Mưa vẫn không ngừng rơi cũng giống như tâm trạng bất ổn của những người ở Tô gia lúc này.
Đại sảnh Tô gia sáng rực ánh đèn.
Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tô lão gia ngồi lặng trên ghế.
Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay hiện rõ vẻ lo lắng.
Tô phụ đi đi lại lại trong phòng.
Tô phu nhân đôi mắt đỏ hoe.
Bà cố giữ bình tĩnh.
Nhưng đôi tay vẫn run nhẹ.
Tô Mộ Bạch vừa trở về từ quân doanh.
Quân phục còn chưa kịp thay.
Trên vai vẫn còn vương những giọt nước mưa.
Gương mặt vẫn có vẻ trấn tĩnh nhưng hai bàn tay sau lưng siết chặt thấy rõ từng khớp xương, cho thấy anh đang lo lắng đến mức nào.
Lục Cảnh Hành cúi đầu ngồi một góc.
Hai tay siết chặt đến trắng bệch
Trong lòng chỉ còn lại sự tự trách.
Nếu hôm nay...
Anh không để Thanh Uyển lên xe.
Nếu hôm nay...
Anh cảnh giác hơn.
Nếu…nếu anh mạnh hơn.
Thì có lẽ kết quả đã không như vậy.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cổng lớn Tô gia.
Tiếng động cơ xe quân dụng phá tan màn đêm yên tĩnh.
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.
Chiếc xe phủ Thiếu soái vừa dừng lại trước cổng, cửa xe đã bật mở.
Cố Trầm Chu gần như bước xuống cùng lúc với khoảnh khắc ấy.
Phía sau.
Liên tiếp mấy chiếc xe quân cảnh cũng chậm rãi dừng bánh.
Binh lính nhanh chóng xuống xe.
Tự động tản ra hai bên.
Không ai lên tiếng.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Đôi ủng quân đội chạm xuống nền đá còn đọng nước mưa.
Quân phục màu đen thẳng tắp.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
Từng bước chân vững vàng.
Không nhanh.
Cũng không chậm.
Anh sải bước tiến thẳng vào cửa chính Tô gia.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài không một ai nhận ra vị Thiếu soái trước mắt có điều gì khác thường.
Nhưng...
Chỉ có chính anh biết.
Từ khoảnh khắc nghe thấy năm chữ:
"Tô tiểu thư mất tích."
Trong lòng anh đã như biển lớn gặp bão.
Từng đợt sóng dữ không ngừng cuộn trào.
Lo lắng.
Nóng ruột.
Bất an.
Những cảm xúc vốn chưa từng xuất hiện trên chiến trường.
Nhưng hôm nay...
Lại vì một cô gái mà dấy lên mãnh liệt.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn về phía đại sảnh Tô gia.
Đèn vẫn sáng.
Bóng người qua lại vội vã.
Cố Trầm Chu khẽ siết chặt bàn tay.
Rồi lại chậm rãi buông ra.
Chỉ trong một hơi thở.
Mọi cảm xúc đều bị ép xuống tận sâu nơi đáy lòng.
Khi bước qua cánh cổng Tô phủ.
Trên gương mặt anh...
Lại chỉ còn dáng vẻ điềm tĩnh, quyết đoán của vị Thiếu soái khiến người khác yên tâm tuyệt đối.
Không ai biết...
Phía sau sự bình tĩnh ấy.
Là một trái tim đang cuộn lên từng cơn sóng dữ.
…
Trong đại sảnh.
Một người làm vội chạy vào.
Giọng đầy xúc động.
"Lão gia!"
"Thiếu soái đến rồi!"
Trong đại sảnh.
Mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu.
Một lát sau.
Cố Trầm Chu bước vào.
Quân phục màu đen đã thấm vài giọt nước mưa.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Bước chân vẫn vững vàng.
Không nhanh.
Không chậm.
Khi vừa nhìn thấy anh, không biết vì sao.
Tô phu nhân vốn luôn cố kìm nén lại cảm thấy trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Tô phụ cũng khẽ thở ra.
Ngay cả Tô lão gia người từng trải qua biết bao sóng gió cũng chậm rãi đứng dậy.
Ông nhìn Cố Trầm Chu.
Khẽ gật đầu.
"Thiếu soái."
Cố Trầm Chu cúi người thi lễ.
"Tô tiên sinh."
"Xin thứ lỗi vì đã đến muộn."
Chỉ một câu nói.
Đã khiến bầu không khí trong đại sảnh dịu đi phần nào.
Không phải vì mọi người không còn lo lắng.
