Đêm đó, Vãn Ninh không ngủ.
Cô ngồi trước bàn học, mở máy tính và bắt đầu viết một lá thư.
Lá thư dành cho cha mẹ ruột.
Không phải để trách móc.
Cũng không phải để cầu xin.
Cô chỉ muốn nói ra những điều mình chưa từng đủ can đảm nói trước mặt họ.
Bố, mẹ.
Con không biết hai người đã tưởng tượng về con gái ruột của mình như thế nào trong suốt hai mươi ba năm qua.
Có lẽ mẹ từng nghĩ con sẽ là một cô gái hoạt bát, thích làm nũng. Có lẽ bố từng nghĩ khi tìm được con, bố sẽ cho con mọi thứ tốt đẹp nhất.
Con cũng từng tưởng tượng rất nhiều.
Con từng nghĩ mẹ sẽ ôm con khi gặp lại. Con từng nghĩ bố sẽ hỏi con đã sống thế nào. Con từng nghĩ bốn người anh sẽ muốn biết em gái mình thích gì, sợ điều gì, đã trải qua những chuyện gì.
Nhưng có lẽ con đã mong đợi quá nhiều.
Vãn Ninh dừng lại.
Cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Một lúc sau, cô tiếp tục viết.
Con không trách mọi người vì đã yêu thương Minh Châu. Cô ấy đã sống cùng mọi người hai mươi ba năm, còn con chỉ mới xuất hiện.
Con hiểu điều đó.
Nhưng con không hiểu tại sao, chỉ vì con trở về, mọi người lại dễ dàng nghĩ rằng con có thể làm những chuyện xấu xa như vậy.
Con không lấy chiếc vòng của mẹ.
Con không đánh cắp bản thiết kế của anh tư.
Con cũng không gian lận hồ sơ xin việc.
Con không biết phải làm thế nào để mọi người tin mình.
Con đã cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích, con càng cảm thấy mình giống một kẻ đang cầu xin sự tha thứ cho một tội lỗi chưa từng phạm phải.
Con chỉ muốn được sống bình thường.
Con muốn có một công việc, muốn tự kiếm tiền, muốn có thể trở về nhà mà không cần lo lắng ngày mai mình sẽ bị buộc tội vì chuyện gì.
Con muốn được gọi một tiếng mẹ mà không phải tự hỏi liệu mẹ có thật sự muốn nghe hay không.
Con muốn được gọi một tiếng anh mà không phải sợ rằng người đó sẽ nhìn con bằng ánh mắt chán ghét.
Vãn Ninh dừng bút.
Nước mắt rơi xuống bàn phím.
Cô lau đi, rồi viết dòng cuối cùng.
Nếu một ngày nào đó con rời khỏi nhà họ Lục, xin mọi người đừng nghĩ rằng con không muốn làm người thân của mọi người.
Con đã rất muốn.
Chỉ là con không biết phải ở lại bằng cách nào nữa.
Cô lưu lá thư vào máy tính.
Đặt tên tệp là: Nếu một ngày con rời đi.
Sau đó, cô tắt màn hình.
Cô không gửi lá thư.
Cô vẫn còn hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Vẫn còn hy vọng cha mẹ sẽ tìm ra sự thật.
Vẫn còn hy vọng một ngày nào đó, khi nhìn thấy cô, họ sẽ không nghĩ đến những rắc rối đã xảy ra mà nhớ rằng cô cũng là con gái của họ.
Vãn Ninh không biết rằng bức thư ấy sẽ nằm trong máy tính suốt nhiều tháng.
Cho đến sau khi cô chết, Lục Cảnh Thâm sẽ tìm thấy nó.
Và khi đọc đến dòng cuối cùng, người anh cả vốn luôn bình tĩnh trên thương trường sẽ lần đầu tiên quỳ xuống giữa căn phòng trống, ôm lấy chiếc máy tính của em gái và khóc đến không thể thở nổi.
Bởi vì khi ấy, anh mới hiểu rằng em gái mình đã không rời khỏi nhà họ Lục vì không cần họ.
Cô rời đi vì đã không còn đủ sức để tiếp tục cầu xin họ yêu thương.
Và đến lúc đó, tất cả những lời xin lỗi đều đã trở nên vô nghĩa.