Chương 15: Thân ảnh ấy cứ như vậy mà phóng nhanh trong màn đêm đen…
Chả mấy chốc, cổng vào Hồng Thành đã hiện ra trước mắt nàng. Nhìn Hồng Thành sáng rực nơi xa, trên môi nàng theo đó toát ra một nụ cười có phần kỳ lạ. Bàn tay luồn vào trong cái túi da nhỏ giắt bên hông rồi lôi ra hai tờ giấy nhỏ.
Trong bóng tối, hai tờ giấy ấy phát ra thứ ánh sáng màu vàng trong chớp mắt rồi nhanh chóng hóa thành từng đốm sáng bao bọc quanh thân thể nàng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thân ảnh thiếu nữ ấy đã hòa cùng màn đêm…
Sau khi nhìn lại bản thân lần cuối, lúc này nàng mới đi nhanh vào trong thành:
– Tiểu thư từng nói trong lãnh địa Hỏa tộc Diệp Gia chỉ có Thiên Hỏa thành và tam đại thành thị là có trận pháp dò được khí tức cấp cao. Vậy hôm nay nếu ta không trộm các ngươi đến nghèo thì hổ thẹn với ngài ấy rồi!
Cứ như vậy, nàng tựa như một cơn gió nhẹ nhàng lướt vào phía trong, bỏ qua hai tên Mã ca đứng canh ở đó. Sau khi vượt qua cánh cổng thành, con ngươi của nàng dần chuyển thành sắc đỏ hỏa diễm. Trong chớp mắt, khung cảnh trong mắt nàng theo đó bắt đầu biến hóa, từng đốm sáng màu hồng to nhỏ khác nhau hiện lên, nhảy nhót sinh động trong không khí. Dường như chúng có linh tính riêng đang cố gắng nói gì đó với nàng.
Đôi môi nàng cong lên, thân thể tăng tốc lao nhanh về một hướng, khi đến trước một gian nhà gỗ mới dừng lại. Nhìn tấm bảng gỗ ghi hai chữ quản lý trước mắt, nàng không khỏi nở nụ cười bí hiểm. Đôi tay lại mò vào trong túi da, lôi từ bên trong ra ba tờ giấy nhỏ rồi mang ra rải ở phía sau nhà. Sau khi hoàn thành xong việc chuẩn bị thì nàng lại quay về đứng nép vào một bên cửa chờ đợi.
Bùm… bùm…
Hai tiếng nổ lớn vang vọng trong màn đêm, những thanh âm cười nói bên trong căn nhà cũng dừng lại:
– Có chuyện gì vậy!
Thanh âm giận dữ của nam tử truyền ra, cánh cửa gỗ cũng bị đạp mở, một tráng hán dẫn đầu bước ra bên ngoài. Cái đầu lớn đảo nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại không thấy có gì cả, chỉ thấy hai binh sĩ từ đằng xa đang hớt hải chạy đến:
– Bẩm đại nhân, ta nghe thấy có tiếng nổ ở gần đây, có chuyện gì sao?
Bản thân hắn lúc này cũng rất nghi hoặc, rõ ràng khi nãy còn nghe âm thanh rất lớn, vậy mà bây giờ lại không thấy gì cả.
Bùm!
Một tiếng nổ bất chợt vang lên, một thứ ánh sáng chói mắt bất chợt dội vào mắt khiến hắn lóa mắt. Trong chớp mắt ấy, bàn tay An Nhiên thuần thục, nhẹ nhàng không phát ra thanh âm nào mà cởi tấm lệnh bài màu bạc trên thắt lưng hắn rồi lẳng lặng lui đi trước. Khi thị giác khôi phục, hắn liền lập tức tiến đến chỗ phát nổ lúc nãy để kiểm tra, sau khi nhìn kỹ đó là một trận pháp nhỏ để nổ tạo âm thanh thì khuôn mặt hắn không khỏi đen lại, đôi mắt cũng hóa đỏ mà nhìn khắp xung quanh, có điều lại không thấy gì kỳ lạ:
– Mẹ nó, để ta bắt được tên ranh con nào chơi trò này thì biết tay ông!
Sau khi xả hết bực tức ra ngoài, hắn liền hừ lạnh rồi xua xua tay đuổi bọn lính đi rồi quay đầu sang chỗ mấy tên ở trong nhà, nói:
– Không có gì đâu, bọn trẻ con nghịch pháo thôi. Chúng ta vào uống rượu tiếp!
