🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Thần Nổi Loạn

Ch.1: Thành Luân Đôn Trong Biển Lửa

~17 phút đọc · 3237 từ · · ⚠️ Báo cáo

Xin chào bạn, tôi không biết bạn là ai và bạn cũng không biết tôi là ai, nhưng nếu bạn muốn biết tôi là ai thì xin trân trọng giới thiệu: tôi là Nephilim 20 tuổi đang ngồi viết lại "một vài" chiến công để được giống những người vĩ đại từng sống và để Chúa xuất bản.

Với chương đầu tiên này, để tạo ấn tượng với bạn, người mà tôi không biết là ai, thì tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một người phụ nữ đẹp, đáng thương, chỉ vì là người hiếm hoi được Chúa chọn mà suýt bị thiêu sống nhưng được một người "tốt" là tôi cứu vào năm một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ở thành Luân Đôn trước khi nó bị thiêu rụi vài giờ sau đó.

Lúc đó tôi xuất hiện ở ngoài thành Luân Đôn, đang kéo khóa áo khoác lại, chỉnh lại tóc cho bớt bù xù lại, tính cột dây giày mà lười quá nên thôi, đi kèm với ánh sáng chói lọi. Nhưng tôi chưa vào thành ngay do có một việc vô cùng quan trọng cần làm trước. Đó là... chọn nhạc để vào thành, và tôi chọn bài "Smells Like Teen Spirit" của Nirvana, và nó rất tuyệt vời.

Tôi đi vào thành. Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình bóng của thành đó. Một thành trì ảm đạm, nhuộm màu xám xịt của dịch bệnh và thoang thoảng tiếng la hét của những người phụ nữ bị kết án tử hình vô cớ do những niềm tin cổ hủ. Tôi vừa đi vừa nhún theo nhạc như một thằng điên mới trốn trại vừa nhìn ngắm thành phố cổ kính vĩ đại sắp tới ngày tàn lụi để được tái sinh. Những người xung quanh không ai ý kiến gì cả, do hầu hết xung quanh tôi lúc đó là xác chết của mấy người bị dịch hạch

Vô tình một cô bé đụng trúng tôi, làm tôi giật cả mình, cô bé nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ như cún con trong chiếc áo dài dơ bẩn đầy bùn đất, tay cầm ổ bánh mì rất đáng yêu nhưng đáng buồn khi cô bé bị dịch hạch và ổ bánh mì lại bị thủng lỗ chỗ do chuột cắn. Tôi cúi xuống đặt tay lên đầu cô bé, nói thật lúc đó tôi muốn khóc nhưng không khóc được, và giờ tôi cảm thấy tội lỗi vì có cảm giác tôi rất vô cảm.

Cô bé được khỏi bệnh, nhưng tên lang băm ăn mặc như một quạ đang chuẩn bị đánh chén thành phố chất đầy xác chết quay lại tôi, chỉ cây gậy thối tha - thứ từng từ chối cứu những cô bé nhỏ kia - vào tôi nói gì đó mà tôi không thèm nghe. Nhìn hắn chỉ làm tôi muốn cho hắn nổ tan xác.

Và tôi đã làm vậy chỉ bằng một cái búng tay. Đương nhiên là tôi có che mắt cô bé. Tôi "tốt" mà. Để bạn dễ hình dung thì tôi sẽ mô tả rằng máu ở khắp nơi còn “con quạ” kia chỉ còn mỗi đôi chân. Tôi bế cô bé lên đầu rồi đi tiếp.

Chúng tôi đi tới một quán ăn đang đóng cửa, bụng cô bé reo lên. Lúc đó tôi cũng bắt đầu đói vậy nên tôi làm việc rất hợp lý... đó là ăn trộm. Đương nhiên là chỉ tôi ăn trộm thôi, còn cô bé thì đứng ở ngoài, tôi lấy đồ ăn cho cô bé, cô bé chỉ được làm đồng phạm thôi chứ không được ăn trộm. Còn cách đi vào thì chỉ đơn giản là đập kính đi vào thôi.

