hắn không ngừng lột xác, nhưng tâm ma cũng đang điên cuồng ăn mòn, hắn cắn răng gia tốc thăng hoa bản nguyên, dù có dược lực trợ giúp nhưng không thể kéo quá lâu.
Nếu thần hồn hoàn thành thăng hoa trước, hắn sẽ thành công bước vào Trúc Cơ, nếu tâm ma xâm chiếm trước, đạo tâm sẽ vỡ nát, nhẹ thì tu vi mất sạch, nặng thì thân tử đạo tiêu.
Đây là một cuộc chạy đua, một cuộc không có đường lui đường đua.
...
Thời gian từng chút trôi qua.
theo Thanh Tâm Đan lần lượt được luyện hóa, tạp niệm cũng dần bị trấn áp.
Đạo tâm Thiên Túc cũng dần dần giữ vững ổn định, rồi đến một lúc, một tiếng nổ vô hình vang lên trong thần hồn.
Ầm!
Toàn bộ tâm ma trong khoảnh khắc tan thành mây khói, đây là…. thần hồn hoàn toàn lột xác.
Thiên Túc... đã vượt qua tâm ma kiếp.
Ngay khoảnh khắc ấy, khí tức trên người hắn cũng ầm ầm bộc phát, một cột linh khí từ Linh Trúc Cư phóng thẳng lên trời.
Hộ Tông đại trận lập tức toàn lực vận chuyển ngăn chặn nó lan ra, toàn bộ linh khí bên trong Âm Sơn tông cũng điên cuồng hội tụ về hậu sơn bị hắn hấp thu.
Trên bầu trời.
Một cái phễu linh khí khổng lồ chậm rãi thành hình.
Linh khí theo tụ linh trận rút từ linh mạch lao ra toàn bộ bị kéo tới, không hề có chút thất thoát bị nó ‘ăn’ trọn
Từng dòng linh khí hóa thành trường long, cuồn cuộn tràn vào cơ thể Thiên Túc.
Uy áp Trúc Cơ tràn ngập mà ra, đè nén cả tòa tông môn, nhưng cái kia chưa Trúc Cơ môn nhân, người giấy đạo binh động cũng không thể động bị nó ép cho không thở nổi.
“ Đây là…. tông môn lại có vị nào Trúc Cơ” Nam Cung khiếp sợ nói.
…..
Bên ngoài Linh Trúc Cư.
Thiên Nhạc, Thiên Nhai, Thiên Mục, Thiên Ngọc cùng Thiên Đức vẫn luôn đứng lặng chờ đợi.
Không một ai lên tiếng, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về mật thất dưới lòng đất.
Khi vòng xoáy linh khí trên bầu trời hoàn toàn hình thành, khí tức thuộc về Trúc Cơ cảnh từ trong mật thất chậm rãi lan ra, năm người cũng đồng thời cảm nhận được.
Thiên Nhạc siết chặt nắm tay, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười.
"Chủ nhân... thành công rồi."
Thiên Nhai cũng khẽ thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng vượt qua."
Thiên Mục cười lớn.
"Ta biết mà, với nội tình của chủ nhân, Trúc Cơ căn bản không thể ngăn cản."
Thiên Ngọc từ đầu đến cuối vẫn luôn lo lắng, lúc này mới thật sự buông lỏng, ánh mắt tràn đầy vui mừng.
"Từ hôm nay, Âm Sơn tông lại chính thức có 4 vị Trúc Cơ."
Thiên Đức chắp hai tay trước ngực, cung kính hướng về mật thất cúi người hành lễ.
"Chúc mừng chủ nhân Trúc Cơ thành công."
Bốn người còn lại cũng đồng thời cúi người.
"Chúc mừng chủ nhân Trúc Cơ thành công!"
Tiếng nói vang vọng khắp hậu sơn.
Đạo đồng Hắc Vân cũng đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, hắn chưa nói gì nhưng nét vui mừng có chút không kìm nén được.
Trên bầu trời, vòng xoáy linh khí không ngừng vận chuyển, rồi cũng từ từ chậm dần.
Thiên Túc chậm rãi mở mắt.
Đồng tử sáng ngời, thần quang nội liễm, chân nguyên như dòng sông cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch, mạnh hơn chân khí trước kia không biết bao nhiêu lần.
Thần thức cũng theo đó lan ra.
Một trăm mét...
Ba trăm mét...
Năm trăm mét...
Cuối cùng bao phủ toàn bộ Âm Sơn tông từng ngọn cỏ, từng cành cây, từng tên đệ tử đều hiện rõ trong thần thức của hắn.
Một bước theo gió mà lên, thân ảnh hắn liền đã xuất hiện trên bầu trời Âm Sơn Tông.
Tay áo tung bay, tóc đen theo gió phấp phới, khí tức Trúc Cơ không còn che giấu, hoàn toà bộc phát.
Uy áp mênh mông từ trên không trung lan tỏa, bao phủ toàn bộ tông môn.
Thiên Nhạc năm người cùng toàn bộ đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên.
Thiên Túc chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói mang theo chân nguyên vang vọng khắp bầu trời Âm Sơn tông.
"Ta, Thiên Túc."
