Mười một giờ đêm.
Biệt thự nhà họ Lục đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn trong phòng làm việc của Lục Cảnh Dương vẫn sáng.
Trên màn hình máy tính là bản báo cáo mà bộ phận kỹ thuật vừa gửi đến. Anh đã đọc nó ba lần, nhưng càng đọc, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Theo dữ liệu từ hệ thống kiểm soát cửa, vào buổi tối chiếc vòng ngọc biến mất, có người đã đi qua hành lang dẫn đến phòng của Vãn Ninh.
Thời điểm đó, Vãn Ninh đang ở dưới nhà cùng những người khác.
Người xuất hiện ở hành lang chỉ dừng lại chưa đầy ba phút rồi rời đi.
Đáng tiếc, camera tại góc hành lang bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian ấy.
Nếu chỉ nhìn vào báo cáo, mọi chuyện vẫn chưa đủ để chứng minh có ai cố tình hãm hại Vãn Ninh. Người xuất hiện ở đó cũng có thể chỉ tình cờ đi ngang qua.
Nhưng Cảnh Dương không tin những sự trùng hợp liên tiếp này.
Anh gọi cho người phụ trách an ninh.
“Danh sách người có quyền truy cập khu vực phòng ngủ đã được kiểm tra chưa?”
“Thưa Lục tổng, đã kiểm tra sơ bộ. Có một số người thường xuyên ra vào khu vực đó.”
“Gửi toàn bộ danh sách cho tôi. Cả lịch sử ra vào trong bảy ngày trước khi chiếc vòng biến mất.”
“Vâng.”
Cúp máy, Cảnh Dương nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Anh muốn gọi cho Vãn Ninh, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.
Nếu những nghi ngờ của anh chưa được xác minh, anh không muốn khiến cô thêm hy vọng rồi lại thất vọng.
Anh hiểu quá rõ cảm giác khi một người vừa nhìn thấy chút ánh sáng đã bị đẩy trở lại bóng tối.
Điều anh không ngờ là, trong căn phòng cách đó hai tầng, một người khác cũng đang mất ngủ.
Lục Minh Châu ngồi bên mép giường, liên tục làm mới màn hình điện thoại.
Người cô ta thuê xử lý một số việc trước đây vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cô ta không biết đối phương đang làm gì.
Cũng không biết liệu người đó có giữ lại những bằng chứng bất lợi cho mình hay không.
Điều đáng sợ nhất không phải là Cảnh Dương bắt đầu điều tra.
Mà là nếu anh ta tìm thấy thứ gì đó, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như những người còn lại.
Minh Châu từng nghĩ rằng chỉ cần mình tỏ ra ngoan ngoãn, mọi người sẽ mãi đứng về phía mình.
Hai mươi năm qua, điều đó chưa từng thay đổi.
Nhưng bây giờ, cô ta không còn chắc chắn nữa.
Cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là những món đồ cô từng nhận được từ cha mẹ và các anh trai: một chiếc kẹp tóc do mẹ mua, chiếc đồng hồ đầu tiên anh cả tặng, một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật có chữ viết của Cảnh Hoài.
Cô vuốt nhẹ từng món đồ.
“Đây đều là của mình…”
Giọng cô ta run lên.
“Không ai có thể lấy chúng khỏi mình.”
Cô đóng hộp lại thật mạnh.
Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Minh Châu lập tức nằm xuống, kéo chăn lên, giả vờ đã ngủ.
Cánh cửa phòng mở ra.
Tống Nhã Lan bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường con gái.
“Minh Châu?”
Cô ta không đáp.
Tống Nhã Lan cúi xuống chỉnh lại chăn cho cô, ánh mắt đầy thương yêu.
“Con bé này, lúc nào cũng khiến mẹ lo lắng.”
Bà ngồi bên giường một lúc rồi khẽ thở dài.
“Đừng sợ. Dù Vãn Ninh có trở về, con vẫn là con gái của mẹ.”
Minh Châu nhắm mắt.
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống thái dương.
Nhưng lần này, không phải vì cảm động.
Mà bởi cô ta nhận ra, ngay cả lời an ủi dịu dàng nhất cũng không thể khiến nỗi sợ trong lòng mình biến mất.
Bởi người mà cô ta sợ nhất không phải Vãn Ninh.
Mà là sự thật.