🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19

~26 phút đọc · 5016 từ · · ⚠️ Báo cáo

...

Chuyển cảnh.

...

Nhân Giới.

Trái Đất.

Tại bệnh viện trung tâm của thành phố Thiên Dương.

"Tít..."

"Tít..."

"Tít..."

Tiếng máy monitor quen thuộc cứ đều đều vang lên.

Âm thanh không lớn.

Nhưng lại đủ khiến ai kia có cảm giác nặng nề hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi ta ?

Là ngày thứ năm...

Hay ngày thứ sáu ?

Kể từ khi Thiên An bị rơi vào hôn mê bất tỉnh…

Thiên Tân cho đến thời điểm hiện tại đã biết cách để cứu lấy Thiên An.

Chỉ là hắn ta... vẫn còn đang do dự.

Để Kiều Trang một mình đi lấy Bách Mộng Tinh Linh Thảo thì ổn mà, đúng không ?

Nhưng Kiều Trang đi rồi…

Thì ai sẽ giúp hắn ta trông coi Thiên An ở đây chứ ?

Nên nhớ rằng có một cái thế lực nào đó bên ngoài kia đang nhắm vào Thiên An.

Chỉ cần Thiên Tân sơ hở một chút thôi…

Là Thiên An sẽ bị người ta bắt mất đấy.

Chuyện này với một mình Kiều Trang vốn dĩ là không xong.

Thiên Tân có lẽ…

Vẫn là phải đi tìm cái nữ quỷ tên Hồ Điệp kia về đây thôi, đúng chứ ?

Có thêm Hồ Điệp thì mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Có thêm Hồ Điệp ở đây…

Thì mới có người trông coi Thiên An cho Kiều Trang đi lấy Bách Mộng Tinh Linh Thảo kia được chứ.

Thiên Tân khẽ nghiêng đầu quay sang chỗ của cô gái pha lê.

Lại là một câu hỏi ngây ngơ như bao câu hỏi khác.

“Cô bảo tôi…”

“Phải tìm Hồ Điệp ở đâu đây ?”

“Cô đã nói…”

“Là Hồ Điệp vẫn còn ở đâu đó trong cái thành phố này, đúng chứ ?”

Cô gái pha lê nghe thế thì không có trả lời ngay.

Đầu ngón tay khẽ đặt lên cằm trong khoảnh khắc.

Mái tóc trong suốt như pha lê cũng theo đó mà khẽ lay.

“Hình như là tôi… cũng không chắc.”

“Không chắc ý là sao ?”

“Không chắc thì là không chắc đấy.”

Mấy ngày trước cô gái pha lê còn cảm nhận được quỷ khí của Hồ Điệp ở đâu đó quanh Thiên Dương.

Nhưng mấy ngày nay thì cô gái pha lê lại không có cảm thấy ?

Không cảm thấy…

Nghĩa là Hồ Điệp đã rời khỏi Thiên Dương rồi sao ?

Có lẽ thế… hoặc không hẳn là thế.

Hồ Điệp có thể vẫn còn trong Thiên Dương.

Nhưng vì một lý do nào đó…

Mà cô ta đã che dấu khi tức…

Thiên Tân nghe xong mà không hiểu gì ha.

Rốt cục là hắn ta…

Nên làm cái gì đây hả ?

“Tôi cần ngài đi vòng quanh Thiên Dương.”

“Linh cảm đã mách bảo cho tôi biết…”

“Rằng cái Thiên Dương đây… là đang xảy ra chuyện gì đấy.”

Thiên Tân nghe thế mà sắc mặt ngay lập tức tối đi.

Thành phố mà hắn ta đang sống…

Lại sắp có vấn đề chi nữa hả ?

Vấn đề gì thì sẽ sớm biết thôi.

Nhưng trước tiên… vẫn phải chờ cho Kiều Trang trở về đã.

…

Nhắc mới nhớ…

Kiều Trang nãy giờ ở đâu ta ?

Thật ra là Kiều Trang… vừa mới đi về nhà để chuẩn bị vài thứ.

Thấy Diệc Thần ca ca mấy ngày nay không vui.

Kiều Trang đương nhiên là cũng muốn làm chút gì đó để tẩm bổ cho hắn…

Đi chợ mua một ít thịt.

Rồi lại mua thêm một chút rau.

Hai tay cô xách đầy những túi đồ nhỏ lớn.

“Diệc Thần ca ca… liệu có thích ăn món hầm không ta ?”

“Hay là mình nên nấu thêm…”

“Cả món chiên, món xào cho anh ấy ?”

Kiều Trang vừa nghĩ mà khoé môi vừa cong.

Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra…

Cảnh Diệc Thần ca ca vừa ăn, vừa khen mình là nấu ăn ngon rồi đấy.

Được như thế…

Thì đúng là thích thật ha.

Được ở chung với ca ca như thế…

Thì sao mà không thích ?

Thế nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu…

Thì nụ cười trên khoé môi của Kiều Trang đã vụt tắt.

Cánh cửa dẫn vào nhà không hiểu vì sao lại có một cái lỗ rất là to.

To đến mức...

Kiều Trang đây có thể bước qua được luôn đấy.

Một cái chớp mắt không hiểu là vì sao ?

Một cái nhíu mày trông rất ư là khó chịu...

Đây chính là… căn nhà của Diệc Thần ca ca mà, phải không ?

Nhà của ca ca...

Mà sao có đứa nào đó to gan… dám đến đây phá vậy hả ?

Một tiếng “RẦM!!!” thật lớn bất chợt vang lên từ phía trên.

Tiếng động to đến mức khiến căn nhà cũng khẽ rung theo nó.

Kiều Trang nghe thấy thì nhất thời khựng lại chừng ba giây.

Đôi mắt chậm rãi hướng thẳng lên cái nơi vừa phát ra tiếng động ấy.

Thì ra cái tên phá hoại kia đến giờ vẫn còn ở đây sao ?

Hắn vẫn còn ở đây…

Thì Kiều Trang cũng biết tìm ai mà tính chuyện rồi đấy.

…

Cùng lúc ấy…

Ở căn phòng phía bên trên của tầng hai.

Có một cái thân ảnh khổng lồ đang đứng giữa căn phòng bị tàn phá đến thảm hại.

Những mảng bê tông vỡ vụn nằm rải rác ở khắp nơi.

Chiếc tủ gỗ đã bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ.

Sách vở cùng giấy tờ thì bay khắp tứ tung.

Ngay cả chiếc giường cũng đã bị một cái thứ gì đó xé toạc ra làm hai nửa.

“Tại sao... lại không có ở đây…”

“Ở đây… tại sao cũng không có ?”

Giọng nói ồn ồn cứ thế mà vang lên.

Mang theo đó là vài phần bực bội và rất chi là khó chịu.

Hình như là hắn ta đang tìm cái thứ gì đó ở đây, có phải không ?

Hắn ta muốn tìm cái gì...

Ở căn nhà nhỏ của Thiên Tân kia chứ ?

Tiền bạc ?

Thì chắc chắn là không.

Bởi hắn ta... đâu phải là nhân loại.

Một kẻ không phải là nhân loại thì đến căn nhà này để tìm cái gì cơ ?

Hắn ta đến đây... chính là để tìm người đấy.

Liệu có ai còn nhớ đến cái tên sứ giả Tà Thần U Khâm mà chúng ta đã từng nhắc đến trước đây không ?

U Khâm, cùng với cái nữ hồ ly nào kia...

Đã năm lần bảy lượt muốn bắt Thiên An đấy.

U Khâm... sau mấy ngày lặn lội cũng đã tìm thấy dấu vết mà cái nữ hồ ly đã để lại cho hắn ta.

Chỉ tiếc là Thiên An.

Đã không còn ở đây nữa rồi nhỉ ?

Đôi mắt đỏ ngầu của U Khâm khẽ co.

Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất vô cùng khó chịu.

Căn nhà nhỏ trước mắt này.

Chỉ là một cái tổ chim đã bị bỏ trống thôi sao ?

Vậy ra cuối cùng thì hắn ta...

Vẫn là kẻ đã đến chậm một bước.

Một cơn giận không thể kìm được mà nghiến răng.

Một cái nắm đấm vung mạnh về phía bức tường ở phía trước.