Mà bởi...
Khi Cố Trầm Chu xuất hiện.
Trong lòng tất cả đều cùng nảy sinh một ý nghĩ.
Có Thiếu soái ở đây...
Thanh Uyển nhất định sẽ được tìm thấy.
Tô lão gia nhìn Cố Trầm Chu.
Giọng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Thiếu soái."
"Cậu đến đây lúc này..."
"Chắc cũng đã biết chuyện của Uyển Uyển."
Ông dừng một chút.
Ánh mắt đầy hy vọng.
"Không biết..."
"Thiếu soái đã có tin tức gì chưa?"
Cả đại sảnh lập tức yên lặng.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Cố Trầm Chu.
Anh bình tĩnh đáp.
"Tô Tiên Sinh."
"Hiện tại vẫn chưa có."
"Nhưng học trò đã cho người phong tỏa hiện trường."
"Đồng thời điều tra toàn bộ các tuyến đường rời khỏi Hoa Đông."
"Mục tiêu trước mắt."
"Là xác định động cơ gây án."
Anh nhìn sang Lục Cảnh Hành.
Giọng nói vẫn điềm tĩnh.
"Đêm nay."
"Học trò đến đây."
"Là có vài việc muốn trực tiếp hỏi Lục công tử."
Mọi người đều hiểu.
Việc này...
Không ai thích hợp hơn Cố Trầm Chu.
Anh kéo ghế
Ngồi đối diện Lục Cảnh Hành.
Không ép hỏi.
Không tạo áp lực.
Giọng nói rất bình tĩnh.
"Lục công tử."
"Mong cậu kể lại từng chi tiết trước khi và cho đến sau khi vụ bắt cóc xảy ra."
"Đừng bỏ sót bất kỳ điều gì."
“Tôi muốn biết toàn bộ quá trình.”
Ngữ khí của anh chậm rãi mà uy lực.
Lục Cảnh Hành bất giác có thêm động lực, anh khẽ hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Lục Cảnh Hành bắt đầu kể lại câu chuyện một lẫn nữa.
Lần này dường như đã chi tiết hơn lúc anh vừa đến Tô gia báo tin.
Cố Trầm Chu bắt đầu hỏi.
"Trên xe tổng cộng có bao nhiêu người?"
Lục Cảnh Hành lập tức đáp.
"Năm."
"Tài xế."
"Một người hầu."
"Tôi."
"Mặc tiên sinh và…."
"Thanh Uyển."
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
"Nhóm người áo đen."
"Khoảng bao nhiêu tên?"
"Có đặc điểm gì?"
Lục Cảnh Hành nhắm mắt nhớ lại.
"Khoảng hơn mười người."
"Đều mặc đồ đen.
"Che kín mặt."
"Hành động rất nhanh."
…
"Trên đường."
"Có ai bám theo các cậu không?"
Lục Cảnh Hành lắc đầu.
"Tôi không phát hiện."
Cố Trầm Chu tiếp tục hỏi.
"Lục công tử."
"Gần đây."
"Cậu có kết thù với ai không?"
Lục Cảnh Hành ngẩn người.
Rồi lắc đầu.
"Không."
"Gia đình tôi làm giáo dục."
"Xưa nay rất ít va chạm."
Cố Trầm Chu gật đều, anh bình tĩnh hỏi tiếp.
"Trong suốt quá trình."
"Bọn chúng có nói gì không?"
Lục Cảnh Hành suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng.
Khẽ lắc đầu.
"Không."
"Từ đầu đến cuối."
"Không ai nói một câu."
Cố Trầm Chu nhìn thẳng Lục Cảnh Hành.
Giọng vẫn bình tĩnh.
"Chúng..."
"Có để lại bất kỳ thứ gì không?"
"Một vật."
"Một ký hiệu."
"Hay..."
"Một chi tiết khiến cậu cảm thấy bất thường?"
Cả đại sảnh.
Im lặng.
Lục Cảnh Hành cố nhớ.
Rất lâu, rất lâu.
Rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không."
"Tôi nhớ..."
"Chỉ có vậy."
Đại sảnh lại rơi vào yên lặng.
Cố Trầm Chu không nói ngay.
Anh lặng lẽ nhìn bản đồ Hoa Đông đặt trên bàn.
Trong đầu nhanh chóng ghép từng mảnh thông tin.
Một lát sau.
Anh mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Không phải cướp."
Mọi người đồng loạt nhìn sang anh.
Cố Trầm Chu tiếp tục.
"Nếu là cướp."
"Bọn chúng sẽ lấy tiền."
