Trong thời gian lưu lại Đan Dược Cốc, Thạch Thiên cùng Thạch Hạo có dịp gặp lại Lạc Tuyết, người đã tiếp tục con đường tu luyện tại Tuyệt Phong suốt thời gian qua và giờ đây đã có những tiến bộ đáng kể, thường xuyên được cử đi công tác liên lạc giữa các thế lực trong liên minh.
"Không ngờ hai vị lại có một phát hiện chấn động đến vậy trong chuyến đi vừa qua." Lạc Tuyết nói, đôi mắt sáng lên vẻ ngưỡng mộ khi nghe kể lại một phần câu chuyện về Thiên Trụy Cốc mà Thạch Thiên cho phép chia sẻ ở mức độ vừa phải.
"Nàng dạo này tu luyện thế nào rồi?" Thạch Hạo hỏi, tò mò về sự tiến bộ của người bạn cũ.
"Ta đã đạt đến Động Thiên Cảnh tầng ba, dù vẫn còn kém xa hai vị." Lạc Tuyết đáp, dù có chút khiêm tốn nhưng không giấu được niềm tự hào về những nỗ lực của bản thân suốt thời gian qua. "Sư phụ Cô Vân nói ta có tư chất tốt, chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, có thể đạt đến Hóa Linh Cảnh."
Trong cuộc trò chuyện, Lạc Tuyết cũng chia sẻ thêm về tình hình của Lạc gia sau biến cố năm nào — nhờ vào bài học rút ra từ vụ tấn công của Huyết Vương, gia tộc đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ, đồng thời cũng tích cực tham gia hơn vào các hoạt động của liên minh, trở thành một trong những trụ cột hậu cần quan trọng nhất về mặt tài chính và thương mại.
"Phụ thân ta rất mong có dịp được đón tiếp hai vị trở lại Lạc Thành khi có thời gian." Lạc Tuyết nói. "Người vẫn luôn nhắc đến ơn cứu mạng năm nào, dù ta đã nói rằng hai vị không cần phải bận tâm về việc báo đáp."