🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.18: Chiếc vòng tay trong ngăn kéo

~8 phút đọc · 1508 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Hai, Lục Vãn Ninh nhận được một cuộc gọi từ phòng nhân sự của Lục thị.
Người gọi là thư ký của Lục Đình Sơn.
“Cô Lục, chủ tịch muốn mời cô đến công ty vào lúc chín giờ sáng nay. Có một số việc cần trao đổi.”
Vãn Ninh đang chuẩn bị bữa sáng, nghe vậy liền khựng lại.
“Có thể cho tôi biết là việc gì không?”
“Xin lỗi cô, chủ tịch chưa dặn dò cụ thể.”
Cô im lặng vài giây rồi đáp:
“Được, tôi sẽ đến.”
Sau khi cúp máy, Vãn Ninh nhìn bộ quần áo giản dị đang mặc trên người, khẽ thở dài.
Cô vốn có lịch phỏng vấn ở một cửa hàng sách vào buổi sáng. Đó là công việc bán thời gian, mức lương không cao, nhưng cô đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc phỏng vấn ấy.
Bây giờ, cô đành gọi điện xin đổi lịch.
Đầu dây bên kia đồng ý, nhưng giọng người phụ trách có vẻ không hài lòng.
“Cô Lục, chúng tôi có khá nhiều ứng viên. Nếu cô liên tục thay đổi lịch hẹn, e rằng chúng tôi khó sắp xếp được.”
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra lần nữa.”
Cúp máy, Vãn Ninh nhìn tờ giấy ghi địa chỉ cửa hàng sách trên bàn.
Một cơ hội nhỏ bé nữa lại bị đẩy sang bên.
Cô không biết rằng, những chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên ấy đang dần khiến cô mất đi từng cơ hội để tự đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Chín giờ sáng, Vãn Ninh có mặt tại Lục thị.
Lục Đình Sơn đang đợi cô trong phòng làm việc. Bên cạnh ông là Lục Cảnh Thâm và Lục Cảnh Phong.
Trên bàn đặt một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt Lục Đình Sơn đã trở nên nghiêm nghị.
“Vãn Ninh, con có biết thứ này không?”
Ông mở hộp.
Bên trong là chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt.
Vãn Ninh lập tức nhận ra nó.
Đó chính là chiếc vòng từng bị mất trong phòng của Tống Nhã Lan, khiến cô bị nghi ngờ ngay khi vừa trở về nhà họ Lục.
“Con biết.”
“Vậy con giải thích thế nào?”
Vãn Ninh nhìn ông, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
“Có chuyện gì xảy ra sao, thưa cha?”
Lục Cảnh Phong đặt một tờ giấy lên bàn.
“Chiếc vòng được tìm thấy trong ngăn kéo bàn trang điểm ở căn phòng con đang ở. Người giúp việc phát hiện nó khi dọn dẹp sáng nay.”
Vãn Ninh sững sờ.
“Không thể nào.”
“Con nói gì?”
“Con nói chiếc vòng không phải do con đặt ở đó.”
Cảnh Phong cau mày.
“Nhưng đó là phòng của em. Chiếc vòng cũng được tìm thấy trong ngăn kéo của em. Em muốn mọi người tin rằng có người lén vào phòng để hãm hại em sao?”
Vãn Ninh nhìn người anh thứ tư.
“Em không biết ai đã đặt nó ở đó. Nhưng em không lấy chiếc vòng.”
“Vậy tại sao nó lại xuất hiện trong phòng em?”
Cô không trả lời được.
Bởi chính cô cũng muốn biết điều đó.
Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng.
“Vãn Ninh, chuyện lần trước còn chưa được giải quyết rõ ràng. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Em có biết gia đình đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán không?”
Vãn Ninh quay sang anh cả.
“Anh cả, em chưa từng lấy chiếc vòng. Nếu anh muốn kiểm tra, có thể xem lại camera trong nhà.”
Cảnh Thâm khựng lại.
Lục Đình Sơn lên tiếng:
“Camera ở hành lang hôm đó gặp sự cố. Không ghi lại được toàn bộ hoạt động.”
Vãn Ninh cảm thấy lòng mình lạnh đi.
Cô đã nghĩ rằng chỉ cần có bằng chứng, mọi người sẽ tin cô.
Nhưng khi bằng chứng không tồn tại, người ta lại mặc nhiên cho rằng cô là người đáng nghi nhất.
“Vậy có ai kiểm tra xem chiếc vòng được đặt vào ngăn kéo từ lúc nào không ạ?”
Cảnh Phong lạnh nhạt đáp:
“Chúng ta đang hỏi con, không phải đang điều tra một vụ án.”
Vãn Ninh cúi đầu nhìn chiếc vòng.