Bức tường kia trong nháy mắt… đã vỡ tung thành một cái lỗ hổng to.

Khói bụi mịt mù không ngừng lan ra khắp tứ phương tám hướng.

Cả căn nhà theo đó mà chấn động một hồi lâu.

Nó bây giờ đây...

Chắc là sắp sập luôn rồi đấy.

Sập hay không thì hãy nói sau đi...

U Khâm hình như... đã cảm nhận được cái gì đó rất sai sai trong căn nhà nhỏ ấy.

Cái mùi này...

Là mùi của quỷ khí mà, đúng không ?

Nhưng quỷ khí này...

Đâu có phải... là quỷ khí của hắn ta đâu chứ ?

Khói bụi khi ấy đã bắt đầu tản đi.

Đứng trước U Khâm là một cái bóng hình mảnh mai rất chi là xa lạ.

Mái tóc dài khẽ buông xuống sau lưng.

Một chiếc váy hồng nhẹ nhàng lay động theo cơn gió.

Thoạt nhìn thì trông chẳng khác gì một cô gái nhân loại bình thường ha ?

Thế nhưng bản năng của U Khâm...

Lại không hiểu vì sao đang điên cuồng cảnh báo ?

Khí tức vừa rồi...

Có phải là cấp Thượng Huyền hay không ?

Quỷ cấp Thượng Huyền...

Sao lại có thể... ngẫu nhiên xuất hiện ở Nhân Giới ?

“Ngươi rốt cục... là thuộc hạ của ai ?”

"Nhà của ta..."

"Có phải là do ngươi phá hay không hả ?"

Kiều Trang không có ý định trả lời câu hỏi của U Khâm.

Còn U Khâm...

Thì vẫn không dám rời khỏi cái thân ảnh nhỏ nhắn kia dù chỉ là một chút.

Quỷ khí cấp Thượng Huyền tuy đáng sợ...

Nhưng tuyệt đối... không thể khiến hắn sợ hãi đến cái mức này đâu.

Đừng quên rằng ở Quỷ Giới này đây...

Vẫn còn một cấp độ còn vượt trên cả Thượng Huyền nữa đấy.

Một cấp độ có thể sánh ngang với các Thiên Tà Thần chí cao.

Cái tên U Khâm kia...

Rốt cục là đã nhận ra hay chưa hả ?

Mà có nhận ra được...

Thì cũng đã muộn quá rồi ha.

Kiều Trang còn chưa cần đến hai chiêu.

Đã có thể lấy mạng của cái tên U Khâm ấy.

“Ngươi nói...”

“Ngươi là một sứ giả Tà Thần sao?”

“Giết một cái sứ giả Tà Thần như ngươi...”

“Đúng là làm cho ta... có hơi bẩn tay đấy.”

Giọng nói của Kiều Trang khi ấy vẫn rất nhẹ nhàng như không.

Thế nhưng mỗi một chữ khi lọt vào tai U Khâm.

Đều khiến sắc mặt hắn ta phải trắng bệch thêm một phần.

Hắn không hiểu.

Thật sự là không hiểu vì sao…

Bọn họ vốn dĩ cùng một phe…

Vậy mà cái nữ quỷ kia…

Lại muốn giết hắn ta đến vậy chứ ?

Giết chó cũng phải ngó mặt chủ mà, đúng không ?

Hắn ta dù gì...

Cũng là thuộc hạ của các Thiên Tà Thần ngoài kia đấy.

Thuộc hạ của Thiên Tà Thần thì đã sao ?

Thì Kiều Trang đây...

Cũng không hề ưa cái đám Thiên Tà Thần ấy.

Phá nhà của Diệc Thần ca ca đã là tội không thể tha.

Cộng thêm việc ngươi lại là thuộc hạ của cái đám Thiên Tà Thần kia.

Thì ngươi càng... đáng chết.

Vệ Hồn Thượng Quỷ của Diệc Thần và các Thiên Tà Thần của Ngạo Thiên là hai cái thế lực từ xưa đến nay chẳng hề ưa gì nhau.

Thế nên đừng có dùng danh nghĩa là thuộc hạ của cái đám Thiên Tà Thần kia...