Tôi vào trong lục lọi khắp nơi, thử đủ thứ món, thậm chí đã thử ăn pho mai với dâu cùng lúc giống trong "Ratatouille" và vị nó gớm kinh khủng. Đã vậy còn bị Michael hiện ra nhắc việc nữa, ổng nói gì mà "Nhà tiên tri sắp bị thiêu mà mày đi ăn trộm? Đi làm nhanh!" bla bla... tôi cũng không quan tâm lắm.

Tôi biết đó là việc rất quan trọng nên tôi liền hỏi ổng thông tin công việc rằng:

- Cổ xinh không? Có chồng chưa?

Nếu bạn thắc mắc sao nó lại quan trọng thì chỉ người đẹp thì tôi mới cứu. Và spoiler: đ-ịt mẹ cổ xinh đ-éo chịu được.

Ông Michael lúc đó thì nhăn nhó như khỉ rồi, chỉ tay vô khẩu súng đeo trên hông mà nói:

- Tao ước gì cái này không dùng cho tận thế, tại tao muốn bắn bể sọ mày lắm!

Tôi thách ổng luôn, chỉ tay lên trán nói:

- Làm thử đi, chỗ này nhiều máu nè.

Ổng nghiến răng, lắc đầu rồi biến đi méc Chúa, tại ngay sau đó Chúa đánh sét xém trúng tôi. Tôi cố gom nhiều đồ ăn nhất có thể rồi bế cô bé đi nhanh trước khi bị đánh chết.

Tới quảng trường, tôi với cô bé đứng nép vào một góc nhìn vài chục hay vài trăm kẻ ngu muội đang vây quanh một cô gái tuyệt đẹp.

Với đôi mắt của bầu trời xanh nhất, đôi môi nếu cười thì sẽ đưa bạn về ký ức hạnh phúc nhất, mái tóc thì như đưa bạn tới một nơi an toàn mà bạn muốn sống mãi ở đó, với bộ váy dài dơ bẩn, dính đầy bụi càng tôn lên gương mặt đẹp hiếm có của cô ấy. Và nếu bạn thắc mắc sao tôi mô tả lạ vậy thì tôi dùng lời của bài "Sweet Child O' Mine" của Guns N' Roses để mô tả.

Vẻ đẹp của nhà tiên tri làm tôi tin mấy thằng muốn đốt sống cổ là người yêu cũ của cổ. Nhìn cô gái ấy làm tôi thấy thương cảm với số phận phụ nữ ngày xưa khi toàn phải chịu những tên biến thái như ông vua Gia Tĩnh - Triều Minh, còn không thì bị xã hội nghi kỵ, xem thường và lạm dụng bởi mấy kẻ đạo đức giả như nhân vật trong Valerie And Her Week Wonder, cũng may thời hiện đại đã hơn nhiều. Và nếu bạn thắc mắc sao tôi ở năm 1666 mà toàn nói về mấy thứ hiện đại thì do tôi có khả năng du hành thời gian, không phải ai cũng làm được đâu.

Tôi đang ngắm nhìn vẻ đẹp đó thì bầu trời tối sầm lại làm tôi biết có người hối tôi làm việc, tôi để cô bé ở lại rồi đi thẳng tới dàn hỏa thiêu. Mấy kẻ ngu kia nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi là một thứ quái thai gì đó. Mà cũng có phần đúng. Tôi leo lên giàn hỏa thiêu đúng lúc lửa được châm lên, mấy người ở dưới thì la ó ồn ào làm tôi rất nhức đầu. Nói thật thì tôi đã muốn thiêu sạch đám đó cho bớt ồn đi nhưng vì cô bé đứng ở xa nên tôi không làm. Tôi đẩy kẻ châm lửa rớt xuống, ngay khi ánh mắt tôi chạm vào nhà tiên tri, nó khiến tôi bị hớp hồn, lúc cởi dây trói tôi không ngừng nghĩ tới việc sẽ cưới cô ấy mà buộc miệng nói:

- Cô có muốn lấy chồng mới không?

Nhưng khi bị cô ấy đuổi đi, la lớn:

- Mày làm cái gì vậy? Biến đi! Để tao yên! Cút!

Nó làm tôi khá buồn, nhưng vì vẻ đẹp đó nên tôi không để bụng. Cởi trói xong, tôi kéo cổ cùng cô bé nhỏ chạy đi nhanh trong khi cả đám kia dí theo sau, phải chạy qua mớ xác chết để ra khỏi thành.

