Sáng sớm.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ.
Lâm Uyên chậm rãi mở mắt, kết thúc một đêm nhập định.
Sau một đêm tu luyện, tiến độ vẫn dừng ở 20% Luyện Khí tầng một.
Hắn cũng không quá thất vọng.
Tu tiên vốn là con đường tiến từng bước vững chắc, càng về sau càng khó.
Huống hồ linh khí trên Trái Đất mới khôi phục ba tháng, nồng độ vẫn còn khá mỏng.
Thu dọn đơn giản, thay bộ đồng phục học sinh, Lâm Uyên đeo cặp rồi rời khỏi nhà.
...
Khoảng bốn mươi phút sau.
Một cánh cổng trường rộng lớn hiện ra trước mắt.
Trường Trung học số 7 Giang Hải.
Theo ký ức, đây từng là một trường trung học bình thường.
Nhưng kể từ khi linh khí khôi phục, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Ngay từ cổng trường.
Hai bảo vệ mặc đồng phục đen đứng nghiêm, bên hông đều mang theo trường côn hợp kim.
Bên trong sân trường.
Nơi vốn là sân bóng đá nay đã được cải tạo thành quảng trường luyện võ.
Hàng trăm học sinh đang khởi động dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Tiếng hô vang dội khắp khuôn viên.
"Hây!"
"Hây!"
Không khí tràn đầy sức sống.
Lâm Uyên vừa đi vừa quan sát.
Dựa vào cảm nhận của người tu tiên, hắn dễ dàng nhận ra phần lớn học sinh chỉ có khí huyết mạnh hơn người bình thường một chút.
Rất ít người có thể coi là đã bước vào con đường võ đạo.
Hắn âm thầm thu liễm khí tức của mình.
Nếu không chủ động bộc lộ, người khác chỉ coi hắn là một học sinh bình thường.
Đây cũng là điều hắn mong muốn.
Hiện tại...
Ẩn mình mới là lựa chọn tốt nhất.
...
Vừa bước vào lớp học.
Không ít ánh mắt lập tức nhìn sang.
"Lâm Uyên đến rồi."
"Tôi nghe nói hôm trước cậu ấy bị ngất trên đường."
"May mà không sao."
Một vài bạn học lên tiếng hỏi thăm vài câu.
Lâm Uyên chỉ mỉm cười đáp lại.
Theo ký ức của chủ nhân cũ, quan hệ giữa mọi người trong lớp cũng khá hòa thuận.
Đúng lúc này.
Một người đàn ông trung niên bước vào.
Đó là chủ nhiệm lớp.
Thầy đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn cả lớp.
"Được rồi."
"Vào chỗ hết đi."
Tiếng trò chuyện nhanh chóng lắng xuống.
Thầy giáo nhìn quanh một lượt rồi nói.
"Các em chắc cũng biết."
"Ngày mai sẽ là đợt kiểm tra thể chất và đánh giá tư chất võ đạo đầu tiên của khối Mười Hai."
"Căn cứ vào kết quả kiểm tra."
"Nhà trường sẽ phân chia lớp đào tạo."
Nghe đến đây.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Có người siết chặt nắm tay.
Có người thấp thỏm lo âu.
Đối với học sinh thời đại này.
Đây là cột mốc quyết định vận mệnh.
Nếu biểu hiện tốt.
Có thể được đưa vào lớp trọng điểm, nhận nhiều tài nguyên hơn, thậm chí được Hiệp Hội Võ Giả hoặc các học viện lớn chú ý.
Nếu kết quả quá kém...
Con đường võ đạo sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Thầy giáo tiếp tục nói.
"Ba ngày sau."
"Toàn bộ học sinh đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành nghi thức tiếp nhận truyền thừa võ đạo."
"Nếu có thiên phú."
"Các em sẽ nhận được công pháp thuộc về mình."
"Nếu thất bại..."
Thầy không nói hết câu.
Nhưng tất cả đều hiểu ý.
Trong lớp học bỗng trở nên yên tĩnh.
Ai cũng biết cơ hội này chỉ có một lần.
Lâm Uyên ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ nghe mọi thứ.
Thông qua những lời của giáo viên, hắn cũng hiểu thêm về hệ thống đào tạo võ giả hiện nay.
Mọi thứ vẫn còn rất sơ khai.
Các trường học chủ yếu chỉ phụ trách rèn luyện thể chất và truyền đạt kiến thức cơ bản.
Còn truyền thừa...
Lại hoàn toàn phụ thuộc vào vận may và thiên phú của mỗi người.
Điều đó cũng đồng nghĩa.
Đến tận bây giờ, nhân loại vẫn chưa thật sự nắm rõ bản chất của những truyền thừa ấy.
Lâm Uyên khẽ mỉm cười.
Trong khi cả lớp đều đang thấp thỏm chờ đợi truyền thừa võ đạo.
Thì hắn...
Đã sớm bước lên một con đường hoàn toàn khác.
Một con đường mang tên...
Tiên đạo.