Cuối cùng cũng đã đến lúc... lật lại lịch sử một chút rồi hả ?
Cuộc Đại Chiến Thiên Hà năm ấy…
Rốt cuộc đã xảy ra những bước ngoặt nào đây chỉ ?
Ai mới thật sự là kẻ chiến thắng sau cuộc chiến của cái năm đó đây.
Muốn hiểu được những chuyện này, đầu tiên phải nói về nguyên nhân khiến cuộc đại chiến thiên hà kia bùng nổ trước đã.
Thật ra lý do cũng không phức tạp lắm.
Chỉ là…
Thiên Giới đã chọc nhầm vào một cái tổ kiến lửa mà thôi.
Một cái tổ kiến lửa mang tên là Quỷ Giới.
Thiên hà ngay từ thuở ban đầu… thật ra chỉ tồn tại duy nhất có một cực.
Mọi luật lệ, trật tự... đều phải xoay quanh nó.
Và cái cực ấy… chính là Thiên Giới.
Thiên Giới lúc nào cũng ở trên cao.
Cũng tự do cai quản những thế lực nhỏ bé khác.
Quỷ Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Tiên Giới, Trùng Giới... tồn tại trong mắt của Thiên Giới căn bản chỉ để duy trì sự cân bằng cho thiên hà.
Nhưng rồi…
Sự trỗi dậy của Quỷ Giới đã làm cái cực ấy bắt đầu mất cân bằng.
Quỷ Giới phát triển quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến cả thiên hà bắt đầu rung chuyển.
Chúng bắt đầu mở rộng lãnh thổ.
Đầu tiên là Yêu Giới.
Sau đó là Ma Giới.
Rồi tiếp theo… đến cả Tiên Giới cũng bị kéo vào chiến tranh.
Hết thế giới này đến thế giới khác lần lượt bị cuốn vào cơn bão chiến tranh của chúng.
Lãnh thổ của Quỷ Giới cứ thế mà nuốt chửng từng mảnh thiên hà.
Cho đến khi… bản đồ quyền lực của thiên hà không còn xoay quanh một cực duy nhất nữa.
Nó đã xuất hiện thêm một cực thứ hai.
Một cực đối lập hoàn toàn với Thiên Giới, mang tên là Quỷ Giới.
Đại Chiến Thiên Hà cũng từ đây mà ra.
Cuộc chiến đầu tiên xảy ra ở trên đất của Yêu Giới.
Hơn trăm vạn thiên thần binh tinh nhuệ đã được huy động cho cuộc đại chiến ấy.
Thiên Giới lúc đó đã tin rằng chỉ cần một trận chiến này thôi…
Thì Quỷ Giới sẽ hiểu khoảng cách giữa chúng và kẻ thống trị thiên hà đây... lớn đến mức nào.
Nhưng rồi… trận chiến đó đã không diễn ra theo cách mà Thiên Giới tưởng tượng.
Bởi vì khi đại quân thiên thần tiến vào Yêu Giới…
Chúng mới phát hiện ra một chuyện.
Quỷ Giới… đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi.
Và tệ hơn nữa là… không chỉ có Quỷ Giới.
Cả Yêu Giới khi đó cũng đã chọn đứng về phía họ.
Thiên Giới đại bại trên đất của Yêu Giới.
Hơn trăm vạn thiên thần binh xuất chinh khi trở về chỉ còn lại chưa đến một ngàn.
Bầu trời Yêu Giới ngày hôm đó đã nhuộm thành một màu đỏ sẫm.
Thánh quang của thiên thần đã hoàn toàn bị xé nát.
Những tấm thân trắng cứ thế mà rơi rụng khắp chiến trường.
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử…
Thiên Giới thua một trận thảm bại đến như vậy.
Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền khắp thiên hà, khiến cho các thế lực khác cũng bắt đầu dao động.
Tiên Giới và Ma Giới đã bắt đầu hoài nghi.
Còn Trùng Giới thì chỉ im lặng quan sát.
Tất cả đều bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi.
Nếu ngay cả Thiên Giới cũng có thể bị đánh bại.
Vậy thì… ai mới thật sự là kẻ thống trị thiên hà này ?
Nhưng nơi bị chấn động mạnh nhất… có lẽ vẫn là Thiên Giới.
Thiên Giới trong suốt hàng vạn năm qua hình như chưa từng thua một trận chiến nào lớn như vậy.
Hơn trăm vạn thiên thần binh xuất chinh.
Cuối cùng… chỉ còn chưa đến một ngàn người sống sót trở về là thế nào ?
Còn phải hỏi là thế nào nữa sao ?
Cái tin tức đó truyền ra giống như một nhát dao đâm thẳng vào uy nghi của Thiên Giới.
Toàn bộ chín tầng trời đã phải lặng thinh suốt ba ngày.
Không một thiên thần nào dám mở miệng nhắc đến cuộc chiến đại bại ấy.
Cho đến ngày thứ tư… thì Thiên Thần Vương mới đưa ra mệnh lệnh.
Là lệnh... tổng động viên.
Tất cả những quân đoàn.
Tất cả những thế lực vẫn đang nằm dưới trật tự của Thiên Giới.
Đều phải chuẩn bị chiến tranh.
Khái niệm chọn phe cũng ra đời từ cái thời điểm đó…
Trận chiến này… đã không còn là xung đột giữa hai thế lực nữa.
Nó đã trở thành cuộc chiến chung của toàn bộ thiên hà.
Tiên Giới và Ma Giới lựa chọn đứng về phía Thiên Giới.
Còn Yêu Giới thì từ đầu đã đứng cùng Quỷ Giới.
Hai cực của thiên hà từ đó bắt đầu hình thành rõ ràng.
Một bên là Thiên Giới, Tiên Giới và Ma Giới.
Một bên là Quỷ Giới và Yêu Giới.
Còn Trùng Giới… thì vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Chúng chỉ đứng ngoài quan sát toàn bộ diễn biến tiếp theo của thiên hà.
Cuộc đại chiến thứ hai rất nhanh đã chính thức khai màn.
Lần này… không còn là một trận chiến thăm dò nữa.
Mà đó là tổng lực chiến tranh.
Thiên Giới, Tiên Giới và Ma Giới đã hợp quân lại với nhau.
Đánh thẳng vào trung tâm lãnh thổ của Quỷ Giới.
Mọi thứ ban đầu diễn ra thuận lợi đến mức đáng ngạc nhiên.
Quỷ Giới gần như không có ý phản kháng.
Các hành tinh tiền tuyến lần lượt bị chiếm.
Nhiều cứ điểm của Quỷ Giới bị san phẳng chỉ trong vài ngày.
Liên quân của Thiên Giới thậm chí còn bắt đầu tin rằng…
Trận đại bại ở Yêu Giới chỉ là một tai nạn mà thôi.
Nhưng rồi… khi đại quân tiến sâu đến một phần ba lãnh thổ của Quỷ Giới thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Diệc Thần... trở về rồi.
Không ai biết... hắn đã đi đâu trong cái khoảng thời gian mà Quỷ Giới bị ba đại thế lực kia tấn công.
Cũng không ai biết... hắn ta đã làm gì.
Chỉ biết rằng… khi Diệc Thần trở lại Quỷ Giới.
Thì toàn bộ cục diện của cuộc chiến đã bắt đầu đảo chiều.
Quỷ Giới lúc này mới tổ chức phản công.
Ngạo Thiên... kẻ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận phòng thủ nào của Quỷ Giới cuối cùng cũng lộ diện.
Thần Nguyên Cảnh cao nhất của Thiên Giới thì đã sao?
Ma Nguyên Cảnh mạnh nhất của Ma Giới, hay Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong của Tiên Giới... thì đã là gì cơ chứ ?
Ngạo Thiên… nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Hắn không đơn giản chỉ là một Hỗn Nguyên Quỷ... mà bọn họ đang định lượng.
Ngay từ đầu…
Cái khái niệm cảnh giới mà ba đại thế lực dùng để đo lường sức mạnh… đã không áp dụng được lên hắn.
Ngày mà Ngạo Thiên xuất hiện trên chiến trường... cả thiên hà khi ấy mới hiểu ra một chuyện.
Những chiến thắng trước đó… chỉ là Quỷ Giới cố ý nhường cho đám người của liên minh Thiên Giới mà thôi.
Không ai cản được bước tiến của Ngạo Thiên.
Không ai cản được các Thiên Tà Thần dưới quyền uy của hắn.
Chiến tuyến của quân liên minh cứ thế mà sụp đổ từng mảng một.
Chỉ trong vòng ba tháng.
Toàn bộ ba cánh quân đều đã bị đẩy lùi ra khỏi lãnh thổ của Quỷ Giới.
Cuộc viễn chinh tưởng như có thể nghiền nát Quỷ Giới… cuối cùng lại biến thành một cuộc tháo chạy khổng lồ.
Quỷ Giới đáng sợ đến mức nào.
Yêu Giới là những kẻ hiểu rõ nhất.
Chúng đã rất thức thời khi lựa chọn đứng về phe của Quỷ Giới.
Một lựa chọn mà sau này nhìn lại… có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của Yêu Giới.
Và rồi...
Bước ngoặt lớn nhất của cuộc Đại Chiến Thiên Hà cuối cùng cũng đã xảy ra.
Sau trận phản công của Quỷ Giới… thì liên quân của Thiên Giới gần như đã tan rã.
Thất bại quá lớn ấy đã khiến tất cả phải ngồi lại với nhau để đàm phán.
“Nếu cuộc chiến này tiếp tục kéo dài… thì sẽ không bên nào còn đủ sức để tồn tại.”
Thiên Giới đã nói như thế đấy.
Nhưng Quỷ Giới thì không.
Chẳng phải bọn chúng ngay từ đầu... đã không muốn sự tồn tại của hai cực hay sao?
