Khi tỉnh dậy, Elian thấy mình nằm trong bệnh viện. Mọi thứ dường như bình thường, cho đến một ngày anh nhận ra điều kỳ lạ: khi anh chạy đến bắt một chiếc xe buýt đang rời bến, anh đã vượt qua nó chỉ trong nháy mắt mà bản thân thậm chí chưa cố gắng hết sức. Rồi có lần, một tòa nhà đang có người gặp nạn, anh chạy vào cứu và ra ra ngoài trước khi ai đó kịp hét lên.
Elian dần khám phá ra: anh có thể chạy nhanh hơn xe hơi, nhanh hơn tiếng nói, thậm chí nhanh hơn cả tia chớp. Khi anh di chuyển, thế giới xung quanh dường như đứng yên hoàn toàn. Nhưng sức mạnh này đi kèm với giá trị: tai nạn đó cũng khiến mẹ anh bị thương nặng và qua đời. Elian cảm thấy tội lỗi vô cùng — anh có thể cứu cả thế giới, nhưng lại không cứu được người thân nhất của mình.