Mà đem ra dọa cái nhỏ Kiều Trang như này nhé.

Kiều Trang chỉ khẽ cười nhạt một cái sau đó thì vung tay.

Khóe môi cô cong lên một độ cong rất ư là lạnh lẽo.

Quỷ khí lan ra tầng tầng lớp lớp như là mây.

Nuốt chửng U Khâm chỉ trong cái chớp mắt.

Toàn bộ căn phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh như không…

Yên tĩnh như nó... chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Như thế này... xem như là đã xong rồi phải không ?

Kiều Trang cuối cùng cũng đã trả thù cái kẻ đã phá hủy căn nhà của Diệc Thần ca ca rồi, đúng chứ ?

Một nụ cười thoáng hiện sau đó rồi lại tan.

Một cái chớp mắt, mím môi, rất chi là khó xử.

Xử lý xong cái tên phá hoại kia rồi thì bây giờ phải làm cái gì tiếp theo đây ?

Biết ăn nói thế nào với Diệc Thần ca ca...

Về tình hình hiện tại của cái căn nhà đây bây giờ ?

Diệc Thần ca ca chắc chắn là sẽ không có mắng Kiều Trang đâu...

Nhưng Kiều Trang...

Cũng không muốn hắn ta phải nhận thêm một cú sốc như thế.

Hay là giấu Diệc Thần ca ca chuyện căn nhà bị phá đi được không ?

Nhưng làm sao...

Mà giấu Diệc Thần ca ca được đây chứ ?

Một tiếng bước chân không biết từ đâu đó vang lên.

Một giọng nữ quen thuộc cũng chậm rãi cất tiếng.

“Em... làm cái gì ở đây vậy, Kiều Trang ?”

“Chị đã tìm em... mấy ngày nay rồi đấy.”

Kiều Trang nghe thấy giọng nói ấy thì giật mình mà hai mắt mở to.

Biểu cảm trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên lắm đó.

"Chị... Vân Nghi ?"

“Tại sao chị lại ở đây ?”

“Kiều Trang… em…”

“Em đang làm cái gì ở đây vậy ?”

Hai ánh mắt hoang mang ngước nhìn nhau.

Vân Nghi khẽ đưa mắt nhìn Kiều Trang, rồi lại nhìn sang cái đám hỗn loạn xung quanh của cô ấy.

Giống như một cái chị gái đang nhìn một đứa em gái nghịch ngợm vừa mới gây họa xong.

Không khí nhất thời lại rơi vào trầm mặc.

Một cái nhân giới nhỏ bé thôi...

Mà đã có tới tận ba cái Vệ Hồn Thượng Quỷ của Diệc Thần rồi ha.

Vệ Hồn Thượng Quỷ của Diệc Thần đi tới đâu...

Thì nơi ấy sẽ thành ra thế đấy.

Khóe môi của Vân Nghi khẽ giật giật…

Sau đó cũng chẳng biết phải nói cái gì hơn.

Kiều Trang và Vân Nghi... cuối cùng cũng đã gặp nhau được rồi nhỉ ?

…

Chuyển cảnh.

…

Cùng lúc ấy.

Tại bệnh viện trung tâm của thành phố Thiên Dương.

Cô gái pha lê bỗng nói gì đó về năng lượng và khả năng duy trì sự tồn tại của cô ấy.

Rằng cô ta không thể tiếp tục ở lại bên cạnh của Thiên Tân.

Rằng cô ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông...

Nếu như không có thứ gì đó bổ sung năng lượng cho cô ấy.

Thứ gì đó...

Rốt cục là cái gì vậy ta ?

Đang yên đang lành…

Mà sao cô ta lại nói cái chuyện này thế ?

Cô gái pha lê không giải thích cho Thiên Tân lý do.

Chỉ quay sang nhìn Thiên Tân một cái rồi thở ra một hơi đầy bất lực.

Hắn ta...

Cái tên đó...

Không thể tinh ý một chút nào hay sao ?

Dạo gần đây hắn ta có thấy là cô...

Đã ít xuất hiện trước mặt hắn nhiều hơn hay không hả ?

Mà suy cho cùng thì Thiên Tân...