Nếu đã vậy… thì còn đàm phán làm chi nữa ?
Cái gọi là đàm phán ấy đối với Quỷ Giới...
Chỉ giống như một khoảng nghỉ giữa một trận chiến lớn mà thôi.
Diệc Thần hôm đó không hề có mặt tại cuộc đàm phán.
Người đại diện cho Quỷ Giới... chỉ là một trong số các Vệ Hồn Thượng Quỷ dưới quyền của hắn.
Chỉ riêng chuyện đó thôi… đã đủ nói lên thái độ của Quỷ Giới rồi nhỉ ?
Cuộc đàm phán ấy… ngay từ đầu đã không có tương lai.
Chiến tranh vốn chưa từng có dấu hiệu kết thúc.
Cho nên…
Cái gọi là hòa ước gì đó… mà Thiên Giới đang nói đến.
Khi lọt vào tai Quỷ Giới… thì chỉ giống như một trò đùa mà thôi.
Chiến tranh rất nhanh đã tiếp tục nổ ra.
Quỷ Giới lần này đã chia quân thành hai hướng.
Cùng lúc... đánh vào cả Thiên Giới lẫn Tiên Giới.
Không chỉ có Ngạo Thiên.
Diệc Thần lần này cũng đích thân tham chiến.
Hắn dẫn quân đánh thẳng vào sâu trong lãnh thổ của Tiên Giới.
Những kết giới phòng thủ từng được bao đời Tiên Đế xây dựng suốt hàng vạn năm…
Đã lần lượt bị hắn ta phá vỡ.
Không ai có thể cản được bước tiến của hắn.
Quân của Quỷ Giới giống như một cơn thủy triều đen.
Cứ thế mà tràn qua từng phần lãnh thổ của Tiên Giới.
Cho đến khi...
Đại quân của Quỷ Giới cuối cùng cũng dừng lại ngay Tinh Vân Thành.
Tòa thành được xem là trái tim của Tiên Giới.
Bầu trời phía trên Tinh Vân Thành hôm đó… đã bị nhuộm thành một màu đen kịt.
Quân của Quỷ Giới đã phủ kín cả tinh không.
Còn Diệc Thần thì chỉ im lặng nhìn Tinh Vân Thành đang rực cháy.
Tiên Giới đã mất rất nhiều Thượng Tiên trong cuộc chiến ngày hôm đó.
Bởi sức mạnh của Diệc Thần và các Vệ Hồn Thượng Quỷ của hắn... không phải là thứ mà bọn họ có thể một mình chống đỡ.
Tinh Vân Thành... chỉ trong ba ngày đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.
Tiên Giới… là thế lực đầu tiên đã thua trong cuộc đại chiến năm ấy.
Và cán cân của chiến thắng... hình như đã nghiêng về phía của Quỷ Giới rồi thì phải ?
Mọi chuyện đúng thật là thế đấy...
Nếu như Thái Tâm Ly không đánh bại Ngạo Thiên và kéo cuộc chiến trở về thế cân bằng.
Ngạo Thiên đã thua.
Không phải vì hắn yếu hơn.
Mà là vì…
Thái Tâm Ly đã nhìn thấy điểm yếu trong trái tim của hắn.
Thất bại của Ngạo Thiên... chỉ là bước đầu khiến Quỷ Tộc suy yếu.
Nhưng… cuộc chiến thì vẫn chưa thể đến hồi kết.
Diệc Thần vẫn còn sống.
Và chỉ cần hắn ta còn đứng ở đó… thì Quỷ Giới vẫn chưa thể thua được.
Cuộc chiến sau đó bỗng rơi vào một thế giằng co rất kỳ lạ.
Thiên Giới không thể tiến thêm.
Mà Quỷ Giới cũng không thể nghiền nát đối phương mạnh mẽ như trước nữa.
Và có lẽ… cuộc chiến ấy sẽ còn kéo dài rất nhiều năm nữa.
Nếu như…
Diệc Thần không đột nhiên xảy ra chuyện.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ biết rằng… vào một ngày nọ.
Diệc Thần đã biến mất khỏi chiến trường.
Quỷ Tộc… bắt đầu rút lui.
Những hành tinh mà bọn chúng đã chiếm được cứ thế bị bỏ lại cho đám người của Thiên Giới.
Toàn bộ cục diện của Đại Chiến Thiên Hà kể từ khoảnh khắc đó…
Lại một lần nữa... đã bắt đầu thay đổi.
Thiên Giới tự cho mình là kẻ chiến thắng trong cuộc đại chiến năm ấy.
Còn Quỷ Giới thì lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Mất Diệc Thần rồi phải không ?
Không có Ngạo Thiên hay Diệc Thần thì Quỷ Giới còn gì đáng sợ nữa ?
Rất nhiều người trong thiên hà đã bắt đầu nghĩ như vậy.
Và Thiên Giới cũng nhanh chóng tin vào điều đó.
Trong những bản ghi chép của Thiên Giới sau này…
Về cuộc đại chiến năm ấy cuối cùng cũng được viết lại.
