Mười một giờ sáng, Vãn Ninh có mặt tại tập đoàn Lục thị.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào trụ sở chính của gia đình ruột thịt.
Tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng, mặt ngoài bằng kính phản chiếu ánh nắng. Nhân viên ra vào liên tục, ai cũng có vẻ bận rộn và chuyên nghiệp.
Vãn Ninh đứng trước quầy lễ tân, báo tên mình.
Chỉ vài giây sau, thái độ của nhân viên thay đổi.
“Cô Lục, chủ tịch đang đợi cô. Mời cô lên tầng cao nhất.”
Cô đi vào thang máy.
Khi cửa mở, thư ký của cha đã đứng chờ sẵn.
“Chủ tịch đang ở trong phòng họp. Cô đi theo tôi.”
Vãn Ninh bước vào phòng họp.
Bên trong có cha cô, anh cả Lục Cảnh Thâm, anh ba Lục Cảnh Dương và hai giám đốc cấp cao.
Trên màn hình lớn là một email cùng một số tài liệu được in ra.
Lục Đình Sơn nhìn cô.
“Con giải thích chuyện này đi.”
Ông đẩy tập tài liệu về phía cô.
Vãn Ninh cúi xuống.
Trong đó là một bản sao email gửi cho trung tâm y tế An Hòa. Người gửi tố cáo cô khai gian kinh nghiệm làm việc và sử dụng giấy chứng nhận không hợp lệ.
Phần cuối email còn có một câu:
Người này hiện đang có quan hệ với gia đình họ Lục. Chúng tôi cho rằng cần thận trọng để tránh ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức liên quan.
Vãn Ninh đọc xong, ngẩng đầu.
“Con không gửi email này.”
“Bố không nói con gửi.”
Lục Đình Sơn lạnh lùng đáp.
“Nhưng người gửi đã nhắc đến mối quan hệ giữa con và nhà họ Lục. Bố muốn biết ai đang đứng sau chuyện này.”
“Con cũng muốn biết.”
“Vậy tại sao con lại để xảy ra những chuyện liên tiếp như thế?”
Vãn Ninh sững sờ.
“Bố nói gì ạ?”
“Đầu tiên là chiếc vòng ngọc của mẹ con. Sau đó là bản thiết kế của Cảnh Phong. Bây giờ đến hồ sơ xin việc. Chỉ trong thời gian ngắn, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra quanh con.”
Ông nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc.
“Con có hiểu những việc này ảnh hưởng đến gia đình như thế nào không?”
Vãn Ninh cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
“Bố, con không làm những chuyện đó.”
“Bố không nói con trực tiếp làm.”
“Vậy tại sao bố lại hỏi con như thể tất cả đều là lỗi của con?”
Lục Đình Sơn im lặng.
Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh lên tiếng:
“Vãn Ninh, bố chỉ muốn giải quyết vấn đề. Em bình tĩnh một chút.”
Vãn Ninh quay sang anh.
“Anh cả, nếu có người liên tục vu oan cho anh, anh có bình tĩnh được không?”
Cảnh Thâm cau mày.
“Anh đang nói chuyện công việc.”
“Em cũng đang nói chuyện công việc.”
Giọng cô run lên.
“Em đã tự tìm một công việc không liên quan đến tập đoàn. Em không xin tiền, không nhờ ai sắp xếp. Em chỉ muốn tự mình kiếm sống. Nhưng ngay cả cơ hội ấy cũng bị người khác phá hoại.”
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Em không biết người gửi email là ai. Em cũng không biết tại sao mọi người luôn nghĩ rằng em có thể làm những chuyện xấu xa như vậy. Nhưng em thật sự mệt rồi.”
Không ai lên tiếng.
Lục Cảnh Dương nhìn cô.
Trong khoảnh khắc, anh nhận ra cô gái trước mặt không còn giống người đã đứng giữa phòng khách hôm xảy ra vụ chiếc vòng ngọc.
Cô gầy đi.
Quầng mắt đậm hơn.
Và trong đôi mắt từng luôn cố gắng giữ bình tĩnh ấy, có một sự mỏi mệt mà anh chưa từng thấy.
“Em có nghi ngờ ai không?” anh hỏi.
Vãn Ninh lắc đầu.
“Không có chứng cứ, em không muốn nghi ngờ ai.”
Cảnh Dương gật đầu.
“Được. Anh sẽ nhờ bộ phận pháp lý kiểm tra nguồn gửi email.”
Lục Đình Sơn nhìn con trai.
“Chuyện này không cần làm quá lớn.”
“Bố, nếu có người cố tình bôi nhọ một thành viên trong gia đình, chúng ta nên tìm ra sự thật.”
Cảnh Dương nói bằng giọng điềm tĩnh.
“Chưa thể kết luận ai đúng ai sai, nhưng ít nhất phải xác minh nguồn gốc thông tin.”
