🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: Nụ Hoa Đầu Tiên Bằng Linh Lực

~6 phút đọc · 1084 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kể từ khi nghe Thượng Thần nói đợi khi nào tự mình nở được một đóa hoa đào bằng linh lực sẽ cho thành thân, Đào Yêu Yêu tu luyện chăm chỉ hơn gấp trăm lần.

Nếu như trước đây nàng tu luyện một canh giờ đã ngáp ngắn ngáp dài đòi đi ăn bánh, thì bây giờ nàng có thể ngồi thiền cả buổi sáng mà không hề than mệt.

Mỗi ngày, sau khi quét lá xong, nàng lại ngồi dưới gốc đào lớn nhất trong vườn đào nhỏ của mình, nhắm mắt lại, vận linh lực theo khẩu quyết mà Cửu Uyên đã dạy.

Ban đầu, việc ngưng tụ linh lực thành hoa rất khó. Linh lực của nàng còn yếu, vừa mới tụ lại được một chút đã tan biến mất.

Có lần nàng cố gắng quá sức, khiến cho mặt đỏ bừng lên, đầu đầy mồ hôi, nhưng trên tay vẫn chỉ là một đốm sáng hồng phấn nhỏ xíu, chưa thành hình bông hoa.

Cửu Uyên nhìn thấy nàng vất vả như vậy thì có chút đau lòng, khuyên nàng nên từ từ, không cần vội.

Nhưng Yêu Yêu lại vô cùng kiên quyết:

"Không được ạ! Con phải mau nở được hoa để còn được thành thân với Thượng Thần nữa chứ! Con không muốn để mọi người đợi lâu!"

Nàng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến Cửu Uyên vừa buồn cười vừa cảm động.

Thế là chàng cũng bắt đầu đích thân chỉ dạy cho nàng nhiều hơn. Mỗi buổi tối, chàng đều ngồi bên cạnh nàng, hướng dẫn nàng cách điều khiển linh lực, cách ngưng tụ linh khí.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Cửu Uyên và sự chăm chỉ của bản thân, linh lực của Yêu Yêu tiến bộ rất nhanh.

Một tháng sau...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Yêu Yêu như thường lệ ngồi dưới gốc đào tu luyện. Cửu Uyên thì ngồi đọc sách ở chiếc bàn đá gần đó, vừa đọc vừa trông chừng nàng.

Yêu Yêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay chắp lại trước ngực. Nàng tập trung toàn bộ linh lực của mình vào lòng bàn tay.

Một đốm sáng màu hồng phấn từ từ hiện ra giữa hai lòng bàn tay nàng, đốm sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng.

Dần dần, đốm sáng đó bắt đầu thay đổi hình dạng. Từ một đốm tròn, nó từ từ kéo dài ra, rồi tách ra thành năm cánh nhỏ...

Cửu Uyên đặt sách xuống, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay nàng, không dám thở mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến nàng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Yêu Yêu, nhưng nàng vẫn kiên trì, không hề bỏ cuộc. Nàng nhớ đến lời hứa thành thân của Thượng Thần, nhớ đến vườn đào đầy hoa, nhớ đến những chiếc bánh thơm ngọt...

Và như có một sức mạnh kỳ diệu nào đó, năm cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay nàng bỗng chốc bừng nở!

Một nụ hoa đào nhỏ xíu, màu hồng phấn, được tạo thành hoàn toàn bằng linh lực, đang lơ lửng giữa hai lòng bàn tay nàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và hương thơm thoang thoảng.

Tuy nụ hoa còn rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay, và còn hơi run rẩy chưa được vững, nhưng nó thực sự là một bông hoa được tạo ra bằng linh lực của chính nàng!

"Thượng Thần ơi! Người xem này! Con làm được rồi! Con nở được hoa rồi!"

Yêu Yêu kinh ngạc reo lên, vui sướng mở mắt ra, giơ nụ hoa linh lực nhỏ bé của mình lên cho Cửu Uyên xem.

Vì quá vui mừng và xúc động, nụ hoa trong tay nàng khẽ run lên, suýt chút nữa tan biến mất, khiến nàng vội vàng tập trung lại để giữ cho nó không tan.

Cửu Uyên bước tới, nhìn nụ hoa đào bằng linh lực trong tay nàng, trong mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào.

"Giỏi lắm. Ngươi làm rất tốt."

Chàng khẽ nói, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa nhỏ trong tay nàng. Linh lực trắng bạc của chàng truyền vào, giúp cho nụ hoa của nàng trở nên vững chắc và sáng hơn, không còn run rẩy nữa.

Nụ hoa hồng phấn lấp lánh ánh sáng, bay lơ lửng giữa hai người, vô cùng xinh đẹp.

"Đây là nụ hoa đầu tiên ngươi tự mình tạo ra bằng linh lực, rất có ý nghĩa. Hãy giữ nó lại đi."

Cửu Uyên nói, rồi vung tay một cái, một chiếc bình ngọc nhỏ trong suốt xuất hiện. Chàng nhẹ nhàng đặt nụ hoa linh lực của Yêu Yêu vào trong bình ngọc, đậy nắp lại.

Nụ hoa nằm trong bình ngọc, vẫn tỏa sáng lấp lánh, không hề tan biến.

Yêu Yêu cầm bình ngọc trong tay, ngắm nhìn nụ hoa nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Thượng Thần ơi, vậy... vậy con đã có thể..."

Nàng ấp úng, mặt đỏ bừng lên, không dám nói hết câu.

Cửu Uyên nhìn nàng, hiểu ý nàng muốn nói gì, khẽ gật đầu:

"Ừm, ngươi đã làm được rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, khi nụ hoa này của ngươi có thể nở thành một đóa hoa hoàn chỉnh, ta sẽ đi thưa chuyện với Thiên Đế."

"Dạ!"

Yêu Yêu gật đầu lia lịa, ôm chặt bình ngọc vào lòng, như đang ôm một báu vật quý giá nhất thế gian.

Đó là nụ hoa đầu tiên nàng tạo ra bằng chính linh lực của mình, là minh chứng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của nàng, và cũng là tín vật cho lời hứa thành thân giữa nàng và Thượng Thần.

Từ hôm đó, bình ngọc đựng nụ hoa linh lực được Yêu Yêu đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng mình, ngày nào nàng cũng ngắm nhìn nó, và càng thêm chăm chỉ tu luyện, để một ngày nào đó, nụ hoa nhỏ này sẽ nở thành một đóa hoa đào rực rỡ nhất, đẹp nhất, dành tặng cho Thượng Thần của nàng.

Và Cửu Uyên, mỗi khi đi ngang qua phòng nàng, nhìn thấy bình ngọc lấp lánh ánh sáng hồng phấn, khóe môi chàng lại nở một nụ cười ấm áp.

Ngày thành thân của họ, có lẽ, không còn xa nữa.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự