🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiên Tôn Ba Trong Một

Ch.1: Tiên Tôn khổ nhất lịch sử.

~9 phút đọc · 1749 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn hình điện thoại hắt ánh sáng xanh lên khuôn mặt một thanh niên đang ngồi gác chân lên bàn.

Chiếc ghế nhựa nghiêng đúng ba mươi độ, lưng anh tựa vào bức tường phía sau. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang bóc kẹo lạc.

Bốn Tuần đang chơi game.

Cụ thể hơn, anh đang cày boss.

Đây là con boss thứ mười bảy trong đêm nay, loại boss mà người chơi bình thường phải lập đội ít nhất hai mươi người mới dám thử sức.
Bốn Tuần solo.

Bằng một tay.

Tay còn lại vẫn đủng đỉnh bóc kẹo.

Trên màn hình, thanh máu của con boss tụt dần.

12%...

8%...

3%...

Bốn Tuần ngáp một cái.

Ngón tay lướt qua màn hình.

Ba kỹ năng liên tiếp được tung ra.

ẦM!

Con boss nổ thành một đống hiệu ứng ánh sáng.

Một dòng thông báo màu vàng hiện lên giữa màn hình.

[WORLD FIRST CLEAR - PLAYER: Motthang_04]

Bốn Tuần liếc qua.

Gật đầu.

- Chậm rồi... Đúng là một tay hơi khó.

Một trận mới lại được mở ra.

Phòng bảo vệ im lặng trở lại.

Quạt trần quay ì ạch, vừa quay vừa lắc lư. Chẳng khác gì cái máy chém sắp hạ xuống cả.

Đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi như đang đấu tranh tư tưởng xem nên tiếp tục hoạt động hay chết luôn cho rồi.

Ngoài lớp cửa kính là bãi xe của một khu chung cư trung cấp.

Loại chung cư mà ban quản lý thuê bảo vệ chủ yếu vì quy định yêu cầu phải có bảo vệ, chứ bản thân họ cũng chẳng thực sự tin mấy ông bảo vệ làm được gì.

Anh vừa ngồi vừa nhớ đến kiếp trước. Ánh mắt xa xâm.

...

Kiếp trước...

Ta từng đứng trên đỉnh Cửu Thiên.

Vạn dặm mây biển nằm dưới chân.

Trăm vạn tu sĩ cúi đầu gọi ta một tiếng Bách Chiến Tiên Tôn.

Ta từng một kiếm phá thiên quan, hai kiếm trấn Ma Giới, ba kiếm đánh đông dẹp bắc.

Bốn phương tám hướng, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta.

Anh cúi đầu nhìn bộ đồng phục bảo vệ nhăn nhúm trên người.

Im lặng vài giây.

Nhưng ta vẫn thích người đời gọi ta là Bốn Tuần hơn.

Bốn Tuần.

Cái tên được đặt vì mẹ ta sinh ta trễ bốn tuần.
Ta vốn là con thứ tư trong nhà.

Cho nên... không hiểu vì lý do gì, mẹ ta quyết định gọi luôn là Bốn Tuần.

Không phải Một Tháng.

Vì ta là con thứ tư.

Ừ.

Ta cũng từng thấy lý do đó rất hợp lý.

Bốn Tuần tựa đầu vào tường.

Sau đó ta chết.

Rồi sống lại.

Ở nơi này.

Anh nhìn quanh phòng bảo vệ.

Bàn làm việc.

Chiếc ghế nhựa.

Một cây quạt cũ.

Một bình nước lọc.

Một chiếc camera đã bị lệch góc từ ba tháng trước nhưng chưa ai sửa.

Bốn Tuần thở dài.

Cũng được.

Ít nhất nơi này không có ai tranh đoạt với ta.

...

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Một người đàn ông bước vào phòng bảo vệ.

Lưng thẳng như thước kẻ. Đồng phục được ủi phẳng lì, không có lấy một nếp nhăn. Tóc chải gọn. Giày sạch. Khuôn mặt lạnh như đá.

Anh ta đặt ba lô vào tủ, kiểm tra camera, ghi lại tình trạng ca trực rồi ngồi xuống ghế. Toàn bộ quá trình không thừa một động tác.

Tên anh ta là Quân. Đồng nghiệp trực chung ca đêm với Bốn Tuần.

Quân liếc sang.

Bốn Tuần vẫn đang gác chân lên bàn. Kẹo lạc vương vài mảnh trên sàn. Điện thoại nằm sấp trên bụng. Màn hình báo còn 7% pin.

Quân im lặng.

Anh ta không nói gì.

Quân là kiểu người không thích nói những lời vô nghĩa. Anh chỉ khẽ hít vào một hơi. Rất nhẹ. Người bình thường có lẽ sẽ chẳng nhận ra.

Nhưng nếu đem tiếng thở ấy phiên dịch thành ngôn ngữ con người thì đại khái là:

"Tại sao tôi lại phải trực chung ca với cái ông này?"


01 giờ 47 phút.

Camera số 3.

Góc bãi xe phía đông xuất hiện một bóng người.

Quân nhìn thấy trước.

Anh lập tức đứng dậy. Kéo ghế vào đúng vị trí. Cầm đèn pin. Chỉnh lại cổ áo. Sau đó bước ra ngoài. Bước chân vững chãi. Lưng thẳng. Ánh đèn pin được cầm đúng tư thế nghiệp vụ.

Một người đàn ông nghiêm túc.

Một bảo vệ chuyên nghiệp.

Một khí chất khiến người ta vô thức nghĩ rằng:

"Người này chắc chắn sẽ xử lý được mọi chuyện."

...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

...

Bốn Tuần vẫn chưa thấy anh trở về. Anh cố nhướng một mí mắt lên, nhìn qua camera.

Anh thấy người đàn ông nghiêm túc, người bảo vệ chuyên nghiệp,... Đang bị tên trộm đè xuống đất mà đánh.

Thở ra một hơi bất lực. Anh lê từng bước xuống dưới đó. Nhìn theo góc nhìn của anh là thế. Nhưng người ngoài mà thấy thì chắc phải uống thuốc trợ tim gắp.

Vừa xuống tới chỉ ba đấm hai đá liền giải quyết xong.

...

Tay trái xách cổ áo một tên trộm.

Tay phải kẹp nách Quân.

Anh bước vào phòng bảo vệ.

"Bịch."

Bốn Tuần đặt tên trộm xuống đất.

"Bịch."

Anh đặt Quân xuống bên cạnh.
Cả hai nằm im.

Bốn Tuần ngồi lại ghế, mở điện thoại, tiếp tục cày boss thứ mười tám.

- Gọi công an đi Quân.

Quân đưa mắt nhìn anh. Nếu mà dịch ra thì là: "Mày thật sự nghĩ tao đủ sức gọi à?"

...

"Ca bảo vệ đêm thì nhẹ nhàng lắm. Ngồi chơi game, lâu lâu có việc thì xử lý, xong rồi lại ngồi chơi game tiếp. Có gì đâu."

Bốn Tuần nghĩ vậy.

Anh ngồi trên ghế nhựa rẻ tiền, lưng tựa vào bức tường loang lổ ẩm mốc.

Đèn huỳnh quang nhấp nháy phả ánh sáng vàng vọt lên gương mặt anh, làm nổi bật lên những quần thâm sâu hoắm.

...

"Nhưng em có tu vi mà có quầng thâm với thiếu ngủ là sao?"

"Đó là tu tiên giới. Còn hiện tại chú em đang trong truyện anh."

"Nhưng... Nhưng... Nhưng..."

"Bang!"

"Im lặng mà diễn đi. Muốn có view không?"

"Muốn... Muốn..."

"Muốn thì im lặng mà diễn đi."

...

"Bốc vác cũng vậy thôi. Tu vi gia trì mà, mấy thùng hàng này nhẹ hều."

Bốn Tuần cũng nghĩ vậy.

Mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống cằm, nhỏ giọt trên nền xi măng nóng rẫy buổi trưa. Lưng áo công nhân ướt đẫm, dính chặt vào da, phơi rõ đường xương sống gầy guộc. Hai tay anh run nhẹ khi đặt thùng hàng thứ hai mươi sáu xuống sàn xe tải. Loại run không phải vì yếu, mà vì cơ bắp đã quá giới hạn từ thùng thứ mười lăm.

Anh đứng thẳng lưng, hít một hơi, lau mồ hôi bằng mu bàn tay đen nhẻm, rồi quay lại vác thùng thứ hai mươi bảy.

...

"Nhẹ hều."

"Anh nói mệt là mệt. Còn trả treo không?"

"Không... Không... Không..."

"Ừ... Ngoan vậy mới đúng chứ. Xíu anh buft cho trở về tu vi tiên tôn."

...

"Còn giao hàng thì vui nhất. Tôi còn có dịch vụ đặc biệt."

Trên ứng dụng giao hàng Phi Tốc, khách hàng sẽ nhìn thấy một dòng lựa chọn khá kỳ quặc bên dưới mục "Phương thức vận chuyển".

Xe máy: Phí tiêu chuẩn.
Phi kiếm: +10% phí ship.

99,9% khách hàng lướt qua. Họ cho rằng đó là lỗi ứng dụng. Hoặc lập trình viên của Phi Tốc bị điên.

0,1% còn lại là những con người không thể cưỡng lại sự tò mò.

Nguyễn Văn Đạt, hai mươi bảy tuổi, kỹ sư phần mềm, căn hộ tầng mười hai.

11 giờ 42 phút trưa.

Anh nhìn dòng chữ Phi kiếm. Đạt suy nghĩ ba giây.

"Mất thêm ba ngàn để xem thằng shipper làm trò gì, coi như mua vui."

Anh bấm chọn.

11 giờ 43 phút.

Chuông cửa vang lên.

"Keng."

- Hể? Ai mà bấm chuông giờ này vậy?

Anh đi ra cửa...

Mở cửa...

Anh không thấy ai.

"Là khứa nào chơi cái trò mất dạy vậy?"

Đến khi nhìn xuống chân. Một hộp đồ ăn đang nằm ở đó. Phía trên còn kèm theo mảnh giấy ghi:

[Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Phi Kiếm. Chúc quý khách ngon miệng.]

Anh nhìn nó.

Một giây...

Anh khép cửa cái sầm.

Hai giây...

Anh chốt kính cửa lại. Đi về vị trí củ.

Ba giây...

Anh lao đến cửa, mở khóa toàn bộ. Mở phăng cánh cửa ra lần nữa.

Đạt vẫn thấy hộp đồ ăn nằm ở đó. Anh tháo kính, dụi dụi mắt rồi lại đeo vào.

- Chắc quán ăn ở tần dưới thôi.

Anh khép cửa lại.

Mở điện thoại, rồi bấm vào lịch sử đơn. Tìm nút "Đặt lại".

Lần này anh chọn xe máy.


Bốn Tuần gạt chân chống. Một thanh baton bảo vệ được anh nhét gọn vào giỏ xe.

Anh lau mồ hôi trên trán bằng vạt áo shipper đã phai màu.

Nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống.

Mũ bảo hiểm nóng rẫy. Lưng áo ướt nhẹp. Điện thoại báo đơn tiếp theo.

Cách đây bốn cây số.

Ghi chú của khách:

[Giao nhanh giùm, đang đói lắm.]

Bốn Tuần nhìn dòng chữ ấy. Im lặng hai giây. Sau đó rồ ga. Chiếc xe máy cũ rít lên một tiếng ai oán rồi hòa vào dòng xe đông đúc.

Gió nóng tạt vào mặt.

Khói xe phả vào mũi.

...

Anh giao hàng. Bởi vì tiền công phải kiếm. Bởi vì cơm phải ăn. Bởi vì tiền thuê nhà phải trả.

Và bởi vì... Kiếp trước, anh đã từng là một vị Tiên Tôn.

Còn kiếp này... Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.

...

"Đại ka... Đại ka... Dù gì em cũng là tiên tôn, tu vi vẫn còn chỉ là ở đô thị thôi mà. Sao nhìn em thảm dữ dị?"

"Mày không biết gì hết. Cái này gọi là bán thảm mày hiểu không? Nó phải thảm thảm thế đọc giả mới thích."

"À... Ra vậy."

"Ừ." ​

💬 Bình luận (3)

📚 Truyện tương tự