Ở một nơi khác…
An Nhiên rảo bước đi trong bóng tối, vừa đi vừa cầm tấm lệnh bài bạc trong tay. Nụ cười trên môi mang theo vài nét chế giễu:
– Đúng là chỉ được cái to xác!
Chả mấy chốc, nàng đã đứng trước một nhà kho ở góc thành. Sau khi quan sát xung quanh một lúc nàng mới tiến đến cánh cửa, giơ lệnh bài màu bạc kia lên trước tờ giấy dán trên cửa. Một tia sáng vàng từ tờ giấy kia quét qua tấm lệnh bài ấy.
Tách!
Cánh cửa mở ra, nàng tiến vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Căn phòng lúc này tràn ngập bóng tối, không có một tia sáng nào lọt vào bên trong. Con ngươi An Nhiên lại sáng lên chuyển sang sắc đỏ, khung cảnh trong mắt nàng cũng theo đó mà hiện lên rõ ràng.
Đây là một nhà kho rộng lớn với nhiều loại lương thực bên trong: từ những bao gạo xếp chồng lên nhau ở một bên cho đến vật dụng như củi khô ở một góc… Mỗi loại vật tư đều được xếp gọn gàng đâu vào đấy, được ngăn cách bởi những rào chắn bằng gỗ, phía trước mỗi ô còn có những tấm bảng khác nhau. Ví dụ như ở hai ô chứa gạo liên tiếp thì một ô có bảng ghi chữ Tinh, bảng còn lại ghi một chữ Nhân.
Nàng cứ như vậy mà tiến đến trước ô với bảng Tinh ấy rồi cầm lên hai bao gạo rồi bỏ sang một bên xong lại đi sang chỗ khác như củi khô, trái cây… Mỗi lần lại tiện tay lấy về một ít để vào đống đồ kia… Sau khi đống vật tư ấy đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ nàng mới dừng tay.
Ngắm nhìn đống đồ ấy, đôi môi nàng hơi mấp máy lẩm bẩm điều gì đó. Chừng năm phút sau thì nàng mới cầm vào chiếc túi da kia mà mở miệng túi ra, từ bên trong truyền đến một lực hút kỳ dị, đống vật tư kia cứ vậy mà biến mất.
Làm xong chuyện này, nàng lại đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh cửa ra vào mà kéo ghế ngồi xuống. Đôi tay lật xem từng trang sổ sách còn đang mở sẵn trên bàn. Một lúc sau, nàng mới hành động: Bàn tay nhẹ nhàng phát lực, bốn trang mới nhất còn đang viết dở theo đó bị xé đi để sang một bên.
Tay phải cầm lấy bút lông bên cạnh chấm mực rồi viết viết mấy nét lên tờ giấy nháp gần đó. Sau hai ba lần thử, nét mực dần dần thay đổi, từ nhẹ nhàng thanh thoát sang có phần thô cứng, cẩu thả hệt như nét chữ trong sổ sách…
Trong bóng đêm, con ngươi nàng phát ra tia sáng nhè nhẹ, bàn tay cũng theo đó mà động, từng dòng chữ số theo đó hiện ra. Một bên viết, một bên lại đưa mắt nhìn mấy trang giấy mình vừa xé mà chép lại. Mỗi lần như vậy, nàng đều “vô ý” viết nhầm một vài con số ở một vài hạng mục nhất định…
Chừng mười phút sau, nàng đặt lại bút lông về chỗ cũ rồi đứng dậy gom hết đống giấy thừa kia vào một tay, một ngọn lửa từ đó phóng ra hóa chúng thành tro. Trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên nụ cười lạnh:
– Mấy tên này làm ăn quả thật quá lơ là rồi, đến chữ ký đặc thù còn không có! Như này không phải mời ta đến trộm sao?!
Nói đến đây, nàng lại lôi trong túi da ra một tờ giấy khác. Sau một khắc nó lại phát sáng rồi hòa thành bụi sáng nhập vào người nàng. Nàng cứ như vậy mà nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài như chưa có gì xảy ra mà lẳng lặng đi về. Đi được một lúc, bất chợt có một thanh âm vang lên:
– Ai ở nơi đó?
