…
Chuyển cảnh.
…
Nhân giới.
Trái đất.
Thành phố Thiên Dương.
Thiên Dương sáng hôm nay lại có mưa.
Mưa còn to… hơn cả sáng hôm trước.
Mưa to thì có tốt hay là không ?
Mưa to… thì thật là phiền phức.
Có ai ra đường mà muốn bị dính mưa ?
Có ai ra đường mà muốn đế giày mình ướt sũng ?
Đa phần mọi người… đều sẽ không thích mưa.
Nhưng đâu ai… có thể ngăn cản được những cơn mưa ngẫu nhiên ấy.
Mưa rơi chỉ là một điều bình thường thôi, đúng không ?
Đúng.
Nhưng cũng sai…
Sai với những gì đang xảy ra trong thiên hà này đấy.
Mọi sự kiện… đều bắt đầu từ một cơn mưa rơi.
Mọi biến động… đều khởi nguồn ngay từ cái khoảnh khắc mà giọt mưa đầu tiên vừa chạm xuống Nhân Giới.
Đừng bao giờ nghĩ rằng…
Trời có nắng thì sẽ phải có mưa.
Đừng bao giờ nghĩ rằng…
Chuyện mưa rơi chỉ là do thời tiết.
Cơn mưa nào cũng phải có… một lý do để rơi.
Giống như việc một sinh linh… đều phải có lý do để tiếp tục tồn tại.
Nếu thiên hà ngoài kia được ví như một cái bàn cờ to.
Thì Nhân Giới đây… phải là một cái bàn cờ được thu nhỏ.
Một bàn cờ có Quỷ, có Thần, có Tiên, có Ma.
Vừa rồi đã có thêm cả Yêu.
Vậy giờ chỉ còn thiếu một vài đại diện của phe Trùng thôi nhỉ ?
Nhưng phe Trùng bây giờ đang ở đâu ?
Hay là chúng vẫn còn chưa… đặt chân tới bàn cờ của Nhân Giới ?
…
Mưa ở Thiên Dương vẫn đang tiếp tục rơi.
Mưa rơi trắng xoá… thành một lớp màn mờ phủ lên khắp thành phố.
“Các cô cảm thấy… như thế nào về mưa ?”
“Mưa là cái thứ… mà chúng tôi ghét nhất.”
Một tiếng cười vang lên.
Hai ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa… một cách đầy chán ghét.
Nhân Giới này thường hay mưa vậy sao ?
Bọn họ còn phải sống bao lâu với nó nữa đây chứ.
Một chiếc limousine màu đen lướt qua.
Thân xe thấp, dài… như một lưỡi dao trượt ngang trên mặt nước.
Bên trong xe là hai cô gái và một người đàn ông.
Không gian yên tĩnh đến mức… gần như là tách biệt..
Người đàn ông đưa tay khẽ mở cái vali.
Ánh mắt hắn loé lên một tia rất kinh ngạc.
“Đây là sản phẩm mới mà các cô đã nói sao ?”
“Tỷ tỷ của các cô… cũng hào phóng quá rồi đấy.”
Một cái liếc mắt có vẻ rất thờ ơ.
Một cái giọng điệu rất chi là nghiêm túc.
“Ông hình như… là đang hiểu nhầm rồi đúng không ?”
“Thứ này của chúng tôi… không phải là để bán.”
Một trong hai cô gái bỗng cất giọng lạnh tanh.
Ngón tay cô ta khẽ chạm lên mép vali rồi đóng lại.
“Không bán ý là sao ?”
“Các cô đang nói cái gì thế.”
Ba người cứ thế mà nhìn nhau.
Không một ai trong hai cô gái kia muốn trả lời câu hỏi ấy.
Bầu không khí phút chốc như lặng đi.
Không gian trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.
…
Một tiếng còi xe không biết từ đâu đó vang lên.
Liền sau đó là một vụ va chạm liên hoàn xảy ra trong chớp mắt.
Đầu xe này đâm vào đầu xe kia.
Rồi thêm một chiếc xe nữa không kịp phanh.
Cứ như thế mà đâm thẳng vào đuôi của chiếc xe phía trước.
Những tiếng “rầm rầm” liên tiếp chồng lên nhau.