Chúng tôi chạy vô rừng một hồi lâu. May là có cái hang to để chúng tôi ngồi nghỉ. Cô gái nhà tiên tri đánh với chửi tôi là:

- Đồ khốn nạn, dị hợm!

Rồi cổ hỏi tôi:

- Anh là ai vậy?

Rồi cổ đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới mà hỏi tiếp:

- Hay anh là cái gì vậy?

Nó làm tôi buồn phết. Tôi trả lời lại cô ấy rằng:

- Tôi tên Lâm, là một Nephilim.

Cổ hỏi lại tôi:

- Hả? Anh là cái gì?

Tôi giải thích với cổ rằng:

- Nephilim! Là những kẻ nửa người nửa thiên thần. Đẹp trai hơn và mạnh hơn thiên thần bình thường.

Cổ cười khinh tôi mà nói:

- Thiên thần? Anh làm phép thử tôi xem.

Nói thật, tôi thấy bị xúc phạm khi nhận nhiệm vụ này, nếu không đích thân Chúa yêu cầu chắc tôi bỏ việc về nhà cho vui rồi.

Tôi nhìn qua cô bé đang ngơ ngác nhìn bên cạnh, lấy ở bánh mì cô bé đang cầm, ổ bánh mì sáng lên và nó lại nguyên vẹn, tôi xé đôi ra đưa nhà tiên tri một nửa rồi lại làm nó nguyên vẹn trở lại và trả cho cô bé.

Nhà tiên tri cầm bánh mì, ăn rồi tự nhiên cổ khóc, đánh tôi, vừa đánh vừa nói:

- Sao anh không ở đây lúc con tôi chết? Mà giờ anh ở đây cứu tôi khi tôi muốn gặp con mình.

Những lời đó càng làm tôi không hiểu gì. Tôi nheo mày hỏi cổ:

- Cô đang nói cái gì vậy?

Cổ kể với tôi rằng:

- Con tôi bị giết trong lúc chồng tôi say rượu. Tôi đã không nói gì. Tới tối hôm qua, khi tôi kể cho ông nghe một giấc mơ kỳ lạ của mình thì ông nói tôi là phù thủy. Chính ổng tố cáo tôi, tống tôi vô ngục để người khác tra tấn tôi, bắt tôi phải nhận mình là phù thủy rồi đem tôi lên giàn hỏa thiêu.

Tôi ngơ ngác ngồi nghe câu chuyện. Cô bé thì chăm chú nhìn nhà tiên tri, cô đi lại và ôm lấy người phụ nữ bị xã hội và thời đại vùi dập trong khi bản thân mang một trọng trách lớn.

Lồng ngực tôi như nổ tung, lúc đó tôi ước nhiệm vụ được giao sớm hơn để tôi có thể bóp nát đầu tên chồng đó. Tôi cố nén lại sự tức giận trong mình mà hỏi lại cổ:

- Giấc mơ gì vậy?

Cổ kể rằng:

- Tôi mơ thấy “một thiên thần với ba đôi cánh, một tay cầm kiếm một tay cầm đầu người giữa thành Luân Đôn đang cháy rực trong biển lửa và người trong thành thì la hét không ngơi.” Chỉ vậy thôi mà tôi bị họ đem thiêu sống.

Tôi gật đầu nói cho cổ rằng:

- Nó sẽ diễn ra y như vậy

- Sao anh biết?

- Do đó là một giấc mơ tiên tri còn cô là nhà tiên tri của Chúa.

Cổ ngớ người ra nói:

- Hả? Anh nói cái gì?

Một hình ảnh quen thuộc với các nhà tiên tri. Nhà tiên tri nào cũng có cái biểu cảm này khi biết bản thân là người được Chúa chọn. Tôi nói lại thật rõ cho cổ nghe:

- CÔ LÀ NHÀ TIÊN TRI CỦA CHÚA!

Cổ hỏi lại tôi:

- Sao tôi lại là nhà tiên tri được? Nhà tiên tri toàn là đàn ông mà.

- Cô đang hỏi tôi? Thiệt luôn? Làm như tôi biết. Đó là ý Chúa! Và chỉ cần là ý Chúa thì cả một con vật bất kỳ cũng có thể là nhà tiên tri.

