Đến thời điểm thích hợp, kế hoạch chính thức được triển khai — thông qua một vài kênh liên lạc có chủ đích, bao gồm cả việc để một tù binh cấp thấp của Ám Huyết Giáo "vô tình" nghe được cuộc trò chuyện về việc liên minh đã xác định được vị trí gần đúng của Huyết Đế Chi Ấn tại thung lũng đã chọn, sau đó "để hắn" tìm cách trốn thoát trong một tình huống được sắp đặt tinh vi để trông có vẻ tự nhiên.
Trong những ngày tiếp theo, cả liên minh sống trong trạng thái chờ đợi đầy căng thẳng, không biết chính xác khi nào — hay thậm chí liệu — Huyết Ảnh Sứ có cắn câu vào cái bẫy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng này hay không.
"Nếu hắn đủ tinh ranh để nhận ra đây là một cái bẫy, toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí còn có thể khiến hắn cảnh giác hơn trong tương lai, gây khó khăn hơn cho những nỗ lực tiếp theo." Lôi Chấn Thiên bày tỏ lo lắng trong một buổi họp ngắn giữa những người chủ chốt của kế hoạch.
"Chúng ta chỉ có thể hy vọng và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi." Cô Vân lão nhân đáp, dù bản thân ông cũng không giấu được sự căng thẳng nhất định. "Đôi khi, thành công của một kế hoạch phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có đủ kiên nhẫn để thực hiện nó một cách hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất hay không."
Vào đêm thứ tám kể từ khi tin đồn được gieo rắc, hệ thống cảnh báo mà Lâm Phong đã dày công thiết kế cuối cùng cũng phát ra tín hiệu đầu tiên — một biến động khí tức cực kỳ vi tế tại khu vực rìa phía bắc của thung lũng, đúng như những gì họ đã dự đoán và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.
"Có động tĩnh rồi!" Lâm Phong hét lên khe khẽ, cả nhóm ngay lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao độ, mỗi người âm thầm di chuyển vào vị trí đã được phân công từ trước.