🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tinh Linh Thời Đại

Ch.5: Dị Tượng Kinh Thiên

~8 phút đọc · 1516 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 5: Dị Tượng Kinh Thiên
Trần Quân hít một hơi thật sâu, đè nén nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực, dậm bước chân kiên định tiến về phía đài thức tỉnh.

Bản thân mang thân phận người xuyên không, hắn tự tin mình nhất định sẽ thức tỉnh được thiên phú. Cho dù chỉ số có ra sao, hắn đều thản nhiên đón nhận. Nếu may mắn sở hữu thiên phú xuất sắc, hành trình phía trước sẽ rút ngắn được vô số đường vòng; còn nếu chỉ dừng lại ở mức bình thường, vậy thì cứ vững vàng tiến bước, từng bước một khắc sâu dấu chân là được.

— “Đừng khẩn trương, tập trung tinh thần, chạm tay vào thức tỉnh thạch.” — Nét mặt vị cán bộ phụ phụ trách vẫn giữ vẻ hiền lành, thong dong như bao lượt kiểm tra trước, cất giọng nhắc nhở.

Trần Quân trong lòng thầm đảo mắt một vòng, này mẹ nó mà không khẩn trương cho được sao?

Dù vậy, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh cần có, bước từng bước vững chãi tới trước khối tiến hóa thạch. Ở lối đi bên phải cầu thang dẫn lên đài, sáng nay không biết đã có bao nhiêu "thiên chi kiêu tử" của khối 12 vì quá hồi hộp mà ngã một cú ê mông.

Trần Quân dán chặt ánh mắt vào khối thức tỉnh thạch cao gần bằng người mình. Với thân hình cao ráo xấp xỉ một mét tám, hắn đứng sừng sững trước khối pha lê trong suốt đang lơ lửng.

Thế nhưng, khi bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào bề mặt tinh thạch, một quầng sáng rực rỡ từ bên trong đã đột ngột bùng nổ, quấn quít lao ra ngoài!

Như thể đã chờ đợi từ hàng vạn năm và không thể nhẫn nại thêm một giây nào nữa, dòng năng lượng Hỏa nguyên tố cuồn cuộn không ngừng tràn ra từ lõi tinh thạch, reo hò nhảy múa rồi điên cuồng ùa về phía lòng bàn tay Trần Quân.

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Bề mặt khối pha lê trong suốt bỗng chốc rực cháy, luồng nhiệt lượng đỏ thẫm cuồng bạo từ trong hư không nổ tung ra, biến toàn bộ không khí thành những ngọn sóng nhiệt hữu hình! Những hạt nguyên tố Hỏa không còn đơn thuần là bụi sáng lấp lánh như lúc Bảo Đạt thức tỉnh, mà chúng đã thực sự ngưng tụ thành những vệt lửa đỏ tươi như máu chảy, gầm tháo và xoay tròn quanh thân thể Trần Quân.

— “Tốt... Tốt lắm!” — Vị cán bộ phụ trách — người vốn vừa mới kinh ngạc trước màn thức tỉnh Magby của Bảo Đạt — nay trợn ngược hai mắt. Ông đột ngột đứng phắt dậy, lực đẩy mạnh đến mức hất văng chiếc ghế đẩu dưới mông ra xa mấy thước!

Hiệu trưởng Vương Trọng Đỉnh đứng bên dưới lập tức biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều liền lao thẳng xuống đài. Ông vội vã ra hiệu cho Kadabra cấp 55 lập tức thi triển kỹ năng phòng hộ. Con Kadabra giật mình khép mở đôi mắt mắt Siêu Linh, chiếc thìa bạc trong tay run lên bần bật, vội vàng tạo ra một màn chắn năng lượng lam nhạt giăng rộng bao bọc lấy khu vực đài thủ lĩnh nhằm cách ly luồng nhiệt lượng đang điên cuồng bùng phát.

Thế nhưng, màn chắn Siêu Linh ấy chỉ như một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão lửa!

Xung quanh Trần Quân, Hỏa nguyên tố như được kích hoạt bản năng cổ xưa, không ngừng ngưng tụ thành thực thể. Sân vận động rộng sáu ngàn mét vuông nhanh chóng bị cuộn sóng lửa vô hình nuốt chửng. Toàn bộ dải quang hoa màu đỏ rực nhảy múa trên không trung tựa như vô số con hỏa long cuồng dại đang uốn lượn, xé rách không khí, réo gào rồi cuồn cuộn đổ dồn về tâm điểm — nơi Trần Quân đang đứng.

Hiện tượng này không dừng lại ở đài thức tỉnh, cũng không bị bó hẹp trong khuôn viên trường Ngô Quyền.

