Trong lúc giao chiến, Huyết Đế bất ngờ lên tiếng, có lẽ với ý định làm phân tâm đối thủ, nhưng cũng có thể ẩn chứa một sự chân thành nhất định: "Các ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao suốt hàng trăm năm qua, dù bị săn đuổi và chống đối liên tục, Ám Huyết Giáo vẫn không ngừng tồn tại và phát triển không?"
"Vì các ngươi tàn nhẫn và không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích." Thạch Hạo đáp, không hề bị lung lay bởi những lời lẽ mập mờ này.
"Đó chỉ là bề nổi." Huyết Đế lắc đầu, tiếp tục vừa chiến đấu vừa nói. "Thái Cổ Huyết Thần mà chúng ta thờ phụng, trên thực tế, là một thực thể được sinh ra từ chính nỗi đau và sự tuyệt vọng tích tụ qua vô số thế hệ trong Đại Hoang này — chiến tranh, đói khát, bệnh tật, tất cả những khổ đau ấy đã dần hình thành nên một dạng năng lượng tà ác khổng lồ, và nếu không có ai kiểm soát, chế ngự nó, nó sẽ tự phát nổ, gây ra một thảm họa hủy diệt còn lớn hơn bất kỳ điều gì các ngươi có thể tưởng tượng."
"Vậy ngươi đang nói rằng, việc giam cầm và hiến tế người vô tội là để... kiềm chế thứ năng lượng đó?" Thạch Thiên hỏi, dù trong lòng vẫn tràn đầy hoài nghi trước lời giải thích này.
"Đúng vậy, mỗi linh hồn hiến tế chính là một phần năng lượng được hấp thu và kiểm soát, ngăn không cho nó tích tụ đến mức bùng nổ không kiểm soát." Huyết Đế đáp. "Ta không phủ nhận đây là một cái giá tàn nhẫn, nhưng nếu không làm vậy, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn gấp bội."
Dù lời giải thích này có phần logic đáng suy ngẫm, nhưng Thạch Thiên vẫn kiên định: "Dù mục đích của ngươi có là gì, việc lựa chọn hy sinh mạng sống người khác mà không có sự đồng thuận của họ vẫn là một hành động không thể chấp nhận được. Chắc chắn phải có một cách khác, nhân đạo hơn để giải quyết vấn đề này, thay vì tiếp tục con đường tàn bạo mà các ngươi đã chọn."