Đại Thiên thế giới đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên.
Trong dòng chảy thời gian dài đến mức ngay cả các sử gia tài năng nhất cũng không thể truy về điểm khởi đầu, từng có những đại thế giới hưng thịnh rồi lụi tàn, những chủng tộc từng xưng bá chư thiên cuối cùng cũng chỉ còn lại đôi dòng mơ hồ trong cổ sử.
Chỉ có Đại Thiên vẫn nằm đó giữa vũ trụ mênh mang, chứng kiến hết thảy hưng vong mà bản thân dường như chưa từng đổi khác.
Trên mặt đất rộng lớn vô ngần ấy có vô số tộc đàn, tông môn và quốc gia.
Thương quốc chỉ là một trong số đó.
Nó không phải thần triều vạn thế bất hủ, cũng chưa từng vấn đỉnh thiên hạ, nhưng đã tồn tại qua mấy trăm năm mưa gió. Phía tây có Anh quốc, xa hơn nữa là Trang và Ân; phía bắc giáp Thành quốc, phía tây bắc đối diện Dặn quốc, phía tây nam lại cùng Ung quốc đời đời tranh chấp.
Thương quốc tồn tại giữa vòng vây ấy, chưa từng sống dễ dàng.
Nhưng cũng chưa từng sụp đổ.
Trấn Nam thành nằm ở cực nam quốc thổ, là trọng trấn quân sự lớn nhất của Thương quốc ở phía nam, do Trấn Nam Vương Thương Vân Triều trấn giữ.
Tòa thành ấy như một thanh trọng kiếm cắm ngang biên giới, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Ung quốc.
Xung quanh Trấn Nam thành có rất nhiều thôn trấn nhỏ.
Thôn Vãn Ninh là một trong số ấy.
Thôn nhỏ không giàu có, cũng chẳng có phong cảnh gì nổi danh. Nam nhân sáng sớm xuống ruộng hoặc vào rừng săn bắn, nữ nhân trông nom nhà cửa, trẻ nhỏ chạy chơi dưới những mái hiên thấp. Trấn Nam thành ở cách đó không xa, Thành Vệ quân cũng thường xuyên tuần tra qua vùng này.
Người trong thôn đã quen với những ngày bình lặng như thế.
Cho đến hôm nay.
Tiếng khóc xé rách buổi trưa.
Khói đen bốc lên sau những mái nhà. Trên con đường chính, mấy chục kẻ mặc đồ đen cầm đao kiếm xông vào từng nhà, ai chống cự thì giết, ai có thể bắt thì trói. Vàng bạc, lương thực và nữ nhân đều bị kéo đi.
Máu chảy dọc những kẽ đá, hòa cùng nước bẩn thành từng vệt đỏ sẫm.
Đó là một toán đạo phỉ.
Nhìn cách chúng hành động thành thục là biết đây không phải lần đầu.
Chúng không mù quáng giết sạch tất cả, cũng chẳng phí sức đuổi theo những người đã chạy quá xa. Thành Vệ quân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào; chỉ cần cướp đủ tài vật, bắt đủ người, chúng sẽ lập tức rút đi.
Chỉ cần cướp đủ nhanh, rút đủ sớm, những chuyện còn lại chẳng liên quan gì đến chúng.
Kế hoạch vốn rất thuận lợi.
Chỉ tiếc rằng trên đời này, không phải mọi việc đều chiều theo ý người.
Một tên đạo phỉ vốn đang kéo lê một người phụ nữ hôn mê về phía đồng bọn thì bỗng nghe thấy tiếng gió rít sau lưng.
Trong tầm mắt của hắn, một điểm sáng đỏ rực đang lao đến với tốc độ kinh người.
Không.
Đó là mũi thương.
Phập!
Tên đạo phỉ còn chưa kịp nâng đao, cổ họng đã bị trường thương xuyên thủng. Thân thể hắn bị lực đạo khủng khiếp đẩy lùi mấy bước rồi mới đổ xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Người đến là một thiếu niên mặc võ bào đỏ.
Thiếu niên còn rất trẻ, nét non nớt trên gương mặt chưa hoàn toàn mất đi, nhưng hàng lông mày sắc như đao kiếm, ánh mắt lại mang theo uy thế không hợp với tuổi tác.