Ngã tư đường trong mưa giờ đây… đã trở thành một cái mớ hỗn loạn.
“Trời mưa như thế mà không biết nhìn đường sao ?”
“Đi cái kiểu gì… mà mắt mũi để ở trên trời như vậy hả !?”
Những tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên.
Lẫn trong đó là tiếng xe cứu thương, và tiếng xe cảnh sát đang dần dần tiến đến.
Chiếc limousine màu đen đã kịp thời dừng lại ở cách đó không xa.
May mắn sao vẫn chưa dính vào cái vụ tai nạn ấy.
Nhưng tai nạn… thì cứ kệ cái tai nạn ấy đi.
Bởi chiếc limousine màu đen kia… có vẻ như đã đến được nơi cần đến.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên phía toà nhà cao tầng ở cách đó không xa.
Nơi được biết đến với cái tên Skyle Tower.
“Chúng ta đi bộ thôi.”
“Đoạn đường phía trước không thể đi nữa rồi.”
Cửa xe limousine rất nhanh đã mở ra.
Một hàng ô đen ngay lập tức được bung lên, che kín khoảng không vừa đủ để bước xuống.
Mưa ngoài trời giờ đây vẫn rất to.
Mưa to thế thì rất dễ bị ướt.
Hai cái nhìn không hẹn mà nhìn nhau.
Hai cái nhìn mà người đàn ông kia không thể hiểu.
“Chúng ta có thể đi đường vòng được không ?”
“Chúng tôi… không thích bị mưa ướt.”
Cái giọng lạnh tanh ấy lại vang lên.
Nhưng lần này là kèm theo một ánh nhìn rất sắc.
Còn nhớ những gì mà hai cái cô gái kia đã nói trước đó không ?
Bọn họ rất là ghét mưa đấy.
Mưa với con người thì không sao.
Nhưng mưa với trùng nhân…
Thì đó là một thứ… mà đại đa số các trùng nhân đều không thích.
Châu chấu thường chẳng bao giờ muốn hoạt động dưới mưa.
Và đom đóm cũng chưa từng muốn rời tổ trong những cái ngày mưa như thế.
Nói đến đây rồi thì còn phải giới thiệu thêm nữa không ?
Khi mà cả hai cái cô gái kia… đều đang sở hữu những đặc tính mà ta vừa nhắc đến.
…
Bàn cờ Nhân Giới…
Cuối cùng… cũng đông vui hơn rồi ha.
Phe của Trùng… cuối cùng cũng đã lộ diện ở Nhân Giới.
Nhưng Trùng Tộc đang muốn làm cái gì ở đây ta ?
Nhân Giới này rốt cục có cái gì… mà khiến đám Trùng kia phải để mắt ?
Hay là tiết lộ một chút đi.
Nhưng làm sao có thể tiết lộ ra…
Khi mà cái nhân vật chính của Trùng Giới kia… vẫn còn chưa được giới thiệu đây chứ ?
…
Chuyển cảnh.
…
Bệnh viện trung tâm thành phố Thiên Dương.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất lan ra, cay nồng đến mức khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.
Đã mười lăm tiếng trôi qua rồi sao ?
Vậy là đã mười lăm tiếng trôi qua… kể từ khi Thiên An được đưa vào bệnh viện.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?
Chuyện gì đang xảy ra… với em gái của hắn ta thế này ?
Vị bác sĩ kia đã bảo đây chỉ là hôn mê ngắn hạn thôi đúng không ?
Con bé rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, đúng chứ ?
Nhưng rất nhanh là bao lâu ?
Cái nhanh đó giờ đây đã qua mười lăm tiếng rồi đấy.
“Cô có thể làm gì đó để cứu em gái tôi được không ?”
“Xin cô hãy làm ơn… cứu nó.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi…
Rồi thêm một giọt nữa lăn dài trên đôi má của một kẻ chưa bao giờ biết khóc.
Hắn ta cũng có lúc như vậy sao ?
Diệc Thần ca ca… vậy mà cũng biết khóc ?
Một ánh mắt rất ngạc nhiên.
Thêm một cái người cũng ngạc nhiên không kém.
Kiều Trang khi ấy chỉ có thể lặng im.
Trong lòng cô giờ đây lại rất là áy náy.
Kiều Trang lúc đó… đã quá chủ quan rồi đúng không ?
Tại sao cô ấy lại có thể lơ là… trước những mối nguy hiểm tiềm tàng đến thế ?
“Em xin lỗi, ca ca.”
“Để em đến Yêu Giới… tìm cái đám hồ ly đó hỏi tội.”
Một cái mím môi thật là sâu.
Một đôi mắt chứa toàn là sát ý.
Đến Yêu Giới để hỏi tội chúng sao ?
Nhưng Yêu Giới lớn như thế…
Thì Kiều Trang biết đi đâu mà tìm cái đám hồ ly ấy ?
Giờ không phải là lúc để làm chuyện đó đâu.
Giờ là lúc mà họ cần phải tìm ra nguồn gốc của cái nữ quỷ đang thoát ẩn thoát hiện kia…
Và cứu lấy Thiên An trước đã.
Nguồn gốc của cái nữ quỷ kia thì cả Kiều Trang hay cô gái pha lê cũng chịu thua.
Hai người đó dò đi dò lại cả buổi trời còn không ra…
Thì biết làm sao mà tìm ra cô ta chứ.
Tìm cái nữ quỷ kia thì khó quá rồi ha.
Nhưng khiến cho Thiên An tỉnh lại thì chưa chắc là khó.
“Tôi nghĩ là tôi có cách đó chủ nhân.”
“Tôi có cách… để đánh thức em gái ngài khỏi cơn hôn mê kia rồi đấy.”
Thiên Tân lập tức ngẩng đầu nhìn sang hướng của cô gái pha lê.
Còn cô gái pha lê thì chỉ khẽ đưa tay lên…
Vuốt nhẹ lên má của Thiên An rồi nói.
“Tình trạng của em gái ngài… không phải là hôn mê thông thường đâu.”
“Con bé hiện tại có lẽ là đã rơi vào một trạng thái…”
“…mà người ta gọi là ‘hôn mê sâu’ rồi đấy.”
“Hôn mê sâu là sao ?”
“Là một dạng “ngủ vĩnh viễn”… mà nền y học của nhân loại sẽ không thể nào lý giải.”
“Ý của cô là sao ?”
Những gì mà cô gái pha lê kia đang nói…
Hình như đã bắt đầu trở nên khó hiểu hơn rồi đấy.
“Nói như thế nào… cho ngài dễ hiểu đây ta.”
“Vậy để tôi nói đơn giản như thế này thôi nhé.”
“Cơ thể của con bé thật ra vẫn còn sống...”
“Nhưng ý thức của nó… thì không còn tự do để điều phối cái cơ thể ấy nữa.”
“Ngài đã hiểu ý mà tôi nói chưa ?”
“Hình như tôi… cũng đã hiểu sơ sơ một chút.”
Cô gái pha lê nhìn chằm chằm Thiên Tân.
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ đó của hắn thì chỉ biết lắc đầu mà câm nín.
Ước gì có Diệc Thần đại nhân ở đây thì tốt ha.
Diệc Thần đại nhân có lẽ sẽ biết mình phải làm gì rồi đấy.
Một nhịp lặng ngắn cứ thế khẽ trôi qua.
Cô gái pha lê khi này mới lên tiếng.
“Ngài phải tìm Bách Mộng Tinh Linh Thảo về đây đi.”
“Bách mộng tinh linh thảo là một loại thảo vật thuần linh.”
“Linh khí của nó là thứ duy nhất đủ mạnh để đẩy lùi được sức mạnh của cái con quỷ kia.”
“Và kéo ý thức của Thiên An về thế giới thực tại.”
“Nhưng tôi phải tìm nó ở đâu ?”
“Làm sao để tìm được cái… mà cô gọi là bách mộng tinh linh thảo gì ấy ?”
Một câu hỏi rất là ngây ngô lại vang lên.
Một cái thở dài rất ư là quen thuộc.
Thôi thì chỉ người ta cho nốt đi.
“Ngài muốn tìm Bách Mộng Tinh Linh Thảo thì phải đến Thiên Giới.”
“Thiên Giới… có một nơi mang tên là Vườn Địa Đàng.”
“Đó là nơi chứa đựng vô số những bảo thảo quý hiếm… vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.”