"Hôm nay đột phá Trúc Cơ, từ đây bước lên tiên lộ."
"Lấy Chân Thủy làm đạo hiệu."
"Từ nay về sau..."
"Nguyện cầu trường sinh, truyền đạo chư thiên!"
Tiếng nói như chuông lớn vang vọng khắp núi non, toàn bộ Thiên Nhạc năm người cùng Hắc Vân, đồng thời cúi người hành lễ.
"Chúc mừng chủ nhân Trúc Cơ thành công!"
"Chúc mừng chủ nhân Trúc Cơ thành công!"
Tiếng hô vang vọng không dứt.
Cái kia ba cái đệ tử nhận ra hắn từng là cái kia nam tử trước cho bọn hắn kiểm trắc linh căn cùng dẫn đi vấn tâm trận nhưng cũng không biết hắn là vị nào trưởng lão, mặc dù không biết nhưng bọn hắn cũng không chậm chễ hành lễ.
Đồng thời bọn hắn có chút dung động, vào tông mới mấy năm vậy mà liên tiếp gặp mấy vị trưởng lão Trúc Cơ rồi, trước kia còn là phàm nhân bọn hắn còn thấy Trúc Cơ là cái gì đó xa xa khó vời, vậy bây giờ liên tục có thể thấy.
Thiên Túc nhìn xuống tông môn phía dưới, trong mắt dần hiện lên một tia kiên định.
Khóe miệng Thiên Túc khẽ nhếch lên.
"Đây chính là Trúc Cơ..."
Đúng lúc ấy.
Một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên trong đầu hắn.
Tinh!
“Chúc mừng người chơi thành công đột phá đại cảnh giới: Trúc Cơ.”
“Thiên phú: Vạn Hóa Đạo Tượng đạt điều kiện mở khóa chức năng mới.”
Thiên Túc lập tức tập trung tinh thần, một bảng thông tin màu lam chậm rãi hiện ra trước mắt hắn.
Đạo Hóa Vạn Tượng( này thiên phú có thể trưởng thành, mỗi đại cấp 1 năng lực, hiện tại năng lực là: Ân Điển, Thần Chủng).
Chức năng mới đã mở khóa: Thần Chủng
Thần Chủng: Có thể tách một phần bản nguyên của bản thân dựng dục cái mới sinh linh, nó sẽ thừa hưởng ngươi một bộ phận năng lực( 10 năm 1 lần).
Thiên Túc đọc xong, ánh mắt chợt lóe lên.
"Lại là một năng lực liên quan đến bản nguyên..."
Nếu Ân Điển là cho vạn vật thăng hoa thì Thần Chủng là trúc tiếp tạo ra sinh linh, đó chính là sáng tạo.
Ánh mắt Thiên Túc dần trở nên thâm thúy.
Hắn mơ hồ cảm thấy... Thiên phú Vạn Hóa Đạo Tượng còn xa mới bộc lộ toàn bộ năng lực thật sự. Chỉ sợ, mỗi lần đột phá nó lại mở ra một tầng huyền bí mới.
Còn chưa chờ hắn đi sâu nghiên cứu, âm thanh hệ thống lại tiếp tục vang lên.
Tinh!
“ Ngươi có một lượt thai nghén Thần Chủng, phải chăng lập tức thai nghén.”
Thiên Túc hơi nhíu mày.
"Thần Chủng?"
Trầm ngâm một lát, hắn vẫn lựa chọn.
"Bắt đầu."
Tinh!
Đang thai nghén Thần Chủng...
Vừa dứt âm thanh, bụng dưới của Thiên Túc đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
"Ưm..."
Hắn khẽ rên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bụng mình vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hơi nhô lên.
Cảm giác ấy vô cùng quỷ dị, như thể bên trong đang có một sinh mệnh thật sự đang cử động.
Thiên Túc biến sắc.
"Đây là cái quỷ gì..."
Còn chưa dứt lời.
Khối nhô lên trong bụng bỗng nhiên chuyển động dữ dội, da bụng không ngừng gợn sóng, phảng phất có một bàn tay nhỏ đang muốn từ bên trong chậm rãi bò ra.
Sắc mặt Thiên Túc lập tức trở nên vặn vẹo.
Dù đạo tâm vừa trải qua tâm ma kiếp, giờ phút này hắn vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
"Hệ Thống, ngươi..."
Xoẹt!
Da bụng đột nhiên tự tách sang hai bên, nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra.
Một cánh tay trắng trẻo nhỏ bé từ bên trong chậm rãi thò ra.
Tiếp đó là cái đầu... rồi thân thể…
Chỉ trong vài hơi thở, một đứa bé trai toàn thân trắng nõn đã từng chút một bò ra khỏi bụng Thiên Túc.
Mà ngay khi nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể, vết rách trên bụng Thiên Túc cũng nhanh chóng khép lại như chưa từng tồn tại.
Toàn bộ quá trình không để lại bất kỳ vết thương nào, Thiên Túc nhìn toàn bộ hành trình cùng đứa bé trước mặt, khóe miệng không khỏi giật giật.
Cảnh tượng vừa rồi.. .thật sự quá mức quỷ dị.