Tần Nghiễm nhìn những xác người nằm rải rác trên đường, bàn tay lập tức siết chặt cán thương.
Lẽ ra hắn nên cảm thấy may mắn.
May mắn vì sáng nay đã nghe lời Tiết Lâm ra ngoài nhận nhiệm vụ. May mắn vì trên đường tình cờ gặp một đứa trẻ của thôn Vãn Ninh đang chạy trốn.
Càng may hơn vì bọn hắn còn kịp tới đây.
Nhưng nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trước mặt, Tần Nghiễm không sao nghĩ được hai chữ “may mắn”.
Bọn hắn vẫn đến quá muộn.
“Các ngươi...”
Tần Nghiễm giẫm lên ngực tên đạo phỉ đã chết, rút mạnh trường thương ra. Máu nóng bắn lên vạt võ bào đỏ, chảy dọc theo mũi thương lạnh lẽo.
“Muốn chết!”
Tiếng quát thấm đẫm sát khí vang dội khắp thôn.
Mấy tên đạo phỉ gần đó thoáng giật mình, rồi đồng loạt cầm đao lao tới.
“Đừng sợ!” Kẻ đi đầu gào lớn. “Hắn chỉ có một—”
Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Máu phun thành một đường đỏ sẫm.
Phía sau thi thể vừa ngã xuống là một thiếu niên mặc giáp nhẹ màu đen. Quân đao trong tay hắn còn đang nhỏ máu, ánh mắt lạnh lùng mà đạm mạc.
Tiết Lâm không nhìn thi thể dưới chân, chỉ lặng lẽ đứng lệch nửa bước, vừa đủ che kín sườn phải của Tần Nghiễm.
“Lão tam!”
Một giọng nói nặng nề vang lên từ phía sau.
Vương Bình với cái trán ướt đẫm mồ hôi đuổi tới.
Hắn có một gương mặt rất bình thường, đứng giữa đám đông gần như chẳng ai chú ý. Chỉ có đôi mắt trung hậu, ngay thẳng khiến người ta dễ nhớ.
Y phục trên người hắn cũ kỹ, lại được giặt giũ sạch sẽ đến bạc màu.
“Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?” Vương Bình vừa thở hổn hển vừa trách. “Chúng ta mà không theo kịp, một mình ngươi gặp chuyện thì sao?”
Tần Nghiễm không quay đầu.
“Ta chờ không được.”
Vương Bình nhìn những thi thể bên đường, lời trách còn lại liền nghẹn nơi cổ họng.
Bên cạnh hắn, một thiếu niên áo tím thong thả bước tới.
Dung mạo người này đẹp đẽ đến mức hoàn toàn không hợp với con đường đầy bụi đất và máu tanh. Làn da trắng như ngọc, sống mũi cao, đôi mắt xanh trong như nước biển.
Y phục trên người hắn được may từ loại gấm thượng hạng, trong tay là một cây ngọc tiêu màu lam tuyệt đẹp.
Thái Mạnh Hoan khẽ phe phẩy ngọc tiêu, cười nói:
“Đại ca lo xa rồi. Tam ca đã luyện thành 【Thiên Long thương pháp】. Đám người này dù đông gấp đôi, chỉ sợ cũng không đủ cho huynh ấy giết.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng.
Chỉ có lồng ngực hơi phập phồng mới chứng minh vừa rồi hắn cũng chạy không chậm hơn bất kỳ ai.
Thái Mạnh Hoan kín đáo hít sâu một hơi, sau đó bỗng cao giọng nói:
“Nhị ca, ngươi đừng đi xa quá. Nước xa không cứu được lửa gần đấy!”
Cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang nắm cổ một tên đạo phỉ, kéo hắn trên mặt đất như kéo một bao tải.
Nghe vậy, người nọ quay phắt lại.
“Họ Thái kia, ngươi nói ai cần cứu?”
Đường Bá Hổ mới chỉ là thiếu niên, nhưng thân hình đã cao gần hai mét, vai rộng lưng dày, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng. Trên mặt hắn thậm chí đã mọc râu ngắn, nhìn thế nào cũng không giống người cùng tuổi với những thiếu niên còn lại.
Tên đạo phỉ bị hắn kéo theo có lồng ngực lõm xuống một mảng, chỉ còn thoi thóp thở.
Đường Bá Hổ tiện tay ném người xuống đất rồi trừng mắt nhìn Thái Mạnh Hoan.
“Ý ngươi là ta không bằng lão tam?”
Thái Mạnh Hoan ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình gần hai cái đầu, lập tức lùi nửa bước, vẻ mặt vô tội.
“Ý ta là chúng ta cần nhị ca cứu.”
Vừa nói, hắn vừa quay sang tìm đồng minh.
“Ngũ ca, ngươi nói có đúng không?”
“Kẻ địch còn ở trước mặt, Hoan Hoan ngươi còn có tâm trạng nói nhảm?”
Một thiếu niên tóc dài buộc gọn, tay cầm trường kiếm bước tới, nhìn Thái Mạnh Hoan với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn không có dung mạo nổi bật như Tần Nghiễm hay Thái Mạnh Hoan, nhưng y phục sạch sẽ, tóc dài buộc gọn, sống lưng luôn thẳng. Đôi mắt sáng và khoáng đạt khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Thái Mạnh Hoan nhún vai.
“Các ngươi đều đến rồi, còn có việc gì cho ta làm sao?”
Tiêu Dật không đáp.
Hắn quay người nhìn những tên đạo phỉ đang tụ lại phía trước.
Ý cười trong mắt hoàn toàn biến mất.
“Hôm nay,” Tiêu Dật rút kiếm, “một tên cũng đừng hòng rời khỏi Vãn Ninh thôn.”
Dứt lời, thân ảnh hắn đã lao đi.
Ánh kiếm lóe lên như một vệt sao lạnh.
Tên đạo phỉ gần nhất chỉ kịp thấy trước mắt sáng lên, thân thể đã bị chém thành hai đoạn.
Tần Nghiễm đồng thời đạp đất xông tới.
Trường thương trong tay hắn như một con giao long đỏ rực phá sóng mà ra. Mỗi lần mũi thương chuyển hướng đều nhanh, mạnh và dứt khoát, không một động tác thừa. Đám đạo phỉ ngày thường chỉ quen ức hiếp dân thường, vừa chạm mặt hắn đã bị đánh đến đội hình tan vỡ.
Tiết Lâm theo sát bên cạnh.
Quân đao của Tiết Lâm không có khí thế dữ dội như trường thương, nhưng luôn đến đúng lúc đúng chỗ. Mỗi lần xuất đao đều đúng lúc một kẻ nào đó định đánh lén, mỗi lần dịch bước đều vừa đủ lấp kín sơ hở của Tần Nghiễm.
Nửa bước không rời.
Đường Bá Hổ thì chẳng cần binh khí.
Một tên đạo phỉ bổ đao xuống vai hắn. Đường Bá Hổ không tránh, chỉ giơ tay nắm lấy sống đao, năm ngón tay hơi dùng lực.
Răng rắc!
Thanh đao bị hắn dùng tay không bóp cong.
Tên đạo phỉ còn chưa kịp kinh hãi, một nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt. Cả người bay ngược về phía sau, sống chết không rõ.
Vương Bình không nhanh bằng những người còn lại.
Hắn cũng không cố nhanh.
Mỗi bước chân đều chắc, mỗi chiêu đều giữ lại đường lui. Hai tên đạo phỉ liên thủ vây công, hắn chỉ bình tĩnh đỡ, gạt, ép chúng từng bước lùi lại.
Hắn phòng thủ, quan sát, chờ đợi. Một khi đối phương để lộ sơ hở, mới xuất kiếm phản công.
Không hoa mỹ.
Không mạo hiểm.
Cũng gần như không cho đối phương cơ hội.
Tiêu Dật thì khác.
Kiếm quang quanh hắn nối thành những vệt sáng bạc, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông. Hắn đi qua đâu, hoa máu liền nở rộ ở đó. Tà áo vẫn sạch sẽ không dính máu, tựa như thứ hắn đang thực hiện không phải giết chóc mà chỉ là một bộ kiếm vũ đã luyện qua hàng ngàn lần.
Năm người không cần ai ra lệnh.
Tần Nghiễm xung phong, Tiết Lâm hộ vệ, Đường Bá Hổ đánh thẳng nơi đông người nhất, Tiêu Dật cắt đứt đường lui của những kẻ muốn tháo chạy, Vương Bình lấy ổn trọng làm chủ.
Họ đã chiến đấu bên nhau quá nhiều lần.
Nhiều đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu người kia muốn làm gì.
Năm người tiến lùi hỗ trợ lẫn nhau. Rõ ràng chỉ là một nhóm thiếu niên, lại giết cho mấy chục tên đạo phỉ đầu rơi máu chảy.
Về phần Thái Mạnh Hoan...
Hắn tùy tiện chọn một tên đạo phỉ, cầm ngọc tiêu đánh qua đánh lại với đối phương. Hai người giao thủ hồi lâu vẫn cân sức ngang tài. Kỳ lạ ở chỗ tên đạo phỉ đã mồ hôi đầm đìa, còn Thái Mạnh Hoan vẫn áo quần phẳng phiu, hơi thở đều đặn, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi nhìn sang chỗ khác. Cứ tiếp tục thế này, có khi đánh đến sáng mai vẫn chưa xong.
Đường Bá Hổ đang tả xung hữu đột liếc thấy cảnh này, liền tức đến dựng râu.
“Họ Thái, ngươi đang thêu hoa đấy à?”
“Nhị ca nói vậy là có ý gì?” Thái Mạnh Hoan tiện tay dùng ngọc tiêu đẩy mũi đao đang bổ về phía mình lệch sang một bên, vẻ mặt chân thành đến vô tội. “Ta đã tận lực.”
Nếu không phải đang ở chiến trường, Đường Bá Hổ rất muốn lập tức chạy tới giáng một quyền vào khuôn mặt tuấn mỹ như yêu đáng ghét kia.
Nhưng Thái Mạnh Hoan có chịu nghiêm túc hay không cũng chẳng còn ảnh hưởng tới kết quả.
Hắc Minh đạo phỉ tuy đông, song phần lớn chỉ là những kẻ khỏe mạnh hơn dân thường một chút. Chúng quen bắt nạt người yếu, chưa từng nghĩ có ngày lại gặp một nhóm thiếu niên đã đặt chân lên con đường siêu phàm.
Huống chi những thiếu niên này không phải đệ tử đạo viện bình thường.
Khoảng cách ấy không thể dùng số lượng vài chục người để bù đắp.
Kẻ duy nhất có thực lực để chống lại mấy thiếu niên này chỉ có thủ lĩnh của đám đạo phỉ — Trương Diệm.
Mà hắn đã chạy từ lâu.
Trương Diệm chạy rất nhanh.
Ngay từ lúc Tần Nghiễm đâm chết người đầu tiên, hắn đã biết thôn Vãn Ninh không thể ở lại nữa.
Sáu thiếu niên kia không có một người dễ đối phó.
Nếu chỉ có một người, hắn có thể cùng thuộc hạ vây giết. Hai người, hắn vẫn dám đánh. Ba người, có lẽ còn có thể liều mạng.
Nhưng trước mắt là sáu người.
Không có cơ hội.
Vì vậy, ngay khi trận chiến bắt đầu, Trương Diệm đã lặng lẽ bỏ chạy một mình.
Thuộc hạ có thể tìm lại, vàng bạc có thể cướp lại, nữ nhân cũng có thể bắt lại, chỉ cần hắn còn sống. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên. Mỗi âm thanh đều có nghĩa một thuộc hạ khác vừa ngã xuống, nhưng Trương Diệm không hề quay đầu.
Người chết càng nhiều, kẻ địch càng bị giữ chân lâu. Đó là tác dụng cuối cùng của bọn chúng. Cho dù bọn chúng tan vỡ bỏ chạy, ít nhất cũng có thể chia bớt sự chú ý của những thiếu niên kia. Trương Diệm đã làm đạo phỉ ba năm. Hắn chưa bao giờ tin vào tình nghĩa giữa những kẻ sống bằng cách cướp đoạt mạng người.
Chuyện hôm nay không thể xem là hắn tính sai. Chỉ là hôm nay vận khí không đứng về phía hắn.
Tần Nghiễm từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi hắn.
“Nhị ca, tiểu lục!”
Hai người không cần hắn nói hết câu.
Đường Bá Hổ bước ngang, tung quyền đánh bay ba tên đạo phỉ đang lao tới. Tiết Lâm lướt qua sườn phải Tần Nghiễm, quân đao vạch thành một đường lạnh lẽo, ép lùi những kẻ còn lại. Con đường trước mặt được mở ra.
