Nhận thấy những tia năng lượng từ xa đã hoàn toàn im bặt sau khi Tô Như lọt vào tay mình, Như Ý thầm đánh giá nước đi của mình là hoàn toàn chính xác.
Tính từ lúc kích hoạt [Thời Khắc Anh Hùng] đến giờ, thời gian mới chỉ trôi qua vỏn vẹn 5 giây. Vì vậy, lượng ma lực bị rút đi vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Thông qua một ý nghĩ, cô lập tức ngắt bỏ trạng thái cường hóa. Cột sáng vàng vụt tắt, toàn bộ chỉ số của cô trở lại mức bình thường để bảo toàn thể lực.
"Này tên bắn tỉa, giờ thì hãy bước ra đây đi!" Như Ý hét lên, đưa ra một yêu cầu hướng về phía trước.
Rõ ràng, đây là một yêu cầu vô cùng vô lý.
Nếu kẻ đó chịu lộ diện, với khoảng cách cận chiến, cô tự tin có thể hạ gục một Xạ Thủ mỏng manh chỉ trong vài giây.
Nhưng theo lẽ thường, đối phương sẽ chọn cách ẩn nấp, bởi chẳng có gì đảm bảo cô sẽ giữ mạng cho con tin sau khi hắn bước ra.
Tuy nhiên, dù tên bắn tỉa chọn cách nào đi chăng nữa, lợi thế vẫn nghiêng về phía cô. Hắn ra mặt thì cô thắng, hắn không ra mặt thì mối quan hệ của hai người sẽ suy giảm đi.
Ít nhất thì đó là điều cô nghĩ.
Tô Như, dù đang bị lưỡi kiếm kê sát cổ, cô vẫn đủ tỉnh tảo để nhận ra Như Ý đang có ý định chia rẽ cô và Tống Vân.
Vì vậy nhân lúc Như Ý nói cô đã có ý định nén ma lực của mình thành một quả cầu năng lượng vô cùng nhỏ để đánh lén.
Là một [Nhà Tư Vấn], cô không có kỹ năng tấn công, nhưng cô vẫn có ma lực. Cô cưỡng ép nén một lượng ma lực lại thành một khối cầu năng lượng vô cùng nhỏ ngay trong lòng bàn tay.
Việc nén ma lực theo cách thủ công và không có kỹ năng từ hệ thống hỗ trợ thế này tạo ra một đòn đánh cực kỳ yếu ớt. Nó khác một trời một vực so với cách nén năng lượng của Tống Vân. Thế nhưng, trong tình cảnh hiện tại, nó là cách duy nhất.
Tô Như vung tay, ném thẳng quả cầu ma lực đó vào mặt Như Ý.
Theo bản năng phòng vệ Như Ý lập tức nghiêng đầu né sang một bên. Động tác né tránh vô tình làm cánh tay đang kẹp cổ Tô Như nới lỏng ra một chút.
Chỉ chờ có vậy, Tô Như luồn người lách ra khỏi lưỡi kiếm, nhảy lùi lại phía sau vài mét, thành công thoát khỏi sự khống chế.
"Vậy là cậu không thể ra yêu cầu cho bọn tôi được nữa rồi. Cậu cũng thiếu cảnh giác quá đấy." Tô Như vuốt lại cổ áo, nhịp thở hơi dồn dập nhưng giọng điệu đã lấy lại sự bình tĩnh của mình, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút tự hào và vui vẻ trong giọng của câu.
"Sao mà tôi đoán được cậu có thể chơi như vậy chứ" Như Ý hét lên với vẻ tức tối dù cho cô không có vẻ gì là thực sự giận dữ cả.
Không chần chừ thêm, cô đạp mạnh chân xuống đất, tăng tốc lao thẳng về phía Tô Như, mũi kiếm vung lên tạo thành những đường chém xé gió.
Thế nhưng, mọi đòn tấn công của Như Ý đều trượt vào không khí.
Bởi vì đã dùng [Giải Quyết Vấn Đề] nên Tô Như đã biết sẵn Như Ý sẽ tấn công như nào, nên cô đã hoàn toàn né hết chúng.