Đâu có phải là Diệc Thần đại nhân đâu chứ...

…

“Cô có thể nói cái gì đó dễ hiểu hơn được không ?”

“Bổ sung năng lượng...”

“Ý là cô... muốn tôi làm cái gì ?”

Cô gái pha lê nghe thế thì cũng chẳng thể vòng vo.

Trực tiếp nói ra câu trả lời mà hắn ta muốn biết.

“Năng lượng mà tôi đang nói đến ở đây chính là thức ăn.”

“Thứ tôi muốn ăn... chính là huyết tâm của quỷ đấy.”

“Huyết tâm... ý là cái gì cơ ?”

“Huyết tâm...”

“Chính là tim của một con quỷ vẫn còn sống.”

Câu trả lời ấy liền khiến Thiên Tân nghe mà lạnh cả sống lưng.

Cô ta vừa nói... là muốn ăn tim của một con quỷ còn sống hả ?

“Quỷ các cô...”

“Có thể ăn cả đồng loại luôn sao ?”

Cô gái pha lê nhìn cái gương mặt ngơ ngác của Thiên Tân.

Rồi lại thở dài ra một hơi.

Thậm chí là còn chẳng buồn tranh luận.

Quỷ, rồi đồng loại... cái gì cơ ?

Đừng quên là thân phận của cô gái pha lê đây...

Chính là xuất thân từ ma tộc khởi nguyên đấy.

Là một trong tám Thần Thoại Ma Thú đứng trên đỉnh cao của Thiên Hà Phân Tranh.

Là một tồn tại mà vô số sinh linh chỉ có thể ngước nhìn.

Còn nhớ những gì mà Âm Tỳ Lão Mẫu vẫn luôn mơ tưởng đến hay không ?

Sở hữu được một Thần Thoại Ma Thú như cô gái pha lê.

Chính là đang nắm trong tay...

Một cái quân bài tẩy có thể thay đổi cục diện của Thiên Hà Phân Tranh trong tương lai kia đấy.

Ừ thì...

Thân phận cao quý thế rồi thì làm sao ?

Cho dù cô ta có giải thích ra đây...

Thì cái tên Thiên Tân kia cũng đâu có thể hiểu hết ?

Giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.

Thanh âm nhẹ nhàng.

Mang theo vài phần… bất đắc dĩ.

“Ngài không cần...”

“Phải suy nghĩ về mấy cái điều mà tôi vừa nói đâu.”

“Dù gì thì tôi...”

“Cũng đã chấp nhận sự thật rồi.”

“Chấp nhận sự thật ?”

“Cái gì cơ ?”

Phản ứng ngơ ngác của Thiên Tân.

Quả nhiên là không...

Có nằm ngoài dự liệu của cô ấy.

Cô gái pha lê khi ấy chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói gì hơn.

Một nụ cười rất nhạt.

Nhưng lại mang theo chút gì đó cô đơn khó che giấu.

...

Không một ai...

Biết về những gì đã xảy ra với cô và Diệc Thần năm xưa.

Không một ai...

Có thể biết về ván cờ định mệnh giữa cô ta và hắn ta năm ấy.

Liệu đã có ai từng thắc mắc...

Rằng vì sao cô gái pha lê lại được mô tả với một gương mặt gần như hoàn mỹ.

Nhưng lại khuyết đi đôi mắt và cả cái mũi kia hay chưa ?

Chính là vì cô ta...

Đã đem chúng ra...

Để đánh cược với cái tên Diệc Thần nào kia đấy.

Một ván cược chỉ có giữa hắn và cô ta.

Một ván cược mà cô gái pha lê...

Đã thua Diệc Thần đến ba lần lận đấy.

Chuyện của quá khứ năm đó...

Chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu đây mà thôi.

Có những câu chuyện.

Vẫn chưa đến lúc được phơi bày đâu nhỉ ?

...

Bây giờ thì quay lại...

Với cái khung cảnh của bệnh viện nào kia thôi.

Tiếng máy monitor vẫn đều đều vang lên.

Xen lẫn với tiếng thở nhẹ của ai kia đang ngồi bên giường bệnh.

Cô ta vừa nói...