Từ tầng mây cao vút, bầu trời Đà Nẵng bỗng chốc chuyển sang sắc đỏ rực như buổi hoàng hôn rực cháy giữa ban trưa. Hỏa nguyên tố trong hư không từ khắp nơi trong thành phố điên cuồng quy tụ về hướng trường cấp 3 này. Tiết trời tháng 3 dịu mát 28 độ C lập tức bị đánh tan. Chỉ trong vòng năm mươi giây ngắn ngủi, nhiệt độ không khí tại sân vận động đã vọt lên quá 40 độ C, 45 độ C, rồi tiến sát mốc nung nấu! Cỏ cây trên sân héo quắt lại, không khí bốc hơi tạo thành những đường cong vặn vẹo mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Nếu không nhờ Kadabra dốc toàn lực chống giữ kết giới, quần áo của các học sinh phía dưới khán đài có lẽ đã tự bốc cháy!

Cả thành phố Đà Nẵng rúng động trước biến cố bất ngờ. Cảm giác oi nồng kinh hoàng cùng áp lực nguyên tố đè nặng lên ngực mỗi người dân. Sự việc chấn động đến mức thậm chí còn làm giật mình một vị Thiên Vương cấp Huấn Luyện Gia đang cưỡi Cự Long bay qua không trung thành phố; vị Thiên Vương ấy phải lập tức ghìm sương gió, đứng trên lưng rồng ngoái nhìn về hướng Trường THPT Ngô Quyền với khuôn mặt biến sắc và ánh mắt tràn ngập chấn động!

Tại đài thức tỉnh, khối pha lê rung chuyển dữ dội đến mức xuất hiện những vết nứt nhỏ. Vị cán bộ phụ trách run rẩy đến mức không cầm nổi bảng điều khiển, giọng nói đứt quãng cất lên trong sự bàng hoàng tột độ:

— “Hỏa hệ... 90%! Ám hệ... 10%!”

Giây phút con số ấy được công bố, toàn bộ thế giới dường như rơi vào khoảng lặng ngưng đọng.

Thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, hàng ngàn học sinh cùng đại diện tuyển sinh từ các trường đại học lớn có mặt trên khán đài đồng loạt rớt rít thở dốc. Đồng tử ai nấy mở to hết cỡ, gương mặt từ bàng hoàng chuyển sang đờ đẫn, rồi biến thành sự khiếp sợ vô bờ bến!

Cả khán đài bùng nổ những tiếng hít sâu đầy kinh hãi, rồi tiếp đó là vô số tiếng la oai oái, bàn tán hỗn loạn như ong vỡ tổ:

— “Chín... Chín mươi phần trăm?! Mẹ kiếp, lỗ tai tao có bị hỏng không thế này?!”

— “Trời ơi! 30% đã là thiên tài của trường ta, 50% là 'con cưng của trời' được các gia tộc lớn tranh giành đến sứt đầu sứt trán... Còn 90% thì là cái loại quái vật gì đây?!”

— “Nên nhớ độ hòa hợp nguyên tố của hầu hết các vị Thiên Vương cao cao tại thượng cũng chỉ quanh quẩn ở mức 70%! Toàn Việt Nam này số lượng Thiên Vương chỉ đếm trên đầu ngón tay... Vậy mà con số 90% này... Đây là cấp bậc của Thần Thoại sao?!”

— “Không thể tin được! Ê tao học chung với người có thể là thiên vương hệ hỏa trong tương lai đó nhất định phải ôm đùi mới được

Các vị phụ huynh ngồi ở khán đài run rẩy nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự ghen tị lẫn kính sợ. Phụ huynh của Bảo Đạt và Hữu Vi vừa nãy còn đang hồ hởi chuẩn bị đặt tiệc ăn mừng rầm rộ, giờ đây cũng chết lặng tại chỗ, chút tự hào nhỏ bé ban nãy lập tức bị con số 90% hoang đường này đè nát không còn một mảnh! Các đại diện tuyển sinh từ các trường đại học hàng đầu đang ở trong văn phòng của trường lập tức đứng phắt dậy, tay cầm điện thoại run rẩy gọi về cho ban giám hiệu, hơi thở dồn dập đến mức không nói nên lời.

Hiệu trưởng Vương Trọng Đỉnh đứng trên đài, hai mắt trợn tròn, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Ông nhìn nam sinh cao ráo đứng giữa tâm bão lửa mà toàn thân run lên vì phấn khích tột độ. Ông biết rõ, lịch sử của Trường Ngô Quyền — không, lịch sử của cả nền Huấn Luyện Gia Việt Nam — từ khoảnh khắc này đã chính thức bị viết lại!

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cả không gian bùng nổ vì chấn động ấy, không có bất kỳ âm thanh xói mòn hay tiếng hò reo nào có thể truyền vào tai Trần Quân. Thế giới xung quanh hắn như chìm vào vô thanh.

Sương mù lửa đỏ chầm chậm rút đi, và ngay trước mặt hắn, ba quả trứng Pokémon mang hào quang thần bí bắt đầu chầm chậm ngưng tụ...

💬 Bình luận (1)