Cô chợt nhớ đến buổi tối đầu tiên trở về biệt thự. Tống Nhã Lan đã nắm tay cô, nói rằng từ nay cô không cần phải sống vất vả nữa.
Khi ấy, cô đã tin rằng mình cuối cùng cũng có một gia đình.
Bây giờ, chỉ một chiếc vòng ngọc cũng đủ khiến cô phải đứng trước ba người thân để giải thích rằng mình không phải kẻ trộm.
“Con xin lỗi.”
Câu nói bật ra theo thói quen.
Nhưng ngay khi nói xong, Vãn Ninh lại cảm thấy chua xót.
Cô xin lỗi vì điều gì?
Vì mình không thể chứng minh một chuyện mà bản thân chưa từng làm?
Vì đã trở về, khiến mọi người phải khó xử?
Hay vì cô vẫn ngây thơ hy vọng rằng một ngày nào đó, gia đình này sẽ thật lòng tin tưởng mình?
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Con biết mình sai ở đâu là tốt.”
Vãn Ninh ngẩng phắt đầu.
“Anh cả, em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bận tâm. Nhưng em không thể nhận một lỗi mà em không phạm phải.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cảnh Phong đứng bật dậy.
“Em nói vậy là có ý gì? Em cho rằng cả nhà đang vu oan cho em sao?”
“Em không nói như vậy.”
“Nhưng ý em chính là thế!”
Vãn Ninh cắn môi.
Cô muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Lục Đình Sơn đóng hộp vòng.
“Được rồi. Chuyện này tạm thời dừng ở đây. Từ nay về sau, con không được tự ý vào phòng của mẹ con khi chưa có sự đồng ý.”
Vãn Ninh ngước mắt nhìn ông.
“Cha, con chưa từng vào phòng mẹ để lấy đồ.”
“Cha không muốn nghe thêm lời giải thích.”
Bốn chữ ấy khiến mọi lời muốn nói của cô tan biến.
Vãn Ninh đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Không ai nhìn thấy bàn tay cô run lên khi đóng cửa.
Cũng không ai biết rằng, ngoài hành lang vắng người, cô đã đứng bất động gần năm phút mới đủ sức bước tiếp.
Ở tầng hai của biệt thự Lục gia, Lục Minh Châu đang ngồi trước gương.
Người giúp việc vừa báo tin chiếc vòng đã được tìm thấy trong phòng Vãn Ninh.
Cô ta mỉm cười.
Một chiếc vòng ngọc vốn không thể khiến Vãn Ninh mất đi tất cả.
Nhưng nó có thể nhắc mọi người nhớ rằng cô gái ấy luôn mang đến những chuyện phiền phức.
Chỉ cần lặp lại đủ nhiều, ngay cả những người từng muốn tin Vãn Ninh cũng sẽ bắt đầu mệt mỏi.
Minh Châu mở điện thoại, xóa một tin nhắn cũ rồi đứng dậy.
Cô ta cần xuống nhà.
Bởi sau mỗi lần Vãn Ninh bị nghi ngờ, cô ta đều phải xuất hiện đúng lúc, với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bao dung.
Đó là cách tốt nhất để mọi người không bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ cô ta.
Khi Minh Châu bước vào phòng khách, Tống Nhã Lan đang ngồi bên cửa sổ.
“Mẹ, chị Vãn Ninh đâu rồi ạ?”
“Đi ra ngoài rồi.”
Tống Nhã Lan khẽ thở dài.
“Mẹ không hiểu tại sao con bé cứ liên tục khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.”
Minh Châu ngồi xuống cạnh bà.
“Mẹ đừng giận chị ấy. Có lẽ chị ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên mới nhạy cảm như vậy.”
“Con đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”
Tống Nhã Lan vuốt tóc cô ta.
“Con cũng đã chịu nhiều áp lực kể từ khi Vãn Ninh trở về.”
Minh Châu lập tức đỏ mắt.
“Con chỉ sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ không cần con nữa.”
Tống Nhã Lan ôm cô ta vào lòng.
“Ngốc quá. Con là con gái mẹ, điều đó không bao giờ thay đổi.”
Ngoài sân, Vãn Ninh vừa trở về lấy chiếc ô bỏ quên.
Cô đứng sau cánh cửa mở hé, nghe trọn vẹn câu nói ấy.
Cô không trách mẹ mình yêu thương Minh Châu.
Cô chỉ tự hỏi, liệu có ngày nào đó mẹ cũng sẽ ôm cô như vậy không?
Liệu có ngày nào đó, khi cô bị người khác hiểu lầm, mẹ sẽ không hỏi cô đã làm gì sai mà chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu con. Mẹ tin con.”
Vãn Ninh cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Cô không lấy chiếc ô nữa.
Bởi cô chợt nhận ra, có những thứ dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể giành được bằng cách đứng chờ.

💬 Bình luận (0)