Dù việc duy trì kỹ năng phân tích này ngốn rất nhiều ma lực, nhưng nó giúp Tô Như giữ được mạng sống. Cô đang liên tục di chuyển, thu hẹp khoảng cách về phía vị trí mà Tống Vân đang mai phục.
Trong lúc rượt đuổi, những tia năng lượng [Bắn Tỉa Tử Thần] từ xa lại tiếp tục nã tới, nhưng Như Ý hoàn toàn dễ dàng né tránh chúng.
Tống Vân đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khi nghe lời đe dọa của Như Ý. Cậu không biết có nên bước ra khỏi chỗ nấp hay không.
Nếu cậu làm theo, lợi thế tuyệt đối về tầm nhìn và khoảng cách của một Xạ Thủ sẽ biến mất hoàn toàn. Đối đầu cận chiến với một Thánh Chiến Binh chẳng khác nào t-ự sát. Cậu sẽ thua.
Nhưng nếu cậu không bước ra, lưỡi kiếm kia rất có thể sẽ cứa đứt cổ Tô Như.
Nếu là ngày thường, có lẽ cậu sẽ không do dự mà lao ra cứu cô bạn thanh mai trúc mã. Thế nhưng, đây là kỳ thi Đại học toàn cầu. Bảng xếp hạng của kỳ thi này sẽ quyết định tương lai, địa vị và quyền lực của cậu trong xã hội. Giữa một bên là tham vọng vươn lên đỉnh cao, một bên là tình yêu tuổi thanh xuân, Tống Vân thực sự phải đắn đó
Đúng lúc sự băn khoăn lên đến đỉnh điểm, thì trong mắt cậu Tô Như đã trốn thoát, vì vậy việc lựa chọn là không cần thiết.
Nhận thấy Tô Như đang bắt đầu chạy thục mạng về phía mình, Tống Vân lập tức xốc lại tinh thần. Cậu dồn ma lực vào hai tay, liên tục nén và bắn ra những tia năng lượng về phía Như Ý để yểm trợ.
Dù Như Ý có kỹ năng né tránh xuất sắc, nhưng mật độ bắn phá ngày càng dày đặc khiến cô thỉnh thoảng vẫn bị những tia sáng sượt qua lớp giáp, để lại những vết bỏng rát. Dù không quá nặng, nhưng sự ức chế đang tăng lên từng giây.
Cuộc truy đuổi kéo dài ròng rã gần 5 phút đồng hồ.
Việc Như Ý bỏ qua cơ hội đi tìm những viên Đá Triết Gia khác chỉ để bám riết lấy một người đang chạy trốn trông có vẻ là một quyết định ngu ngốc và tốn thời gian. Thế nhưng, cô vẫn kiên quyết làm vậy.
Lý do rất đơn giản là cô muốn thế.
Đơn giản là vì cô chính là nhân vật chính. Mà đã là nhân vật chính, thì khi bị phản diện chơi xỏ, cô phải truy cùng diệt tận đến chân trời góc bể. Bỏ qua kẻ địch đang chạy trốn là một điều khiến cô không muốn.
Cả hai lao ra khỏi ranh giới của khu rừng rậm rạp, bước vào một vùng đồng bằng xanh ngát, rộng mênh mông, không có bất kỳ vật cản nào che chắn.
Ngay lập tức, ánh mắt Như Ý khóa chặt vào một bóng người đang đứng giữa đồng cỏ.
Đó là một thanh niên có vẻ ngoài rất điển trai, mái tóc màu vàng rực bồng bềnh trong gió. Đôi mắt màu nâu của cậu ta toát lên một sự tự tin và sắc bén.

"Đó là Tống Vân của lớp 12C nhỉ." Như Ý dừng bước, nhớ ra.
Là người chơi, hệ thống tăng cường trí nhớ của cô rất nhiều.
"Đáng lẽ mình nên nhớ ra mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai người bọn họ ngay từ đầu mới phải." Như Ý nghĩ.
Một tia sáng chói lòa từ tay Tống Vân lập tức bắn tới. Như Ý chỉ cần khẽ nghiêng người, tia năng lượng xé gió sượt qua, găm xuống bãi cỏ phía sau lưng cô.