Những chiến công được ghi vào sử sách.
Những trận chiến được kể lại trong thánh điện.
Rằng Thiên Giới đã đánh cho Quỷ Giới thảm bại.
Rằng trật tự của thiên hà đã được họ khôi phục.
Rằng từ đó về sau…
Thiên Giới vẫn là một cái cực duy nhất của thiên hà.
Nhưng… có một chuyện mà những bản ghi chép ấy, không bao giờ nhắc đến.
Rằng trong suốt thời gian đó…
Chưa từng có một thế lực nào chạm được vào lãnh thổ của Quỷ Giới.
Không có Ngạo Thiên và Diệc Thần thì đã sao ?
Thiên Tà Thần của Ngạo Thiên.
Vệ Hồn Thượng Quỷ của Diệc Thần.
Vẫn là những tồn tại... khiến cả thiên hà này phải tránh xa ra đấy.
Biên giới của Quỷ Giới từ đó về sau… giống như một vực sâu đen kịt.
Không ai dám bước vào.
Và những kẻ ngu ngốc dám bước vào... đều sẽ không thể nào bước ra.
...
Chuyển cảnh.
...
Ma Giới.
Điện Thanh Ca.
Vu Linh ngồi lặng im trong đại điện.
Bên ngoài… là bầu trời đỏ sẫm của Ma Giới.
Gió lạnh thổi qua những bậc thềm đá cổ… mang theo mùi tro tàn quen thuộc của cuộc đại chiến năm nào…
Thiên Giới nói rằng bọn họ đã chiến thắng được Quỷ Giới.
Phong ấn được Ngạo Thiên.
Đánh bại được Diệc Thần, đúng chứ ?
Nghe qua… thì đúng là công lao đều thuộc về Thiên Giới cả đấy.
Nhưng…
Sự thật thì đâu có như vậy…
Vu Linh khẽ nhắm mắt.
Một giọt lệ thầm lặng rơi xuống gò má cô.
Một giọt lệ… mang theo cả ngàn năm tội lỗi.
Cuộc đại chiến năm ấy sở dĩ có thể kết thúc…
Không phải chỉ vì công của mỗi Thái Tâm Ly đã đánh bại Ngạo Thiên thôi đâu…
Mà nó còn có cả công… của Mộng Vu Linh này nữa đấy…
Có biết vì sao Diệc Thần lại đột nhiên biến mất hay không ?
Đó là vì Vu Linh đã quay lưng với hắn ta… ngay cái khoảnh khắc cao trào ấy.
Diệc Thần đã tin cô.
Tin đến mức… mà không hề có chút phòng bị.
Vu Linh mở mắt.
Nước mắt cô giờ đây… đã không thể kìm lại được nữa.
Giọt này nối tiếp giọt kia, lặng lẽ rơi xuống nền đá lạnh của Thanh Ca Điện.
Cô không hề muốn làm điều đó với hắn.
Nhưng nếu ngày đó hắn ta không biến mất.
Nếu Diệc Thần vẫn còn tiếp tục đứng trên chiến trường ấy.
Thì… thời kỳ đen tối của thiên hà này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa đây ?
Một trăm năm ?
Một ngàn năm ?
Hay… vĩnh viễn không có ngày kết thúc.
Quá nhiều sinh linh đã ngã xuống.
Vu Linh không muốn nhìn thấy thêm những kẻ vô tội kia… bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa ấy thêm một chút nào nữa.
Cô thật sự đã có lỗi với Diệc Thần năm đó.
Nhưng chẳng ai biết rằng…
Cô chính là vị ân nhân thầm lặng của cả thiên hà này đấy.
…
Quá khứ tạm nhắc lại sơ sơ tới đây thôi nhỉ.
Về diễn biến của cuộc Đại Chiến Thiên Hà năm ấy…
Thật ra còn rất nhiều chuyện mà chúng ta cần phải nói tới nữa kia kìa.
Bởi vì… những gì được viết lại trong sử sách, chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật mà thôi.
Trong những lời truyền miệng của những kẻ đã sống sót ngoài kia, vẫn còn tồn tại rất nhiều giai thoại mà lịch sử chính thống chưa từng dám nhắc tới.
Những giai thoại về những trận chiến đã bị xoá khỏi biên niên.
Những cái tên khác từng khiến cả thiên hà này run rẩy…
Tất cả giờ chỉ còn lại trong những câu chuyện mờ nhạt của những kẻ sống sót.
Những mảnh chuyện đó… chưa thể đề cập ở đây đâu.
Chỉ cần biết rằng sau cục diện của đại chiến thiên hà năm ấy…
Tiên Giới đã sụp đổ.
Thiên Giới vẫn là kẻ đứng thứ nhất.
Trùng Giới thì vươn lên trở thành kẻ thứ hai.
Còn Quỷ Giới, Ma Giới và Yêu Giới… thì chỉ lặng lẽ thu mình, sau những tổn thất của cuộc đại chiến năm ấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Trái đất.