Lục Đình Sơn không phản đối.
Ông quay sang Vãn Ninh.
“Trong thời gian này, con tạm thời không cần tìm việc nữa. Nếu muốn làm việc, bố có thể sắp xếp một vị trí phù hợp trong tập đoàn.”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Con không muốn.”
Sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
“Con nói gì?”
“Con không muốn vào tập đoàn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì con muốn có thể tự mình sống mà không phải lo rằng mọi người sẽ nghĩ con đang lợi dụng thân phận thiên kim.”
“Con đang suy nghĩ quá nhiều.”
“Có lẽ.”
Vãn Ninh khẽ gật đầu.
“Nhưng đó là điều con cảm thấy.”
Lục Đình Sơn đặt tay lên bàn.
“Vãn Ninh, bố đã nói rằng gia đình có thể giúp đỡ con. Con cứ nhất quyết từ chối, rồi khi gặp khó khăn lại khiến mọi người lo lắng. Con muốn bố phải làm thế nào?”
Vãn Ninh nhìn ông.
Rất lâu sau, cô mới trả lời:
“Con chỉ muốn bố tin con.”
Lục Đình Sơn sững người.
Cô tiếp tục:
“Không cần phải yêu thương con ngay lập tức. Không cần phải mua cho con thứ gì. Không cần phải cho con một công việc tốt. Con chỉ muốn khi con nói mình không làm một việc, bố đừng mặc định rằng con đã làm sai.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa.
Lục Đình Sơn nhìn cô gái trước mặt.
Ông từng nghĩ con gái ruột của mình sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ sau khi trở về.
Có thể là tiền bạc.
Có thể là tài sản.
Có thể là một vị trí trong tập đoàn.
Nhưng cô không yêu cầu bất cứ điều gì trong số đó.
Điều cô muốn lại là thứ ông không biết phải trao cho cô như thế nào.
Sau vài giây, ông quay đi.
“Con về trước đi. Chuyện email sẽ được điều tra.”
Vãn Ninh đứng dậy.
“Vâng.”
Cô đi đến cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, giọng Lục Đình Sơn lại vang lên.
“Vãn Ninh.”
Cô quay lại.
Ông nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Bố hy vọng con không khiến gia đình thất vọng thêm nữa.”
Cô đứng bất động.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đáp:
“Con hiểu.”
Cánh cửa đóng lại.
Lục Cảnh Dương nhìn cha mình.
“Bố, câu vừa rồi không cần thiết.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Bố chỉ muốn con bé hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.”
Cảnh Dương không nói nữa.
Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Là một luật sư, anh hiểu rõ sự khác biệt giữa việc một người liên tục gặp rắc rối và việc người đó là nguyên nhân gây ra rắc rối.
Nhưng trong gia đình này, sự khác biệt ấy dường như đang dần bị xóa nhòa.
Ở bên ngoài tòa nhà, Vãn Ninh đứng dưới mái hiên.
Cô không gọi xe ngay.
Cô nhìn dòng người đi qua trước mặt, cảm thấy mình như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Khi còn nhỏ, cô từng tưởng tượng rằng nếu tìm được cha mẹ ruột, cuộc đời mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cô sẽ có người bảo vệ.
Có người đứng về phía mình.
Có người nói rằng dù cả thế giới không tin cô, gia đình vẫn sẽ tin.
Nhưng giờ đây, cô đã hiểu.
Không phải cứ có quan hệ huyết thống thì sẽ có tình thân.
Và không phải cứ trở về đúng nơi mình thuộc về thì sẽ được chào đón.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ mẹ nuôi.
Con gái, hôm nay thế nào rồi? Nếu phỏng vấn không thuận lợi thì cũng không sao. Mẹ đã nói với con rồi, thất bại một lần không có nghĩa là con không làm được.
Vãn Ninh nhìn dòng tin nhắn.
Cô cố mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống màn hình.
Cô trả lời:
Con không được nhận, mẹ ạ.
Một lát sau, mẹ nuôi gọi đến.
“Vãn Ninh, con đang ở đâu?”
“Con đang ở ngoài.”
“Có muốn về nhà không?”
Vãn Ninh cắn môi.
Cô rất muốn nói có.
Nhưng cô lại sợ nếu trở về, mình sẽ không đủ can đảm để quay lại nhà họ Lục và tiếp tục tìm kiếm sự thật.
“Mẹ, con sẽ về sau. Con còn một số việc phải giải quyết.”
Mẹ nuôi im lặng một lúc.
“Được. Nhưng con nhớ, không ai có quyền bắt con phải chịu đựng mãi mãi chỉ để chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.”
Vãn Ninh nhắm mắt.
“Vâng.”
Cô kết thúc cuộc gọi, lau nước mắt rồi bước ra khỏi mái hiên.
Cô vẫn sẽ tiếp tục sống.
Dù chỉ có một mình.