Một tháng sau.
Hạ Giới.
Mặc Uyên đã có thể đứng vững.
Nhờ hệ thống tu luyện, hắn bắt đầu khôi phục từng chút một.
Nhưng hắn không biết rằng…
một nữ tử từ Thượng Giới vừa đặt chân xuống vùng đất này.
Lập Thanh.
Hai người gặp nhau bên một con sông.
Mặc Uyên đang ngồi trên một tảng đá.
Lập Thanh bước tới.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Mặc Uyên lập tức cảnh giác.
“Cô là ai?”
Lập Thanh đáp:
“Lập Thanh.”
Mặc Uyên nhíu mày.
“Thiên tộc Thánh nữ?”
Lập Thanh hơi bất ngờ.
“Ngươi biết ta?”
“Đã từng nghe.”
Hai người im lặng.
Một lúc sau, Lập Thanh nhìn kinh mạch của hắn.
“Ngươi thật sự đã bị phế.”
Mặc Uyên lạnh lùng:
“Cô đến để chế giễu ta?”
“Không.”
“Vậy cô đến làm gì?”
Lập Thanh nhìn thẳng vào hắn.
“Ta đến để đưa ngươi trở về.”
Mặc Uyên bật cười.
“Trở về?”
“Ta đã bị Thượng Giới vứt bỏ.”
“Cô nghĩ ta còn muốn trở về sao?”
Lập Thanh không nói.
Bởi nàng hiểu.
Một người từng đứng trên đỉnh cao…
sau khi bị tất cả bỏ rơi…
sẽ không dễ dàng tha thứ.
Nàng chỉ nói:
“Ta tin ngươi.”
Mặc Uyên khựng lại.
Đây là lần đầu tiên sau khi bị phế…
có người nói với hắn câu ấy.