- Vậy sao anh lại ở đây vậy?

- Tôi được Chúa giao việc tới đây để cứu và đưa cô về thiên đường, đoàn tụ với con mình và sống hạnh phúc.

Cổ ngơ ngác hỏi lại:

- Còn thành phố thì sao?

Tôi trả lời với một nỗi buồn không ngớt:

- Nó sẽ bị thiêu rụi và người trong thành sẽ chết hết.

Cổ nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng hệt như những nhà tiên tri trước khi nghe những điều đáng sợ Chúa giáng xuống cho nhân loại, cô nhìn xuống cô bé nhỏ đang ôm mình. Tôi thở dài và nói lại với cổ:

- Nhưng nó sẽ khác với giấc mơ của cô ở chỗ là sẽ không có tiếng la hét nào.

Cổ nheo mày hỏi lại:

- Tại sao?

Tôi trả lời, cố ngầu nhất có thể để làm màu một chút:

- Vì giờ tôi sẽ giết sạch đám đó.

- Tại sao? - Cổ lại hỏi.

- Đây là quy định. Bất cứ điều gì gây hại tới nhà tiên tri, thì các thiên thần sẽ đến tiêu diệt những thứ đó. - Tôi trả lời.

- Thật hả?

Tôi trả lời:

- Không. Chỉ cần đảm bảo nhà tiên tri không sao là được. Thiên thần không được làm hại con người trừ khi là lệnh của Chúa.

Cổ nói tiếp:

- Nhưng anh mới nói là “quy định” mà.

Tôi nhìn cổ:

- Quy định của tôi.

Cổ nheo mày nói:

- Nhưng anh là thiên thần.

- Một nửa thôi. - Tôi trả lời.

Tôi chìa tay về hướng cô ấy, nói:

- Cô chuẩn bị tinh thần gặp lại con mình chưa?

Cổ cười một cái, một nụ cười mừng rỡ hiếm hỏi từ khi gặp tôi tới giờ nhưng rồi cổ lại nhìn xuống cô bé và hỏi tôi:

- Còn cô bé này thì sao?

Tôi nhìn cô bé ôm lấy nhà tiên tri như con gái đang ôm lấy mẹ để được âu yếm và che chở vậy. Tôi cười và nói với nhà tiên tri:

- Nếu cô muốn thì tôi có thể đem theo cô bé luôn.

Nhà tiên tri, với gương mặt mừng rỡ như thấy vàng, liền nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi hiên ngang vào lại trong thành. Lúc này trời cũng đã tối, những tên ngu ngục kia cũng nhanh chóng vây quanh chúng tôi, kéo chúng tôi vô tường. Tôi đưa mắt nhìn một lượt gương mặt của từng kẽ rồi nói:

- Tình hình này có vẻ không tốt lắm… Cho tụi bây.

Đôi mắt tôi sáng lên nhưng đột nhiên phía sau chúng lại có tiếng nổ lớn và lửa bắt đầu lan nhanh. Bọn người kia chạy tá hỏa đi dập lửa. Tôi ngửi thấy mùi lưu huỳnh, kịp nhìn lên thì thấy một làn khói đen bay trên bầu trời và biến mất vào dòng thời gian. Nhưng rồi lại có tiếp hai tiếng nổ lớn nửa làm cho lửa cháy lớn hơn và mùi lưu huỳnh nồng nặc hơn.

Có hai kẻ đi tới trước mặt tôi, mặt mày chúng sáng sủa, đẹp mã, người thì cao lớn to con, sáu múi các thứ, trên tay cầm kiếm. Tôi đẩy nhà tiên tri và cô bé ra sau lưng mình. Chúng lớn tiếng kêu:

- Fusiolis! Lucifer ra lệnh mày về lại cái lồng!

Cái tên đó làm tôi ngơ ngác tại tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ, tôi thốt lên “What The F-uck” trong miệng rồi trả lời chúng:

- Con quỷ đó tên Fusiolis hả?

- Bớt giả nai lại. - Chúng nói với tôi.

Rồi hai tên tung đôi cánh của chúng ra, hai đôi cánh lông vũ trắng sáng đẹp đẽ đến mức làm nhà tiên tri còn bỏ tôi mà đi lại chúng do nghĩ chúng là thiên thần. Tôi phải kéo cổ lại rồi nói:

- Chúng nó là quỷ á. Không phải thiên thần đâu mà lại.