“Trong số ấy…”
“…có một loại thảo dược… có thể gọi người ta tỉnh dậy từ những giấc mộng sâu nhất.”
“Tên của nó chính là…”
“Bách Mộng Tinh Linh.”
Một cái tên vừa đẹp, vừa huyền diệu đúng không ?
Những thứ sinh ra từ cái Vườn Địa Đàng thì đâu có gì mà tầm thường đâu chứ.
Một thoáng im lặng lại tiếp tục trôi qua.
Trước mắt thì hắn ta đã có cách.
Để cứu cái nhỏ em gái kia rồi nhỉ ?
Nhưng ai sẽ là người đi lấy nó đây ta.
Bởi Vườn Địa Đàng… đâu phải là cái nơi muốn đi là đi, muốn tới là tới ?
…
Chuyển cảnh.
…
Cùng lúc ấy.
Sâu bên trong những tầng ý thức của Thiên An.
Cái nữ quỷ mà cô gái pha lê và Kiều Trang không thể cảm nhận được kia.
Vẫn đang tìm cách để chiếm lấy cơ thể của con bé.
Làm thế nào để chiếm lấy cái cơ thể của con bé này đây ta ?
Nếu có thể chiếm thì cô ta… đã làm từ lâu rồi.
Thật là kỳ lạ quá đúng không ?
Cơ thể của cái nhỏ Thiên An này có cái gì đó lạ lắm.
Nhưng mà là lạ cái gì cơ ?
Cái lạ ở đây chính là những cấm chế.
Cấm chế không phải thứ mà mấy kẻ tầm thường có thể tạo ra.
Nó phải là thứ mà chỉ những tồn tại đứng trên đỉnh của một giới mới có thể làm được.
Nữ quỷ ấy đã ở trong cơ thể Thiên An biết bao nhiêu năm qua.
Và cô ta cũng có thể thấy được những gì mà Thiên An đã thấy.
Có ít nhất hai cái cấm chế đã được đặt lên cơ thể của Thiên An.
Cái thứ nhất là bảo vệ cho con bé.
Và cái kia chính là thứ ngăn cảm những tồn tại khác… tìm ra thân phận thật của con bé.
Thật là bí ẩn mà đúng không ?
Thiên An rốt cục là ai mà lại được bao bọc trong nhiều tầng cấm chế như thế ?
Chúng ta lại có thêm một cái bí mật rồi ha.
Như những gì đã nói từ trước thì Thiên An… đâu có phải là nhân loại.
Không phải nhân loại thì Thiên An rốt cục là ai ?
Đừng quên rằng Thiên An cũng là một nhân vật chính trong cái thiên hà phân tranh này đấy.
Đã là nhân vật chính thì phải có một phe.
Và phe của Thiên An lại chính là phe của Diệc Thần kia đấy.
Đến đây rồi thì tổng kết một chút về các nhân vật chính của phe Ác Quỷ này chút đi.
Có tính ra được là đã có bao nhiêu cái người được gọi là nhân vật chính ấy chưa nhỉ ?
Diệc Thần là một.
Tà Thần Đố Kỵ là hai.
Và Thiên An chính là ba đúng không ?
Vẫn còn một người nữa và tổng cộng chính là bốn rồi đấy.
Người thứ tư này không phải là Kiều Trang hay bất kỳ một cái tiểu thiếp nào của hắn đâu.
Bởi Kiều Trang và các tiểu thiếp khác của Diệc Thần kia… chỉ là một dạng nhân vật phụ đặc biệt.
Nhân vật chính phải là nhân vật có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của Thiên Hà Phân Tranh.
Thay đổi cục diện.
Kéo theo chiến tranh.
Và thậm chí là làm lệch đi những quy luật tự nhiên của thiên hà.
Còn nhớ tới năm cái tên Thần Vệ Nữ năm xưa mà chúng ta đã nhắc đến trước đó hay là không.
Nhân vật chính thứ tư của Quỷ Giới đây chính là một trong năm cái tên mà chúng ta không được phép lãng quên ấy.
Ôn Nhược Hy, Ôn Nhược Thuỷ, Dư Trường Khanh, Chúc Linh Cơ và Tiết Ngọc Vân.
Cái nữ quỷ đang tồn tại bên trong cơ thể của Thiên An kia.