Tại một cái bệnh viện nào đó ở trung tâm của Thành Phố Thiên Dương.
Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, trải dài lên sàn gạch thành những vệt trắng nhợt.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, cay nồng đến mức khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.
Hôm nay là cái ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?
Bác sĩ đã bảo rằng hắn ta chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi đúng không ?
Thương nhẹ cái kiểu gì…
Mà hôn mê mấy ngày liền luôn vậy ?
Thiên An ngồi bên cạnh giường bệnh.
Nhìn anh trai mình nằm bất động trên đó… trong lòng không khỏi thấy lo lo.
Nhưng mà…
Nếu nói đến người lo nhất ở đây… thì phải là cái chị gái đang ngồi bên cạnh cô mới đúng.
Chị ta là ai vậy ?
Thiên An khẽ liếc sang.
Ánh mắt hoang mang, không biết phải mở lời với cái chị gái kia thế nào…
Chị ta lúc đó đã nhận là bạn gái của anh trai cô, đúng không?
Không đúng.
Hình như chị ấy nói mình là vợ…
Là vợ của cái người đang nằm trên giường kia mới đúng.
Vậy tức là…
Chị dâu của Thiên An đó hả ?
Ủa khoan.
Sao đùng một cái…
Thiên An lại có một chị dâu hay vậy ?
Nhưng mà phải công nhận thêm một chuyện.
Là chị ta xinh thật đấy.
Không phải kiểu xinh xinh bình thường đâu.
Mà phải gọi là cực phẩm luôn… thật đó!
Thiên An lại quay đầu nhìn sang Thiên Tân.
Trong lòng thầm mong là hắn ta đừng chết.
“Anh đừng có chết nha.”
“Chết mà chưa kịp hưởng…”
“Là nó uổng lắm đó…”
Thiên An lẩm bẩm xong thì lại thở dài một hơi.
Cũng không biết là nói cho anh trai mình nghe, hay là đang tự an ủi bản thân mình nữa.
Cô chống cằm.
Ngồi nhìn cái người anh trai đang nằm trên giường kia một lúc.
Rồi lại liếc sang chị gái bên cạnh.
Chị ấy từ nãy tới giờ chỉ ngồi im…
Hình như không nói một câu nào thì phải ?
Thiên An nhìn cái ánh mắt đó… trong lòng cũng bắt đầu hơi tin tin.
Ừ thì…
Chắc là tình cảm phải sâu đậm lắm đấy.
Chứ nếu chị ta chỉ là bạn gái mới quen bình thường… thì chắc không lo tới mức đó đâu nhỉ.
Buổi sáng trôi qua.
Rồi buổi chiều cũng tới.
Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng đã đổi từ trắng nhợt sang thành màu vàng nhạt.
Thiên An đã đi ra ngoài mấy lượt.
Lúc thì đi mua nước.
Lúc thì xuống căng tin.
Lúc thì chỉ đơn giản là đi loanh quanh cho nó đỡ ngột ngạt.
Nhưng mỗi lần quay lại phòng bệnh…
Thì cô đều thấy cùng một cảnh.
Cái chị gái kia… vẫn ngồi đúng một cái tư thế đó.
Lạ lắm rồi đúng không.
Lạ thật lắm rồi đó.
Nếu tính từ lúc chị ta ngồi ở đây…
Thì hôm nay đã là hai ngày liền rồi đấy.
Làm sao mà chị ta có thể ngồi một chỗ như thế…
Mà không ăn không uống suốt hai ngày liền vậy chứ ?
Thiên An đứng ở cửa nhìn một lúc.
Trong đầu bắt đầu thấy hơi rợn rợn.
Nhưng rồi cô cũng bước tới.
Chậm rãi đi đến bên giường bệnh.
Thiên An lấy cái bánh mì mới mua ra.
Đưa tới trước mặt của chị ấy.
“Chị ăn một chút đi.”
“Nếu không anh em khi tỉnh dậy mà thấy chị xỉu trước thì sẽ phiền lắm ạ.”
Chị gái kia nghe thế thì quay sang nhìn Thiên An.
Rồi cô khẽ lắc đầu.
Giọng nói nhẹ đến mức gần như không có chút cảm xúc.
“Chị không có sao đâu.”
“Chị… không ăn những thức ăn của nhân loại.”
Thiên An đứng khựng lại.
Đầu cô bé như trống rỗng vài giây.
“Hả ?”
Thiên An chớp chớp mắt.
Nhìn cái bánh mì trong tay mình.
Rồi lại nhìn sang chị gái kia.
Chị ta vừa nói cái gì vậy chứ ?
Không ăn thức ăn của nhân loại là sao ?
Bộ chị ta… không phải là con người hay gì ?
Thì đúng thật… cô gái kia đâu phải là con người.
Cô ta chính là một cái nữ quỷ đấy.
Mà ác quỷ… thì đâu có thèm ăn đồ ăn của nhân loại.
Thiên An nhìn cái chị gái kỳ lạ ấy.