Là cô ta cần ăn tim quỷ mà, phải không ?

Thiên Tân chớp mắt.

Rồi bỗng nhớ đến Kiều Trang.

Sau đó quay đầu nhìn cô gái pha lê một cách đầy cảnh giác.

Nếu nhớ không lầm thì Kiều Trang...

Chẳng phải cũng là quỷ hay sao ?

Bộ cô gái pha lê...

Muốn ăn Kiều Trang để nạp năng lượng hả ?

Một cái giật mình hiện rõ trên gương mặt của cô gái pha lê.

Cô ta hình như...

Cũng đã nhận ra Thiên Tân đang nghĩ đến cái gì.

"Ngài đang nghĩ tôi...”

“Có thể ăn nổi cái nhỏ Yêu Mị kia hay sao ?"

“Ừ thì thực lực của tôi...”

“Đúng là có nhỉnh hơn so với thực lực của mấy cái tiểu thiếp kia của ngài đấy.”

“Nhưng mà đó là nhỉnh hơn...”

“Khi cả tôi và Yêu Mị đều đang ở trạng thái hoàn chỉnh cơ.”

“Chứ tôi bây giờ đây...”

“Không có đánh lại ai...”

“Trong số các tiểu thiếp kia của ngài đâu đấy.”

Thiên Tân nghe một lúc thì cũng có chút gì đó hiểu sơ sơ.

Hiểu sơ sơ...

Thật ra cũng giống như là không hiểu.

Hắn ta vốn dĩ còn chẳng biết phân biệt được cấp Thượng Huyền và vượt trên cả Thượng Huyền là như thế nào đâu…

Không biết mấy cái cơ bản như thế kia...

Thì làm sao hiểu được...

Mấy cái phức tạp như là tương sinh và tương khắc của cái thiên hà phân tranh ngoài kia chứ ?

...

“Cốc...”

“Cốc...”

“Cốc...”

Một tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên.

Âm thanh không lớn.

Nhưng cũng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Thiên Tân theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa phòng dẫn ra ngoài hành lang.

Kiều Trang hình như...

Đã trở về rồi, đúng chứ ?

Cô ấy trở về còn mang theo cho hắn ta một món quà rất to.

Món quà ấy thật sự đã khiến cho cái cô gái pha lê kia… sốc nặng.

Một cô gái lẳng lặng bước theo sau Kiều Trang.

Một cô gái với một bộ váy màu đen dài âm lãnh.

Giờ thì có nhận ra cô ấy là ai chưa ?

Thiên Tân tầm này thì làm sao mà biết.

Câu hỏi này...

Phải dành cho cô gái pha lê mới đúng ha.

Từ từ để cô gái pha lê...

Lục lại ký ức của cô ta một chút đã.

Cái dáng vẻ trầm tĩnh thanh lịch ấy…

Hình như là Ngân Lang, đúng không ?’

Khí chất của Ngân Lang…

Là thứ mà cô gái pha lê đây... có thể nào nhầm lẫn được luôn hả ?

Mặc kệ cái cô gái pha lê nào kia vẫn còn đang hoang mang.

Vân Nghi vừa nhìn thấy Thiên Tân.

Không nói gì liền ôm chầm lấy hắn.

Giống như hai người đã xa cách nhau rất lâu.

Giống như hai người vừa mới tìm lại được nhau sau vô vàn năm tháng.

Cái ôm ấy rất chặt.

Chặt đến mức khiến Thiên Tân nhất thời cũng ngây ra.

Hai tay hắn lơ lửng giữa không trung.

Không biết là nên đặt vào đâu đây mới đúng.

Cái cô gái xinh đẹp đó... là ai vậy kìa ta ?

Sao lại tự dưng cô ta... lại ôm chằm lấy hắn ?

Một ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Vân Nghi.

Vân Nghi hình như cũng đã nhận ra...

Cái ánh mắt xa lạ của người ấy...

Người trước mặt cô bây giờ.

Đã không còn nhớ gì nữa rồi, đúng không ?

Diệc Thần ca ca...

Không nhớ thì cũng không sao cả.

Ít nhất thì...

Hai người cũng đã gặp được nhau.