Cái nữ quỷ tương lai sẽ gây ra vô vàn sóng gió cho Diệc Thần ấy.
Cô ta… chính là một trong năm cái người mà chúng ta vừa nhắc đến.
…
Chuyển cảnh.
…
Có ai biết rung động đầu đời là như thế nào không ?
Có phải là khi…
Bạn chỉ mới gặp một người một lần thôi.
Vậy mà không hiểu vì sao… lại muốn gặp người ta thêm lần nữa.
Cảm giác khi ấy chưa thể gọi là yêu.
Nhưng nó sẽ khiến cho trái tim của chúng ta khẽ lệch đi một nhịp.
Rung động đầu đời vốn không phải dành cho những người đã từng yêu.
Nó chỉ xảy ra với những người lần đầu tiên gặp được người mà chúng ta cảm thấy thích.
Đêm đến rồi mà vẫn chưa ngủ sao ?
Có phải là đang nhớ tới người ta…
Và bắt đầu tự hỏi… liệu người ta có nhớ mình không, đúng chứ ?
Ở một toà chung cư sang trọng nào đó của thành phố Thiên Dương.
Có một cái cô gái đang rất là tương tư lắm rồi đấy.
Trên đời này có rất nhiều loại con trai mà đúng không ?
Nhưng cái cậu con trai ấy… sao lại không có giống, mấy cái người con trai ngoài kia chứ ?
Đẹp trai thì chắc chắn là không.
Còn cao ráo ?
Ừ thì… cũng tạm.
Ăn nói không khéo thật ra cũng chẳng sao…
Nhưng miễn là cậu ta đã không bỏ rơi cô… vào cái lúc mà cô đối diện với cái chết.
Ngọc Huyền lại nhớ về cái ngày hôm đó ở hội trường nữa rồi sao ?
Hay là… cô đang nhớ đến một ai kia.
Cái người đã đứng ra… che chắn cho cô.
Ngay khi cả hai… đối diện với cái chết.
Cái trò anh hùng cứu mĩ nhân này xưa lắm rồi, đúng không ?
Ừ thì xưa… nhưng mấy ai dám làm cái trò ấy.
Tiêu Tiêu ngày hôm qua đã trở về Cao Thương.
Chỉ còn mỗi Ngọc Huyền đang nán lại ở Thiên Dương này thôi nhỉ ?
Cô đáng lẽ nên về Cao Thương cùng Tiêu Tiêu.
Nhưng không biết vì sao… cô lại thay đổi quyết định vào phút cuối.
Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc cái học kỳ này thôi.
Và Ngọc Huyền đã lấy cái lý do ấy để ở lại đây thêm vài tháng.
Mưa ngoài kia vẫn chưa chịu ngừng rơi.
Giống như Ngọc Huyền đây… đang rất là tò mò về ai kia vậy đấy.
Bảo cô đã thích cậu bạn kia thì không sai ?
Nhưng bảo là cô đã yêu thì không đúng.
Vậy thì gọi là “cảm nắng” đi được không ?
Đó có lẽ là cái từ tốt nhất để mô tả cảm xúc bên trong Ngọc Huyền lúc này đấy.
Ngọc Huyền đã cảm nắng Thiên Tân.
Thích phải cái người mà cô… không nên thích.
Một ngôi sao băng vụt lướt qua.
Một cái ánh mắt xanh lam đang lặng nhìn Ngọc Huyền từ bên trong bóng tối.
Đừng quên rằng ai là nhân vật chính của Nhân Giới này nha.
Rồi từ từ sẽ hiểu ra… vì sao Trần Ngọc Huyền kia lại là nhân vật chính.
Thiên hà này luôn xoay.
Những biến cố luôn có thể ập đến bất kỳ lúc nào mà chúng ta cũng chẳng hề hay biết.
Một tiếng “Ting!” chợt vang lên.
Liền sau đó là một cái tin nhắn mà ai kia không hề thích.
“Em bây giờ đang ở đâu đấy Trần tiểu thư ?”
“Vị hôn phu của em… đã trở lại rồi đây này.”
Ba chữ Từ Lang Quân hiện lên ở cuối tin.
Ngón tay của Ngọc Huyền… phút chốc như khựng lại.
Ánh mắt cô khi này cũng chậm rãi trầm xuống.