Còn chị ta… thì vẫn chăm chăm nhìn Thiên Tân.
Một vẻ đẹp không thật.
Một ánh mắt không rời.
Bình thản, tự nhiên như thể…
Ngoài người đang nằm trên giường kia ra…
Thì mọi thứ khác trên thế giới này đều không có quan trọng.
…
Một ngày nữa cứ thế mà trôi qua.
Cho đến khi Thiên Tân tỉnh giấc, thì mọi thứ mới bắt đầu hé lộ…
Thiên Tân khẽ cử động ngón tay.
Rồi hàng mi của hắn khẽ run lên một chút.
Đôi mắt nặng trĩu ấy cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào khiến mắt hắn hơi nheo lại.
Phải mất thêm vài giây mới có thể thích nghi được với nó.
Thiên Tân nhấc tay lên.
Nhìn sợi dây truyền đang cắm trên mu bàn tay mà tự hỏi:
“Nơi này… chẳng phải là bệnh viện hay sao ?”
“Làm sao mà hắn ta… lại ở đây vậy chứ ?”
Thiên Tân nhìn trần nhà thêm một lúc.
Những ký ức vụn vỡ sáng hôm đó bất chợt ùa về, như một thước phim tua ngược đầy méo mó.
Phải rồi ha.
Là một con sói khổng lồ không biết từ đâu đã tấn công hội trường ngày hôm ấy.
Thiên Tân nhớ rằng…
Hắn đã bị nó hất văng.
Sau đó thì… mọi thứ tối sầm lại.
Rồi sau đó là sao sao nữa nhỉ?
Thiên Tân không thể nhớ.
Cũng không thể biết vì sao mình lại ở đây được nữa.
Thiên Tân khẽ nhíu mày.
Hắn ta ngay đúng lúc đó… mới chợt nhận ra một chuyện.
Tay của mình…
Hình như đang bị ai đó nắm lấy thì phải…
“Anh có làm sao không ?”
“Anh cảm thấy trong người thế nào ạ ?”
Giọng nói gấp gáp ấy vang lên, khiến Thiên Tân phải nghiêng đầu mà nhìn sang theo phản xạ.
Người đang nắm tay hắn… là một cô gái sao ?
Cô ta là ai vậy ?
Thiên Tân nhìn cô một lúc.
Rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình.
Cô ta nắm rất chặt.
Và cái ánh mắt của cô khi nhìn hắn có gì đó rất khó tả.
Một chút lo lắng, pha thêm một chút xúc động.
Nhưng ngoài những thứ đó ra… thì dường như vẫn còn có một thứ khác nữa thì phải.
Một thứ cảm xúc rất sâu.
Sâu đến mức khiến Thiên Tân cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Hắn khẽ nhíu mày.
Lặng lẽ liếc sang chỗ của Thiên An đang ngồi.
Ánh mắt của hai anh em vừa chạm nhau… thì Thiên Tân khẽ hất cằm một cái.
Cái cô gái này là bạn của em hả ?
Bạn của em khi nào chứ ?
Người yêu của anh…
Mà anh hỏi em làm cái gì ?
Thiên An mở to mắt nhìn lại hắn.
Mặt cô bé lập tức đơ ra trong vài giây.
Khoan đã…
Có phải là cô… đã vô tình trở thành kỳ đà cản mũi trong căn phòng này rồi, đúng không ?
Hiểu rồi.
Cái hất cằm đó…
Chắc chắn là anh hai đang ra hiệu cho cô đừng làm phiền họ đây mà.
Thiên An lập tức đứng bật dậy.
Không hỏi không chào mà chỉ vội vàng bước ra phía cửa.
“Em đi ra ngoài một lát!”
“Hai anh chị… cứ tự nhiên đi ạ.”
Tự nhiên cái gì cơ ?
Thiên Tân còn chưa kịp nói gì… thì con bé ấy đã đi mất tiêu rồi.
…
Căn phòng bây giờ chỉ còn hắn và cái cô gái kia thôi nhỉ ?
Phải mở đầu thế nào đây ta ?
Hay là...
Bắt đầu chào hỏi nhau đi nhỉ ?
“… Xin chào.”
Hắn ngập ngừng một chút.
Rồi vẫn hỏi ra câu mà mình thắc mắc từ nãy tới giờ.
“Cô... là ai vậy?”
Câu hỏi của hắn vừa thốt ra liền khiến cô gái kia hơi khựng lại một chút.
Bàn tay đang nắm tay hắn cũng vô thức buông lỏng.
Ánh mắt của cô bỗng trở nên hơi phức tạp.
Diệc Thần ca ca... mất ký ức rồi sao ?
Sao hắn ta… lại hỏi cô cái câu kỳ lạ ấy ?
Cô nhìn hắn.
Hắn nhìn cô.
Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu.
Cho đến khi…
Thiên Tân khẽ quay người đi nhìn sang một hướng khác, thì biểu cảm trên mặt hắn mới có chút gượng gạo.
“Xin lỗi nha.”