Phần còn lại...

Thì hãy để thời gian làm tròn cái bổn phận của nó.

Vân Nghi ôm hắn thêm một chút rồi mới khẽ mím môi.

Đôi mắt hơi đỏ lên vì có chút... hụt hẫng.

Không nói gì.

Chỉ chậm rãi buông tay.

Vân Nghi sau ấy đã lùi ra.

Rồi đứng đối diện cái người nào kia chỉ khoảng độ một bước.

"Xin lỗi..."

"Em có hơi kích động một chút ạ, thưa ca ca."

“Anh sau này cứ gọi em...”

“Là Vân Nghi đi ạ.”

Tên của cô ấy gọi là Vân Nghi ư ?

Thiên Tân ngẫm nhanh rồi tự dưng… chớp mắt.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn sang phía của Kiều Trang.

Rồi lại nhìn sang cô gái pha lê đang ngồi trên bệ cửa.

Ai đó hãy giải thích cho hắn ta…

Rằng chuyện gì… đang xảy ra ở đây đi.

Đừng nói là cái cô gái tên Vân Nghi nào kia…

Cũng là một trong số các tiểu thiếp của hắn ta đó nhé ?

…

Mưa ở Nhân Giới.

Vài ngày sau ấy hình như đã không rơi.

Mưa không rơi.

Nhưng mây mù từ xa… thì đã ồ ạt mà kéo tới.

Một cơn bão khác sắp tới nữa rồi sao ?

Hay chỉ đơn giản… đây là chuyện thay đổi bất thường của thời tiết ?

Chẳng ai biết.

Cũng chẳng ai quan tâm.

Bởi sự xuất hiện đột ngột của Vân Nghi…

Đã vô tình giải quyết cái bài toán mà Thiên Tân đã suy ngẫm suốt bao nhiêu ngày ấy.

Có Vân Nghi…

Thì việc đi lấy Bách Mộng Tinh Linh Thảo nào kia…

Đã dễ dàng hơn rồi nhỉ ?

Có Kiều Trang ở đây với Thiên An.

Thì làm gì có ai…

Dám đụng đến cái nhỏ em gái kia của hắn ?

Những gì mà Thiên Tân có thể làm bây giờ.

Có lẽ… cũng chỉ là chờ thôi.

Chờ đến khi mọi thứ… được xảy ra theo đúng với cái trình tự của nó.

…

Chuyển cảnh.

…

Thiên Giới, tầng trời thứ tư.

Người ta nói rằng khi một thế hệ cũ nào đó đã lụi tàn theo thời gian.

Thì đó là lúc mà một thế hệ mới được ra đời và toả sáng.

Mỗi một thời đại đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc mà, đúng không ?

Những người đã từng đứng trên đỉnh cao rồi cũng có lúc sẽ rời khỏi sân khấu.

Đó là quy luật của thời gian.

Là vòng tuần hoàn mà không một ai có thể thay đổi theo năm tháng.

Những gì đến cuối cùng rồi cũng phải đến thôi…

Và rồi…

Một thế hệ mới nào kia cuối cùng đã xuất hiện.

Mang theo khát vọng viết nên câu chuyện riêng.

Những cô gái ấy cuối cùng cũng đã được cái thiên hà nào kia… lựa chọn.

Minh Duy đã từng kể gì đó về những nữ thần tài hoa tuyệt sắc của Thiên Giới rồi nhớ không ?

Thiên Giới này…

Đúng thật là có tồn tại một cái nơi dành cho những nữ thần tài hoa tuyệt sắc ấy.

Họ gọi cái nơi đó là Thần Nữ Thiên Cung.

Là cái nơi được đặc cách chiếm hữu cả một tầng trời thứ tư của Thiên Giới.

Một nơi quy tụ những thần nữ tài hoa nhất của Thiên Hà Phân Tranh.

Cũng là nơi sinh ra không ít những giai thoại đã làm chấn động cả thiên hà năm ấy.

…

“Thiên Hậu Nương Nương…”

“Người dạo gần đây có khoẻ hay là không ?”

“Thái Tâm Ly….”

“Tại sao cô… lại đích thân đi đến cái nơi này ?”

Một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên.