Người nhắn tin cho cô… tại sao lại là hắn.
Cái tên Từ Lang Quân ấy rốt cục là ai ?
Lại có thêm một nhân vật mới xuất hiện rồi, đúng chứ ?
Mới thì không hẳn là mới đâu.
Bởi cái người tên là Từ Lang Quân này đây.
Lại chính là một cái người rất quen đấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Vài ngày trước khi Nhân Giới vẫn còn chưa có mưa.
Có một người đã ngoi lên từ cõi chết.
Liệu có ai… còn nhớ đến hắn ta hay không ?
Cái kẻ được xem như… là viên kim cương thứ hai của Ma Giới.
Tam Lang ngày hôm ấy đã tái sinh.
Và hắn ta đã tái sinh trong một cái thân xác tồi tàn, phế vật không cách nào diễn tả.
Một tên đại thiếu gia không có thực lực hay tiềm năng.
Một tên đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi, trác táng.
Tên hắn chính là Từ Lang Quân.
Đại thiếu gia của Từ Gia lừng danh khắp Nhân Giới.
Mọi thứ lại một lần nữa giống y như kiếp trước.
Người đã phản bội và ra tay giết hắn, chính là cái đứa em trai mà hắn ta từng tin tưởng.
Thật là trớ trêu mà đúng không ?
Cho dù đây có là Ma Giới hay Nhân Giới.
Thì bản chất của sinh vật trong thiên hà này dường như vẫn không đổi.
Trong mắt của bọn chúng chỉ có cái gọi là lòng tham.
Vì tham vọng, vì quyền lực, mà cái tên em trai kia đã không chút ngần ngại.
Dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để giết chết Từ Lang Quân…
Rồi chôn sống hắn ta như một tên thất bại.
Nhưng đáng tiếc thay cho cái tên em trai xui xẻo ấy.
Bởi cái người đang đứng ở ngay đây… đã không còn là cái tên Từ Lang Quân kia nữa.
Tam Lang đã trở lại rồi đây.
Thù mới hận cũ, rồi hắn ta sẽ thanh toán đầy đủ.
Bắt đầu từ cái thân phận tên là Từ Lang Quân này trước đi.
Đứa em trai “tốt bụng” của hắn ta…
Nó bây giờ… đang ở đâu rồi nhỉ ?
…
Chuyển cảnh
…
Ngươi có biết… rằng điều gì là đáng sợ nhất không ?
Đáng sợ nhất chính là ngươi…
Đã chọc giận phải một kẻ đã mất đi cái được gọi là “nhân tính”.
Ngoại ô Thành Phố Bình Sơn ngày hôm ấy đã đổ mưa rất to.
Mưa rơi… hoà cùng máu và nước mắt của những kẻ đã chọc nhầm phải hắn.
Đây chính là biệt phủ của Từ Gia đúng không ?
Sao hôm nay nó… trông nguy nga và lộng lẫy quá nhỉ ?
Một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Kèm theo đó là những tiếng cười nói, và những lời chúc tụng không thể thiếu trong một cái đại tiệc nào đấy.
Hôm nay là ngày gì mà cái Từ gia kia vui thế ta ?
Có phải là cái ngày… để ăn mừng cho một kẻ đã bước lên đỉnh cao bằng máu của người khác.
Một chú rể trong bộ hỷ phục đỏ đứng chắp tay.
Một nụ cười tự tin và một dáng vẻ rất ư là đĩnh đạc.
Thiếu gia nhà ai mà trông ra dáng quá vậy ta ?
Còn ai khác… ngoài cái tên Từ Kha Duệ kia chứ.
Từ Gia danh giá vốn dĩ có hai người con trai.
Và cái người đang đứng ở trên kia… chính là vị chủ nhân tương lai của Từ gia này đấy.
Cái chức vị ‘chủ nhân tương lai’ ấy có cái gì hay không ?
Đương nhiên là hay lắm ấy chứ.
Thành phố Bình Sơn chính là địa bàn của Từ Gia.
Ngươi ở đây muốn cái gì thì sẽ có cái đó.
Danh vọng.
Quyền lực.
Và cả… những thứ mà người bình thường chưa từng dám mơ tới.
