Bầu trời ngoài cửa sổ căn nhà số 13 mãi mãi bị kẹt lại ở lằn ranh nhập nhèm giữa đêm đen và rạng sáng. Không có ánh mặt trời nào có thể xuyên thủng qua lớp sương mù dày đặc và đặc quánh mùi tử khí bao trùm lấy khu vườn u tịch. Bên trong phòng khách, Nam cùng những nạn nhân trước lặng lẽ đứng xếp thành một hàng dọc, khuôn mặt vô hồn hướng về phía cửa chính.
Bên ngoài thềm nhà, tiếng bước chân hân hoan của vị khách mới đã dừng lại.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, đanh gọn trong không gian tĩnh mịch. Tiếp sau đó là giọng nói trong trẻo, mang đầy vẻ phấn khích của một người đàn anh vừa tìm được món hời lớn:
"Alo? Có ai ở nhà không? Cho tôi xem nhà với, nghe bảo căn này rẻ lắm phải không?"
Nam từ từ quay đầu lại. Khóe miệng hắn tự động kéo căng ra một đường rách toác đến tận mang tai, để lộ hàm răng bết máu và tiếng cười khò khè phát ra từ lồng ngực trống rỗng. Đứng cạnh hắn, An, Linh và Tuấn cũng đồng loạt nở nụ cười méo mó ấy.
Từ trên trần nhà, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên.
Cót... kẹt... cọt... kẹt...
Từng nhịp bước đều đặn, chậm rãi đè nặng lên những tấm ván gỗ mục nát, chào đón sinh linh khờ khỉ tiếp theo bước vào cạm bẫy không lối thoát. Cánh cửa gỗ tự động bật mở toang, đón nhận vị khách bước vào thế chỗ trong bản hợp đồng máu đã được ký kết từ ngàn đời.