Trần Ngọc Hà được tìm thấy tại một thị trấn ven biển.
Bà đã nghỉ hưu nhiều năm, sống một mình trong căn nhà nhỏ gần chợ. Khi cơ quan điều tra đến, bà không tỏ ra ngạc nhiên như những người khác.
Bà chỉ nhìn tấm ảnh cũ được đặt trước mặt, rồi thở dài.
“Cuối cùng chuyện này cũng đến lúc phải nói ra.”
Điều tra viên hỏi:
“Bà có thể xác nhận những người trong ảnh không?”
Trần Ngọc Hà chỉ vào mình, sau đó chỉ vào Lục Quốc Huy.
“Đúng là tôi và ông Huy. Người đứng bên cạnh là Phạm Đức Khải.”
“Còn người phụ nữ bế đứa trẻ?”
Bà im lặng một lúc.
“Tôi biết bà ấy.”
“Xin bà cho biết danh tính.”
“Bà ấy tên là Nguyễn Thanh Mai. Khi đó, bà ấy làm việc tại bộ phận chăm sóc trẻ sơ sinh của một cơ sở tư nhân.”
Cảnh Dương, người được phép tham dự với tư cách người có liên quan, lập tức ngẩng lên.
“Bà ấy có quan hệ gì với nhà họ Lục?”
“Tôi không biết rõ. Nhưng bà Mai từng đến bệnh viện vài lần trước ngày xảy ra sự cố. Bà ấy có vẻ quen biết mẹ của ông Đình Sơn.”
“Bà có biết vì sao bà ấy xuất hiện trong hồ sơ của Vãn Ninh không?”
Trần Ngọc Hà lắc đầu.
“Tôi chỉ biết đêm đó có hai đứa trẻ được đưa đi. Một đứa được ghi nhận là con của gia đình họ Lục. Đứa còn lại được chuyển sang cơ sở chăm sóc trẻ. Nhưng những giấy tờ tôi được xem sau đó không còn giống những gì tôi đã ký ban đầu.”
“Bà có giữ bản gốc không?”
“Không. Tôi đã giao toàn bộ tài liệu theo yêu cầu của cấp trên.”
“Bà có biết ai yêu cầu sửa hồ sơ?”
Trần Ngọc Hà cúi đầu.
“Tôi nghe nói đó là quyết định của một người có quyền lực trong gia đình họ Lục. Nhưng tôi không tận mắt nhìn thấy người đó ký giấy.”
Điều tra viên ghi lại lời khai.
“Bà có sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu chúng tôi tìm được tài liệu đối chiếu không?”
“Tôi sẵn sàng.”
Bà ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
“Tôi đã im lặng quá lâu. Khi ấy, tôi nghĩ mình chỉ cần làm theo chỉ thị. Tôi không nghĩ một ngày nào đó, hai đứa trẻ sẽ phải chịu hậu quả từ sự im lặng của người lớn.”
Sau buổi làm việc, Cảnh Dương gọi cho Vãn Ninh.
“Chúng ta đã có tên người phụ nữ trong ảnh. Bà ấy tên Nguyễn Thanh Mai, từng làm việc tại cơ sở chăm sóc trẻ sơ sinh.”
“Bà ấy có biết em không?”
“Bà ấy có thể biết chuyện chuyển giao trẻ, nhưng chưa thể xác định mối quan hệ cụ thể.”
Vãn Ninh im lặng.
“Anh có nghĩ bà ấy là mẹ ruột của em không?”
“Anh không thể kết luận như vậy. Chúng ta cần tìm được hồ sơ gốc và xác minh quan hệ huyết thống nếu có căn cứ.”
“Em hiểu.”
Cô nhìn chiếc kẹp tóc màu xanh nằm trên bàn.
“Nhưng ít nhất, bây giờ chúng ta đã có một cái tên.”
“Đúng.”
Cảnh Dương ngừng lại rồi nói:
“Vãn Ninh, anh muốn em biết rằng dù kết quả thế nào, em cũng không cần gặp bất kỳ ai nếu chưa sẵn sàng.”
“Em biết.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vãn Ninh ngồi lặng một lúc.
Cô không có cảm giác vui mừng như mình từng tưởng tượng khi tìm thấy manh mối về mẹ ruột.
Chỉ có một nỗi buồn mơ hồ.
Một người phụ nữ nào đó có thể đã bế cô trong những ngày đầu đời. Một người có thể biết cô được đưa đến đâu, vì sao cô phải rời khỏi nơi mình sinh ra.
Nhưng suốt hai mươi năm, người ấy đã không xuất hiện.
Vãn Ninh không biết đó là vì bất lực, vì bị đe dọa, hay vì một lý do khác.
Cô cũng không muốn vội vàng biến người ấy thành nạn nhân hoặc kẻ có tội.
Cô chỉ muốn biết sự thật.
Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Hà vừa hoàn tất việc bổ sung lời khai thì nhận được một cuộc gọi.
Bà nhìn số điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Điều tra viên nhận thấy sự bất thường.
“Có chuyện gì sao?”
Trần Ngọc Hà do dự, rồi đưa điện thoại cho ông.
“Người này đã gọi cho tôi nhiều lần trước khi các anh đến.”
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng lịch sử tin nhắn vẫn còn.
Một dòng chữ ngắn hiện trên màn hình:
“Bà đã già rồi. Đừng để những năm cuối đời phải sống trong sợ hãi.”
Điều tra viên yêu cầu bà giữ nguyên điện thoại và cung cấp thiết bị để kiểm tra theo quy trình.
Trần Ngọc Hà cúi đầu.
“Tôi sợ họ sẽ làm hại Vãn Ninh.”
“Chúng tôi sẽ ghi nhận lời đe dọa và đánh giá biện pháp bảo vệ phù hợp. Bà không nên tự ý liên hệ hoặc đối chất với người gửi.”
Bà gật đầu, nước mắt rơi xuống.
“Có một chuyện tôi chưa nói.”
Điều tra viên quay lại.
“Chuyện gì?”
Trần Ngọc Hà hít sâu.
“Trước khi hai đứa trẻ được đưa đi, tôi từng nghe bà Nguyễn Thanh Mai nói một câu. Bà ấy nói rằng mình chỉ muốn giữ cho một đứa trẻ được sống.”
“Bà ấy nói câu đó trong hoàn cảnh nào?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ bà ấy đã khóc.”
Trần Ngọc Hà nhắm mắt.
“Và người đứng trước mặt bà ấy lúc đó… là mẹ của Lục Đình Sơn.”
Căn phòng lặng đi.
Nếu lời khai này chính xác, mẹ của Lục Đình Sơn có thể đã trực tiếp gặp Nguyễn Thanh Mai trước khi hồ sơ được chuyển giao.
Nhưng bà đã gặp để làm gì?
Để cứu một đứa trẻ?
Hay để che giấu một sự thật mà cả gia đình không được phép biết?