Chỉ cần ngươi muốn thì Từ Gia đầy đều có thể đáp ứng.
Từ Kha Duệ… quả thật là một kẻ rất thông minh.
Thông minh đến mức… biết rõ hắn ta phải làm gì để có được tất cả.
Đầu tiên là giết chết người anh trai của mình tên là Từ Lang Quân.
Rồi nguỵ trang mọi thứ… thành một vụ mất tích.
Thật là sạch sẽ và hoàn hảo quá… đúng không ?
Nhưng cũng xui xẻo cho hắn ta quá rồi đấy.
Ngày đại hỷ thế này mà gặp phải Tam Lang.
Gặp phải cái kẻ mà mình từng nhẫn tâm ra lệnh phải giết chết.
…
Màn trọng sinh trả thù quen thuộc nào đó đã bắt đầu rồi đây.
“Mày chắc là đang cho rằng tao… đã chết rồi, đúng chứ ?”
Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau.
Cùng vô số ánh mắt kinh ngạc không thể thốt.
“Anh hai ?”
“Thật sự… là anh sao ?”
Từ Kha Duệ hai mắt mở lớn nhìn Tam Lang.
Khuôn mặt hắn trắng bệch khi chạm phải ánh mắt của người ấy.
Cái tên anh trai đó… chẳng phải là đã chết rồi sao ?
Cái lũ thuộc hạ ngu ngốc kia.. đã làm cái gì thế ?
Một gương mặt đầy rẫy những ngạc nhiên.
Một gương mặt đầy rẫy những suy nghĩ với vô vàn câu hỏi mà không lời giải đáp.
Tiếng nhạc khi ấy không biết vì sao lại đột ngột dâng cao.
Như thể có ai đó… đã cố tình đẩy cái khoảnh khắc này lên đỉnh điểm.
Tam Lang nheo mắt nhìn xung quanh.
Rồi lần nữa dừng lại trên người Từ Kha Duệ…
Kẻ trong bộ hỷ phục đỏ đang đứng cùng cô dâu ở phía trên lễ đài.
“Thì ra hôm nay… là ngày cưới của mày sao ?”
“Ngày vui của mày… làm sao mà tao không thể không đến được cơ chứ.”
Một âm giọng rất bình tĩnh chậm rãi cất lên.
Từng chữ thoát ra đều khiến ai kia không hề dám thở mạnh.
“Người đâu! Mau… mau bắt hắn ta lại!”
Kha Duệ rít lên, ngón tay chỉ thẳng vào Tam Lang như chỉ vào một mục tiêu cần phải bị loại bỏ.
Rồi vô số vệ sĩ lập tức ập tới từ bốn phương tám hướng.
Sát khí tràn ra… bao vây lấy một người duy nhất đang đứng giữa đại sảnh.
Khung cảnh này thật là quen quá ha.
Năm xưa Nhị Lang khi đảo chính… chẳng phải cũng cho người vây bắt Tam Lang y như thế.
Đúng là… một cái trò ỷ đông hiếp yếu của mấy cái kẻ tiểu nhân.
Chỉ tiếc là Từ Kha Duệ… lại không hề hay biết rằng mình đang đối diện với thứ gì.
Một cái búng tay của ai đó khẽ vang lên.
Liền sau đó là một tiếng tru dài vang vọng từ ngoài xa biệt phủ.
Buổi tiệc máu của con sói khổng lồ kia đã bắt đầu rồi đây.
“Cứ ăn tự nhiên đi, tao đãi.”
Những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang vọng ở khắp nơi.
Tiếng súng, tiếng, la rồi tiếng van xin vang lên… lẫn trong cái đám đông đã hoàn toàn hoảng loạn.
Người chạy, người ngã, người xô.
Kẻ thì chưa kịp hiểu chuyện gì… liền đã bị con sói khổng lồ kia cắn xé.
“Mày biết cảm giác chết… là thế nào không?”
Tam Lang tiến một bước về phía trước.
Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt.
Từ Kha Duệ lảo đảo lui về sau, ánh mắt hắn run lên không còn chút thần sắc.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?
Chuyện gì đã xảy ra… với cái tên Từ Lang Quân kia vậy ?
Cái tên anh trai ngu ngốc, yếu đuối đó…
Sao bây giờ lại giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục ?