Theo sau lời này, một khí tức mãnh liệt tràn đến phía này. Nàng cũng không chậm trễ mà lập tức đứng nép vào một góc, khóa kín mọi khí tức bản thân, đồng thời vận nguyên khí củng cố ẩn trận của mình. Sở dĩ nàng phản ứng như vậy là bởi người có khả năng cảm nhận được khí tức tự nhiên lọt ra khi dùng trận pháp ít nhất cũng là Ngũ tinh cường giả trở lên. Mà nàng sau gần ba năm ở lại làng cũng chỉ lên Lục tinh nên không nắm chắc bản thân sẽ ra sao. Vừa vận nguyên lực củng cố trạng thái, nàng vừa thầm tự nhủ:
“Sơ suất rồi, tại sao ở đây lại có cường giả chứ. Nếu là Lục tinh trở lên, vậy chỉ còn cách liều mạng mà chạy thôi!”
Khi khí tức của hắn lao đến, nàng không kìm được mà biến sắc:
Thất tinh.
Một thân ảnh cường tráng xuất hiện ở cách đó không xa…
Sau khi xác định cấp độ đối phương, nguyên lực trong người nàng điên cuồng vận chuyển, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm:
Chạy!
Đúng lúc ấy, một giọng nam tử thản nhiên vang lên trong đầu nàng:
– Đừng hoảng, duy trì trạng thái bây giờ, ta sẽ cứu ngươi!
Trong nháy mắt khi thanh âm ấy xuất hiện, lòng nàng tựa như mặt hồ tĩnh lặng trở lại, mặc kệ tráng hán đang tiến tới mà cứ đứng tại chỗ:
– Kỳ quái, chả nhẽ hỏa nhãn ta nhìn nhầm sao, rõ ràng khi nãy chỗ này rỉ ra một ít khí tức Hỏa tộc ta?
Nam tử kia khó hiểu nhìn xung quanh.
– Không thể nào hắn lại nhanh như vậy đã trốn khỏi ta… Là ta nhìn nhầm sao…
Vừa tự cười giễu bản thân, hắn xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn cẩn thận xem xét kỹ lưỡng xung quanh:
– Người đi được rồi. Lần sau cẩn thận, ta giúp ngươi lần này vì tiểu thư nhà ngươi thôi!
Giọng nói ấy lại vang lên.
Lúc này nàng mới thở phào một hơi:
– Đa tạ tiền bối, tiểu nữ nhớ rõ. Nếu có duyên gặp mặt lần sau, ta nhất định sẽ không quên ơn này!
Dứt lời, nàng xoay người biến mất vào màn đêm… Trên bức tường thành cao vợi, nam tử mắt bạc lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy. Làn gió đêm thổi qua tà áo bạc, gợi lại trong tâm trí hắn từng hình ảnh từ hàng chục năm trước...
Ngoài kia, bão tuyết đang gầm thét xé nát không gian. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thế giới như dừng lại. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt khẽ khàng và hơi thở đều đặn của hài tử. Bất chợt, đôi mắt tĩnh lặng của nó bỗng xuất hiện vài tia dao động, ánh mắt đảo nhanh qua từng dòng chữ:
– Thật sự có một loài hoa như vậy sao…
Bàn tay nhỏ theo đó lật sang trang bên cạnh. Khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên đó, đôi mắt của hài tử tự nhiên dừng lại:
– Sinh ra để tỏa sáng, rực rỡ cùng thời gian… – Đôi môi nhỏ vô thức lẩm bẩm. – Loài hoa này… Quá đẹp!
…
Một thiếu niên mặc lam y đứng giữa khu rừng, trước mặt hắn là vô số thân ảnh mặc hắc y đang dàn trận nhắm vào bản thân.
Đôi mắt hắn lúc này chỉ còn lại một màu xanh lam thâm thúy, lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Tay phải cầm trường kiếm siết chặt, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt càng hiện rõ:
– Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi! – Một thanh âm từ phía đám người vang lên. – Bọn ta còn có thể ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng!
– Ngươi… Thông quan! – Một giọng nói vang lên trong đầu hắn. – Giờ thì cứ tỏa sáng đi, làm sao cho xứng đáng với tương lai ngươi đã đánh đổi. Phải làm cho lịch sử phải khắc tên của ngươi ở một trang rực rỡ nhất!
Nói đến đây, thanh âm ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp, trong giọng nói mang theo vẻ băng lãnh cực điểm:
– Nhớ lấy, ở nơi này từ giờ ngươi chính là bá chủ. Tất cả những tên dám thách thức quyền uy của ngươi, một tên cũng không được bỏ sót!