“Nhưng mà hình như... chúng ta không quen nhau thì phải.”
Ba giây…
Rồi ba mươi giây trôi qua.
Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên lặng lẽ đến lạ thường.
Cô gái kia lúc này mới mỉm cười thật khẽ.
Nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua một nét buồn khó giấu.
Giống như cô đã trông chờ điều gì đó...
Rồi lại cảm thấy rất hụt hẫng.
“Anh thực sự… không nhận ra em sao?”
“Em chính là Kiều Trang đây mà…”
Thiên Tân khựng lại một chút.
Rồi hắn ta nhíu mày.
“Kiều Trang ư ?”
Thiên Tân lặp lại cái tên đó.
Trong đầu cũng bắt đầu lục lọi từng mảnh của ký ức.
Nhưng… làm sao cũng chẳng thể nhớ ra được.
Hắn đâu có một người bạn nào tên Kiều Trang đâu chứ?
Thiên Tân nhìn cô.
Ánh mắt vẫn còn hơi nghi hoặc.
Nhưng Kiều Trang thì có vẻ như đã tiếp nhận chuyện đó, nhanh hơn là hắn ta tưởng tượng.
Cô chỉ im lặng vài giây.
Ánh mắt khẽ dao động một chút.
Nhưng rồi rất nhanh, nó lại trở về bình tĩnh như ban đầu.
“Không sao...”
“Anh không nhớ ra... cũng không có sao đâu.”
Kiều Trang khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
“Sau này.... anh sẽ nhớ ra thôi....”
“Vì em... là người của anh mà.”
Câu nói ấy càng khiến Thiên Tân hoang mang gấp bội lần.
Hắn nhìn cô.
Ánh mắt càng lúc càng trở nên khó hiểu.
Cái cô gái này...
Cô ta đang nói cái gì vậy ?
Thiên Tân còn chưa kịp hỏi thêm gì.
Thì Kiều Trang đã nhẹ nhàng bước đến.
Cô ngồi xuống mép giường cạnh hắn.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế bỗng nhiên thu hẹp lại.
Rồi cô khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn.
Động tác ấy rất tự nhiên.
Như thể… cô ta đã từng làm nó vô số lần.
Thiên Tân lúc này chỉ có thể đứng hình, mà không dám nhúc nhích.
Cả người hắn như bị đổ bê tông.
Não hắn trong vài giây gần như là trống rỗng.
Bây giờ không biết nên đẩy ra...
Hay là nên ngồi yên đây nhỉ ?
Một khoảng lặng ngắn cứ thế mà trôi qua giữa hai người.
Cho đến khi… cửa phòng bệnh mở ra lần nữa.
“Cạch.”
Người bước vào lần này không chỉ có mỗi mình Thiên An.
Mà còn có cả... mẹ của ai đó đang ngồi trên giường bệnh kia nữa.
Hai người vừa bước qua cửa… thì đứng khựng lại ngay lập tức.
Cảnh tượng trước mắt... thật sự quá rõ ràng.
Kiều Trang đang tựa đầu lên vai Thiên Tân.
Bảo là không có gì với nhau… thì ai tin được chứ ?
Hai cái người này… đã thân mật với nhau tới mức đó rồi cơ à ?
Thiên An đứng sau lưng mẹ.
Mắt cô bé lại phải mở to ra thêm một chút.
Vậy là những gì... mà cô bé đã suy đoán mấy ngày nay.
Nó quả nhiên đã trở thành sự thật.
...
Thiên Tân lúc này mới nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa.
Hắn giật mình một cái.
Rồi lập tức ngồi thẳng lại.
“Mẹ.”
“Mẹ tới rồi à ?”
Mẹ hắn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ánh mắt hơi phức tạp, nhưng vẫn bước vào phòng.
“Con tỉnh rồi à?”
“Trong người có cảm thấy sao không ?”
Bà vừa nói, vừa đi lại gần giường bệnh.
Thiên Tân thì chỉ khẽ lắc đầu.
“Con không sao đâu ạ.”
“Chỉ hơi choáng một chút thôi.”
Nghe vậy bà mới thở nhẹ ra một hơi.
Ánh mắt kiểm tra hắn từ đầu đến chân như để xác nhận rằng hắn thật sự đã không sao rồi nhỉ ?
Rồi lúc này…
Bà mới quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh hắn.
Ánh mắt có hơi hơi nghi hoặc.
“Còn cô gái này là…?”
Kiều Trang ngay lúc đó cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt khẽ dao động một chút.
Rồi rất tự nhiên…
Đứng dậy khẽ cúi đầu.
“Mẹ. Con tên là Kiều Trang”
“Hả ?”
Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng một nhịp.
Mẹ Thiên Tân cũng khựng lại trong khoảng khắc.
Ánh mắt bà thoáng hiện lên một chút gì đó rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên như thể… mình có nghe lầm không ấy nhỉ ?
Không có nghe lầm đâu.
Cô gái trước mặt vẫn đứng đó.