“Không… không thể nào…”
“Mày… mày… không phải là Từ Lang Quân…!”
Bây giờ… mới nhận ra chuyện này ư ?
Nhưng nhận ra… thì sao ?
Thì hắn ta… làm gì được cái tên Tam Lang này đây chứ ?
Máu tươi bắn tung lên những dàn hoa trắng phía bên trên lễ đài.
Nhuộm đỏ tấm khăn cưới… vừa mới còn lộng lẫy.
Tam Lang bước lên từng bậc thang.
Mỗi bước như giáng xuống trái tim của Kha Duệ.
“Ma cũng được.”
“Người cũng chẳng sao.”
“Miễn là… tao còn sống.”
“Thì mày… cần phải chết.”
Kha Duệ vội vã lùi về phía sau.
Cho đến khi… lưng hắn chạm vào tường.
Không còn đường nào để tiếp tục lui nữa…
“Anh hai… tha cho em…”
“Chúng ta là anh em ruột mà…”
Giọng hắn khản đặc.
Dáng vẻ không còn chút nào của một “chủ nhân tương lai” nữa rồi nhỉ ?
“Anh em ruột cái gì cơ ?”
“Mày đừng có chọc cười tao như thế!”
Tam Lang đứng trước mặt Kha Duệ.
Ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc.
Bàn tay hắn khẽ nâng lên.
Hắc khí xung quanh theo đó khẽ tụ lại.
Một cái vung tay rất nhẹ.
Một đường cắt… gọn gàng đến mức không ai trong cái lễ đường kia kịp nhìn rõ.
Kha Duệ nằm bất động trên cái khán đài cao.
Những kẻ còn sống… xung quanh giờ đây chỉ biết co rúm trong sợ hãi.
Màn trả thù cuối cùng cũng kết thúc rồi đúng không ?
Làm sao mà kết thúc như vậy chứ.
Tam Lang khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho con sói khổng lồ kia dừng tay.
Cả sảnh đường… cuối cùng cũng có được một chút là yên tĩnh.
“Các ngươi có phải là những kẻ từng đứng về phía của Kha Duệ đúng không ?”
“Vậy để ta cho các ngươi… thêm một cái lựa chọn.”
“Quy thuận ta, hoặc chết.”
Một câu nói rất đơn giản quá rồi ha.
Một lựa chọn… mà ai ai cũng biết được đáp án.
Từng cái đầu dưới kia… đã bắt đầu cúi xuống.
Tam Lang nhìn cảnh đó thì chỉ khẽ nhếch môi.
Thật đúng là… một lũ chó ngoan phản chủ.
Mưa trên trời không biết từ lúc nào đã rơi.
Rơi xuống biệt phủ Từ gia trong một ngày đại hỷ.
Sự xuất hiện của đại ác ma Tam Lang là bắt đầu từ đây.
Bàn cờ của thiên hà phân tranh đã chính thức có thêm một đại nhân vật mới.
Đến đây thì có biết vì sao…
Huyết Nhãn Thâm Uyên…
Thần Thoại Ma Thú đứng trên đỉnh cao của thiên hà kia…
Lại chọn lựa Tam Lang làm chủ nhân của mình hay chưa ?
Thật ra là có tới hai nguyên do lận đấy.
Nguyên do thứ nhất thì tạm thời hãy bỏ qua đi.
Bởi nếu xét theo cái nguyên do thứ nhất…
Thì việc chọn lựa Tam Lang chỉ là bất đắc dĩ.
Nhưng nếu nhìn vào cái nguyên do thứ hai thì sao ?
Thì cái lựa chọn ‘bất đắc dĩ’ của Huyết Nhãn Thâm Uyên kia lại thành một lựa chọn đúng đắn.
Thiên hà này chính là thiên hà phân tranh mà đúng không ?
Đã là thiên hà phân tranh… thì không thể thiếu những kẻ có bản mệnh xuất chúng.
Bản mệnh xuất chúng… nghĩa là sao ?
Đó là những bản mệnh mà thiên hà này ưu ái, ban cho chúng cái tên là… Mệnh Cách Đế Vương.
Một loại mệnh cách… sinh ra đã đứng trên người khác.
Một loại mệnh cách… mà những kẻ được chọn như Tam Lang mới có thể có được.