Đôi mắt xanh lam của hắn theo đó phát sáng, hàn khí từ bên trong đó mãnh liệt tràn ra bên ngoài. Lúc này đôi mắt hắn nhìn về phía đám người trước mắt tràn ngập sự khinh bỉ tột cùng. Từ sâu trong đôi mắt ấy, một thứ ánh sáng nhàn nhạt phóng ra xung quanh, bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn.
Trong vùng không gian ấy, tuyết bắt đầu rơi…
– Tử Viêm, cái này…
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bào màu đỏ ngẩn người nhìn về nơi xa. Bên cạnh nàng còn có một thiếu niên khác, ánh mắt của hắn hơi có vẻ phức tạp:
– Rút lui thôi!
Hắn xoay người kéo tay thiếu nữ rời đi:
– Là nó sao?
– Ừm! – Hắn không quay đầu lại. – Đế vương chi hoa trong truyền thuyết Băng tộc, Tịch Diễm Băng Hoa. Nếu tên đó đã hấp thụ được nó rồi, vậy ở lại cũng chỉ phiền phức thôi!
Vẻ kinh hãi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt từng người có mặt lúc này, cơ thể từng tên hắc y nhân bắt đầu run rẩy…
– Là… Nguyên giới sao? – Một tên trong số đó lắp bắp. – Hắn đột phá cửu tinh rồi sao?
– Không đúng… Không đúng… Rõ ràng khí tức của hắn… Mới có thất tinh…
Không để hắn kịp nói hết câu, hàn khí xung quanh tựa như mất kiểm soát mà điên cuồng hội tụ về phía hắn. Tên vừa mở miệng chưa kịp nhắm mắt, toàn thân đã hóa thành một pho băng điêu, trong đôi mắt trợn ngược còn sót lại sự tuyệt vọng chưa tan.
Rắc!
Pho băng điêu vỡ vụn thành bột phấn lạnh lẽo, tan biến vào hư vô…
– Nhớ cho kỹ, kể từ bây giờ, ta chính là Băng Đế!
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi bước từng bước đến chỗ đám hắc y nhân kia. Xung quanh hắn, từng khối băng tinh xuất hiện trong không gian, dần dần hóa thành từng đóa băng hoa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt:
– Nếu muốn lấy được mạng của một đế vương trong chính lãnh địa của mình sao? Chỉ dựa vào đám các ngươi?
Nâng thanh trường kiếm trong tay lên, hàn khí từ bốn phương tám hướng tựa như bị khiêu khích mà điên cuồng gào thét. Khóe môi hắn theo đó mà cong lên thành một nụ cười tựa như ác quỷ, giọng nói truyền rõ ràng vào tai từng kẻ có mặt:
– Không đủ!
Hình ảnh dần nhòe đi…
Ánh mắt bạc của hắn ngước nhìn vầng trăng trên cao, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười:
– Băng Ngân a… Ta cũng sắp không trụ được nữa rồi, cũng nên xuất hiện đi chứ!
Ánh mắt bạc của hắn ngước nhìn vầng trăng trên cao.
– Đã nói là đừng có tùy tiện can thiệp vào nhân quả rồi mà! Ta với ngươi dùng chung một mạng đấy, tên ngốc nhà ngươi…
Một nữ tử khác đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, sắc mặt sa sầm lại nhìn hắn:
– Ha ha, do ta xúc động nhất thời, cho ta xin lỗi. Cũng gần mười năm rồi, khiến ta có chút hoài niệm nên mới ra tay thôi!
Nam tử nhẹ nhàng đứng dậy, bộ áo bào màu bạc tung bay trong gió.
– Hơn nữa, ta với ngươi cũng không còn nhiều thời gian. Thay vì ngồi yên chịu hủy diệt, hi sinh một chút đổi lấy một tia sinh cơ không phải rất đáng sao?
Nghe lời này của hắn, nữ tử kia cũng dịu xuống một chút, thở dài có phần bất lực:
– Chỉ lần này thôi đấy! Nếu cứ tùy tiện làm vậy khéo chúng ta còn xong đời trước khi “tia sinh cơ” này kịp lớn lên đấy!
– Rồi rồi, lần sau ta chỉ đứng nhìn thôi! – Nam tử phất phất tay. – Ta đi đến Diệp gia xem một chút, cũng lâu rồi chưa uống trà bên đó, có chút thèm rồi!