"Lấy trang sức."
"Hoặc cướp chiếc xe."
Anh khẽ lắc đầu.
"Nhưng..."
"Chúng không lấy bất cứ thứ gì."
Anh nhìn sang Lục Cảnh Hành.
"Ngay từ lúc xuất hiện."
"Mục tiêu của chúng đã rất rõ ràng."
"Vừa khống chế được mọi người."
"Liền đưa Tô tiểu thư và Mặc tiên sinh sang chiếc xe khác."
"Điều này chứng tỏ..."
Anh dừng một nhịp.
Trong đại sảnh.
Không một ai dám thở mạnh.
"...bọn chúng cố ý bắt sống."
Tô phụ nắm chặt tay.
Giọng khàn đi.
"Thiếu soái..."
"Ý cậu là..."
Cố Trầm Chu bình tĩnh đáp.
"Nếu mục đích là g-iết người."
"Bọn chúng đã không cần mang hai người đi."
"Chỉ cần xuống tay ngay tại chỗ."
"Việc bắt sống."
"Chỉ có một khả năng."
Anh nhìn từng người trong đại sảnh.
Chậm rãi nói từng chữ.
“Có lẽ Tô gia hoặc phía Mặc tiên sinh có điều gì đó mà bọn chúng cần.”
"Không bao lâu nữa."
"Chúng ta nhất định sẽ nhận được tin từ chúng."
"Có lẽ là yêu cầu chúng ta trao đổi một thứ gì đó."
Cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.
Không khí vốn đã nặng nề.
Lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Tô lão gia khẽ nhíu mày.
"Trao đổi..."
Tuy nói như thế nhưng trong lòng Cố Trầm Chu lại dấy lên một suy nghĩ.
Mặc dù bề ngoài chúng cho ta thấy mục tiêu mà chúng nhắm đến chính là Tô Thanh Uyển và Mặc Vô Ngôn.
Nhưng nếu thật sự không nhắm đến Tô gia, thì chỉ có một khả năng.
Chính là… “Phủ thiếu soái.”
Trong đại sảnh.
Không khí lập tức xôn xao.
Tô phu nhân vừa lau nước mắt.
Vừa nắm chặt cánh tay chồng.
Giọng run run.
"Nếu... nếu họ muốn tiền chuộc..."
"Dù là bao nhiêu tiền..."
"Tô gia chúng ta cũng đưa..."
"Chỉ cần họ đừng làm hại Uyển Uyển..."
Nói đến đây.
Bà không kìm được nữa.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Tô phụ nhẹ nhàng đỡ lấy vai vợ.
Khẽ an ủi.
"Bà bình tĩnh."
"Chúng ta sẽ nghĩ cách."
Nhưng trong giọng nói của ông.
Cũng khó giấu được sự lo lắng.
Đúng lúc ấy.
Tô Mộ Bạch chậm rãi lên tiếng.
Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
"Mẹ."
"Mẹ đừng vội kết luận."
Anh nhìn sang Cố Trầm Chu.
Ánh mắt đầy tin tưởng.
"Để Thiếu soái nói hết."
"Có lẽ..."
"Anh ấy đã có suy nghĩ khác."
Trong đại sảnh.
Mọi người lập tức im lặng.
Ánh mắt đều hướng về Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu đứng bên cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn màn mưa ngoài sân.
Một lúc sau.
Anh mới chậm rãi quay người. Ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn.
Anh kết luận.
"Không phải vì tiền."
Bốn chữ vừa dứt.
Mọi người đều sững lại.
Tô phụ cau mày.
"Vì sao thiếu soái lại chắc chắn như vậy?"
Cố Trầm Chu bình tĩnh đáp.
"Nếu mục đích của chúng là tiền."
"Thì Lục công tử cũng đã bị bắt."
Anh nhìn sang Lục Cảnh Hành.
"Lục gia."
"Cũng là một gia tộc có danh vọng ở Hoa Đông."
"Bắt thêm một người đồng nghĩa với việc có thêm một con tin, cũng sẽ có thêm một khoản tiền chuộc."
Anh dừng lại.
Tiếp tục phân tích.
"Nhưng..."
"Bọn chúng chỉ đưa đi hai người. Lục công tử chỉ bị đánh thuốc mê, sau đó bị bỏ lại. Điều đó chứng tỏ ngay từ đầu mục tiêu của chúng đã rất rõ ràng."
Trong đại sảnh hông ai nói một lời.
Cố Trầm Chu nhìn màn mưa ngoài sân. Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Tin tức rất nhanh sẽ tự đến thôi.”