Ở nơi cái cao nhất của tầng trời thứ tư của Thiên Giới.

Có một cái nữ nhân đang lặng lẽ đứng giữa biển mây.

Mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió.

Khí chất bà cao quý đến mức khiến người ta cũng không dám nhìn lâu.

Họ gọi bà với cái danh xưng là Thiên Hậu Nương Nương.

Là chủ nhân của Thần Nữ Thiên Cung.

Là chủ nhân của tầng trời thứ tư của Thiên Giới.

Còn nhớ tới năm cái tên mà chúng ta đã từng nói đến trước đây không ?

Thiên Hậu Nương Nương…

Chính là Dư Trường Khanh của năm ấy.

Mang trong mình những ký ức từ thời kỳ tàn khốc nhất của Thiên Hà Phân Tranh.

Dư Trường Khanh làm sao mà có thể thản nhiên…

Khi nhìn thấy Thái Tâm Ly lại đột nhiên xuất hiện ở đây được cơ chứ ?

“Thái Tâm Ly...”

“Rốt cục là cô... tới tìm tôi có chuyện gì ?”

Một cái mỉm cười thật là sâu.

Thái Tâm Ly khi này chỉ cười mà không đáp.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua những sợi dây đàn mỏng như tơ.

Một âm thanh dịu dàng vang lên một cách đầy mê lực.

“Tôi không thể tới đây để thăm cô một chút sao ?”

“Cô đương nhiên là có thể.”

Dư Trường Khanh đáp lại.

Sau đó chậm rãi bước về phía trước bậc thềm cao.

Tà váy dài khẽ lay động trong gió.

Một cái cúi đầu chậm rãi theo đúng phong thái của bậc Thiên Hậu Nương Nương.

Ánh mắt Dư Trường Khanh khẽ nheo lại khi nhìn xuống toàn cảnh của Thần Nữ Thiên Cung rộng lớn phía bên dưới.

“Chỉ là tôi…”

“Không nghĩ cô sẽ có hứng thú với cái Thần Nữ Thiên Cung này như thế.”

Dư Trường Khanh khẽ nhíu mày.

Rồi bất chợt xoay người nhìn thẳng vào mắt của Tâm Ly một cái.

Một cái nhìn đầy sắc bén và có vài phần rất đa nghi.

Như thể là đang muốn… cảnh cáo Thái Tâm Ly.

Như thể là đang muốn dò xét rằng cô ta… đang toan tính điều gì ?

Không khí giữa hai người trong giây phút ấy bỗng trở nên lặng yên.

Không ai trong cả hai muốn chủ động lên tiếng.

Thái Tâm Ly biết Dư Trường Khanh là cái kiểu con người như thế nào mà, đúng không ?

Và Dư Trường Khanh đây cũng rất rành...

Về cái sự mưu mô và nham hiểm của Thái Tâm Ly nào kia đấy.

Thần Nữ Thiên Cung ngày hôm ấy vẫn yên bình như mọi khi.

Không ai biết được rằng Dư Trường Khanh và Thái Tâm Ly ở trên cái bậc thềm cao kia...

Rốt cục đã nói với nhau những chuyện gì.

Cuộc trò chuyện của hai cái nữ nhân ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn một nén nhang.

Và Thái Tâm Ly...

Đã rời khỏi Thần Nữ Thiên Cung ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy.

...

Cô ta có thể nào rời đi....

Mà không đạt được một kết quả gì hay sao ?

Thái Tâm Ly thật ra...

Đã có được những gì mà cô ta mong muốn.

Bước đầu tiên của kế hoạch mà cô ta vẽ ra để đối phó với Diệc Thần... xem như là đã xong.

Dư Trường Khanh đã đồng ý.

Cho Thái Tâm Ly kia mượn một vài cái quân cờ mà cô ta muốn có.

Ôn Nhược Hy khi ấy đã nói rằng Diệc Thần là kẻ không có trái tim sao ?

Vậy thì Thái Tâm Ly đây...

Sẽ cho cái tên Diệc Thần kia biết...

Rằng khi có trái tim...

Thì con người ta sẽ mềm yếu đến mức nào.

💬 Bình luận (0)