Khi cả ba người cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất của Thất Tinh Các, một cảnh tượng trang nghiêm đến rợn người hiện ra trước mắt — một căn phòng tròn rộng lớn, ở trung tâm là một bệ đá cao, trên đó đặt một chiếc ấn ngọc màu đỏ thẫm tỏa sáng rực rỡ, và đứng cạnh đó chính là một người đàn ông với vết sẹo dài đặc trưng chạy từ thái dương xuống cằm, đúng như mô tả mà Huyết Ảnh Sứ từng cung cấp.
"Không ngờ các ngươi lại có thể tiến xa đến mức này." Huyết Đế nói, giọng điệu điềm tĩnh đến kỳ lạ, hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn hay tức giận như những gì Thạch Thiên đã dự đoán trước đó. "Đặc biệt là ngươi, tiểu tử mang huyết mạch kỳ lạ mà ta đã tìm kiếm suốt một thời gian dài."
"Ngươi chính là kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho vô số sinh mạng vô tội trên khắp Đại Hoang." Thạch Thiên nói, giọng điệu đầy sự phẫn nộ kìm nén nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước một đối thủ có tu vi vượt xa mọi đối thủ trước đây.
"Ngươi nói đúng, nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi lý do đằng sau những hành động đó không?" Huyết Đế đáp, ánh mắt lộ ra một sự phức tạp khó lường. "Thái Cổ Huyết Thần mà chúng ta thờ phụng không chỉ đơn thuần là một thực thể tà ác, mà còn nắm giữ chìa khóa để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn nhiều đang âm thầm đe dọa toàn bộ thế giới này, một thảm họa mà ngay cả các ngươi cũng chưa từng biết đến."
Lời nói này khiến cả nhóm không khỏi khựng lại trong giây lát, một sự nghi hoặc thoáng qua về việc liệu có một sự thật phức tạp hơn đằng sau những gì họ vẫn tin tưởng bấy lâu nay hay không.
"Dù lý do của ngươi là gì, việc hy sinh mạng sống của người vô tội để đạt được mục đích riêng cũng không bao giờ có thể được biện minh." Cô Vân lão nhân lên tiếng, giọng điệu kiên định không hề lay chuyển trước những lời lẽ mập mờ của kẻ thù.