Chúng nó tiến lại tôi. Hành động ngu nhất mà tôi từng thấy với một con quỷ. Tôi lấy thanh kiếm trong tay áo ra. Ngay khi thấy thanh kiếm thì hai đứa nó lùi lại một bước, không dám tiến thêm, run rẩy nhìn tôi.

Mắt với người tôi sáng lên, ba đôi cánh của tôi xòe ra, đôi đầu tiên đổ bóng hằng lên trên tường, che phủ nhà tiên tri và cô bé nhỏ, để mô tả cho bạn dễ hình dung thì nó chính là đôi cánh của các thiên thần trong series Supernatural á, đôi thứ hai làm bằng lửa thiêu cháy bức tường phía sau lưng, đôi thứ ba là điện tỏa ra tung tóe, giật điện xung quanh. Chúng nó sợ hãi, cuống cuồng bay đi.

Tôi đuổi theo chúng nó tới nóc một nhà thờ, tôi chém đầu một tên, tên còn lại cố chém loạn xạ thì bị tôi chém đứt cánh, tôi tóm cổ hỏi nó:

- Fusiolis là tên con quỷ đó đó hả?

Nó run rẩy, không nói được gì, tôi đâm nó một phát ở cạnh sườn, nó la hét, thoi thóp trả lời
tôi:

- V–Vâng.

- Sao Lucifer lại muốn nó về lồng?

- Nó–Nó…

Đột nhiên mắt nó trợn lên, phần thân nó lìa ra và rớt xuống làm tôi ngỡ ngàng khi tay tôi chỉ còn cầm mỗi cái đầu nó. Phía sau cái đầu là một làn khói đen, tôi định hình lại, đưa tay tính chưởng cho nó một cái thì nó đã kịp chạy đi. Tôi đứng ngơ ngác, bàng hoàng với những gì vừa xảy ra rồi nhìn thấy cả thành Luân Đôn đang chìm trong biển lửa, tiếng người khóc than, la hét cầu Chúa cứu họ vang vọng khắp nơi.

Tôi trở lại chỗ nhà tiên tri và cô bé lúc này đang ôm nhau khóc lóc trong biển lửa. Nhà tiên tri nhìn lên tôi mà với đôi mắt mở to, há hốc miệng ngỡ ngàng, tôi bế cả hai bay lên nóc nhà thờ lúc nảy.

Tôi ngồi xuống, nhà tiên tri và cô bé đứng ở phía sau, cô bé đứng nép phía sau nhà tiên tri. Cả ba chúng tôi đều im lặng cùng ngắm nhìn thành phố xám xịt, uể oải với dịch bệnh lúc trước giờ đây đang có màu sắc dù rằng màu sắc đó là màu của sự hủy diệt. Hủy diệt để được tái sinh như phượng hoàng.

Tôi lấy máy nghe nhạc ra, mở ca khúc Come As You Are của Nirvana lên để ngắm hình hình ảnh vĩ đại trước mặt tôi lúc đó. Rồi tôi đứng dậy, đi tới chỗ nhà tiên tri và cô bé, rút dao ra, nhà tiên tri sợ hãi, đẩy cô bé ra sau mà chửi tôi:

- Anh đúng là thằng khốn nạn mà! Giờ tính giết chúng tôi nữa.

Tôi liền giải thích:

- Tôi chỉ rạch nhẹ một đường ở cổ cô thôi, do tôi không được mang xác cô lên thiên đường. Đó là đặc quyền riêng của mẹ Maria thôi. Yên tâm Không đau đâu. Đây là cách để cô gặp con mình.

Cổ nhìn cô bé, thở dài một hơi, từ từ đi lại tôi, nhắm mắt, tôi c-ắt cổ cô ấy, linh hồn cô ấy nhẹ nhàng thanh thản, được hai thiên thần nâng đỡ chân để đưa lên. Tôi cắt nhẹ một đường ở tay cô bé kia, linh hồn cô được chính tay Chúa nâng đỡ lên. Tôi thì cũng đã xong việc nên liền tung cánh mà bay trở về thiên đường.

💬 Bình luận (0)