Không ai hỏi Tần Nghiễm muốn làm gì. Cũng không cần hỏi.
Hắn xoay thương, thoát khỏi vòng vây rồi đuổi theo Trương Diệm.
“Lão tam, cẩn thận!”
Vương Bình đang bị bốn tên đạo phỉ quấn lấy, chỉ kịp gọi với theo.
Tần Nghiễm không quay đầu, chỉ giơ một tay lên, xem như đã nghe thấy.
Kẻ đang bỏ chạy là người duy nhất trong Hắc Minh đạo phỉ đã chạm tới ngưỡng siêu phàm. Không cần hỏi cũng biết hắn là thủ lĩnh.
Không thể thả hổ về rừng. Càng không thể để kẻ đã tạo ra cảnh tượng hôm nay tiếp tục sống an nhàn ở một nơi khác.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
“Để mạng lại!”
Trương Diệm nghe tiếng gió gào thét sau lưng, vừa quay đầu đã thấy một mũi thương đỏ rực phóng tới như thương long xuất hải.
Hắn vội xoay người, giơ đao đón đỡ.
Keng!
Đao thương va chạm. Sức mạnh từ mũi thương truyền tới khiến cánh tay Trương Diệm tê dại. Cả người hắn bị đánh bay, hai chân cày thành hai đường dài trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững.
Trương Diệm cúi xuống nhìn bàn tay đang run lên. Chỉ một thương đã suýt phế bỏ cánh tay cầm đao của hắn.
Hắn ngẩng đầu, lần đầu nhìn thật kỹ thiếu niên áo đỏ trước mặt.
Còn trẻ như vậy.
Sao có thể mạnh đến thế?
Hắn luyện đao mười năm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ một thương đã suýt nữa không cầm nổi vũ khí. Đệ tử đạo viện ngày nay đều là quái vật sao?
Tần Nghiễm không cho hắn thời gian nghĩ tiếp, trường thương vừa thu về đã lập tức đâm tới lần nữa.
Một thương nối tiếp một thương. Thế thương liên tục ép tới, không cho Trương Diệm lấy nổi một nhịp thở.
Trương Diệm cắn răng vung đao kháng cự, nhưng chỉ sau vài lần va chạm, hắn đã hiểu rất rõ một sự thật. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên trước mặt.
Ba mươi chiêu.
Dốc hết toàn lực, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ khoảng ba mươi chiêu.
Không, có lẽ còn ít hơn.
Sau đó… sẽ không có sau đó.
Cho dù may mắn giết được Tần Nghiễm, phía sau vẫn còn năm người khác. Không ai trong số thuộc hạ dám tới cứu hắn, cho dù có tới cũng chỉ là thêm vài thi thể.
Đầu hàng?
Trương Diệm nhìn vào mắt Tần Nghiễm.
Sát ý trong đó không có nửa phần dao động, không có cơ may nào để thương lượng.
Thiếu niên này sẽ không tha hắn.
Vậy chỉ còn cách liều mạng.
Hắn đã sống trên lưỡi đao nhiều năm, chưa bao giờ cam tâm ngồi yên chờ chết.
Tay trái thò vào trong ngực áo, lấy ra một viên đan dược đỏ sẫm.
Viên đan chỉ lớn bằng đầu ngón tay, bề mặt nhẵn lì, màu đỏ tối giống một giọt máu đã khô từ rất lâu.
Trương Diệm thoáng chần chừ, hắn vốn không muốn dùng thứ này sớm như vậy.
Đáng tiếc...
Trời không chiều lòng người.
Trương Diệm ném viên đan vào miệng.
Dược lực bùng nổ gần như ngay lập tức.
Nhịp tim hắn trở nên nặng nề, mỗi tiếng đập đều giống như trống trận nện trong lồng ngực. Máu nóng cuồn cuộn chảy qua tứ chi, cơ bắp căng lên từng khối. Một nguồn sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân khiến hắn sinh ra ảo giác rằng mình có thể xé nát mọi thứ trước mắt.
Nhưng cùng với sức mạnh ấy, một thứ khác cũng đang bị kéo ra khỏi hắn.
Lý trí.
“Hống!”
Trương Diệm ngửa đầu gầm thét, thanh âm đã không còn giống tiếng người.