Vẫn cúi đầu một cách rất nghiêm túc.
Còn gì mà hoang mang nữa mẹ ơi ?
Thiên An đứng phía sau... có vẻ như đã chấp nhận cái sự thật này rồi.
Cô bé lặng lẽ nhìn sang phía Thiên Tân.
Ánh mắt lúc này lại lộ ra một chút… ngưỡng mộ.
Anh hai à… đúng là không ngờ nha.
Bình thường nhìn anh thì ngơ ngơ vậy thôi.
Ai mà ngờ anh lại có thể… kiếm được một chị dâu cực phẩm như vậy chứ.
...
Vậy là người đầu tiên trong số các Vệ Hồn Thượng Quỷ đã tìm được Thiên Tân.
Cái thân phận Diệc Thần năm xưa của hắn có vẻ như đã bắt đầu được khai quật rồi nhỉ ?
Như những gì mà cô gái pha lê kia đã nói.
Trốn tránh... không phải là cách để giải quyết một vấn đề.
Diệc Thần chính là Thiên Tân, và Thiên Tân lại chính là Diệc Thần.
Hắn cho dù có muốn hay là không...
Thì có một sự thật vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Hắn… chính là người đã từng làm rung chuyển cả thiên hà.
Và những kẻ từng là thiên địch của hắn trong cái thiên hà này...
Bọn họ… sẽ không làm ngơ với hắn đâu.
…
Chuyển cảnh.
...
Thiên Giới, tầng trời thứ chín.
Điện Linh Tiêu.
Thái Tâm Ly hôm nay lại đến thăm Phù Cẩm Dao.
Một vị khách không mời… nhưng hầu như ngày nào cũng tới.
Tiếng đàn quen thuộc ấy vẫn vang lên trong đại điện.
Nhưng lần này thì hoa đã nở, cá đã bơi, và mọi thứ trong Điện Linh Tiêu… dường như đã tươi tốt hơn rất nhiều.
Phù Cẩm Dao ngồi cách đó không xa.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Thái Tâm Ly đang gảy đàn…
Sức mạnh của Thái Tâm Ly… quả nhiên không tầm thường chút nào cả.
Chỉ cần một khúc đàn ngắn thôi…
Vậy mà đã khiến linh khí trong đại điện Linh Tiêu, giống như vừa được hồi sinh vậy nhỉ ?
Phù Cẩm Dao cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa.
Giá như mà ai kia chịu dùng nó đúng cách…
Thì cô ta, hoàn toàn có thể mang lại sức sống cho rất nhiều sinh linh đấy.
…
Tiếng đàn ấy tiếp tục vang lên trong đại điện.
Một nốt trầm.
Một nốt bổng.
Rồi lại đến một nốt trong…
Những nốt thanh âm nối tiếp nhau…
Nhẹ nhàng trôi qua Điện Linh Tiêu, như những làn gió mỏng len qua giữa tầng mây.
Tiếng đàn ấy cứ thế mà đều đều ngân vang…
Cho đến khi…
Ngón tay của Thái Tâm Ly khẽ chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
Hôm nay chơi đàn đến đây thôi…
Tiếng đàn vừa dứt.
Cũng là lúc câu chuyện giữa hai vị cổ thần ấy nên bắt đầu đi nhỉ ?
Phù Cẩm Dao là người lên tiếng trước.
Giọng cô không thấp, không cao… nhưng trong đó lại mang theo một ẩn ý thăm dò.
“Chúng ta có nên báo chuyện Diệc Thần trở lại với Thiên Thần Vương hay không ?”
“Hay là cô… muốn tự mình xử lý hắn ?”
Phù Cẩm Dao ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Thái Tâm Ly.
Cả đại điện Linh Tiêu trong phút chốc bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Thái Tâm Ly vẫn ngồi trước cây cổ cầm.
Ngón tay cô khẽ lướt qua dây đàn.
Một nốt thanh rất nhẹ khẽ vang lên rồi lại tắt.
Ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi cây đàn ấy.
“Cô muốn báo chuyện này với Thiên Thần Vương sao ?”
“Thiên Thần Vương…”
“Ông ta… thì làm được cái gì chứ ?”
Thái Tâm Ly lúc này mới chậm rãi ngẩng mắt lên.
Ánh nhìn bình tĩnh nhưng lại mang theo một tầng ý vị khó đoán.
“Cẩm Dao này…”
“Cô có biết một kẻ mạnh khi nào là mềm yếu nhất không ?”
Phù Cẩm Dao không vội trả lời ngay.
Cô hình như đã biết… Thái Tâm Ly đang suy nghĩ gì rồi.
Ánh mắt của cả hai lúc này không hẹn, mà cùng nhau nhìn ra biển mây bên ngoài Điện Linh Tiêu.
Một kẻ mạnh…
Mềm yếu nhất… là khi hắn ta có thứ cần bảo vệ, đúng không ?
Đúng đấy.
Và Ngạo Thiên năm xưa… chính là thua Thái Tâm Ly ở điểm này thì phải.