"Vậy ra cậu cắm đầu chạy thục mạng đến đây là để nhờ cậu ta cứu mạng nhỉ." Như Ý nhìn Tô Như, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, buông lời đánh giá.
"Bây giờ cậu mới hiểu sao? Tôi còn tưởng cậu đã nhận ra từ lâu rồi chứ." Tống Vân lên tiếng với vẻ khó tin, có vẻ cậu ta không thể hiểu nổi sao cô lại không nhớ ra điều này.
Vừa nói, hai tay cậu vẫn không ngừng bắn ra những tia sáng về phía cô.
Trong lúc Tống Vân lên tiếng thu hút sự chú ý, Tô Như đã chạy vòng ra nấp hẳn sau lưng cậu.
"Thôi, mọi chuyện còn lại hai cậu tự giải quyết ha."
Tô Như buông lại một câu rồi chạy đi ngay sau đó.
Lúc này, trên đồng bằng rộng lớn chỉ còn lại Đinh Như Ý và Tống Vân. Ánh mắt hai người va vào nhau, ý chí chiến đấu bùng lên giữa hai người.
Vì tính năng [Thẩm định] bị hệ thống thi Đại học khóa lại đối với Người Chơi, họ hoàn toàn mù tịt về chi tiết kỹ năng, cấp độ hay lượng máu của đối phương. Một cuộc chiến không có thông tin tình báo luôn đòi hỏi sự cẩn trọng.
"Chẳng phải cậu rất mạnh sao? Mau thể hiện cho tôi xem đi chứ." Như Ý nói, vừa nói cô vừa chú ý kỹ mọi thứ.
"Nếu cậu đã đánh giá cao tôi như vậy, thì..."
Tống Vân nói, vừa nói cậu dơ hai tay lên cao
"[Liên Hoàn Bắn Tỉa Tử Thần]!" Cậu hét lớn.
Ngay lập tức, một vòng tròn ma pháp nhỏ, cấu tạo từ những đường nét ánh sáng xanh biếc hiện ra lơ lửng giữa không trung.
Nhìn thấy sự hội tụ ma lực khủng khiếp từ vòng tròn đó, trực giác của Như Ý réo lên từng hồi báo động. Một cảm giác cấp bách tột độ ập đến. Cô không dám lao lên nữa mà lập tức nhảy lùi lại phía sau.
Và cô đã đúng.
Từ bề mặt của ma pháp trận, vô số những tia năng lượng bắt đầu bắn ra. Tốc độ bắn của nó đạt đến mức kinh hoàng.
Hơn mười ngàn tia năng lượng xé toạc không khí chỉ trong vỏn vẹn một giây.
Đó là một cơn mưa đạn thực sự. Những tia sáng đan chéo nhau, gào thét lao về phía Như Ý. Chúng cày nát mặt đất dưới chân cô, tạo ra vô số những rãnh sâu hoắm, đất đá bay mù mịt.
Nếu chỉ dính một hoặc hai tia, sát thương có lẽ không đáng ngại. Nhưng với số lượng hàng vạn tia đạn đang bắn ra như thác lũ này, uy lực tích tụ của nó đủ sức bốc hơi toàn bộ địa hình, san bằng cả một lục địa khổng lồ chỉ trong vài giây.
Như Ý bị ép vào thế phòng ngự bị động. Việc chạy trốn hoặc luồn lách để áp sát Tống Vân trong một lưới đạn tử thần như thế này là điều hoàn toàn bất khả thi. Cô chỉ có thể gồng mình di chuyển, dùng Thánh kiếm liên tục gạt đi những tia đạn nguy hiểm nhất nhắm vào yếu hại.
"Mình không thể xông lên được..." Như Ý cắn răng chống đỡ, đầu óc nhanh chóng phân tích. "Nhưng một kỹ năng phá hoại diện rộng khủng khiếp thế này, chắc chắn lượng ma lực tiêu hao phải là một con số khổng lồ."
Cơ hội đánh bại Tống Vân vẫn còn. Điều duy nhất cô cần làm lúc này là phải câu giờ, dùng sức chịu đựng của lớp Đấu Sĩ để ép hắn ta cạn kiệt ma lực trước khi cơ thể cô bị đống đạn kia xé nát.