“Lão tam, lui lại!”
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên từ phía sau, trong sự lạnh lẽo ấy có một chút gấp gáp rất khó nhận ra.
Tần Nghiễm nghe thấy, nhưng hắn không kịp lui, bởi vì đao của Trương Diệm đã tới.
Đao thương lần nữa va chạm.
Keng!
Lần này, người bị đánh bay là Tần Nghiễm.
Hắn lộn một vòng giữa không trung, trường thương cắm xuống đất kéo thành một đường dài mới miễn cưỡng hóa giải lực đạo. Hai cánh tay tê rần, khí huyết trong ngực cuộn lên.
Trương Diệm đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Không.
Không phải người, mà giống như một hung thú đang phát cuồng.
Là do viên đan dược kia?
Tần Nghiễm lập tức nghĩ tới viên đan màu đỏ sẫm vừa rồi.
Một tên đạo phỉ vì sao lại có thứ như vậy?
Ý nghĩ vừa lóe lên rồi bị hắn dập tắt.
Không phải lúc.
Trương Diệm đã lao tới, đại đao nặng nề bổ xuống, lực lượng mạnh đến mức không khí trước lưỡi đao cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp.
Tần Nghiễm không ngờ đối phương đến nhanh như vậy. Trong lúc gấp gáp, hắn chỉ có thể nâng thương đón đỡ.
Ầm!
Mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Hai đầu gối khẽ khuỵu xuống.
Qua thân thương đang rung lên dữ dội, Tần Nghiễm nhìn thấy gương mặt Trương Diệm đã méo mó, từng đường gân máu lan ra từ khóe mắt.
Sức mạnh càng tăng, lý trí càng mất. Hẳn là tác dụng phụ của đan dược.
Nếu vậy, chỉ cần kéo dài thời gian—
Nhưng Tần Nghiễm không cần nghĩ tiếp.
Một vệt kiếm quang lạnh lẽo đã lướt qua trong gió.
Rất nhanh. Cũng rất yên tĩnh.
Sự hung bạo trên gương mặt Trương Diệm bỗng đông cứng.
Đại đao vẫn còn ép trên thân thương, nhưng lực lượng đã biến mất.
Một đường máu mảnh xuất hiện nơi cổ.
Ngay sau đó—
Đầu lâu rơi xuống.
Thân thể không đầu còn đứng thêm một thoáng rồi mới đổ gục.
Viên đan dược kia đã đốt cháy gần hết lý trí, đổi lấy một thân man lực điên cuồng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể thay đổi điều gì.
Đầu người lăn trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu vẫn mở lớn, tựa như muốn nói...
Hóa ra tất cả mọi chuyện hắn làm đều không có ý nghĩa.
Tần Nghiễm chậm rãi ngẩng đầu.
Phía sau thi thể Trương Diệm là một thiếu niên áo đen.
Khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng ngũ quan lãnh liệt, hai mắt lạnh nhạt đến mức khiến người khác có cảm giác hắn vĩnh viễn đứng cách thế gian một bước chân. Hắn chỉ đứng đó, từ đầu đến cuối cũng chỉ giết một người. Nhưng sát khí trên người hắn lại nặng hơn bất kỳ ai ở nơi này. Thiếu niên áo đen dùng khăn chậm rãi lau sạch lưỡi kiếm, giống như chỉ tiện tay phủi đi một hạt bụi.
Tần Nghiễm chống thương đứng thẳng, nhìn hắn một lúc rồi nhếch miệng.
“Ngươi đến chậm.”
Thiếu niên áo đen không đáp.
Phía sau họ, tiếng chém giết trong thôn Vãn Ninh đang dần lắng xuống. Khói vẫn bay lên giữa những mái nhà, tiếng khóc của người sống hòa cùng mùi máu của người chết.
Bọn đạo phỉ vốn định đến nhanh, cướp nhanh, rồi rút đi trước khi Thành Vệ quân phát hiện.
Kế hoạch đó vốn nên thành công như những lần trước.
Chỉ là hôm nay...
Thiên bất toại nguyện.
Thiếu niên áo đen tra kiếm vào vỏ.
Hắn tên là Ly Dạ Hàn.
Q1·Ch.1: Thiên Bất Toại Nguyện
📖 Quyển 1: Nhân Gian Tinh Hỏa