Khi năm học đầu tiên của Thiên Hoang Học Viện dần khép lại, một buổi lễ tổng kết được tổ chức, đánh giá lại toàn bộ những thành tựu và bài học đã đạt được trong suốt quãng thời gian đầy ý nghĩa này.
Thạch Thiên, đứng trước toàn thể học viên cùng đội ngũ giảng viên trong buổi lễ, không khỏi cảm thấy một niềm tự hào sâu sắc khi nhìn lại những gì đã được xây dựng nên từ một ý tưởng ban đầu đơn giản.
"Một năm trước, chúng ta bắt đầu với một ý tưởng, một hy vọng về việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Đại Hoang này." Chàng phát biểu. "Hôm nay, nhìn thấy sự trưởng thành của các con, tình bạn và sự đoàn kết mà các con đã xây dựng được, ta tin rằng, ý tưởng đó đã và đang trở thành hiện thực."
Thạch Hạo, đứng bên cạnh anh họ trong buổi lễ, cũng không giấu được niềm tự hào tương tự: "Nhìn các em trưởng thành như vậy, đệ cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân chúng ta của nhiều năm về trước, khi mới bắt đầu hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng ý nghĩa này."
Sau buổi lễ, khi các học viên lần lượt trở về nhà nghỉ hè cùng gia đình, mang theo những bài học và tình bạn quý giá đã xây dựng được, Thạch Thiên đứng một mình tại sân chính của học viện, nhìn ngắm khung cảnh yên bình trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện sâu sắc.
Chàng nhận ra, hành trình của mình — từ một hài nhi chuyển sinh mang trong mình huyết mạch bí ẩn, đến một chiến binh dũng cảm đối đầu với cái ác, và giờ đây là một người xây dựng nền móng cho tương lai — đã dần hoàn thiện một vòng tròn ý nghĩa, phản ánh chính xác những gì mà tổ tiên Saiyan xa xôi của chàng đã hy vọng: rằng sức mạnh, khi được sử dụng đúng đắn, có thể mang lại không chỉ sự bảo vệ, mà còn cả sự phát triển và hy vọng bền vững cho nhiều thế hệ tiếp theo.
(Hết chương 198 — còn tiếp)